.png)
Thông cáo của Bộ Tư pháp cho biết, nhà tù ngày càng phản ánh của xã hội, tương tự như bên ngoài xã hội, các nhóm tù nhân về tuổi tác, về nhập cư và phạm tội lần đầu đang ngày càng tăng. Chính điều đó đòi hỏi hiện nay phục vụ cho nhà tù cần có nhiều thông dịch viên hơn, chăm sóc y tế đặc biệt và các biện pháp an ninh mạnh mẽ hơn.
Tù nhân đạt đỉnh điểm
Theo Bộ Tư pháp, tính đến ngày 20.02.2025, cả tiểu bang có tới 6.579 người đang chịu án tù. Đây là con số cao nhất từ gần cuối năm 2019, tức trong năm năm rưỡi qua. Trên toàn tiểu bang số chỗ giam giữ chỉ 6.730 nhà tù, hiện đã chiếm 6.579 chỗ, như vậy chỉ còn 151 chỗ còn trống.
Tù nhân người nước ngoài
Theo Bộ Ngoại giao, các nhóm sắc tộc lớn nhất trong hệ thống nhà tù Baden-Württemberg là Thổ Nhĩ Kỳ, Algeria, Syria và Rumania. Trong khi đó, khoảng 53% tù nhân không có nhập quốc tịch Đức.
Nhà tù phải sử dụng dịch vụ phiên dịch trực tuyến để giúp tù nhân giao tiếp tốt hơn. Đồng thời mở các dịch vụ giáo dục, các khóa học đọc viết, tiếng Đức và hòa nhập áp dụng cho mọi đối tượng, khuyến khích họ. Bằng cách này, nhà tù hy vọng các tù nhân có thể đủ điều kiện tốt hơn cho một nghề nghiệp sau này. Trong chăm sóc sức khỏe, quản giáo chú trọng nhiều hơn đến phương cách y tế từ xa và liệu pháp tâm lý từ xa để chăm sóc cho những tù nhân không thể hiểu tiếng Đức.
Về sắc tộc, sự gia tăng lớn nhất trong số các tù nhân nước ngoài là Bắc Phi. Theo thống kê, từ tháng 03.2023 – 03.2024, số người Algeria bị giam giữ đã tăng 27%, số người Ma-rốc tăng 52% và người Tunisia tăng gần 47%. Đến cuối tháng 01.2025, riêng Angeri tăng thêm 17,5% Ma rố tănng thêm lên 50%.
Tính ra, khoảng 10% tù nhân đến từ một quốc gia Bắc Phi, và một phần ba tù nhân thuộc cộng đồng Hồi giáo. Do đó, Tiểu bang muốn cung cấp các mục sư chăm sóc tôn giáo trên toàn tiểu bang.
Nhiều tù nhân phạm tội lần đầu, phạm tội ở tuổi già tăng
Tỷ lệ tù nhân không có tiền án cũng tăng lên đáng kể. Trong khi năm ngoái, toàn Liên bang có 4.087 tù nhân phạm tội lần đầu, chiếm 59,3% tổng số tù nhân. Số liệu hai năm trước đó chỉ 3.350 tù nhân, chiếm 53,9%. Họ bị buộc tội trộm cắp và tham ô, buôn bán ma túy và hành hung.
Độ tuổi tù nhân từ 25 đến 40 có 3.263 người, chiếm 47,3% hoặc tù nhân, tức gần nửa tổng số tù nhân. Độ tuổi từ 40 – 60 tổng cộng 1.995 tù nhân chiếm 28,9% .
Tù nhân từ 60 tuổi trở lên tăng đều đặn hàng năm, năm 2022 chỉ có 308 người, tới năm 2023 tăng lên 334 người, và tới năm 2024 tiếp tục tăng lên 368 người.
Diễn tiến
Theo thông cáo của cảnh sát, vào cuối chiều thứ 4, tại chợ Worbis trên Franz-Weinrich-Straße, thuộc Göttingen xuất hiện bốn người đàn ông trong độ tuổi từ 20 đến 38 tới nhặt nhạnh thực phẩm và tạp hóa. Thay vì qua quầy thanh toán để trả tiền, thì cả 3 tưởng chẳng ai biết, liền nhanh chóng mang theo hàng nhảy luôn lên ô tô đỗ gần đó, rồ máy phóng thẳng lên đường cao tốc A 38, tẩu thoát.
Phát hiện
Tuy nhiên, những tên trộm đã không nhận thấy nam nhân viên bán hàng vừa tính tiền cho khách, vừa quan sát khách hàng chọn hàng hóa tại chợ. Phát hiện được khách hàng không thanh toán, nhân viên liền gọi điện khẩn báo cảnh sát, cả biển số ô tô. Cảnh sát cơ động lập tức tổ chức chặn bắt. Cuối cùng, xe chở 4 tên trộm đã bị cảnh sát bắt tại Heiligenstadt. Hàng ăn trộm thực ra trị giá chỉ khoảng 180 Euro, được cảnh sát bàn giao cho chủ quầy hàng.
Sau khi tham khảo ý kiến của văn phòng công tố, cảnh sát chỉ thu một khoản tiền phạt mang tính đặt cọc, đổi lại thả tự do cho cả nhóm trộm cắp, bởi cả 4 người đều là người nước ngoài không có hộ khẩu cư trú ở Đức.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá