.png)
Hôm thứ Sáu tuần trước, Tòa án Landgericht Oldenburg kết án một nữ chủ nhà hàng 37 tuổi ở thành phố Ganderkesee hai năm tù giam quản chế vì can tội nhiều năm sử dụng máy tính tiền cài đặt phần mềm lậu thuế, dẫn đến trốn thuế lên tới 1,1 triệu Euro.
Án quyết
Theo án quyết, bị cáo đã sử dụng phần mềm lậu thuế, nó tự động sửa đổi, xóa biên lai bán hàng Kassenbon trong gần 1.500 trường hợp cho tất cả các ngày mở cửa trong suốt 5 năm từ năm 2016 đến năm 2020, để giảm doanh thu xuống mức theo ấn định sẵn của mình. Bằng chứng trong phiên tòa rất rõ ràng, và bị cáo đã thú nhận toàn bộ chứng cứ đưa ra trong quá trình xét xử kéo dài 5 ngày.
Nữ bị cáo ban đầu là cổ đông chính của một công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh nhà hàng, sau này trở thành chủ sở hữu duy nhất. Bị cáo đã tiếp nhận hệ thống máy tính tiền từ các chủ sở hữu trước đó, có thể tự động xóa số lượng khách đã đặt ăn mà không để lại bất kỳ dấu hiệu nào, và sử dụng phần mềm này cho đến khi 2 nhà chịu trách nhiệm cài đặt bảo hành phần mềm lậu thuế bị bắt giam vào năm năm 2018, nên họ không thể hỗ trợ tiếp tục về mặt kỹ thuật, mà chủ nhà hàng phải tự xử lí.
.png)
Khai báo thành khẩn
Trong phiên tòa, bị cáo đã báo cáo về một cuộc gặp gỡ với khoảng 100 nhà điều hành nhà hàng, sau khi hệ thống máy tính tiền cài đặt phần mềm lậu thuế không còn được hỗ trợ từ năm 2018. Trong cuộc gặp gỡ đó họ được hướng dẫn có thể sử dụng tiếp tục để trốn thuế. Theo các chuyên gia, các hệ thống máy tính tiền như vậy được sử dụng trong tất cả các lĩnh vực ẩm thực.
Trong trường hợp của bị cáo, bị cáo đã sử dụng hệ thống máy tính tiền lậu thuế của một nhà sản xuất ở Frankfurt. Bị cáo đã sử dụng nó ngay cả khi bản thân bị cáo nhận thấy rằng nó dường như không xóa bỏ được tất cả các dấu vết của đơn đặt hàng. Thậm chí bị cáo đã thông báo cho kỹ thuật viên của công ty là rất lo ngại không an toàn chắc chắn.
Dự kiến từ giữa tháng 8 tới, giám đốc điều hành của công ty bán phầm mềm lậu thuế có trụ sở tại Frankfurt nói trên sẽ bị xét xử trước tòa án Landgericht Osnabrück. Vụ xét xử sẽ kéo dài 35 ngày cho đến tháng 01.2026.
Án phạt
Ngoài bản án treo, nhờ khai báo thành khẩn, bị cáo vẫn phải hoàn trả tiền thuế 138.918 Euro. Hiện bị cáo đã chuyển 80.000 Euro. Là một pháp nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn của bị cáo đang nợ nhà nước tổng cộng 875.373 Euro. Tuy nhiên công ty đã phá sản, chắc chắn nhà nước sẽ không bao giờ thu hồi được nợ, bởi nợ đó không liên quan tới tài sản cá nhân của chủ sở hữu.
.png)
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá