.png)
Cảnh báo khẩn cấp: Nạn lừa đảo tài khoản khách hàng bằng cách giả dạng ngân hàng
Mới đây, bùng nổ vấn nạn khách hàng của một số ngân hàng, như Volksbank hay Sparkasse… bị lừa đảo tin vi qua mạng. Cả hai ngân hàng trên đã ra thông cáo cảnh báo khách hàng. Trung tâm tư vấn người tiêu dùng gần đây cũng đã cảnh báo vấn nạn, thường xuyên xảy ra tình trạnh những kẻ lừa đảo giả danh ngân hàng gửi email lừa đảo cho khách hàng để lấy dữ liệu ngân hàng của khách hàng nhằm rút tiền của khách hàng.
Các email lừa đảo này giả dạng ngân hàng yêu cầu khách hàng cập nhật, bấm vào một đường Link “Ứng dụng bảo mật”, để cập nhật dữ liệu, bảo mật tài khoản, khiến khách hàng tưởng thật bấm vào đường Link và điền dữ liệu bí mật tài khoản của mình vào đó.
Lời khuyên của ngân hàng
Nhiều email giả mạo này thường có dấu hiệu bất thường, như xưng hô chung chung, địa chỉ email người gửi bất bình thường, đưa ra thời hạn đòi khách hàng phải xử lý nhanh. Các ngân hàng bị giả danh nhiều, như Volksbank, Sparkasse and Co. đã cảnh báo khách hàng, ngân không bao giờ đòi khách hàng phải cung cấp bất kỳ dữ liệu "cập nhật" nào cả.
Trung tâm tư vấn người tiêu dùng khuyên
Khách hàng nên bỏ qua các e-mail như vậy, xóa các email đó. Đây là cách duy nhất khách hàng có thể bảo vệ dữ liệu của mình. Ngoài ra, khách hàng nên tìm kiếm các thông tin liên quan trên trang web của ngân hàng hoặc liên hệ trực tiếp với ngân hàng qua các số điện thoại sử dụng hàng ngày.
Gần đây tại khu vực Ebersberg đã xảy ra nạn, các biểu tượng bằng đồng gắn trên các ngôi mộ trong các nghĩa địa bị trộm tháo dỡ mất. Sau một thời gian điều tra ráo riết, cảnh sát cuối cùng đã bắt được thủ phạm. Đó là một thợ thủ công đàn ông 53 tuổi cư trú chính tại Ebersberg. Các nhà điều tra cáo buộc đương sự tội danh trộm cắp với tổng cộng tới 250 vụ. Đối tượng để trộm cắp là thánh giá hoặc các bức tượng bằng đồng.
Quy mô tội phạm
Theo cảnh sát điều tra, đương sự đã trộm tổng cộng tới 8000 kg đồng, cho vào lò nấu chảy, rồi ép thành thỏi đồng tự nhiên mang bán cho nhà sản xuất kim loại. Lợi nhuận ước tính ít nhất 50.000 Euro. Thời gian phạm tội từ năm 2023 đến đầu năm 2024 với 250 vụ trộm. Các nghĩa địa Wald-, West-, Ostfriedhof và nghĩa địa tại Perlacher Forst bị ảnh hưởng đặc biệt.
Quá trình điều tra
Vào tháng 5 năm ngoái, cảnh sát đã công bố một cuộc thu nhập chứng cứ với những bức ảnh đồ trộm cắp đã bị mất. Vào thời điểm đó, những người buôn bán phế liệu và kim loại báo cho cảnh sát nhiều lần vì các giao dịch mua tấm đồng đối với họ có dấu hiệu bất thường. Điều này khiến các nhà điều tra theo dõi đương sự 53 tuổi. Kết quả điều tra trực tiếp căn hộ của nghi phạm cho thấy, trong đó hiện đang chứa các loại tượng đồng cũ lấy tại các nghĩa địa bị báo mất cắp.
Đương sự lập tức bị cảnh sát bắt giữ lập hồ sơ điều tra tội trộm cắp, xử lý theo trình tự tố tụng hình sự.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá