Ca sĩ Khánh Phương bị phạt; Vụ Noo Phước Thịnh bị kiện; Nhạc Tết hỗn loạn; Tạm giữ tài xế lùi xe khiến 2 người thương vong

NAM CA SĨ KHÁNH PHƯƠNG VỪA BỊ XỬ PHẠT VÌ BÁN “CHUI” CỔ PHIẾU

Tổ chức liên quan tới ca sĩ Khánh Phương là Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang cũng bị xử phạt hàng trăm triệu với nhiều lỗi vi phạm.

Ngày 27/01/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (CKNN) đã ban hành Quyết định về xử lý phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phạm Khánh Phương ( Địa chỉ: 67 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh), thường được biết là ca sĩ Khánh Phương.

Phạm Khánh Phương bị phạt tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) do có hành vi không báo cáo về cổ việc dự án giao dịch. Ngày 16/6/2023, ông Phạm Khánh Phương – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty phần Sông Đà 1,01 (mã chứng khoán: SJC) đã bán 901.520 cổ phiếu bầu SJC (tương ứng 9.015.200.000 đồng tính theo mệnh giá) nhưng không báo cáo về công việc dự kiến giao dịch.

Cùng ngày, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (CKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang liên quan tới ông Phạm Khánh Phương.

Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang bị phạt tiền 250 triệu đồng do có hành vi không đăng ký chào mua công khai theo quy luật pháp luật.

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang (cổ đông lớn của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán SJC) thực hiện giao dịch mua 881.600 cổ phiếu SJC vào ngày 31/3/2023, nâng tỷ lệ giữ cùng một người có liên quan (ông Nguyễn Văn Đức và ông Phạm Khánh Phương) từ 1.822.396 cổ phiếu (tỷ lệ 26,28%) 2.703.996 cổ phiếu (tỷ lệ 39%) nhưng không đăng ký chào mua công khai với Ủy ban Chứng minh Nhà nước (UBCKNN).

Đầu tư Nam Nhật Khang cung  đồng thời bị áp dụng giải pháp giải quyết hậu quả gồm: Buộc bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm không đăng ký mua công khai; Quyền bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang còn bị phạt tiền 50 triệu đồng do có hành vi không báo cáo về công việc kiến trúc giao dịch. Công ty, tổ chức có liên quan đến ông Phạm Khánh Phương và ông Nguyễn Văn Đức - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 đã bán 60.000 cổ phiếu SJC (tương ứng 600.000.000 đồng theo giá tiền) vào ngày 28/7/2023 nhưng không báo cáo về công việc giám sát dịch.

KẾT QUẢ VỤ NOO PHƯỚC THỊNH BỊ KIỆN

Thông tin vụ việc thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng.

Tối 29/1, dư luận xôn xao trước thông tin liên quan đến vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa ca sĩ Noo Phước Thịnh và nhạc sĩ người Mỹ Zack Hemsey. Theo nội dung được công bố, phía nhạc sĩ Zack Hemsey cho rằng MV Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi đã sử dụng một đoạn nhạc nền có nguồn gốc từ bản ghi âm The Way do anh sáng tác. Sau thời gian thụ lý và xem xét, TAND TP.HCM đã chính thức đưa ra phán quyết sơ thẩm đối với vụ việc, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng và giới hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc.

Theo hồ sơ vụ việc, Zack Hemsey là nhạc sĩ, nhà soạn nhạc chuyên nghiệp, đồng thời là tác giả và chủ sở hữu bản ghi âm The Way. Tác phẩm này đã được đăng ký bảo hộ quyền tác giả tại Mỹ và được bảo vệ theo các điều ước quốc tế, trong đó có Công ước Berne. Nhạc sĩ Zack Hemsey cho rằng bản ghi âm The Way đã bị sử dụng trái phép trong MV Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi. Tuy nhiên, phía Noo Phước Thịnh khẳng định nam ca sĩ chỉ tham gia dự án với vai trò diễn viên và người thể hiện ca khúc, nhận thù lao theo thỏa thuận, không tham gia vào quá trình sản xuất, hậu kỳ hay lựa chọn nhạc nền cho MV.

Liên quan đến yêu cầu gỡ bỏ vĩnh viễn MV khỏi các nền tảng mạng xã hội, đại diện phía Noo Phước Thịnh cho biết phiên bản MV có sử dụng bản ghi âm The Way đã được gỡ khỏi YouTube từ trước thời điểm xét xử.

Trong quá trình làm việc với tòa, ông Lê Tuấn Khanh xác nhận mình là nhà đầu tư và chủ sở hữu MV Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, khai thác nội dung trên kênh YouTube mang tên Noo Phước Thịnh. Ông Khanh cho biết toàn bộ quá trình sản xuất MV được giao cho đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư và phía đạo diễn đã cam kết đảm bảo các vấn đề liên quan đến bản quyền đối với nội dung sử dụng.

Sau khi xem xét hồ sơ, chứng cứ và kết quả tranh tụng, HĐXX nhận định rằng dù có tồn tại việc sử dụng trái phép bản ghi âm The Way, song trách nhiệm pháp lý không thuộc về ca sĩ Noo Phước Thịnh. Căn cứ các hợp đồng hợp tác và lời khai tại tòa, HĐXX xác định ông Lê Tuấn Khanh mới là người sở hữu MV và trực tiếp quản lý, khai thác kênh YouTube phát hành sản phẩm có yếu tố vi phạm.

Tòa cho rằng Noo Phước Thịnh không phải là người trực tiếp thực hiện các hành vi xâm phạm quyền tác giả như sao chép, phân phối hay truyền đạt tác phẩm đến công chúng. Việc lồng ghép nhạc nền thuộc phạm vi trách nhiệm của đơn vị sản xuất và chủ sở hữu MV, không phải của người biểu diễn.

Từ các căn cứ trên, TAND TP.HCM tuyên không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện đối với ca sĩ Noo Phước Thịnh. Do yêu cầu không được chấp nhận, nhạc sĩ Zack Hemsey phải chịu án phí dân sự sơ thẩm 37,5 triệu đồng, sau khi khấu trừ khoản đã tạm ứng, ông còn phải nộp thêm 18,75 triệu đồng.

Trong tối 29/01, Noo Phước Thịnh đã chính thức đăng tải thông tin về vụ việc trên trang cá nhân và khẳng định bản thân không có hành vi xâm phạm quyền tác giả hay quyền liên quan.

Nguyên văn phát ngôn của Noo Phước Thịnh:

Noo Phước Thịnh chính thức thắng kiện vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ

Đại diện ca sĩ Noo Phước Thịnh, Noo Entertainment xin được thông cáo đến truyền thông và khán giả:

Vào ngày 20/01/2026 — TAND TP.HCM đã tuyên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nhạc sĩ Zack Hemsey, khẳng định Noo Phước Thịnh không vi phạm bản quyền và không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào trong vụ việc.

Trước đó, nhạc sĩ Zack Hemsey khởi kiện với cáo buộc ca khúc Chạm khẽ tim anh một chút thôi sử dụng trái phép bản ghi âm The Way. Qua quá trình xét xử, Tòa xác định Noo Phước Thịnh không có hành vi xâm phạm quyền tác giả hay quyền liên quan.

Phán quyết này làm rõ sự minh bạch và đúng đắn trong hoạt động nghệ thuật của Noo Phước Thịnh.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh trân trọng cảm ơn khán giả, đối tác và truyền thông đã đồng hành, ủng hộ trong suốt thời gian qua.

Xin chân thành cảm ơn

Noo Entertainment

Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi được Noo Phước Thịnh phát hành vào năm 2017, thuộc giai đoạn nam ca sĩ hoạt động sôi nổi với dòng nhạc pop-ballad. MV được xây dựng theo hướng kể chuyện, trong đó Noo Phước Thịnh đảm nhận vai nam chính. Ngay sau khi ra mắt, sản phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả và từng góp mặt trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước. Đến nay, ca khúc vẫn được xem là một trong những bản hit tiêu biểu của Noo Phước Thịnh, thường xuyên được anh lựa chọn trình diễn tại các sân khấu và sự kiện âm nhạc lớn.

NHẠC TẾT HỖN LOẠN: TRÚC NHÂN THỐNG TRỊ, NHẬT KIM ANH BỊ CHÊ

Đường đua nhạc Tết 2026 sôi động nhưng không kém phần hỗn loạn với sự xuất hiện của loạt sản phẩm. Trong đó MV "Vạn sự như ý" của Trúc Nhân vẫn thống trị top trending.

Như mọi năm, đây là thời điểm phần lớn ca sĩ tạm gác lại dự án âm nhạc thuần túy để tập trung làm nhạc Tết. Một nhóm nghệ sĩ lớn sẽ làm nhạc theo đơn đặt hàng từ nhãn hàng hoặc kêu gọi tài trợ để có chi phí sản xuất MV. Nhóm nghệ sĩ còn lại vẫn sẽ làm nhạc Tết để không bị bỏ lại ở đường đua âm nhạc theo xu hướng "trending" hiện tại.

Trong cuộc đấu nhạc Tết ấy, có những sản phẩm đã lên kế hoạch từ nhiều tháng trước, đơn cử MV Vạn sự như ý (Trúc Nhân) và Tết ta về (Đông Nhi, Jun Phạm, Bùi Công Nam, Khoai Lang Thang, CongB). Có những sản phẩm được làm theo kiểu nhanh gọn như bản cover Kìa Tết đang sang của Thanh Thảo hay Khoảnh khắc Tết (Ưng Hoàng Phúc). Đường đua nhạc Tết do vậy trở nên sôi động, với nhiều màu sắc. Song không phải sản phẩm nào cũng được khán giả đón nhận.

Trúc Nhân thống trị

MV Vạn sự như ý của Trúc Nhân sắp cán mốc 10 triệu view sau 2 tuần phát hành. Trong giai đoạn đó, Trúc Nhân lần lượt đương đầu với những thách thức lớn, từ sản phẩm Mong năm mới trải hoa (HIEUTHUHAI) đến Tết ta về và nhiều bản nhạc thuần túy khác từ các hiện tượng như CongB, nam ca sĩ vẫn trụ vững ở top 1.

Thành công của MV Vạn sự như ý trước hết đến từ việc đây là bài nhạc Tết nhưng không gắn với yếu tố nhãn hàng. Khán giả nghe và xem MV Vạn sự như ý trong tâm thế thưởng thức sản phẩm âm nhạc đơn thuần, không bị khó chịu vì lồng ghép quảng cáo ở cảnh quay hoặc lời nhạc.

Trúc Nhân đã chơi lớn khi quyết định mời 69 nghệ sĩ tham gia diễn xuất, nhảy phụ họa cho MV. Sau cùng, với thương hiệu của một ca sĩ chuyên thống lĩnh top 1 thịnh hành và sự thuận lợi trong khâu quảng bá giúp MV Vạn sự như ý thành công. Một lần nữa, Trúc Nhân làm được điều mà ít đồng nghiệp làm được, là luôn biết cách để quảng bá tự nhiên cho sản phẩm. Từng nghệ sĩ đồng hành cùng Trúc Nhân, tương đương một lần chia sẻ MV, đưa sản phẩm đến nhiều khán giả hơn.

Sau lưng Trúc Nhân trên đường đua nhạc Tết là Tết ta về, Mong năm mới trải hoa và Tết luôn mỉm cười. Trong số đó, MV Tết ta về là dự án “đắt đỏ” của một thương hiệu lớn đứng sau, quy tụ dàn sao với Đông Nhi, Bùi Công Nam, Jun Phạm, Khoai Lang Thang, CongB và sự góp mặt của Huỳnh Lập trong vai trò cameo MV.

MV Tết ta về đã thực hiện chiến dịch quảng bá bằng những nội dung ngắn phủ sóng mạng xã hội. So với MV Vạn sự như ý, Tết ta về thất thế vì sự lan tỏa của nhạc trên nền tảng TikTok. Điển hình là đoạn nhạc hook điểm nhấn của Vạn sự như ý đang hiện diện ở gần 40.000 nội dung sáng tạo trên TikTok. Trong khi đó, đoạn nhạc của Tết ta về hiện diện trong 1.800 video clip và sức lan tỏa chưa bùng nổ.

HIEUTHUHAI từng là thách thức lớn của Trúc Nhân ở đường đua trending. Một tuần trước, MV Mong năm mới trải hoa đứng thứ 3, tưởng như sẽ sớm lật đổ Trúc Nhân. Tuy vậy, những ngày gần đây, Mong năm mới trải hoa tụt hạng nhanh. Sản phẩm của quán quân Anh trai "say hi" mùa đầu tiên chỉ là visualizer MV thay vì dàn dựng thành một câu chuyện cho MV đúng nghĩa. Về âm nhạc, Mong năm mới trải hoa chưa để lại dấu ấn ở một câu lyrics đắt giá hoặc một đoạn nhạc trendy, dễ phủ sóng mạng xã hội.

Thanh Thảo, Ưng Hoàng Phúc bị chê

Dịp cận Tết Nguyên đán, nhiều ca sĩ/rapper đua nhau ra nhạc đón Xuân. Sau mỗi đường đua nhạc Tết, sẽ có những bản hit mang lại doanh thu cho ca sĩ nhiều năm sau. Và cũng có một loạt sản phẩm nhạc Tết không bắt kịp xu hướng âm nhạc hiện đại và thất thế trên đường đua.

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng mổ xẻ bản cover Kìa Tết đang sang của Thanh Thảo. Nhìn vào cơn sốt Vạn sự như ý, khán giả đặt Thanh Thảo lên bàn cân so sánh, chê giọng hát nữ ca sĩ như bị "kẹt" lại ở những năm 2000. Dù rằng Thanh Thảo đầu tư quay MV nhưng thêm một lần cô nhận nhiều ý kiến tiêu cực vì cover, nơi mà ranh giới giữa việc nâng tầm bản gốc hoặc "phá bài" rất mong manh.

Trước đó, Thanh Thảo đã bị chê qua nhiều lần cover hit nhạc trẻ, từ Bên trên tầng lầu đến Ngày mai người ta lấy chồng. Giọng hát của Thanh Thảo là vấn đề lớn nhất khi cô giữ nguyên các luyến, ngân rung như xưa, được cho không còn phù hợp với hiện tại. Ở bản cover Kìa Tết đang sang, Thanh Thảo được góp ý nên chỉn chu ở phần thu âm và chỉnh phô giọng hát kỹ lưỡng hơn.

Tiếp đó, nhạc Tết của Ưng Hoàng Phúc nhận nhiều ý kiến trái chiều vì đi ngược xu hướng âm nhạc. Trong số loạt phản ứng trái chiều, một bình luận đáng lưu tâm: "Sao nhạc lại như đọc thơ, ngang và cũ như thế này?". Điểm khuyết của ca khúc Khoảnh khắc tết nằm ở điệp khúc với những nốt đi ngang liên tục và nhiều chỗ cưỡng âm. Nhiều ý kiến cho rằng không loại trừ khả năng sản phẩm này được viết bằng AI, với câu từ cũ kỹ.

Ưng Hoàng Phúc vẫn giữ phong độ giọng hát, nỗ lực thay đổi để bắt kịp thời đại như sẵn sàng kết hợp với rapper. Vấn đề của Ưng Hoàng Phúc vẫn là chọn bài hát phù hợp và cần một ê-kíp sản xuất nhạc trẻ trung, thời thượng hơn. Ngoài vấn đề âm nhạc, cách Ưng Hoàng Phúc chọn concept để quay MV kiểu kết hợp nhóm vũ đạo đã cũ kỹ và nhàm chán với người xem.

Sau Ưng Hoàng Phúc, đến lượt Nhật Kim Anh cũng nhận về không ít chê bai với bản nhạc Bao lì xì. Tương tự các sản phẩm âm nhạc gần đây của Nhật Kim Anh, Bao lì xì vấp ý kiến trái chiều vì ca từ sáo rỗng, cách hòa âm và phối khí cho bản nhạc bị đánh giá không phù hợp với xu hướng âm nhạc hiện tại.

Vài năm qua, đường đua nhạc Tết Việt bị chi phối vì những dự án gắn với nhãn hàng. Những ca sĩ ở thế hệ trước, đã qua thời như Ưng Hoàng Phúc, Thanh Thảo và Nhật Kim Anh không phù hợp để góp mặt ở các dự án nhạc Tết quy mô lớn của nhãn hàng. Họ bị bỏ lại hoàn toàn ở cuộc đua tạo ra cùng nhãn hàng xây dựng câu chuyện từ nhạc Tết. Thứ sau cùng còn lại với họ là âm nhạc và khi điều này không thuyết phục khán giả, việc lùi lại là điều không khó để dự đoán.

TẠM GIỮ TÀI XẾ Ô TÔ LÙI XE GÂY TAI NẠN KHIẾN HAI NGƯỜI THƯƠNG VONG Ở HÀ NỘI

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn nghiêm trọng trên phố Khâm Thiên (Hà Nội) khiến hai phụ nữ thương vong là do tài xế ô tô thao tác sai khi lùi xe. Hiện tài xế đã bị công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 30/1, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội cho biết, đơn vị đã tạm giữ tài xế liên quan đến vụ ô tô lùi trúng hai người đi xe máy, khiến một người tử vong.

Theo xác minh ban đầu, khi cài số lùi, tài xế không thấy xe di chuyển nên đã đạp ga, dẫn đến việc ô tô bất ngờ lùi mạnh và gây tai nạn.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h50 ngày 28/1 trên phố Khâm Thiên. Thời điểm này, ô tô con do nam tài xế điều khiển đang đỗ trước số nhà 37. Sau đó, ô tô bất ngờ đi lùi và va chạm với hai phụ nữ vừa dắt xe máy từ vỉa hè xuống.

"Phát hiện sự việc, nhiều người đi đường đã dừng lại, cùng nhau khiêng ô tô lên để cứu người bị mắc kẹt dưới gầm xe”, một nhân chứng cho biết.

Cú va chạm mạnh khiến một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu. Ngoài ra, chiếc xe máy bị cuốn vào gầm ô tô, hư hỏng nặng.

Nguồn: Kenh14; Soha; Zing News; Vietnamnet

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

Lên đầu trang