Buôn xăng dầu hết 'hot', nhiều đại gia bỏ nghề; Cổ phiếu QCGL được cứu; Chiêu lừa đảo người nộp thuế; Nhà đất thổ cư HN lại 'nóng'

BUÔN XĂNG DẦU QUA HẾT THỜI, NHIỀU ĐẠI GIA BỎ NGHỀ

Từ năm 2024 đến nay, đã có 18 thương nhân phân phối xăng dầu đề nghị trả giấy phép để chuyển đổi hình thức kinh doanh

Nhiều năm trước, đây là thị trường kinh doanh nóng bỏng được ví dành cho những "đại gia". Song vì sao, nhiều đại gia chấp nhận bỏ nghề?

Trao đổi với Báo Người Lao Động, một thương nhân phối xăng dầu tại Đồng Nai cho biết lí do các doanh nghiệp xin trả giấy phép là do làm ăn khó khăn quá nên chọn cách đóng cửa để chuyển hướng kinh doanh.

Vị đại diện trên nói thêm, sau giai đoạn khó khăn, doanh nghiệp muốn lấy lại sức cũng cần thêm 3-4 năm. Đầu tư một cây xăng dầu tốn tiền tỉ trở lên, nhưng nếu "không đảm bảo được lợi nhuận thì cũng buông tay chèo thôi" - ông nói.

Theo đó, vị đại diện doanh nghiệp xăng dầu ở Đồng Nai kiến nghị cơ quan quản lý nên quy định các đầu mối chỉ được bán lẻ cho hệ thống nhượng quyền của mình, còn lại phải bán qua thương nhân phân phối. Đây là hệ sinh thái của ngành xăng dầu.

Theo dự thảo lần 3 về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương nêu quan điểm không nên cho phép đơn vị phân phối mua bán xăng dầu lẫn nhau. Việc này nhằm tránh mua chéo, tạo trung gian, thêm chi phí trong khâu này, khó kiểm soát nguồn cung.

Tuy nhiên, nhiều thương nhân phân phối phản ánh nếu quy định như vậy sẽ khiến họ rất khó khăn.

Mới đây, Bộ Công Thương thông tin có thêm 2 thương nhân phân phối xăng dầu xin trả Giấy phép kinh doanh cho cơ quan này.

Cụ thể, công ty CP Thương mại nhiên liệu Cửu Long tại địa chỉ số 85 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM và Công ty TNHH Đầu tư phát triển xăng dầu Việt Nhật tại SN 18 Phía Nam trường Đại học Hoa Lư, xã Ninh Tiến, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình có đơn xin dừng hoạt động làm thương nhân phân phối do khó khăn trong kinh doanh.

Từ đầu năm 2024 đến nay, đã có 18 thương nhân đề nghị trả lại và Bộ Công Thương đã thực hiện việc thu hồi Giấy chứng nhận theo đề nghị của doanh nghiệp theo quy định. Theo Bộ công Thương, năm 2023, có thời điểm số thương nhân phân phối xăng dầu lên đến hơn 330 thương nhân.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương khẳng định việc các doanh nghiệp trả lại giấy phép không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Để đảm bảo nguồn cung xăng dầu, Bộ Công Thương đã giao tổng nguồn tối thiểu (gồm nhập khẩu và mua xăng dầu trong nước) cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu.

CỔ PHIẾU QCGL ĐƯỢC 'GIẢI CỨU'

Cổ phiếu QCG dứt chuỗi giảm sàn, tăng kịch trần cuối phiên 29/7 khi nhà đầu tư ồ ạt bắt đáy đẩy thanh khoản lên hơn 7,5 triệu cổ phiếu.

Chứng khoán mở phiên hôm nay trong sắc xanh, nhưng xu hướng chính vẫn giằng co trong biên độ hẹp. VN-Index biến động trong khung từ 1.244 đến 1.250 điểm trong cả phiên, với các nhóm cổ phiếu trụ tăng giảm gần tham chiếu. Lực đỡ từ một số mã ngân hàng và bảo hiểm giúp chỉ số của sàn HoSE "cân" lại đà giảm của nhóm bất động sản, xây dựng.

So với VN-Index, một số mã có thông tin bất lợi gần đây ghi nhận biến động mạnh. Hai cổ phiếu vừa bị Sở HoSE thông báo hủy niêm yết là HBC và HNG giảm kịch sàn với dư bán hàng triệu cổ phiếu.

Ngược lại, mã QCG của Quốc Cường Gia Lai tăng trở lại sau chuỗi 6 phiên giảm sàn liên tiếp trước đó. Lực cầu bắt đáy tăng liên tục theo thời gian giao dịch. Đến cuối phiên, QCG tăng kịch trần, ở trạng thái "trắng bảng bên bán". Thanh khoản hôm nay đạt hơn 7,5 triệu cổ phiếu, so với mức chỉ vài chục nghìn đơn vị những phiên đầu tuần.

VN-Index chốt phiên hôm nay trong sắc xanh tại 1246,6 điểm, tăng 4,49 điểm (0,36%) so với phiên trước. VN30-Index thêm gần 4 điểm, lên 1.285,73 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index và UPCOM-Index cùng đóng cửa trong sắc xanh.

Thanh khoản toàn thị trường hôm nay đạt hơn 13.000 tỷ đồng, trong đó sàn HoSE chiếm gần 11.400 tỷ. Mức này giảm nhẹ so với phiên trước và là mức thấp nhất kể từ 8/7. Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng hơn 220 tỷ đồng, cao nhất trong gần một tuần.

Cuối phiên, sàn HoSE có 244 cổ phiếu tăng giá và 168 mã giảm. BID là cổ phiếu đóng góp nhiều nhất cho VN-Index với 1,2 điểm khi mã này tăng gần 2%, lên 47.100 đồng. Ngược lại, VHM là cổ phiếu ghì chỉ số xuống nhiều nhất khi giảm 1,7%, về 37.100 đồng.

Trong VN30, VNM tăng hơn 2%, là cổ phiếu giao dịch tích cực nhất. Một số mã ngân hàng như TPB, HDB, ACB, CTG cũng đóng cửa trong sắc xanh. HPG, MWG, GVR, BCM có thêm hơn 1%.

Ngược lại, VRE, VHM, VJC giảm trên 1%, MBB, SHB, GAS đóng cửa trong sắc đỏ.

Ở nhóm vốn hóa trung bình, cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines tăng kịch trần, một số mã nhóm chứng khoán, bán lẻ cũng tích cực. Ngược lại, nhóm bất động sản, xây dựng đa phần chìm trong sắc đỏ.

CẢNH BÁO CHIÊU TRÒ LỪA ĐẢO NGƯỜI NỘP THUẾ

Thời gian gần đây, xuất hiện hiện nhiều đối tượng sử dụng công nghệ, kỹ thuật điện tử để mạo danh, lừa đảo nhằm đánh cắp, chiếm đoạt thông tin, tài sản của người nộp thuế.

Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, trong thời gian qua, đi cùng với việc đẩy mạnh công tác hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường giao dịch điện tử, cung cấp thông tin cho người nộp thuế (NNT), ngành Thuế cùng đã nhận được nhiều phản ánh về tình trạng các đối tượng lừa đảo đã sử dụng một số thủ đoạn công nghệ, kỹ thuật để mạo danh cán bộ thuế, cơ quan thuế, lừa đảo đánh cắp, chiếm đoạt thông tin, tài sản của NNT.

Để NNT nâng cao cảnh giác, Tổng cục Thuế đã chỉ ra một số hành vi, thủ đoạn của đối tượng lừa đảo thường gặp hiện nay như: giả mạo cơ quan thuế và tự xưng là cán bộ của cơ quan thuế, để hăm dọa, yêu cầu cung cấp thông tin, gửi hình ảnh CCCD để được hỗ trợ hướng dẫn làm thủ tục giảm thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế và phục vụ công tác kiểm tra; hoặc hướng dẫn gửi đường link cài đặt ứng dụng giả mạo để chiếm quyền điều khiển điện thoại và thực hiện hành vi đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng của NNT.

Theo Tổng cục Thuế, các đối tượng giả mạo trang web có giao diện gần giống trang web của cơ quan, doanh nghiệp từ hình ảnh đến nội dung để người dùng nhầm tưởng là trang web của đơn vị cung cấp. Ngoài ra, đối tượng lừa đảo còn giả mạo tin nhắn SMS brand name của Tổng cục Thuế để phát tán tin nhắn giả, cung cấp các đường link và hướng dẫn giả mạo để chiếm quyền điều khiển điện thoại/máy tính chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng...

Đáng chú ý, Tổng cục Thuế cho biết, mới đây đã phát hiện một website giả mạo có tên miền https://tracuutthvt.com/ làm giả giao diện và đính biểu tượng logo của ngành Thuế. Tổng cục Thuế cho biết, website này không nằm trong hệ thống quản lý website của Tổng cục Thuế. Tên website giả mạo: https://tracuutthvt.com/ (có đuôi:.com) đã lấy giao diện, biểu tượng logo của Tổng cục Thuế và thông tin tín nhiệm mạng NCSC (National Cyber Security Center) của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia để đính vào giao diện làm giả giao diện website. Tổng cục Thuế khẳng định chỉ có một tên miền duy nhất là: gdt.gov.vn và tên website của Tổng cục Thuế là: https://tracuunnt.gdt.gov.vn; và hành vi giả mạo website của Tổng cục Thuế gây ảnh hưởng tới NNT. Hiện cơ quan này đã kiến nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý.

Trước các thủ đoạn lừa đảo tinh vi, dù ngành Thuế và các phương tiện truyền thông liên tục tuyên truyền và đưa ra những cảnh báo về tình trạng giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để thực hiện hành vi lừa đảo NNT, tuy nhiên, vẫn có trường hợp người dân bị mắc bẫy các đối tượng này, đặc biệt trong những tháng cao điểm quyết toán thuế. Ngoài ra, vẫn tiếp tục xảy ra tình trạng doang nghiệp tự ý sử dụng thông tin của cá nhân (tên, MST, số CCCD) để kê khai khống thu nhập, chi phí, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của cá nhân, tạo nên nhiều bức xúc cho NNT.

Để đảm bảo quyền và lợi ích của NNT, nâng cao ý thức cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo, Tổng cục Thuế lưu ý, cảnh báo NNT về các hình thức lừa đảo, khuyến nghị NNT không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Bên cạnh đó, kiểm tra kỹ các thông tin liên lạc, đặc biệt là những yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin qua điện thoại, mạng xã hội. Không cho phép bất kỳ cá nhân nào truy cập trực tiếp vào máy tính, điện thoại của mình để hỗ trợ cài đặt, sử dụng phần mềm của cơ quan thuế. Ngoài ra, tuyệt đối không nhấn vào các đường link đính kèm trong tin nhắn điện thoại, zalo, facebook... tự nhận là đại diện cơ quan thuế hướng dẫn làm thủ tục về thuế.

NNT cần nhận biết chính xác các thông tin liên quan đến ngành Thuế: Phần mềm ứng dụng dịch vụ thuế điện tử, cổng thông tin điện tử ngành Thuế, số điện thoại hỗ trợ... Truy cập vào Cổng/trang thông tin điện tử chính thức của cơ quan thuế qua địa chỉ có tên miền quốc gia "gdt.gov.vn" để xác minh thông tin, đồng thời truy cập và tải ứng dụng chính thức qua Google Play (đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android), AppleStore (đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS) và các Trang thông tin điện tử ngành Thuế với tên miền gdt.gov.vn hoặc các đường link gắn trên Trang thông tin điện tử ngành Thuế. Không tải hoặc cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị thông minh qua các đường dẫn (link) hoặc các hướng dẫn khác không chính thống.

"Ngành Thuế không có chủ trương cử công chức thuế gọi điện thoại để kết nối qua mạng xã hội như zalo, facebook... đề nghị hỗ trợ cài đặt các ứng dụng của ngành Thuế trên máy tính, điện thoại di động và các thiết bị có nối mạng khác để được giảm thuế, hoàn thuế, giải quyết các thủ tục hành chính về thuế", Tổng cục Thuế nhấn mạnh.

NHÀ ĐẤT THỔ CƯ HÀ NỘI LẠI TĂNG GIÁ VÙN VỤT

Nhà đất thổ cư Hà Nội có dấu hiệu "sốt" trở lại, nhiều căn đã tăng giá cả tỷ đồng chỉ trong hơn 2 tháng.

Trên các group bất động sản, nhiều căn nhà đang được rao bán với giá tăng khá bất thường.

Ví dụ, 1 căn nhà 4 tầng, đầy đủ nội thất, có diện tích 35 m2 tại phố Nam Dư (quận Hoàng Mai) được bán với giá 4,7 tỷ hồi đầu tháng 5 nhưng đến nay được rao bán lại với giá 6 tỷ đồng. Như vậy, chỉ hơn 2 tháng, giá của căn nhà đã tăng tới hơn 1 tỷ đồng. Điều đáng nói, căn nhà nằm trong ngõ rộng khoảng hơn 4 mét, chứ không phải nằm trên mặt phố.

Một căn nhà khác ở khu vực Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai) cũng khiến nhiều người không khỏi "sốc". Căn nhà có diện tích 30,7 m2, 4 tầng, nằm trong ngõ chỉ 2 mét nhưng giá bán được đưa ra lên tới 4,5 tỷ đồng, khoảng gần 150 triệu đồng/m2. Trong khi trước đó, hồi tháng 5, căn nhà được rao chỉ 3,8 tỷ đồng.

Theo các môi giới nhà đất quận Hoàng Mai, từ khoảng 2 tháng nay, nhà đất thổ cư ở đây lại xuất hiện một đợt sóng mới, đẩy giá nhà tăng cao. Nguyên nhân là do quỹ đất tại khu vực này ngày càng khan hiếm, chủ đầu tư khi đi mua đất cũng phải chấp nhận mua giá cao, chi phí xây dựng tăng cùng với tiền thuế chuyển nhượng cũng tăng lên nhiều, nên giá nhà bị đẩy cao.

Không chỉ khu vực Hoàng Mai, tại huyện Thanh Trì, một căn nhà trong ngõ ở xã Ngũ Hiệp có diện tích 35m2, đã xây dựng 4 tầng cũng được rao bán với giá 4,5 tỷ đồng, tăng 300 triệu đồng so với 2 tháng trước đó. Đáng nói, sản phẩm bất động sản này là nhà đã qua sử dụng, nằm trong ngõ rộng chưa tới 3m.

Tương tự, tại huyện Hoài Đức, một căn nhà 4 tầng có diện tích đất là 30m2 tại xã An Khánh được rao bán với giá 3,4 tỷ đồng, tương đương 113 triệu đồng/m2, tăng 250 triệu đồng so với giá rao 2 tháng trước đó. Theo giới thiệu của môi giới, căn nhà này nằm trong ngõ, mới xây dựng và có sổ đỏ rõ ràng.

Báo cáo của Công ty PropertyGuru Việt Nam về thị trường bất động sản quý II cho thấy, thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận biến động mạnh nhất ở loại hình đất bán. Theo đó, lượt tìm kiếm các loại đất bán (đất nền, thổ cư) trong 6 tháng đầu năm tăng 118% so với cùng kỳ năm 2023.

Giá nhà đất thổ cư cũng tăng 32% so với nửa đầu năm 2023. Nguyên nhân được cho là do giá chung cư tăng cao và nguồn hàng khan hiếm khiến nhiều người chuyển sang tìm kiếm nhà riêng ở cùng tầm giá từ 2-4 tỷ đồng, đẩy giá bán ở phân khúc này cũng tăng mạnh.

" Dữ liệu trực tuyến của PropertyGuru Việt Nam hoàn toàn trùng khớp với diễn biến thực tế của thị trường, khi đầu năm nay, Hà Nội từng sốt cục bộ đất nền, thổ cư tại các huyện vùng ven và ngoại thành với nhu cầu tìm kiếm tăng vọt ", báo cáo khẳng định.

Nhận định về việc giá nhà thổ cư tăng cao, ông Giang Anh Tuấn - Giám đốc sàn giao dịch bất động sản Tuấn Anh cho hay, thị trường nhà đất thổ cư đang có dấu hiệu "sốt" trở lại do giá chung cư tại Hà Nội liên tục tăng phi mã.

Một căn chung cư tại Hà Nội hiện tại có mức giá khoảng 3 - 4 tỷ đồng, điều này khiến nhiều người chuyển sang tìm mua nhà đất thổ cư vì pháp lý chuẩn (sổ đỏ trao tay) và là tài sản có thể sở hữu vĩnh viễn. " Khi nhu cầu tăng thì giá sẽ tăng theo, vì vậy, từ đầu năm đến nay, nhà đất thổ cư đã trải qua 2 đợt sóng, đẩy mức giá lên cao ngất ngưởng ", ông Tuấn nói.

Một trong những nguyên nhân khiến thị trường nhà đất ấm trở lại là do lãi suất tiết kiệm hiện đang xuống quá thấp, lãi cho vay mua nhà cũng hạ nhiệt nên dòng tiền quay trở lại nhà đất.

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng đưa ra lời cảnh báo về việc tăng giá ảo của nhiều chủ nhà. " Về phía chủ nhà, tâm lý của họ là thu về mức càng nhiều càng tốt. Thấy khách đến xem đông, tất yếu họ cho rằng thị trường nhà đất đã sốt trở lại. Vì vậy, họ cũng không tội gì bán rẻ. Thậm chí không muốn bán, vì bán rồi cũng khó mua được lại căn nào giá rẻ để đầu tư ", ông Tuấn nhận định.

Đồng quan điểm, ông Phạm Đức Toản - CEO EZ Property nhận định, trước đây, nhà đất thổ cư thường là phân khúc được người mua ở thực đem lên bàn cân với chung cư mới. Tuy nhiên, thời gian qua, giá chung cư tăng đột biến ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp đã thúc đẩy khách hàng chuyển hướng tìm mua nhà đất. Nhiều người mua chấp nhận những bất tiện, hạn chế của phân khúc nhà trong ngõ hẻm như chỗ để xe, chất lượng công trình thay vì quyết định mua căn hộ chung cư đang đắt đỏ.

Ông Trần Quang Trung, Giám đốc phát triển Kinh Doanh OneHousing cũng cho biết, nhà đất thổ cư phân khúc vừa tiền phù hợp những khách hàng thích "ăn chắc mặc bền" và thói quen sinh hoạt ở nhà mặt đất. Nhà đầu tư nên quan tâm tới việc lựa chọn mua ở quận nào, khu vực nào và an ninh ở đó ra sao…Ví dụ, không nên mua nhà trong ngõ quá sâu, quá nhỏ để khi gặp các rủi ro về cháy nổ xe chữa cháy khó đi vào, và cần lưu ý các vấn đề an ninh, an toàn và vấn đề tiện ích…

Nguồn: Người Lao Động; Vnexpress; Soha; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2025

Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang