Bói toán, đoán mệnh bằng AI; 2 ‘cơn địa chấn’ đầu năm; Suy thoái BĐS TQ chưa dừng; Cuộc đua chuyển hàng tới Mỹ; Buồn của Ukraine

BÓI TOÁN, ĐOÁN MỆNH BẰNG AI

Dịp năm mới, không ít người lui tới sảnh triển lãm Ground Seoul thuộc khu Insa-dong, trung tâm Seoul (Hàn Quốc), để thử thời vận với ShamAIn, hệ thống bói toán, đoán mệnh dựa trên công nghệ trí thông minh nhân tạo (AI).

Theo Hankook Ilbo hôm 31.1, ShamAIn là sản phẩm cung cấp dịch vụ bói toán, đoán mệnh bằng AI của đội ngũ nghiên cứu dẫn đầu là giáo sư Nam Taek-jin công tác tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST).

Bề ngoài, ShamAIn được bố trí trong một cái am nhỏ, đủ sức chứa một người, bên trong có bàn thờ bài trí đầy đủ mọi thứ thường thấy ở nơi một pháp sư (shaman) hành nghề.

Khi một người muốn xem bói nhập thông tin vào máy tính bảng đặt trên bàn thờ và ngồi xuống đệm, giọng nói nhẹ nhàng thuộc về một phụ nữ trung niên vang lên: "Tôi là một sự tồn tại vượt quá tầm hiểu biết của loài người. Những gì tôi biết vượt xa kiến thức của bạn và tôi nhìn thấy tương lai. Hãy hỏi nếu có bất kỳ thắc mắc gì".

Đội ngũ KAIST cho biết đền thờ AI cung cấp dịch vụ bói toán, đoán mệnh dựa trên các khái niệm truyền thống của Shaman giáo.

Người xem bói nhập họ tên, ngày sinh và nghề nghiệp và ShamAIn sẽ đưa ra trả lời cụ thể.

Theo đội ngũ nghiên cứu, nhiều người ban đầu tiếp cận ShamAIn vì tò mò, nhưng sau đó phát hiện có thể chia sẻ những nỗi lo lắng riêng tư trong quá trình coi bói.

Giáo sư Nam cho hay nhóm của ông tập trung vào mục tiêu đào tạo pháp sư AI siêu thông minh có thể tương tác với con người.

"Chúng tôi phát hiện AI có tiềm năng hoạt động không chỉ như một công cụ mà còn là một thực thể có thể tạo ra ảnh hưởng cho khả năng phán đoán và cảm xúc của con người", vị giáo sư cho biết.

ShamAIn không phải là pháp sư AI đầu tiên ra mắt ở Hàn Quốc. Nước này xuất hiện không ít các dịch vụ bói toán dựa trên AI và thu hút sự quan tâm đông đảo của giới trẻ xứ sở nhân sâm.

Bên cạnh sử dụng thông tin cá nhân, một số dịch vụ còn dựa trên dữ liệu về nhóm máu, nhân tướng học, đặc điểm tính cách của người muốn xem bói để đoán mệnh.

 

 

THẾ GIỚI ĐÓN 2 HAI 'CƠN ĐỊA CHẤN' ĐẦU NĂM: TRUNG QUỐC GÂY RÚNG ĐỘNG, NƯỚC MỸ THỨC TỈNH

Thị trường công nghệ thế giới rúng động ngay đầu năm mới sau sự ra mắt của 2 nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) DeepSeek và Alibaba Qwen của Trung Quốc. Nó thổi bay hàng nghìn tỷ USD vốn hóa của các tập đoàn Mỹ và khiến các ông lớn lo sợ tìm giải pháp.

Hai cú ra mắt chấn động thế giới

Thị trường công nghệ thế giới rúng động ngay đầu năm mới 2025 và cũng là đầu năm mới Ất Tỵ sau 2 “cơn địa chấn” với sự ra mắt dồn dập của 2 mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc vượt trội những nền tảng đình đám của Mỹ trong khoảng 2 năm gần đây.

Sáng 27/1, một công ty AI non trẻ với chưa tới 200 nhân viên tại Hàng Châu, Trung Quốc đã làm rung chuyển thị trường công nghệ toàn cầu và gây sốc thung lũng Silicon Valley - trung tâm đổi mới công nghệ toàn cầu, nằm ở Khu vực Vịnh Nam San Francisco thuộc California.

DeepSeek - một cái tên lần đầu tiên được biết tới và trở thành “bom tấn” tung một cú knockout vào các ông lớn công nghệ (Big tech) Mỹ như Nvida, Microsoft, Google, OpenAI… với các mô hình AI không thua kém gì các mô hình AI hàng đầu hiện nay như ChatGPT hay đối thủ Claude… mà chi phí phát triển cực thấp, chỉ bằng một phần nhỏ so với các mô hình AI siêu tốn kém của các ông lớn Mỹ nói trên.

DeepSeek không cần dùng đến các tổ hợp chip quá mạnh mẽ của Nvidia (Mỹ) trong khi hiệu quả vẫn vượt trội.

DeepSeek-V3 của DeepSeek ra mắt hôm 10/1 nhưng tới 27/1 đã đứng đầu bảng xếp hạng miễn phí trên Apple App Store, vượt qua ChatGPT ngay trên đất Mỹ, thách thức vị trí hàng đầu của Mỹ trong lĩnh vực AI.

Hôm 20/1, DeepSeek ra mắt mô hình mới hơn là DeepSeek-R1, có ứng dụng phương pháp chuỗi suy nghĩ (chain of thought), cho phép liên tục đánh giá lại logic khi làm việc, qua đó giúp giải quyết các nhiệm vụ phức tạp hơn và có chính xác cao.

Chưa hết, trong khi cú sốc DeepSeek khiến chính quyền Mỹ và các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới chưa kịp hoàn trấn tĩnh, ông lớn Alibaba hôm 29/1 (mùng 1 Tết Nguyên đán) tung ra mô hình AI “vượt trội hơn DeepSeek”.

Quyết định này của Alibaba được xem là bất ngờ và đưa ra trước sự nổi tiếng bất ngờ của DeepSeek - một startup AI chưa từng có tiếng tăm trên thế giới. “Cơn bão” DeepSeek có lẽ đã buộc đối thủ trong nước như Alibaba phải đẩy nhanh tiến độ phát triển và tung ra sản phẩm.

Hai cơn địa chấn đã gây áp lực lớn lên các ông lớn công nghệ quốc tế. Ngay sau khi DeepSeek gây tiếng vang lớn, giá cổ phiếu hãng sản xuất chip lớn nhất thế giới Nvidia giảm gần 17% trong phiên 27/1 sau đó hồi phục nhẹ rồi giảm thêm 5% khi Alibaba công bố ra mắt Qwen 2.5-Max.

Sau 2 cú "knockout", nước Mỹ rúng động với một loạt các cuộc họp khẩn diễn ra từ Nhà trắng đến các công ty công nghệ.

Tương lai nào cho ngành AI thế giới?

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sự trỗi dậy bất ngờ của ứng dụng trí tuệ nhân tạo DeepSeek từ Trung Quốc "nên là lời cảnh tỉnh" (wakeup call) đối với các công ty công nghệ Mỹ.

Theo CEO Meta Mark Zuckerberg, vẫn còn quá sớm để đánh giá tác động của mô hình AI đột phá từ DeepSeek đối với Meta và ngành công nghệ nói chung.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý IV, Mark Zuckerberg khẳng định Meta đã bác bỏ khả năng công ty sẽ cắt giảm chi tiêu cho AI, bất chấp DeepSeek chứng minh rằng việc phát triển AI tiên tiến có thể tiêu tốn ít tiền và tài nguyên điện toán hơn nhiều so với nhận định trước đây.

Những đánh giá tạm thời sau loạt cuộc họp tại Mỹ cho thấy, nước Mỹ vẫn có nhiều thế mạnh trong cuộc chiến về AI nhưng vị thế đã không còn áp đảo. Thị trường AI có quy mô nghìn tỷ USD đang đứng trước những thay đổi rất lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vẫn kỳ vọng các công ty công nghệ Mỹ sẽ tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Sự trỗi dậy bất ngờ của DeepSeek và tiếp theo là Qwen 2.5-Max của Alibaba không còn là lời cảnh tỉnh nữa. Cuộc chiến công nghệ, trong lĩnh vực AI có thể đã bước sang một giai đoạn mới. Trung Quốc đang vươn lên mạnh mẽ trong lĩnh vực AI và không còn được xem là người theo sau. Không chỉ các ông lớn Alibaba, Baidu, ByteDance, những doanh nghiệp rất nhỏ của Trung Quốc cũng có thể tham gia vào cuộc đua công nghệ AI khi mà chi phí đầu tư giảm đi đáng kể, khiến thị trường AI toàn cầu ngày càng cạnh tranh hơn.

Những thay đổi này có thể buộc các ông lớn hàng đầu thế giới như OpenAI, Meta, Google, Microsoft… phải điều chỉnh chiến lược đầu tư.

Nếu như trước đó, các tập đoàn công nghệ Mỹ dồn tiền đầu tư các nhà máy AI và nhà máy dữ liệu với hàng chục nghìn siêu chip của Nvidia, tới đây sẽ phải tập trung cải thiện các thuật toán để giúp giảm chi phí, hoạt động nhanh và hiệu quả hơn để giữ vững vị thế trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc.

Mô hình đầu tư hàng tỷ USD, hàng trăm tỷ USD của phương Tây có lẽ không còn hoàn toàn phù hợp.

Sự xuất hiện của các startup AI của Trung Quốc có thể cũng sẽ khiến dòng tiền đổ vào các ông lớn công nghệ Mỹ suy giảm. Giới quan sát đặt câu hỏi về hiệu quả của các biện pháp hạn chế xuất khẩu công nghệ của Mỹ. Chính quyền ông Biden đã áp đặt những quy định nghiêm ngặt về xuất khẩu chip sang Trung Quốc nhưng DeepSeek cho thấy vẫn có thể bứt phá đi lên.

 

 

SUY THOÁI BẤT ĐỘNG SẢN TRUNG QUỐC CHƯA DỪNG: THÊM ‘GÃ KHỔNG LỒ’ GẶP KHỦNG HOẢNG

Cuộc suy thoái bất động sản tại Trung Quốc dường như vẫn chưa có dấu hiệu chạm đáy.

China Vanke, một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc, cho biết các lãnh đạo của công ty sẽ từ chức khi công ty có nguy cơ đối mặt với khoản lỗ 6,2 tỷ USD trong năm 2024.

Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy cuộc suy thoái dai dẳng trên thị trường bất động sản Trung Quốc vẫn chưa chạm đáy.

Vanke cho biết chủ tịch công ty, Yu Liang, từ chức vì “lý do điều chỉnh công việc”. Giám đốc điều hành Zhu Jiusheng sẽ từ chức “vì lý do sức khỏe”.

Chủ tịch mới của Vanke sẽ là Xin Jie, chủ tịch của doanh nghiệp là cổ đông lớn nhất của Vanke do chính quyền Thâm Quyến sở hữu. Vanke cũng sẽ có 3 giám đốc điều hành mới từ các doanh nghiệp nhà nước.

Vanke cho biết công ty dự kiến lỗ 6,2 tỷ USD năm 2024, một phần là do doanh số bán hàng giảm mạnh.

Các chuyên gia tài chính ngày càng lo ngại về các vấn đề tài chính của Vanke trong những tháng gần đây sau khi công ty báo cáo khoản lỗ 2,5 tỷ USD trong quý 4/2024 và cảnh báo về khả năng trả nợ. Vanke có 5 tỷ USD trái phiếu đáo hạn trong năm nay.

Trên khắp Trung Quốc, hàng chục công ty bất động sản đã vỡ nợ. Hàng triệu người đã xuống tiền mua nhà nhưng không nhận được nhà.

Việc Vanke đang phải vật lộn để trả nợ cũng là một dấu hiệu đáng lo ngại khác đối với thị trường bất động sản nói chung của Trung Quốc.

Những khoản lỗ hàng tỷ đô la, thay đổi lãnh đạo và tiếp quản của nhà nước không còn là những diễn biến đáng ngạc nhiên trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc nữa. Các công ty xây dựng lớn nhất của đất nước đã sụp đổ vì nợ hàng chục tỷ đô la, còn chính phủ đang cố gắng tìm nguồn lực để hoàn thiện các dự án.

Tuần trước, Country Garden, một gã khổng lồ bất động sản khác đã vỡ nợ 187 tỷ USD vào năm 2023, đã được gia hạn thêm thời gian để đàm phán thỏa thuận tái cấu trúc với các chủ nợ tại một tòa án Hồng Kông. Một năm trước, cùng tòa án này đã ra lệnh thanh lý Evergrande, công ty đã vỡ nợ hơn 300 tỷ USD vào năm 2021.

 

 

CUỘC ĐUA CHUYỂN HÀNG TỚI MỸ TRƯỚC KHI BỊ TĂNG THUẾ

Trong những tháng gần đây, rất nhiều giám đốc điều hành doanh nghiệp cho biết họ đang áp dụng cách tiếp cận chờ-và-xem trước các mối đe dọa áp thuế quan rộng rãi của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Tuy nhiên, báo cáo về doanh thu cho thấy nhiều người trong số họ không làm như vậy.

Các hãng sản xuất ô tô như General Motors và Mercedes, các hãng sản xuất rượu cognac của Pháp và các hãng sản xuất phô mai parmesan và rượu vang sủi bọt của Ý đều đã đẩy nhanh việc giao hàng đến Hoa Kỳ. Ngược lại, sức mua các mặt hàng thép, nhôm và đậu nành cũng tăng.

“Chúng tôi thấy các công ty hiện đang nhập khẩu trước vào Hoa Kỳ”, ông Patrick Lepperhoff, giám đốc điều hành tại công ty tư vấn chuỗi cung ứng Inverto ở Cologne nói.

“Họ đã lập mô hình các kịch bản về mức độ họ có thể bị ảnh hưởng bởi thuế quan và quyết định khá chung chung là nhập khẩu khối lượng để được bảo hiểm trong một thời gian nhất định”.

Các giám đốc điều hành đã chia sẻ với Reuters và trong các cuộc hội thoại về những thách thức của một môi trường trở nên bất ổn hơn do các kế hoạch thay đổi thuế quan của ông Trump có thể làm đảo lộn thương mại thế giới và thúc đẩy một số công ty chuyển sản xuất sang Hoa Kỳ.

Ngay cả trước khi ông trở lại nhậm chức vào tháng này, sự bất ổn đã thúc đẩy các doanh nghiệp tăng tốc chuyển giao hàng. Thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ tăng vọt lên mức kỷ lục 122 tỷ đô la vào tháng 12 khi nhập khẩu hàng hóa tăng 4% và xuất khẩu giảm 4,5%.

PacSun, công ty bán quần áo thường ngày cho thanh thiếu niên và người trẻ tuổi, là một trong nhiều nhà bán lẻ nhập khẩu hàng hóa.

Tổng giám đốc Brieane Olson nói với Reuters rằng công ty tư nhân này đã đưa một phần doanh số bán hàng trong quý đầu tiên vào sớm hơn như một phần của các kế hoạch dự phòng. Công ty cũng có một “lực lượng đặc nhiệm thuế quan” họp hai lần một tuần để làm việc với các nhà cung cấp về vấn đề này.

“PacSun có một kế hoạch rất chủ động về những gì chúng tôi có thể làm để giúp các nhà cung cấp và người bán của mình tốt nhất”, ông Olson cho biết.

Các mối đe dọa của ông Trump bao gồm từ mức thuế quan có thể áp dụng là 100% đến 200% đối với ô tô từ Mexico cho đến mức thuế chung đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu.

Một cuộc thử nghiệm về quyết tâm của ông sẽ diễn ra vào ngày 1/2, khi tổng thống Hoa Kỳ cho biết ông có kế hoạch áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ các nước láng giềng và đối tác thương mại lớn là Mexico và Canada.

Nhiều lĩnh vực có thể bị ảnh hưởng. Theo dữ liệu liên bang của Hoa Kỳ, Hoa Kỳ đã nhập khẩu khoảng 844 tỷ đô la hàng hóa từ Canada và Mexico vào năm 2024, chiếm khoảng 28% tổng lượng hàng nhập khẩu.

Những nỗ lực chuẩn bị đã đẩy mạnh doanh thu một số công ty. Công ty hóa chất Đức Lanxess cho biết lợi nhuận quý tư tốt hơn đáng kể so với dự kiến do khách hàng Hoa Kỳ mua trước.

Theo hiệp hội thương mại của ngành, các nhà sản xuất Ý đã vận chuyển nhiều pho mát Parmigiano Reggiano hơn đến Hoa Kỳ, hiệp hội này cho biết họ hy vọng sẽ nhận được miễn trừ cho các loại thực phẩm cao cấp của mình.

Nhìn chung, số lượng container 6 mét nhập khẩu vào Hoa Kỳ đã tăng vọt vào tháng 11 và tháng 12, đạt mức bận rộn nhất kể từ năm 2021.

Các thương nhân ở Tampa và Houston đã mua thép từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ, dự đoán thuế quan vào ngày đầu tiên ông Trump nhậm chức, ông Jose Severin của The Mercury Group, một công ty tư vấn về chuỗi cung ứng hàng hóa, cho biết. Điều đó khiến một lượng lớn thép tồn đọng trong các nhà kho và cảng, gây ra tình trạng tắc nghẽn và làm tăng chi phí.

“Chúng tôi có thể chuyển hướng nguồn cung từ các nhà máy luyện kim Canada sang châu Âu. Mặc dù có lợi thế với sự lựa chọn này, nhưng chắc chắn không có lợi cho khách hàng và chuỗi cung ứng của chúng tôi”, ông William Oplinger, Tổng giám đốc của Alcoa, đã nói với các nhà đầu tư vào đầu tháng này.

Dây chuyền lắp ráp

Canada và Mexico là nơi nhiều công ty xây dựng nhà máy để khai thác nguồn lao động tương đối rẻ gần thị trường Hoa Kỳ béo bở sau Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ năm 1994.

GM đã đẩy nhanh việc vận chuyển hàng từ các cơ sở của mình tại đó vào quý 4.

“Mỗi lần giao hàng mà chúng tôi có thể thực hiện trước khi áp dụng thuế quan, thì tốt hơn nhiều ... so với việc để hàng tồn kho”, giám đốc tài chính của GM, Paul Jacobson, cho biết.

Tất cả các xe bán tải mẫu 7203.T Tacoma của hãng sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota Motor được bán tại Hoa Kỳ - hơn 200.000 chiếc mỗi năm - đều đến từ Mexico. Một người thân cận với công ty cho biết trước cuộc bầu cử vào tháng 11 rằng thuế quan có thể khiến Toyota chuyển hoạt động sản xuất sang nhà máy lắp ráp tại San Antonio, Texas.

Hàng tồn kho ‘ứ đọng’?

Một số công ty không xúc tiến đặt hàng mà không có sự chắc chắn về nhu cầu.

Theo CEO Isaac Larian, người đã bỏ phiếu cho ông Trump, nhà sản xuất đồ chơi tư nhân MGA Entertainment đã không vận chuyển thêm sản phẩm. Mùa lễ hội quan trọng của công ty đã kết thúc và việc lưu trữ thêm hàng tồn kho rất tốn kém.

“Kinh doanh đồ chơi là một ngành kinh doanh thời trang. Nó thay đổi liên tục”, ông Larian nói. “Chúng tôi không thể mua nhiều hàng tồn kho như vậy để dự đoán thuế”.

Ngành đồ uống cũng đang phải đối mặt với điều tương tự khi doanh số bán hàng giảm trên toàn ngành. Một số công ty cũng đã bị thiệt hại khi họ tích trữ hàng vào đầu nhiệm kỳ đầu tiên của tổng thống.

Khi ông Trump đe dọa áp thuế đối với rượu sâm panh vào năm 2019, Chủ tịch công ty nhập khẩu rượu vang Hoa Kỳ Old Bridge Cellars (OBC), ông Rob Buono, cho biết công ty OBC đã chi “một khoản tiền lớn” cho một năm rượu sủi bọt, cuối cùng dẫn tới một lượng hàng tồn kho đắt đỏ.

Kinh nghiệm đó có nghĩa là ông sẽ chỉ mua thêm hàng ngay bây giờ nếu thuế quan được xác nhận.

OBC đã giải quyết được lượng hàng tồn kho dư thừa trong thời kỳ COVID, khi các vấn đề về nguồn cung khiến các nhà sản xuất rượu sâm panh lớn thường xuyên không đáp ứng được nhu cầu.

Ông Buono nói “Chúng tôi lúc đó đã may mắn”.

 

 

BUỒN CỦA UKRAINE: QUYẾT ĐÓNG SẬP ĐƯỜNG ỐNG KHÍ ĐỐT NGA THÌ KHO DỰ TRỮ GIẢM XUỐNG MỨC BÁO ĐỘNG, SẮP PHẢI NHẬP KHẨU KHÍ ĐỐT KHẨN CẤP

Các cơ sở dự trữ khí đốt của Ukraine đang dần cạn trong bối cảnh hoạt động sản xuất không đủ đáp ứng nhu cầu.

Cựu giám đốc công ty hành hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine Serhiy Makogon cho biết trong một bài đăng trên Facebook rằng lượng khí đốt tại các cơ sở lưu trữ của Ukraine đã giảm xuống gần mức báo động 10%. Ông cho biết Ukraine cần khẩn trương nhập khẩu lượng lớn khí đốt để đáp ứng nhu cầu.

Sản lượng khí đốt hàng ngày của Ukraine không thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu trong mùa đông lạnh. Nước này cũng cần phải bổ sung khí đốt vào kho dự trữ trong những tháng mùa hè để dùng cho mùa đông năm sau.

Ông Makogon cho biết: “Các cơ sở lưu trữ khí đốt của chúng tôi đang cạn dần đến mức chỉ còn đầy 10%”. Điều này sẽ giảm lượng khí đốt có thể rút ra xuống còn 60 triệu mét khối mỗi ngày.

“Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ không thể đáp ứng nhu cầu khí đốt thông qua sản xuất và chúng ta sẽ cần phải nhập khẩu khí đốt trong trường hợp khẩn cấp”, ông cho biết thêm.

Ông lưu ý rằng các cơ sở lưu trữ chỉ đạt khoảng 20% công suất vào năm ngoái và đạt 22% - 23% vào cùng kỳ năm 2023.

Ông Makogon cho biết lượng khí đốt tiêu thụ hàng ngày hiện tại là khoảng 110 triệu mét khối, bao gồm 52 triệu mét khối sản xuất và 58 triệu mét khối từ kho lưu trữ.

Khi có băng giá, mức tiêu thụ có thể tăng tới 150 triệu mét khối. Mức tăng này không thể bù đắp bằng nguồn dự trữ. Điều đó đồng nghĩa cần phải nhập khẩu "với khối lượng lớn và bằng mọi giá".

Nhà điều hành kho chứa khí đốt, một phần của công ty dầu khí nhà nước Naftogaz, chưa đưa ra bình luận.

Ukraine đã ngừng báo cáo khối lượng khí đốt trong các cơ sở lưu trữ, nơi thường xuyên là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

Dữ liệu từ đơn vị vận hành đường ống dẫn khí cho thấy Ukraine đang nhập khẩu một lượng nhỏ khí đốt từ Hungary. Trong khi đó, các quốc gia châu Âu đang phải chạy đua tìm cách bổ sung khí đốt sau khi mất đi nguồn cung từ Nga.

Nguồn khí đốt của Nga chảy tới châu Âu qua Ukraine đã chấm dứt vào đầu năm 2025, vì Kyiv từ chối gia hạn thỏa thuận trung chuyển với Moscow. Ukraine muốn cắt giảm nguồn thu của Nga để hỗ trợ cho cuộc chiến của nước này tại Ukraine.

Các nguồn tin trong ngành trước đây cho biết Ukraine cần nhập khẩu khoảng 100 triệu mét khối khí đốt mỗi tháng trong mùa đông để duy trì hệ thống sau khi tuyến đường ống trung chuyển của Nga ngừng hoạt động.

 

Nguồn: Thanh Niên; Vietnamnet; Soha; VOA; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang