- Văn nghệ
.png)
Có người hỏi Bill Gates:
“Trong cả cuộc đời mình,
Ông có nhiều quyết định
Đúng đắn và thông minh.
Nhưng nếu chỉ chọn một,
Ông chọn quyết định nào?
Thành lập Microsoft,
Hay việc mở hầu bao
Để lập quỹ từ thiện?
Bill Gates nghe và rồi,
Đáp, với vẻ nghiêm túc:
“Trong suốt cả đời tôi,
Quyết định đúng đắn nhất,
Và thông minh, tất nhiên,
Là tôi đã may mắn
Chọn được người vợ hiền”.
Người phụ nữ, người vợ.
Thực ra chính là người
Quyết định mọi hạnh phúc
Cho nhiều người, nhiều đời.
Nếu bố bạn vô phúc.
Lấy vợ chẳng ra gì,
Thì tuổi thơ của bạn
Chắc chắn chẳng ra gì.
Nếu bạn vô phúc nốt,
Lấy vợ, chọn nhầm người,
Thì bạn sẽ bất hạnh,
Mà bất hạnh suốt đời.
Còn nếu con trai bạn
Cũng nhầm nốt, thì ôi,
Coi như tuổi già bạn
Là địa ngục mà thôi.
Vì vậy, ngoài duyên số,
Các chàng trai, tôi khuyên,
Phải thận trọng, cố gắng
Chọn được người vợ hiền.
Sẽ có hai câu hỏi
Thuộc vào loại hiển nhiên:
Một – Làm sao có thể
Chọn được người vợ hiền?
Đáp: Anh muốn có vợ
Tốt, xinh đẹp, dịu dàng,
Bản thân anh phải cố
Tốt và đẹp như nàng.
Anh muốn lấy công chúa
Thì ít nhất chính anh
Phải là một hoàng tử,
Cao thượng và chân thành.
Chứ không thì, xin lỗi.
Thực chất vấn đề là
Không phải anh kén vợ,
Mà đang lừa người ta.
Hai - Thế phụ nữ xấu,
Xin hỏi: Tống đi đâu?
Đáp: Ta sẽ tìm cách
Xuất khẩu họ sang Tàu
Để làm chúng đau khổ,
Đến tan cửa nát nhà
Đến mức không chịu nổi,
Phải trả lại Hoàng Sa!
Để khỏi sang Trung Quốc,
Phụ nữ Việt, tất nhiên,
Có hư hỏng đến mấy
Cũng cố thành vợ hiền.
Nguồn: FB Thái Bá Tân
.png)
Yêu là trời bối rối,
Nắng cũng hóa men say.
Một ánh nhìn rất vội,
Đã thơm cả tháng ngày.
Yêu là hương trên tóc,
Bay lạc giữa hồn nhau.
Môi chưa hề cất tiếng,
Tim hồng lên sắc màu.
Yêu là trăng vừa mọc,
Rót mật xuống đêm thâu.
Ôm một làn hơi thở,
Đã quên nghìn bể dâu.
Yêu là khi xa cách,
Nhớ đến hóa gần hơn.
Một tên người khe khẽ,
Đủ đầy muôn nhớ thương.
Yêu là không đếm tuổi,
Chỉ sợ phút phôi pha.
Nên nâng niu từng sớm,
Từng chiều và thiết tha.
Yêu là xin giữ mãi,
Mùa xuân trong mắt người.
Dẫu thời gian nghiêng cánh,
Vẫn nở một nụ cười...
Nguồn: FB Đặng Văn Thuận
.png)
Nhiều người khi đọc sử thường mang một niềm tiếc nuối sâu sắc cho Hạng Vũ và đôi phần xem nhẹ Lưu Bang.
Một người là anh hùng cái thế, bạt sơn cử đỉnh, xuất thân từ dòng dõi quý tộc. Một người chỉ là đình trưởng nhỏ bé, nhiều lần nếm mùi thất bại, thậm chí phải bỏ chạy trốn chết. Nhưng cuối cùng, người bước lên ngôi vị cao nhất, lập nên vĩ nghiệp lại là Lưu Bang.
Lưu Bang không phải người tài giỏi nhất trong số những người cùng thời với ông. Không giỏi đánh trận như Hàn Tín. Không giỏi mưu kế như Trương Lương. Không giỏi quản lý hậu cần như Tiêu Hà. Ông không đẹp trai, không xuất thân quyền quý, không có học vấn uyên bác.
Xuất phát điểm của ông chỉ là một đình trưởng nhỏ ở Bái Huyện, tức là người coi sóc một trạm dừng chân làng quê, một chức quan bèo nhất trong hệ thống thời nhà Tần.
Vậy mà ông trở thành người lập ra nhà Hán, một trong những triều đại huy hoàng và kéo dài nhất trong lịch sử Trung Hoa.
Đối thủ của ông là Hạng Vũ, người được xem là thiên tài quân sự, dũng mãnh vô song, xuất thân danh giá, đánh trận gần như không thua bao giờ.
Nhưng Hạng Vũ thua. Và Lưu Bang thắng. Tại sao? Câu trả lời không nằm ở chiến thuật hay mưu lược. Nó nằm ở những thứ sâu hơn nhiều.
1. Lưu Bang biết tôi không giỏi
Và ông chấp nhận điều đó không một chút xấu hổ. Có một câu chuyện kể rằng sau khi thống nhất thiên hạ, trong một buổi yến tiệc, Lưu Bang hỏi các công thần rằng tại sao ông thắng được Hạng Vũ. Các công thần đưa ra nhiều lý do. Lưu Bang không ngại đứng trước bá quan văn võ mà thừa nhận rằng:
Bàn mưu tính kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm, ta không bằng Trương Lương. Trấn giữ quốc gia, vỗ về bá tánh, đảm bảo lương thảo, ta không bằng Tiêu Hà. Nắm trong tay trăm vạn đại quân, bách chiến bách thắng, ta không bằng Hàn Tín. Nhưng ta biết dùng người. Đó là lý do ta thắng.
Còn Hạng Vũ, dù có một bề tôi Phạm Tăng giỏi mưu kế, nhưng lại không biết dùng. Vì vậy ông ta thua.
Câu nói đó ngắn gọn nhưng chứa đựng một trong những bài học lãnh đạo sâu sắc nhất mà tôi từng gặp. Lưu Bang không hề cố gắng trở thành người giỏi nhất. Ông cũng không giả vờ tôi giỏi hơn người khác. Ông chỉ làm đúng một việc mà phần lớn người lãnh đạo không làm được: Ông nhìn rõ chính cái tôi.
Và vì nhìn rõ cái tôi, ông mới nhìn rõ được người khác. Và vì nhìn rõ người khác, ông mới đặt đúng người vào đúng chỗ. Đây không phải kỹ năng. Đây là trí tuệ.
Một người làm lãnh đạo mà sẵn sàng lùi lại, tự nhận tôi kém cỏi hơn cấp dưới ở từng chuyên môn cụ thể. Đó không phải là sự yếu kém. Đó là đỉnh cao của sự thấu tôi và hiểu người.
2. Lưu Bang biết cách khiến người khác muốn đi cùng, không phải vì sợ, mà vì tin
Hạng Vũ mạnh. Nhưng ông dùng sức mạnh để ép người. Khi ông thưởng công thần, ông giữ ấn tín mãi trong tay, ngần ngại, không muốn trao. Đây là câu chuyện có thật trong sử, Phạm Tăng từng nói về điều này, rằng Hạng Vũ thương người nhưng không buông được quyền.
Lưu Bang thì ngược lại. Ông dễ trao quyền. Ông giao việc rồi để người đó toàn quyền quyết định trong phạm vi của họ. Ông không giỏi hơn họ và ông biết điều đó, nên ông không can thiệp một cách tùy ý vào chuyên môn của người khác. Đây là thứ mà rất nhiều người lãnh đạo hiện đại vẫn chưa học được: trao quyền thật sự đòi hỏi một sự tin tưởng thật sự, và sự tin tưởng thật sự chỉ có thể đến từ người đã không còn cần kiểm soát mọi thứ để cảm thấy tôi có giá trị.
3. Lưu Bang không để cảm xúc nhất thời điều khiển những quyết định lớn
Có một giai đoạn ông bị Hạng Vũ đẩy vào thế cùng, bị đánh bại nhiều lần, thậm chí có lúc phải bỏ cả vợ con chạy trốn. Bất kỳ người nào tự trọng bình thường đều sẽ bị tổn thương sâu sắc bởi điều đó. Nhưng Lưu Bang không để cái nhục đó làm ông mất đầu.
Ông rút lui khi cần rút. Ông nhẫn khi cần nhẫn. Ông không tấn công vì tức giận, không trả thù vì tự ái. Ông nhìn trận chiến lớn hơn cảm xúc của tôi. Đây là điều mà trong triết học Đông Phương gọi là không để cái Tôi dẫn dắt hành động.
Khi cái Tôi bị tổn thương mà vẫn quyết định, kết quả thường là sai. Lịch sử đầy những ví dụ về điều này. Hạng Vũ là một trong số đó. Hạng Vũ thất bại không phải vì ông thiếu tài năng. Ngược lại, ông quá xuất sắc. Nhưng chính sự xuất sắc ấy nuôi dưỡng một cái tôi khổng lồ.
Ông quá tự tin vào sức mạnh của tôi nên không thể lắng nghe ai. Ông không bao dung được khuyết điểm của người khác, tự tay đẩy những người tài giỏi nhất sang phe đối lập. Mỗi lần bị coi thường, ông bùng lên. Mỗi lần bị phản bội, ông mất tin tưởng. Hạng Vũ giống như một ngọn núi oai phong, nhưng muôn đời đứng cô độc.
Cuối cùng, ông chết không phải vì thiếu tài, mà vì không biết cách buông được cái Tôi của tôi đúng lúc.
4. Lưu Bang không coi thường lời khuyên dù lời khuyên đó nghe có vẻ trái ý tôi
Khi vào Hàm Dương, kinh đô của nhà Tần vừa sụp đổ, ông bị cuốn hút bởi cung điện nguy nga, bởi kho báu vô tận, bởi những cung nữ vây quanh.
Ông muốn ở lại. Phàn Khoái, một tướng võ biền, can ngăn. Rồi Trương Lương một lần nữa khuyên ông rời đi ngay, không lấy gì cả, không hưởng thụ gì cả, để giữ lòng dân. Lưu Bang nghe. Ông rời đi, niêm phong kho tàng, ra lệnh không ai được lấy gì, và tuyên bố sẽ bãi bỏ các luật hà khắc của nhà Tần. Chỉ với hành động đó, lòng người vùng Quan Trung nghiêng về ông. Sau này, chính địa bàn đó trở thành hậu phương vững chắc nhất của ông trong suốt cuộc chiến với Hạng Vũ. Lưu Bang giống như biển lớn. Biển dung nạp được nước của trăm sông đổ về, không phải vì biển vĩ đại hơn sông, mà vì biển biết đặt tôi ở vị trí thấp nhất.
Chỉ khi người lãnh đạo biết cúi xuống, chịu làm một chiếc ly rỗng, họ mới có thể chứa đựng được trí tuệ của thiên hạ. Không cạnh tranh sự tỏa sáng với cấp dưới, không dùng cái uy để áp đặt, mà dùng sự bao dung để thu phục nhân tâm.
Nguồn: FB Trần Việt Quân
Đức Việt Online
Khi trăng giữ lại hương – Chương II Qua những mùa xa cách; Nếu bạn đã 60 tuổi; Người giàu âm thầm tích lũy 7 thứ không ai có thể lấy mất
Khi trăng giữ lại hương – Chương I Đêm trăng và hương Quỳnh; Thơ Hồ Xuân Hương; Thế giới quan của người già, tư duy của người trẻ - Cảng sống lâu càng hiểu
Thơ vui – Em khoe bầu; Trưởng giả cấp cô độc; 17 mưu kế ngầm ngầm của người giàu
Em là nhà; Đôi tay; Đêm hôm ấy
Bút Tre là ai? Thu khóc một đời; Cùng suy ngẫn: Lời hay, ý đẹp
Bản lĩnh người đàn ông: 6 món quà người cha nên tặng con trai; Danh nhân thế giới: Napoleon; Chút lãng mạn… thơ ngây
Tĩnh lặng là đỉnh cao trí tuệ; Thằng hèn vĩ đại; Nhớ mẹ
Đại úy Paul Gruninger; Tự tình…; Đếm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá