Bí mật kinh hoàng ở quán café; Bắt kẻ hiếp dâm con riêng của vợ; Ổ nhóm dụ chat ‘sex’ rồi tống tiền; Sát hại người tình sau khi ‘ân ái’

BÍ MẬT KINH HOÀNG TRONG QUÁN CAFÉ

Tại công an, Nguyễn Ngọc Dung khai nhận đã tuyển các nữ nhân viên về làm tại quán massage. Các nữ nhân viên không có lương mà ăn chia 50% trên số tiền vé.

Ngày 26/12, Công an huyện Bình Chánh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Dung (hay gọi là Chị Hai, sinh năm 1978, ngụ huyện Bình Chánh), Nguyễn Duy Lam (sinh năm 1972, ngụ tỉnh An Giang), Trần Thị Chuyền (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Bạc Liêu); Nguyễn Hồng Phúc (sinh năm 1999, ngụ quận Bình Tân), Lê Văn Của (sinh năm 1983, ngụ tỉnh Hậu Giang) về tội “Chứa mại dâm”.

Trước đó, tối 19/12, nhiều tổ công tác của Công an huyện Bình Chánh đồng loạt ập vào tiệm massage Phát Tài đường Nguyễn Cửu Phú; tiệm massage Ngọc Dung đường Trần Đại Nghĩa và tiệm massage Tây Đô (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh).

Tại đây, công an phát hiện nhiều nữ tiếp viên bán dâm cho khách nam. Các nữ tiếp viên khai bán dâm cho khách với giá vé 1,2 triệu đồng/người. Từ lời khai, công an bắt Dung (chủ của các cơ sở trên) và đồng phạm.

Tại công an, Dung khai thuê Phúc, Chuyền, Của, Lam quản lý 3 quán trên. Sau đó, nhóm tuyển các nữ nhân viên về làm tại quán. Các nữ nhân viên không có lương mà ăn chia 50% trên số tiền vé. Dung chỉ đạo ngầm cho các nữ tiếp viên bán dâm cho khách nếu có nhu cầu. Khi khách vào, quản lý sẽ tư vấn các dịch vụ theo bảng giá và cho nữ tiếp viên bán dâm cho khách.

 

 

BẮT KẺ HIẾP DÂM CON RIÊNG CỦA VỢ SAU 12 NĂM

Bỏ trốn sau 12 năm thực hiện hành vi hiếp dâm con riêng của vợ, Nay Nhíp quay lại địa phương ở huyện Ia Pa (Gia Lai) và bị công an phát hiện, bắt giữ.

Ngày 25-12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ia Pa vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một người đàn ông về hành vi hiếp dâm con riêng của vợ.

Theo đó, người vừa bị bắt giữ là Nay Nhíp (50 tuổi), trú tại thôn Blôm, xã Kim Tân, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.

Người này bị bắt giữ sau 12 năm gây ra vụ án.

Theo cơ quan điều tra, vào ngày 31-1-2012, vợ Nay Nhíp là bà Đ. đến Công an huyện Ia Pa tố cáo Nay Nhíp có hành vi hiếp dâm con riêng của bà là cháu R.

Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan điều tra tiến hành xác minh và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi hiếp dâm. Tuy nhiên lúc này Nay Nhíp đã bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Bẵng đi 12 năm, đến ngày 19-12-2024, công an phát hiện Nay Nhíp xuất hiện trở lại tại địa phương nên đã cử lực lượng áp giải lên trụ sở làm việc.

Ban đầu đối tượng ngoan cố, quanh co chối tội. Khi cơ quan điều tra trưng ra các bằng chứng, Nay Nhíp đã thừa nhận và khai ra hành vi phạm tội.

Theo lời khai, đêm 18-1-2012, Nay Nhíp chở cháu R. (thời điểm đó mới 14 tuổi, là con riêng của vợ) đi ngang qua nghĩa trang thôn Plei Toan, xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa thì xe bị hư nên dừng lại.

Lúc này, Nhíp nảy sinh ý định xâm hại cháu R. nên đã dùng vũ lực khống chế rồi đưa cháu vào khu vực nghĩa trang để hiếp dâm.

Sau khi thực hiện hành vi, sợ bị bại lộ, Nhíp đã bỏ đi khỏi nơi cư trú và thay đổi tên tuổi để trốn tránh cơ quan điều tra.

Hiện vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ia Pa tiếp tục làm rõ.

 

 

TRIỆT PHÁ Ổ NHÓM ĐỐI TƯỢNG DỤ TRÊN 500 NGƯỜI CHAT “SEX” RỒI TỐNG TIỀN

Ngày 26/12, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Công an TP.Hạ Long đã bắt giữ 15 đối tượng sử dụng công nghệ cao để cưỡng đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên không gian mạng.

Quá trình đấu tranh ban đầu xác định nhóm đối tượng này thông qua ứng dụng Facebook, Thread , Tinder sử dụng hình ảnh giả mạo là những người phụ nữ trẻ đăng bài viết khiêu dâm, mời gọi kết bạn.

Khi có người nhắn tin các đối tượng sẽ dẫn dụ đến tài khoản trên ứng dụng Telegram để nói chuyện, trả lời theo cấu trúc đã được lập trình sẵn; đồng thời sử dụng các video khiêu dâm, phần mềm lồng ghép video để tạo thành các cuộc gọi video call gạ gẫm bị hại chat "sex" đồng thời ghi hình lại toàn bộ hình ảnh của cuộc nói chuyện.

Sau đó các đối tượng tìm tài khoản mạng xã hội Facebook qua số điện thoại của bị hại để lấy thông tin người nhà, nghề nghiệp, quan hệ và đe doa yêu cầu bị hại chuyển tiền nếu không chuyển sẽ gửi các clip khiêu dâm của bị hại cho các mối quan hệ này.

Trong nhóm này, Nguyễn Ngọc Hải (SN 1991, trú tại: thôn Tân Tiến, xã Lê Lợi, TP.Hạ Long) được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Từ tháng 4 đến tháng 6/2024, Hải đã sang Campuchia lao động, chuyên làm công việc lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản của người khác với phương thức, thủ đoạn tương tự.

Sau khi trở về Việt Nam tháng 10/2024, Hải đã lôi kéo thuê 14 đối tượng khác (chủ yếu là các đối tượng tỉnh ngoài, đã từng làm việc tại Campuchia) để tiếp tục thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận được Hải đào tạo, dạy làm, được bao ăn ở tại chỗ. Doanh thu dưới 100 triệu thì được 35% hoa hồng, trên 100 triệu thì được chia 45% hoa hồng.

Tại hiện trường nơi các đối tượng hoạt động phạm tội, Công an TP.Hạ Long đã thu giữ vật chứng gồm 15 bộ máy tính để bàn; 52 chiếc điện thoại di động và 100 sim điện thoại di động các loại.

Công an TP.Hạ Long cho biết, đây là nhóm đối tượng hoạt động có tính chất chuyên nghiệp, tập hợp những đối tượng đã có kinh nghiệm đã từng làm việc tại Campuchia tập trung lại để phân công, phân cấp, vai trò của từng đối tượng trong nhóm này. Nhóm đối tượng này đến nay mặc dù mới hoạt động tuy nhiên đã tổ chức cưỡng đoạt tài sản của trên 500 người từ các tỉnh phía Nam đến phía Bắc với số tiền ước tính hơn 4 tỷ đồng .

Hiện Công an TP.Hạ Long đang tiếp tục củng cố tài liệu xử lý nhóm đối tượng theo quy đinh. Đồng thời thông báo ai là bị hại của nhóm đối tượng nêu trên nhanh chóng liên hệ Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Hạ Long để được hỗ trợ.

 

 

KINH HOÀNG SÁT HẠI NGƯỜI TÌNH SAU KHI ÂN ÁI

Sau khi đưa người tình ra bãi đất trống để quan hệ tình ái, Thanh đã sát hại chị H.. Sau đó, kẻ thủ ác đã lột sạch nữ trang, xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Thi thể cô gái dưới hố đất tố cáo tội ác của gã sát nhân

Chiều ngày 27/1/2016, người dân phát hiện tại khu đất trống thuộc khu phố 1 (phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) có một thi thể cô gái nằm dưới một hố đất bị che phủ bằng cành cây. Sau đó họ đã trình báo cơ quan công an.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân chết nghi do bị bóp cổ và có dấu hiệu giao cấu trước khi tử vong. Nhiều nhánh cây nhỏ được phủ lên thi thể nạn nhân nhằm xoá vết tích.

Nhận định vụ việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng tình hình an ninh trật tự, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương mau chóng xác lập ban chuyên án đấu tranh. Các trinh sát tinh nhuệ được tung vào cuộc nhằm xác minh các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Đồng thời, phát động phong trào quần chúng biết thông tin tố giác tội phạm.

Sau một thời gian điều tra ráo riết, nghi phạm Nguyễn Hoài Thanh (SN 1994, trú tại ấp Tân An, xã Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) được xác định có nhiều biểu hiện bất thường. Thanh đang sử dụng chiếc xe máy Exciter của nạn nhân dùng để đi lại. Tiến hành kiểm tra hành chính, công an phát hiện Thanh có thu giữ biển số xe cũ và giấy tờ của nạn nhân tên là Lê Thị H. Ngoài ra, một chứng cứ quan trọng khác của vụ án là chiếc điện thoại hiệu Oppo, Thanh cũng mang theo bên người.

Phòng Cảnh sát Hình sự đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hoài Thanh để phục vụ điều tra.

Sát hại người tình sau khi ân ái vì bị chia tay

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 5/2015, Thanh từ Kiên Giang đến tạm trú cùng gia đình tại nhà trọ Thanh Trúc ở khu phố Tân Hội, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Thanh khai có “quan hệ tình cảm nam nữ” với chị Lê Thị H. (SN 1991, quê Thanh Hóa), làm chung công ty với Thanh.

Khoảng 19h ngày 24/1/2016, Thanh điện thoại rủ chị H. đi uống cà phê. Một tiếng sau, chị H. điều khiển xe mô tô Yamaha Exciter BKS 36D1- 250.xx đến nhà trọ của Thanh rồi cùng đi uống nước.

Khi đến đoạn đường N4 trong khu công nghiệp Sóng Thần 3, thuộc phường Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một, Thanh chở chị H. vào một bãi đất trống. Tại đây, chị H. nói muốn chia tay để để quen một người khác có điều kiện hơn. Sau khi nghe điều này, Thanh liền ra tay sát hại chị H..

Trước khi xuống tay tước đoạt tính mạng người tình, Thanh và nạn nhân có quan hệ tình dục với nhau. Sau khi gây án, để che giấu hành vi phạm tội, Thanh lôi thi th chị H. ném xuống hố sâu cách hiện trường khoảng 10m rồi lấy cành cây phủ lên.

Không dừng lại ở đó, Thanh đã lấy chiếc xe máy, chiếc điện thoại Oppo trị giá 10.000.000 đồng, 1 đôi hoa tai kim loại, 1 nhẫn kim loại và một lắc tay kim loại màu vàng. Kể từ khi gây án, Nguyễn Hoài Thanh đã dùng chiếc xe máy nạn nhân bỏ trốn về quê Kiên Giang, sinh hoạt bình thường.

Ngày 14/11/2016, TAND Cấp cao tại TP. HCM đã tuyên phạt tử hình đối với Nguyễn Hoài Thanh về hai tội giết người và cướp tài sản.

HĐXX nhận định bị cáo không thể hoàn lương, cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

Trước đó, TAND tỉnh Bình Dương xử sơ thẩm tuyên án tù chung thân. Gia đình nạn nhân kháng cáo đề nghị tăng hình phạt với bị cáo này.

 

Nguồn: Kenh14; Tuổi Trẻ; Người Đưa Tin; Đời sống & Pháp luật

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang