Bầu cử Liên bang 23.02.2025 – Tổng hợp những thông tin cử tri cần biết, để quyết định lá phiếu của mình

Ai đủ điều kiện để bỏ phiếu?

Theo §Điều 38, Mục 2 của Hiến pháp Đức, tất cả công dân Đức từ 18 tuổi tính đến ngày bầu cử 23.02.2025, đang cư trú tại Đức ít nhất ba tháng và không bị Tòa án loại trừ quyền bỏ phiếu sẽ được quyền bỏ phiếu. Người Đức đang sống ở nước ngoài có thể tham gia bầu cử bằng cách bỏ phiếu qua thư.

Bỏ phiếu trực tiếp và bỏ phiếu qua thư

Sau thông báo của Tổng thống Liên bang vào ngày 27.12.2024 về việc giải tán Hạ viện Bundestag, ngày 23.02.2025 đã được ấn định là ngày chính thức tổ chức cuộc bầu cử sớm.

Vì tất cả cử tri đủ điều kiện đều được đăng ký tự động trong sổ đăng ký bầu cử của thành phố, nên điểm bỏ phiếu thường nằm trong khu vực cử tri cư trú. Điều này sẽ giúp cử tri không phải di chuyển quá xa để bỏ phiếu.

Về nguyên tắc, các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 8 giờ sáng đến 18 giờ chiều vào ngày bầu cử.

Tuy nhiên, mô hình bỏ phiếu qua thư đã trở nên ngày càng phổ biến trong những năm gần đây. Kể từ khi Luật Bầu cử được sửa đổi vào năm 2008, không còn cần phải đưa ra lý do bỏ phiếu qua thư nữa. Hầu hết các điểm bầu cử đã gửi phiếu bầu phòng ngừa vắng mặt từ ngày 06 - 10.02.2025. 

Sự khác biệt giữa phiếu bầu thứ nhất và phiếu bầu thứ hai

Hệ thống bầu cử Liên bang Đức dựa trên nguyên tắc đại diện theo tỷ lệ. Mỗi cử tri có hai phiếu bầu.

Với lá phiếu thứ nhất, cử tri quyết định chính trị gia nào từ khu vực bầu cử của mình được mình tín nhiệm bầu vào Bundestag. Nước Đức được chia thành tổng cộng 299 khu vực bầu cử, với khoảng 250.000 người sinh sống mỗi khu vực.

Ứng viên nào có nhiều phiếu bầu thứ nhất ở đơn vị bầu cử sẽ trở thành nghị sỹ, nếu đảng đó đủ số ghế nghị sỹ với lá phiếu thứ 2.

Với lá phiếu thứ hai, cử tri quyết định chọn một đảng trong danh sách ứng viên của tiểu bang. Lá phiếu thứ hai quan trọng ở chỗ nó quyết định số ghế nghị sỹ mà mỗi đảng nhận được tại Quốc hội và do đó sẽ quyết định đa số trong quốc hội.

Ngưỡng 5% quy định các đảng trên toàn Liên bang phải đạt được ít nhất 5% số phiếu bầu thứ 2 hoặc ba phiếu bầu thứ nhất mới được phép vào Quốc hội.

Ứng viên cho chức Thủ tướng

Lần đầu tiên trong lịch sử Cộng hòa Liên bang, tổng cộng có năm ứng cử viên thủ tướng sẽ cạnh tranh với nhau trong cuộc bầu cử sớm 23.02.2025.

-Olaf Scholz - SPD

Thủ tướng đang tại vị đã được chọn làm ứng cử viên cho chức Thủ tướng tại Đại hội Đảng SPD với chỉ năm phiếu chống trong tổng số 628 cử tri đủ điều kiện. Quyết định này được đưa ra sau các cuộc đàm phán khó khăn về việc liệu Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius, người được người dân ủng hộ hơn nhiều, có phải là ứng cử viên phù hợp hơn hay không.

-Friedrich Merz – CDU/CSU

Sau những cuộc tranh luận nội bộ kéo dài giữa liên đảng CDU và CSU, Thủ hiến Bayern Markus Söder đã ủng hộ hoàn toàn ông Merz làm ứng cử viên thủ tướng trong cuộc bầu cử liên bang.

-Alice Weidel - AfD

AfD cũng đã chọn Chủ tịch đảng, đồng thời là trưởng nhóm nghị sỹ Alice Weidel làm ứng viên thủ tướng.

Trong các cuộc thăm dò hiện tại, AfD là lực lượng mạnh thứ hai, chỉ sau CDU/CSU. Tuy nhiên, việc tham gia vào chính phủ có lẽ là không thực tế, vì các đảng khác không muốn thành lập liên minh với AfD.

-Robert Habeck – Đảng Xanh (die Grünen)

Với 96,5% số phiếu bầu, Bộ trưởng Kinh tế Liên bang đương nhiệm Robert Habeck đã được Đảng Xanh chọn làm ứng cử viên thủ tướng. Sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Annalena Baerbock tuyên bố không ứng cử , mọi người đều hướng sự chú ý đến Habeck.

-Sahra Wagenknecht - Đảng BSW

Mặc dù Sahra Wagenknecht cũng đang tranh cử, nhưng kết quả thăm dò mới nhất của BSW cho thấy mục tiêu chính của đảng này là vào được Bundestag.

Chương trình tranh cử của Đảng SPD

Để kích thích tăng trưởng kinh tế trở lại, chương trình tranh cử của SPD bao gồm nhiều nội dung, trong đó chú trọng giảm giá điện. Để đạt được điều này, SPD muốn giới hạn phí mạng lưới điện.

Các công ty cần được hoàn thuế cho các khoản đầu tư. Quỹ đầu tư của Đức cũng có mục đích thúc đẩy đầu tư bằng vốn công và tư.

Hệ thống phanh nợ cần được cải cách.

Mức lương tối thiểu phải tăng để tạo nhu cầu trong nước kích thích nền kinh tế.

95% người dân sẽ được giảm thuế, trong khi thu nhập và tài sản cao nhất sẽ phải chịu thuế nặng hơn.

Ngưỡng tối đa giá thuê nhà sẽ được gia hạn và áp dụng vô thời hạn trong tương lai.

Về chính sách quốc phòng, SPD vẫn trung thành với quyết định của Olaf Scholz là không cung cấp tên lửa hành trình “Taurus” cho Ukraine. Trong tương lai, ngân sách quốc phòng sẽ chiếm tới 2% tổng sản phẩm quốc nội.

CDU/CSU

Liên đảng muốn giảm thuế và bãi bỏ phụ phí đoàn kết (phí chi tái thiết Đông Đức).

Loại trừ cắt giảm lương hưu. Để đạt mục đích này, Đảng muốn cắt giảm thu nhập của người dân.

Thực hiện chính sách cứng rắn về vấn đề tị nạn. Cần phải hạn chế nghiêm ngặt việc nhập cư ngay lập tức. Nên tăng số lượng quốc gia xuất xứ an toàn hơn, để dễ dàng trục xuất người tị nạn trở về những nước này. Trục xuất cũng áp dụng cho Syria và Afghanistan.

Chi nhiều tiền hơn cho quốc phòng.

Các điểm nóng và khu vực nguy hiểm sẽ được trang bị camera và hệ thống nhận dạng khuôn mặt.

Liên Đảng muốn giảm thuế điện và phí lưới điện, đồng thời mở rộng lưới điện, cơ sở lưu trữ và tất cả các nguồn năng lượng tái tạo. Luật sưởi ấm hiện tại nhằm giảm lượng khí thải gây hại cho khí hậu nên bị bãi bỏ và năng lượng hạt nhân nên được áp dụng bao gồm cả việc xem xét khả năng khởi động lại các nhà máy điện hạt nhân vừa đóng cửa.

Đảng Xanh

Theo dự thảo chương trình bầu cử của mình, Đảng Xanh muốn đưa ra chương trình hỗ trợ khí hậu để trợ giúp những người có thu nhập thấp và trung bình. Liên minh đèn giao thông cũng đã nhất trí về ngân sách dành cho khí hậu, nhưng chưa được thực hiện.

Với cái gọi là quỹ công dân, Đảng Xanh muốn đảm bảo chế độ hưu trí và làm cho hệ thống lương hưu công bằng hơn. Quỹ này sẽ được tài trợ từ các khoản vay và vốn chủ sở hữu của chính quyền liên bang và sẽ tính đến các tiêu chí bền vững.

Đảng Xanh muốn giảm bớt gánh nặng cho những người đóng góp vào bảo hiểm y tế và điều dưỡng, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ tốt hơn cho những người điều dưỡng tại gia.

Theo chương trình bầu cử, "cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức" là ưu tiên hàng đầu của Đảng Xanh. Nên có một trung tâm chung cho các cơ quan an ninh liên bang và tiểu bang. Đảng Xanh cũng muốn chống rửa tiền bằng một lực lượng cảnh sát tài chính hiệu quả.

FDP

FDP có kế hoạch giảm thuế đáng kể trong chương trình bầu cử của mình. Về thuế thu nhập, FDP muốn tăng mức thu nhập cơ bản miễn thuế lên ít nhất 1.000 Euro. Điều này nhằm đảm bảo rằng làm việc có giá trị hơn nhiều so với nhận phúc lợi xã hội. Bản dự thảo nêu rõ: Để tạo thêm động lực làm việc, chúng tôi muốn miễn thuế thu nhập đối với các khoản thanh toán làm thêm giờ cho nhân viên toàn thời gian.

Mức thuế suất cao nhất sẽ không áp dụng cho thu nhập hàng năm chỉ trên 68.000 Euro như hiện nay mà chỉ áp dụng cho thu nhập từ 96.600 Euro trở lên. Thuế tài sản bị bãi bỏ. Trong ngành dịch vụ ăn uống, mức thuế suất giá trị gia tăng giảm thống nhất xuống 7% đối với thực phẩm.

Đảng FDP cũng muốn giảm bớt gánh nặng cho các doanh nghiệp. Một ủy ban cải cách thuế sẽ được thành lập cho mục đích này. Theo báo cáo, mục tiêu là giảm gánh nặng thuế cho các công ty xuống dưới 25%. Để đạt được mục tiêu này, phụ phí đoàn kết sẽ bị bãi bỏ hoàn toàn và thuế doanh nghiệp sẽ được giảm.

Đảng FDP muốn "cải cách cơ bản" tiền công dân và giảm bớt bộ máy quan liêu.

Đảng AfD

AfD muốn rời khỏi EU, bãi bỏ đồng Euro và tái sử dụng đồng D-Mark. Nên có một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này.

Trong dự thảo tuyên ngôn tranh cử, AfD cũng phủ nhận biến đổi khí hậu do con người gây ra. Do đó, đảng này ủng hộ các nhà máy điện chạy bằng than, muốn quay lại sử dụng năng lượng hạt nhân và muốn mua lại khí đốt của Nga.

AfD cũng muốn dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga. Ukraine nên trở thành một quốc gia trung lập bên ngoài NATO và EU. Quân đội Đức cần được trang bị tốt về tài chính và tăng cường về mặt nhân sự.

Trong chính sách tị nạn, AfD kêu gọi kiểm soát biên giới và từ chối tị nạn tại biên giới. Ngoài ra, những người xin tị nạn phải được phép bị giam giữ tại biên giới.

Đảng Cánh tả Link

Trong dự thảo chương trình bầu cử liên bang, Đảng Cánh tả tập trung vào công lý xã hội. Đảng này muốn áp dụng mức thuế cao hơn đối với người giàu - ví dụ mức thuế thừa kế cao nhất là 60% đối với tài sản lớn với giá trị thừa kế từ ba triệu Euro cộng với khoản miễn thuế.

Theo chương trình bầu cử của Đảng Cánh tả, mức lương tối thiểu sẽ tăng lên 15 Euro. Ngoài ra, mức lương hưu là 53% và mức lương hưu tối thiểu là 1.310 Euro.

Đối với các vùng nông thôn, Đảng Cánh tả đang lên kế hoạch mở ít nhất mỗi giờ một chuyến xe buýt và tàu hỏa. Đảng này muốn cấm các chuyến bay có quãng đường ngắn hơn 500 km hoặc năm giờ đi tàu.

Phe cánh tả muốn thực hiện các sáng kiến ​​giống như Trung Quốc và Brazil để đàm phán hòa bình ở Ukraine. Phản đối việc triển khai tên lửa tầm trung của Hoa Kỳ ở Đức.

Đảng BSW

Điểm độc đáo của Liên minh Sahra Wagenknecht (BSW) cũng là "chính sách hòa bình" trong chiến dịch bầu cử liên bang: BSW là đảng hòa bình duy nhất tại Quốc hội Đức luôn phản đối việc tích trữ vũ khí hiện nay cũng như việc cung cấp vũ khí cho các vùng chiến sự.

BSW cuối cùng cũng muốn có năng lượng giá rẻ từ Nga. Không ủng hộ lệnh trừng phạt đối với Nga và Trung Quốc. BSW cũng có kế hoạch bãi bỏ lệnh cấm động cơ đốt trong và luật sưởi ấm.

BSW cũng ủng hộ một chính phủ gồm các chuyên gia. Đảng này muốn thành lập một nội các chuyên gia thực sự quan tâm đến phúc lợi của đất nước chứ không phải việc làm sau này của họ trong nền kinh tế và những người có thể khôi phục lại lòng tin đã mất vào nhà nước và nền dân chủ.

Những yêu cầu khác bao gồm mức lương tối thiểu cao hơn, bảo hiểm công dân thay vì bảo hiểm y tế tư nhân, hoặc theo luật định, và hạn chế di cư.

 

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2025

Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang