Bảo hiểm sóng nhiệt; Kích cầu du lịch kiểu TQ; TQ trả giá vì năng lượng gió; Xích mích Nga-Wagner; Ukraine giới nghiêm Kherson

Nở rộ bảo hiểm sóng nhiệt

Nhu cầu bảo hiểm liên quan đến ảnh hưởng kinh tế và sức khỏe ngày càng tăng, trong bối cảnh nhiều nơi trên thế giới ghi nhận nhiệt độ nóng kỷ lục.

Nhiều thành phố và các doanh nghiệp trên thế giới đang phải đối phó với tình hình nắng nóng ngày một nghiêm trọng. Dù đã có những nỗ lực để thích ứng, sóng nhiệt đang đặt gánh nặng tốn kém lên các doanh nghiệp và mỗi cá nhân.

Để giải quyết vấn đề này, một số nhà cung cấp dịch vụ tài chính đã bắt đầu cung cấp các công cụ nhằm giảm rủi ro cá nhân và kinh tế liên quan đến sóng nhiệt.

Từ bảo hiểm sốc nhiệt đến các kế hoạch hoàn trả cho nông dân chăn nuôi bò sữa khi, những giải pháp mới này có thể giúp cộng đồng xây dựng khả năng phục hồi tài chính trước tác động của nóng lên toàn cầu.

Bảo hiểm sốc nhiệt

Bảo hiểm nhân thọ Sumitomo của Nhật Bản đã phối hợp với tập đoàn SoftBank tung ra gói bảo hiểm sốc nhiệt vào năm 2022, và đã bán được 60.000 hợp đồng.

Chi phí bảo hiểm được trả theo ngày, với 100 yen (chưa đến 1 USD) mỗi ngày. Khi mua bảo hiểm trước 9h, người mua sẽ được chi trả viện phí và các chi phí y tế khác do nắng nóng trong ngày đó.

Năm nay, công ty bảo hiểm đặt mục tiêu mở rộng doanh số, khi tình trạng nóng lên toàn cầu dự kiến khiến số ca bệnh do sốc nhiệt tăng. Đơn vị bảo hiểm khác là Sompo Japan cũng đã đưa các bệnh do sốc nhiệt gộp vào bảo hiểm thương tật, coi đây là giải pháp hỗ trợ những người đã mua bảo hiểm trước đó.

Hồi tháng 3, Tokyo ghi nhận nhiệt độ trung bình nóng nhất trong tháng này kể từ năm 1876. Trong khi đó, thành phố này năm 2022 cũng đã ghi nhận kỷ lục tháng 6 nóng nhất kể từ năm 1875.

Bò sữa được nhận bảo hiểm

Không chỉ con người mới bị ảnh hưởng bởi thời tiết nóng bức. Tình hình hiện nay có thể khiến những con bò mắc các bệnh do trời nóng, từ đó làm giảm sản lượng sữa.

Công ty nghiên cứu nông nghiệp ITK cùng công ty tái bảo hiểm SCOR năm 2021 cho biết họ đang tung ra một giải pháp bảo vệ người chăn nuôi bò trước những thiệt hại kinh tế từ vật nuôi bị bệnh do nắng nóng. Những nông dân mua bảo hiểm sẽ nhận được tiền nếu điều kiện thời tiết đáp ứng những tiêu chí sẽ được chi trả tiền bảo hiểm.

Bảo hiểm cũng giúp các nhà sản xuất sữa dự đoán được tình trạng bệnh do nắng nóng, từ đó có các giải pháp tăng cường thích ứng cho vật nuôi.

Kế hoạch này ban đầu chỉ áp dụng với bò, song ITK cho biết sẽ có những điều chỉnh để bù đắp tổn thất do nhiệt độ ở trang trại các loài động vật khác.

Vào năm 2022, có khoảng 75.000 con bò sữa tại Pháp được bảo hiểm, và những nông dân đã được chi trả hơn 200.000 USD.

Hỗ trợ tiền lương

Ấn Độ năm nay ghi nhận hai tháng nóng nhất kể từ năm 1901. Các chuyên gia dự báo đợt nắng nóng gay gắt tương tự năm 2022 sẽ lặp lại, gây thiệt hại cho mùa màng và đặt sức ép lên hệ thống lưới điện của đất nước.

Trong khi đó, nhiều lao động tại Ấn Độ phải làm việc ngoài trời, trong điều kiện tiếp xúc thời gian dài với nắng nóng.

Trước tình hình đó, Trung tâm Phục hồi của Quỹ Adrienne Arsht-Rockefeller và Hiệp hội Phụ nữ Tự làm chủ (SEWA) đang đưa ra gói trợ cấp 3 USD mỗi ngày, nếu điều kiện thời tiết ngày đó được đánh giá là sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

Ấn Độ là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu. Các hiện tượng thời tiết cực đoan hơn như sóng nhiệt, lũ lụt lớn và hạn hán nghiêm trọng đã giết chết hàng nghìn người mỗi năm và gây thêm sức ép kinh tế do làm hao hụt sản lượng nông nghiệp.

So với năm 2015, số bang tại Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi sóng nhiệt đã tăng gấp đôi, lên 23 bang vào năm 2020. Năm 2022, quốc gia Nam Á trải qua tháng 3 nóng nhất trong một thế kỷ, phá hủy vụ thu hoạch ngũ cốc và buộc Ấn Độ phải giảm xuất khẩu.

Bảo hiểm mùa màng

Nông nghiệp vốn chịu những rủi ro từ hạn hán và sâu bệnh, nhưng biến đổi khí hậu đang khiến tình hình thêm nghiêm trọng.

Công ty khởi nghiệp Hillridge Technology có trụ sở tại Australia đã phát triển một nền tảng nhằm giúp nông dân giải quyết rủi ro thời tiết.

Dale Schilling, đồng sáng lập của Hillridge Technology, nói giải pháp này giúp nông dân mua hợp đồng bảo hiểm để phòng ngừa các mối đe dọa không được bảo vệ bởi các hợp đồng nông nghiệp truyền thống.

Ông Schilling nói bảo hiểm cây trồng truyền thống sẽ giải quyết cho các vụ cháy rừng và mưa đá, nhưng không bảo hiểm trong những trường hợp bệnh về nhiệt làm chết cây trồng, hạn hán, mưa kéo dài hay sương giá, vốn có thể làm giảm năng suất của nông dân.

Với giải pháp của Hillridge, phí bảo hiểm "mở rộng" có thể cao hơn, nhưng cũng bao phủ được nhiều tác nhân thiên tai hơn. Nông dân sẽ nhận tiền bảo hiểm nếu thời tiết cực đoan xảy ra và nông dân chứng mình được rằng điều đó khiến mùa màng của họ thua lỗ.

Ông Schilling cho biết Hillridge Technology ra mắt tại Australia vào năm 2021 và có kế hoạch mở rộng hoạt động tại Việt Nam và Indonesia.

Hợp đồng thời tiết tương lai

Hợp đồng bảo hiểm thời tiết tương lai (Weather future) đang dần phổ biến trong những năm gần đây, khi nhận thức về rủi ro khí hậu gia tăng.

Theo Investopedia, đây là nghĩa vụ pháp lý mà bên mua sẽ phải trả thêm khoảng tiền dựa trên thay đổi về nhiệt độ tại một thời điểm quy định.

Chẳng hạn, nếu tháng 10 trong năm ấm hơn dự kiến và khách hàng không có nhiều nhu cầu dùng máy sưởi, điều này sẽ khiến công ty năng lượng thua lỗ. Nhưng nếu có hợp đồng bảo hiểm thời tiết tương lai, công ty sẽ nhận được khoản tiền bồi thường nếu thua lỗ liên quan đến thay đổi về nhiệt độ.

Đây là giải pháp đang được sử dụng nhiều trong ngành năng lượng và nông nghiệp, được Chicago Mercantile Exchange (CME) tung ra vào năm 1999. Cơ chế này giúp các doanh nghiệp phần nào bù đắp tổn thất nếu doanh thu của họ bất ngờ sụt giảm do thời tiết.

Các chuyên gia ước tính rằng khoảng 20% ​​nền kinh tế Mỹ dễ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thời tiết, và lợi nhuận của hầu hết ngành công nghiệp đều thay đổi theo tác động của yếu tố này.

Trong 3 tháng đầu năm nay, số lượng hợp đồng bảo hiểm thời tiết tương lai trung bình mỗi ngày của CME đã tăng 560% so với cùng kỳ năm 2022.

Tập đoàn cho biết sự tăng trưởng này đến từ nhiều khách hàng, bao gồm các công ty bảo hiểm, quỹ tương hỗ và quỹ phòng hộ cũng như các công ty năng lượng.

(Nguồn: Zing News)

Kích cầu du lịch 'kiểu Trung Quốc': Thỏi vàng nặng 25 kg trị giá 34 tỷ VNĐ sẽ thuộc về du khách nếu hoàn thành thử thách 'tưởng dễ mà khó không tưởng'

Vào ngày 2/5, "Chiêu Viễn Wenlv" - tài khoản chính thức của Cục Văn hóa và Du lịch thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc - đã đăng một video ngắn trên mạng xã hội Douyin, trong đó đích thân Cục trưởng công bố một thử thách, đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng nước này.

Trong video, một người đàn ông đang cầm thỏi vàng bằng cả hai tay, phụ đề giới thiệu ông ta là Trì Nghĩa Hiền – Cục trưởng Cục Văn hóa và Du lịch thành phố Chiêu Viễn.

Cục trưởng Trì nói trong video rằng: "Xin chào mọi người, tôi là Cục trưởng Cục Văn hóa và Du lịch thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông. Thứ tôi cầm trên tay là một thỏi vàng ròng, nặng 25 kg, trị giá hơn 10 triệu nhân dân tệ [gần 34 tỉ đồng]. Tại đây, tôi trịnh trọng hứa với mọi người rằng, nếu có người nào tuân thủ quy tắc của chúng tôi mà có thể nhấc thỏi vàng này bằng một tay, thì thỏi vàng này sẽ được tặng cho người đó".

Lúc này, Cục trưởng Trì hỏi một người đàn ông đứng bên cạnh: "Giám đốc Dương, có đúng như vậy không nhỉ?" Người đàn ông trả lời: "Hoàn toàn đúng thưa Cục trưởng!"

Cục trưởng Trì lại nói tiếp: "Tốt rồi, lời hứa của người Chiêu Viễn 'nặng tựa ngàn vàng', hoan nghênh mọi người đến Bảo tàng Vàng Chiêu Viễn, Sơn Đông, chờ đợi các bạn tham gia thử thách".

Theo Thời báo Hoàn cầu, đoạn video đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng Trung Quốc, số lượt thích video trên mạng xã hội Douyin (Tiktok phiên bản Trung Quốc) đã vượt quá 350.000 lượt, đồng thời cũng lọt vào những video được xem nhiều nhất trên nền tảng này.

Theo tài khoản tin tức Dawan News trên trang Baijiahao (Trung Quốc), tài khoản WeChat "Khu du lịch Bảo tàng Vàng thị trấn Đào Kim" vào tháng 8/2021 từng đăng tin tương tự về thử thách nhấc thỏi vàng.

Tài khoản này viết: "Sau một đêm trở thành triệu phú… Khi đến Bảo tàng Vàng, bạn nhất định phải tham gia thử thách nhấc thỏi vàng. Nếu bạn nhấc được thỏi vàng theo đúng quy tắc, bạn có thể mang thỏi vàng đi miễn phí. Nam nữ, già trẻ hãy đến tham gia". Đơn vị xác thực của tài khoản WeChat nói trên là Công ty TNHH Du lịch Kim đô, thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông.

Chưa có ai hoàn thành được thử thách

Sáng ngày 4/5, phóng viên Dawan News đã liên hệ với Bảo tàng Vàng ở thị trấn đào vàng Đào Kim, thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông. Một nhân viên tại đó nói với phóng viên rằng, thử thách nhấc thỏi vàng nặng 25 kg đã từng được tổ chức trước đó. Thỏi vàng được dùng để thử thách có hình thang, hẹp ở phía trên và rộng ở phía dưới, được đặt trên bục và người tham gia thử thách cần phải nhấc nó lên bằng một tay, với mặt nhỏ hướng lên trên, giữ yên thỏi vàng trong 25 giây.

Nhân viên nói với phóng viên rằng, kể từ khi thử thách được công bố, vẫn chưa có ai hoàn thành thử thách theo đúng quy tắc, "người nhấc lên lâu nhất cũng chỉ giữ được đến 17, 18 giây".

Được biết, Bảo tàng Vàng còn có một thỏi vàng khác nhẹ hơn 1/2, du khách có thể thử sức mình với thỏi vàng nhỏ đó trước khi tham gia thử thách.

Cũng trong ngày 4/5, phóng viên Dawan News đã liên hệ với Cục Văn hóa và Du lịch thành phố Chiêu Viễn. Một nhân viên của phòng tuyên truyền nói với phóng viên rằng, vào ngày 2/5, họ đã đăng một video thử thách du khách nhấc thỏi vàng trên nền tảng mạng xã hội Douyin, đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, và số lượt thích của video đã lên tới 860.000 lượt. Sau đó, vào chiều ngày 3/5, họ tiếp tục tung ra một video, trong đó đích thân Cục trưởng quảng bá thử thách nhấc thỏi vàng, và video này cũng đã nhận được hơn 350.000 lượt thích.

"Thành phố Truy Bác ở tỉnh Sơn Đông năm nay đã rất nổi tiếng [với món thịt nướng], nên hi vọng sẽ có nhiều người chú ý đến Chiêu Viễn của chúng tôi hơn", nhân viên phòng tuyên truyền của Cục Văn hóa và Du lịch thành phố Chiêu Viễn nói.

Theo nhân viên này, Khu du lịch văn hóa Vàng Chiêu Viễn là một khu danh lam thắng cảnh cấp 4A của Trung Quốc, bao gồm ba danh lam thắng cảnh chính: Bảo tàng Vàng, Thị trấn Đào Kim và Công viên rừng quốc gia La Sơn. Địa điểm diễn ra thử thách nhấc thỏi vàng nặng 25 kg là tại Bảo tàng Vàng.

(Nguồn: Soha)

Dẫn đầu lĩnh vực nhiều nước đang chạy đua, Trung Quốc trả giá đắt: Vén "bức màn đen" sau câu chuyện gây kinh ngạc thế giới

Theo chuyên gia Webster, Trung Quốc đã vươn lên dẫn đầu trong ngành công nghiệp năng lượng gió toàn cầu nhưng phải trả giá đắt về tài chính và ngoại giao.

Những năm gần đây, tình trạng biến đổi khí hậu và nhu cầu về năng lượng đã trở thành một trong những vấn đề quan trọng nhất của thế giới. Năng lượng gió được xem là một trong những giải pháp tiên tiến nhất cho tương lai của năng lượng bền vững.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh khí hậu COP26 vào cuối năm 2021, năng lượng tái tạo nói chung và năng lượng gió nói riêng được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhất nhằm giảm biến đổi khí hậu toàn cầu.

Thời gian qua, liên tục các dự án điện gió ngoài khơi được các công ty năng lượng hàng đầu thế giới triển khai làm dấy lên cuộc chạy đua đối với nguồn năng lượng sạch này.

Theo số liệu thống kê, hiện nay đã có 130 nước trên thế giới phát triển năng lượng gió. Tại châu Mỹ và châu Á, năng lượng gió ngoài khơi cũng đang được đầu tư phát triển rất mạnh và dự báo sẽ đạt đỉnh vào năm 2030 với công suất lên tới 60 Gigawatts (GW).

Trong bài viết đăng trên website của tổ chức nghiên cứu Hội đồng Đại Tây Dương (Alantic Council), chuyên gia trung tâm năng lượng toàn cầu Joseph Webster cho hay, trong số các nước đang chạy đua ở lĩnh vực này, không thể phủ nhận rằng sự phát triển của ngành công nghiệp năng lượng gió Trung Quốc là một câu chuyện rất ấn tượng.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là nhà cung cấp năng lượng gió trên bờ (onshore) và năng lượng gió ngoài khơi (offshore) lớn nhất thế giới, xét về cả sản lượng và công suất.

Báo cáo của Bloomberg New Energy Finance cho thấy các trang trại gió trên bờ và ngoài khơi của Trung Quốc đã tăng công suất lên gần 58 GW vào năm 2020, nhiều hơn mức tăng trưởng điện gió của cả thế giới cộng lại trong năm 2019.

Trung Quốc không chỉ tham gia chặt chẽ vào các chuỗi giá trị năng lượng gió (đặc biệt là trong khâu khai thác và xử lý các nguyên tố đất hiếm) mà còn đi đầu trong việc phát triển các turbine gió lớn nhất và hiệu quả nhất thế giới.

Tuy nhiên, theo ông Webster, vị thế này cũng khiến Trung Quốc phải trả giá đắt. Việc triển khai năng lượng gió tới các địa điểm kém lý tưởng cho thấy sự thiếu hiệu quả, trong khi đó, thất bại khi xây dựng các kết nối truyền tải tương ứng đã làm chậm sự phát triển ở một số tỉnh có nguồn năng lượng gió lớn nhất.

Hơn nữa, một số cáo buộc từ phương Tây liên quan đến cách thức mà Bắc Kinh nắm được công nghệ gió đã làm gia tăng căng thẳng.

Chuỗi cung ứng và những khoản trợ cấp

Tổng chi dành cho chính sách công nghiệp của Trung Quốc chiếm ít nhất 1,73% GDP vào năm 2019, gấp hơn 4 lần so với Mỹ.

Ngoài các yêu cầu nội địa hóa và thuế quan, ngành công nghiệp gió của Trung Quốc cũng được hưởng lợi từ một loạt các khoản trợ cấp công nghiệp trực tiếp và gián tiếp.

Các tỉnh của Trung Quốc thường mở rộng trợ cấp riêng dành cho ngành năng lượng gió. Năm 2021, tỉnh Quảng Đông đã ban hành các tiêu chuẩn trợ cấp dành cho dự án điện gió nối lưới ngoài khơi ở mức 1.500 NDT mỗi kilowatt.

Các khoản trợ cấp gián tiếp là trợ cấp dành cho thép và than. Thép là yếu tố quan trọng thúc đẩy chi phí cho các dự án điện gió. Do thép chiếm khoảng 90% số vật liệu sử dụng cho một turbine gió ngoài khơi nên chi phí dành cho thép sẽ chiếm gần 40% chi phí lắp đặt cho dự án này.

Thép cũng là một thành phần quan trọng đối với các dự án gió trên bờ, mặc dù chi phí lắp đặt ở những dự án đó có sự thay đổi đáng kể hơn.

Tại Trung Quốc, thép và than không thể tách rời. Nước này vẫn sử dụng phương thức luyện thép truyền thống dựa vào than đá.

Gián điệp công nghệ: Bức màn đen

Ông Webster cho hay, Trung Quốc đã có được những công nghệ cần thiết phục vụ ngành công nghiệp năng lượng gió thông qua hình thức bắt buộc chuyển giao công nghệ và gián điệp công nghệ.

Ví dụ, để đổi lấy quyền vận hành ở Trung Quốc, công ty Gamesa của Tây Ban Nha buộc phải đào tạo các đối thủ cạnh tranh của mình tại Trung Quốc. Kết quả là thị phần của công ty này trên thị trường Trung Quốc đã giảm từ 33% vào năm 2005 xuống chỉ còn 3% vào năm 2010.

Nhiều công ty nước ngoài cáo buộc tài sản trí tuệ của họ bị các công ty Trung Quốc thâu tóm. Ví dụ, American Superconductor Corp (ASMC) – nhà cung cấp hệ thống máy tính cho turbine gió – đã bị hack mã nguồn. Hợp đồng giữa công ty này và các nhà cung cấp Trung Quốc đã chấm dứt vào đầu những năm 2010.

Ông Webster cho hay, những câu chuyện như ASMC có rất nhiều trong ngành công nghiệp gió. Mặc dù gặt hái được nhiều thành quả nhưng chính sách công nghiệp gió của Trung Quốc vẫn bị cho là một thành công mơ hồ.

Phần lớn chi tiêu dành cho chính sách công nghiệp gió của Trung Quốc đang bị lãng phí. Chưa kể, hệ số công suất tổng của thị trường năng lượng gió Trung Quốc thấp hơn so với các thị trường khác.

Joseph Webster viện dẫn một số nghiên cứu cho thấy hệ số công suất thực tế của ngành năng lượng gió Trung Quốc ở mức dưới 23% vào cuối năm 2019, trong khi con số này là 34% ở thị trường Mỹ. Tỷ lệ thấp như vậy một phần là do sự tăng trưởng chậm ở các tỉnh giàu năng lượng gió nhất Trung Quốc đầu những năm 2010.

Trong khi đó, sản lượng năng lượng gió thực tế của Trung Quốc còn kém ấn tượng hơn nhiều so với công suất gió.

Theo vị chuyên gia, quả thực, Trung Quốc đã vươn lên dẫn đầu trong ngành công nghiệp năng lượng gió toàn cầu nhưng phải trả giá đắt về tài chính và ngoại giao.

Thành công và thất bại của Trung Quốc mang tới bài học cho những quốc gia đang tìm cách sử dụng chính sách công nghiệp năng lượng gió nhằm giải quyết các thách thức về khí hậu, cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

(Nguồn: CafeF)

Phân tích xích mích giữa quân đội Nga và lực lượng lính đánh thuê Wagner

Việc chủ tập đoàn lính đánh thuê cho Nga, Wagner, ngày 5/5 đe dọa rút chiến binh ra khỏi trận chiến nhằm chiếm thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine là một sự bùng phát khác trong tranh chấp giữa ông với quân đội chính quy của Nga về công lao và chiến thuật trong chiến tranh.

Ông Yevgeny Prigozhin, một doanh nhân giàu có quan hệ mật thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã dẫn đầu nỗ lực khởi động cuộc tấn công đang bế tắc của Nga ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Ông ta đe dọa sẽ rút binh lính của mình khỏi thành phố Bakhmut vào tuần tới, với lý do thương vong cao và thiếu đạn dược.

Chiến dịch kéo dài 9 tháng của Nga nhằm chiếm Bakhmut đã khiến thành phố này trở thành tâm điểm cuộc giằng co dài nhất trong cuộc chiến. Giao tranh dữ dội từng nhà ở đó đã tạo ra một số cuộc chạm trán đẫm máu nhất kể từ khi Nga đưa quân vào Ukraine vào tháng 2/2022.

Lý lịch người lãnh đạo của Wagner?

Ông Prigozhin, người đã nhận án tù 12 năm vào năm 1981 vì tội cướp và tấn công, bắt đầu kinh doanh nhà hàng ở St. Petersburg vào đầu những năm 1990 sau khi ra tù. Chính với tư cách này, ông đã biết ông Putin, phó thị trưởng thành phố vào thời điểm đó.

Ông Prigozhin đã sử dụng mối quan hệ của mình với ông Putin để phát triển công việc kinh doanh dịch vụ ăn uống và giành được những hợp đồng béo bở của chính phủ Nga khiến ông có biệt danh là “đầu bếp của Putin”. Sau đó, ông đã mở rộng sang các lĩnh vực khác, bao gồm các phương tiện truyền thông và một “tổ chức can thiệp vào chính trị” khét tiếng dẫn đến việc ông bị truy tố ở Hoa Kỳ vì đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Vào tháng Giêng, ông Prigozhin, 61 tuổi, thành lập, lãnh đạo và tài trợ cho công ty Wagner.

Wagner từng làm việc ở đâu?

Wagner lần đầu tiên được phát hiện hành động ở miền đông Ukraine ngay sau khi xung đột ly khai nổ ra ở đó vào tháng 4/2014, vài tuần sau khi Nga sáp nhập Bán đảo Crimea của Ukraine.

Trong khi ủng hộ cuộc nổi dậy của phe ly khai ở Donbas, trung tâm công nghiệp phía đông của Ukraine, Nga đã phủ nhận việc gửi vũ khí và quân đội của mình đến đó mặc dù có nhiều bằng chứng ngược lại. Thu hút các nhà hợp đồng tư nhân tham gia vào cuộc chiến cho phép Moscow duy trì một mức độ phủ nhận.

Công ty của ông Prigozhin được gọi là Wagner theo biệt danh của chỉ huy đầu tiên của nó, Dmitry Utkin, một trung tá đã nghỉ hưu của lực lượng đặc biệt của quân đội Nga. Wagner sớm tạo dựng được danh tiếng vì sự tàn bạo và tàn nhẫn cực độ của nó.

Nhân viên của Wagner cũng được triển khai tới Syria, nơi Nga hỗ trợ chính phủ của Tổng thống Bashar Assad trong một cuộc nội chiến. Tại Libya, họ đã chiến đấu bên cạnh lực lượng của chỉ huy Khalifa Hifter. Nhóm cũng đã hoạt động ở Cộng hòa Trung Phi và Mali.

Ông Prigozhin được cho là đã sử dụng việc triển khai của Wagner tới Syria và các nước châu Phi để đảm bảo các hợp đồng khai thác béo bở. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland đã nói với các thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện vào tháng Giêng năm nay rằng Wagner đang sử dụng quyền tiếp cận vàng và các nguồn tài nguyên khác ở Châu Phi để tài trợ cho các hoạt động của họ ở Ukraine.

Một số phương tiện truyền thông Nga đã cáo buộc rằng Wagner có liên quan đến vụ sát hại ba nhà báo Nga ở Cộng hòa Trung Phi vào tháng 7/2018, những người điều tra các hoạt động của nhóm. Các vụ giết người vẫn chưa được giải quyết.

Danh tiếng của tập đoàn là gì?

Các nước phương Tây và các chuyên gia của Liên hiệp quốc đã cáo buộc lính đánh thuê Wagner vi phạm nhân quyền trên khắp châu Phi, bao gồm cả ở Cộng hòa Trung Phi, Libya và Mali.

Vào tháng 12/2021, Liên hiệp Châu Âu đã cáo buộc nhóm này “vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, bao gồm tra tấn và hành quyết và giết người ngoài vòng pháp luật, xử tử hoặc giết người tùy tiện,” đồng thời thực hiện “các hoạt động gây bất ổn” ở Cộng hòa Trung Phi, Libya, Syria và Ukraine.

Có những video cố ý cho thấy một số hoạt động đã góp phần tạo nên danh tiếng đáng sợ của Wagner.

Một video năm 2017 được đăng trực tuyến cho thấy một nhóm người có vũ trang, được cho là các nhân viên hợp đồng của Wagner, tra tấn một người đàn ông Syria, đánh anh ta đến chết bằng búa tạ và chặt đầu anh ta trước khi cắt xẻo và đốt xác anh ta. Chính quyền Nga phớt lờ yêu cầu điều tra của giới truyền thông và các nhà hoạt động nhân quyền.

Vào tháng 11/2022, một video khác cho thấy một cựu nhân viên của Wagner bị đánh chết bằng búa tạ sau khi anh ta bị cho là đã trốn sang phía Ukraine và bị bắt lại. Bất chấp sự phẫn nộ của công chúng và yêu cầu điều tra, Điện Kremlin đã nhắm mắt làm ngơ.

Vai trò của Wagner tại Ukraine là gì?

Wagner đã đóng một vai trò ngày càng rõ ràng trong cuộc chiến ở Ukraine khi quân đội chính quy của Nga bị tiêu hao nặng nề và mất quyền kiểm soát lãnh thổ trong những thất bại nhục nhã.

Ông Prigozhin đã nhận toàn bộ công lao vào tháng Giêng năm nay vì đã chiếm được thị trấn khai thác muối Soledar ở vùng Donetsk và cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga cố gắng đánh cắp vinh quang của Wagner. Ông đã nhiều lần phàn nàn rằng quân đội Nga đã không cung cấp đủ đạn dược cho Wagner để chiếm Bakhmut, lý do ông viện dẫn ngày 5/5 cho lời đe dọa rút lui của mình.

Ông Prigozhin đã đi thăm các nhà tù ở Nga để chiêu mộ các chiến binh, hứa hẹn sẽ ân xá cho các tù nhân nếu họ sống sót sau nửa năm làm nhiệm vụ tại tiền tuyến cùng với Wagner.

Hoa Kỳ ước tính Wagner có khoảng 50.000 nhân viên chiến đấu ở Ukraine, bao gồm 10.000 nhân viên hợp đồng và 40.000 tù nhân mà công ty tuyển mộ.

Một quan chức Hoa Kỳ cho biết gần một nửa trong số 20.000 lực lượng Nga thiệt mạng ở Ukraine kể từ tháng 12 là quân của Wagner ở Bakhmut.

Hoa Kỳ đánh giá rằng Wagner đang chi khoảng 100 triệu đô la mỗi tháng cho cuộc chiến. Vào tháng 12, Hoa Kỳ cáo buộc Triều Tiên cung cấp vũ khí, bao gồm rốc-két và phi đạn, cho Wagner, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc.

Cả Wagner và Triều Tiên đều phủ nhận các báo cáo.

Lãnh đạo của Wagner đã chỉ trích quân đội Nga như thế nào?

Nếu cáo buộc của Hoa Kỳ là đúng, việc Wagner tiếp cận vũ khí của Triều Tiên có thể phản ánh tranh chấp kéo dài của họ với giới lãnh đạo quân sự Nga, bắt đầu từ khi thành lập công ty.

Các binh sĩ được cho là nhân viên hợp đồng của Wagner tại tiền tuyến ở Ukraine đã quay một đoạn video trong đó họ ném cho Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Valery Gerasimov, những lời nguyền rủa vì cáo buộc không cung cấp đạn dược.

Bản thân ông Prigozhin cáo buộc các sĩ quan quân đội cấp cao nhất của Nga là kém cỏi. Những lời phàn nàn thường xuyên của ông là điều chưa từng có đối với hệ thống chính trị được kiểm soát chặt chẽ của Nga, trong đó chỉ có ông Putin mới có thể đưa ra những lời chỉ trích như vậy.

Ông Prigozhin ngày càng nâng cao hồ sơ công khai của mình, đưa ra các tuyên bố trên ứng dụng nhắn tin hàng ngày để khoe khoang về những chiến thắng của Wagner, chế nhạo kẻ thù của ông ta một cách mỉa mai và phàn nàn về các chỉ huy cao cấp quân đội Nga.

Gần đây khi được hỏi về việc phương tiện truyền thông so sánh ông với Grigory Rasputin, một nhà thần bí đã gây ảnh hưởng chết người đối với Sa hoàng cuối cùng của Nga bằng cách tuyên bố có khả năng chữa khỏi bệnh máu khó đông cho con trai mình, ôngPrigozhin cáu kỉnh: “Tôi không ngăn máu, nhưng tôi làm đổ máu của kẻ thù của Tổ quốc chúng ta.”

Wagner sẽ thực sự rút khỏi Bakhmut?

Ông Yohann Michel, một nhà phân tích nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, xem lời đe dọa của ông Prigozhin là “thêm mắm thêm muối”.

Ông Michel nói ông Prigozhin có thể muốn tập hợp lại mà không bị buộc tội rút lui; ông ta có thể lo lắng về việc bị sa thải vì không chiếm được thành phố và muốn nói rằng ông ta đã tự mình rời đi; hoặc ông ta thực sự có thể cần thêm đạn dược.

“Điều duy nhất tôi coi trọng từ tuyên bố đó là Bakhmut có lẽ chưa sẵn sàng thất thủ,” ông Michel, người có trụ sở tại Berlin, cho biết.

Theo ông Michel, nếu Prigozhin rút quân của Wagner ra khỏi Bakhmut, điều đó sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Ông nói: “Nếu ông ấy bị loại khỏi tiền tuyến – trừ khi Nga bất ngờ có nguồn trừ bị mà trước đây họ không muốn sử dụng – tôi nghĩ chúng ta có thể nói rằng đó là dấu chấm hết cho giai đoạn tấn công này của Nga”.

(Nguồn: VOA)

Ukraine ra lệnh giới nghiêm ở Kherson, Nga báo động sẵn sàng chiến đấu

Nhà chức trách Nga hôm 6/5 cảnh báo quân đội Ukraine có thể tiến hành một cuộc phản công quy mô lớn "trong một vài ngày tới".

Trong một phát biểu được đưa ra hôm 6/5, nhà lãnh đạo chính quyền thân Nga tại vùng ly khai Zaporizhia Yevhen Balitsky cho biết quân đội Nga cùng lực lượng phòng thủ địa phương đã được lệnh báo động sẵn sàng chiến đấu nhằm đối phó với một cuộc phản công lớn từ phía Ukraine.

Theo ông Balitsky, những dấu hiệu về một cuộc phản công quy mô lớn từ quân đội Ukraine đã được ghi nhận tại tiền tuyến ở Zaporizhia. Ông Balitsky cảnh báo các cuộc tấn công của Ukraine có thể diễn ra "trong một vài ngày, thậm chí là một vài giờ tới".

Người đứng đầu chính quyền thân Nga tại Zaporizhia xác nhận người dân trong khu vực này đã nhận lệnh sơ tán sau các vụ pháo kích dữ dội từ phía quân đội Ukraine. Nhân dịp này, ông Balitsky nhắc lại lời cảnh báo của giám đốc công ty quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin về việc các lực lượng vũ trang Ukraine đã chuẩn bị một số lượng đông đảo binh sĩ cùng trang thiết bị quân sự để tiến hành phản công ở khu vực miền Đông và miền Nam Ukraine.

Cũng trong ngày hôm nay, chính quyền thành phố Kherson hiện do Ukraine kiểm soát đã chính thức áp lệnh giới nghiêm kéo dài 56 giờ. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy quân đội Ukraine có thể sử dụng Kherson như là bàn đạp cho chiến dịch phản công tại miền Nam nước này.

Theo lệnh giới nghiêm, người dân tại thành phố Kherson sẽ bị cấm đi lại trên đường phố, trừ khi đến các cửa hàng gần nhà để mua thêm lương thực và nhu yếu phẩm. Mọi ngả đường dẫn vào Kherson cũng bị phong tỏa. Nhà chức trách địa phương không đưa ra lời giải thích cụ thể về lệnh giới nghiêm, ngoại trừ việc khẳng định khoảng thời gian 56 giờ này sẽ "giúp các lực lượng hành pháp Kherson thực hiện nhiệm vụ".

Trước thời điểm lệnh giới nghiêm diễn ra, nhiều dân thường tại Kherson đã quyết định rời khỏi thành phố bằng xe bus hoặc ô tô riêng. Những người còn ở lại đã đổ xô tới cửa hàng để tích trữ thêm nhu yếu phẩm.

"Mọi người đều hiểu và thông cảm với lệnh giới nghiêm. Nó thực sự cần thiết với quân đội của chúng tôi", Iryna Chupryna, một cư dân của Kherson chia sẻ.

Thời gian gần đây, quân đội Ukraine đã điều động một lực lượng lớn binh sĩ và vũ khí hàng nặng xuống khu vực phía Nam để chuẩn bị cho một cuộc phản công quy mô lớn. Điều này đã đặt lực lượng phòng thủ Nga tại Kherson, Zaporizhia cùng bán đảo Crimea trong trạng thái cảnh giác cao độ. Trang Ukrainska Pravda hôm 26/4 đưa tin Nga đã gia cố tuyến phòng thủ tại các khu vực này nhằm sẵn sàng ứng phó với đà phản công của Ukraine.

(Nguồn: Dân Trí)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang