Bạo hành con người tình; Cứu thiếu nữ bị bán vào karaoke; Bắn chết tình địch vì ghen; Cho con làm mẫu nhí, phụ huynh bị lừa

Bé 3 tháng tuổi bị người tình của mẹ đánh nhập viện

(Ảnh minh họa).

Bực tức vì con gái 3 tháng tuổi của người tình quấy khóc, Trần Hoài Thương, 33 tuổi, đã đánh bé tổn thương sọ não, gãy tay chân.

Ngày 21/5, Thương bị Công an TP Đà Lạt tạm giữ để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, hồi tháng 2, người phụ nữ 22 tuổi (mẹ bé gái) ly thân chồng. Chị này sau đó quen Thương, đưa con gái 3 tháng tuổi đến nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 3, TP Đà Lạt, sống chung với anh ta.

Tối hôm qua, bé gái được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, tổn thương sọ não, gãy tay, xương đùi... Thấy bé gái bị thương bất thường, bệnh viện báo cảnh sát.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát tạm giữ Thương và mẹ bé gái. Cả hai dương tính với ma túy. Thương thừa nhận các ngày 14, 15 và 20/5 đã đánh khi cháu bé quấy khóc hay không uống sữa.

(Nguồn: Vnexpress)

Giải cứu thiếu nữ khuyết tật 3 lần bị bán vào quán karaoke

Thiếu nữ 16 tuổi được người quen trên mạng xã hội dụ dỗ đi làm việc lương cao ở Hà Nội. Sau đó cháu đã bị bán cho 3 quán karaoke ở 3 tỉnh khác nhau.

Chiều 21/5, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, vừa phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên giải cứu cháu Phàn Thị T. (16 tuổi, ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) thoát khỏi một quán karaoke ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, cơ quan công an phát hiện tin nhắn có nội dung cầu cứu gửi đến Fanpage Công an tỉnh Lai Châu. Qua xác minh, người nhắn tin cầu cứu là cháu Phàn Thị T.

Cháu T. trình bày, do muốn đi làm kiếm tiền giúp gia đình nên tháng 9/2022, cháu T. nghe theo lời của một người quen trên mạng xã hội đi làm việc phụ quán ăn lương cao ở Hà Nội.

Thế nhưng sau đó, cháu bị đem bán đến một số quán karaoke ở Cao Bằng, Bắc Kạn và cuối cùng là quán LH ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, chủ quán nói đã mua cháu với giá 13,5 triệu đồng và yêu cầu cháu phải làm việc để trả nợ.

Công an xác định, tại quán karaoke LH, do cháu không chịu tiếp khách nên chủ quán đã giao cháu T. làm công việc dọn dẹp và quản lý bằng cách không cho cháu ra khỏi phòng, trừ khi chủ gọi. Ngoài ra, cháu T. cũng bị hạn chế dùng điện thoại, nếu dùng phải có người giám sát.

Ngày 17/5, lợi dụng sơ hở của chủ quán LH, cháu T. đã lén lấy điện thoại, dò mật khẩu wifi để đăng nhập vào Facebook cá nhân, nhắn tin vào Fanpage Công an tỉnh Lai Châu cầu cứu.

Qua xác minh, cơ quan công an biết gia đình cháu thuộc diện hộ nghèo, bản thân cháu T. là người khuyết tật. Cháu T. rời khỏi địa phương từ tháng 9/2022, gia đình rất lo lắng, không rõ con mình đi đâu và không thấy liên lạc về nhà.

Đến ngày 18/5, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên đã giải cứu được cháu T., đưa cháu trở về nhà an toàn. Sau đó cháu T. đã viết thư cảm ơn gửi Công an tỉnh Lai Châu và Công an tỉnh Thái Nguyên.

Lực lượng chức năng cho biết, đối với trường hợp chủ quán karaoke LH ở tỉnh Thái Nguyên, căn cứ vào trình bày của cháu T., Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý theo thẩm quyền.

(Nguồn: Vietnamnet)

Vụ bắn chết tình địch vì ghen tuông: Hung thủ khai gì?

(Ảnh minh họa).

Hoàng Ngọc Nhân khai, do bị tình địch thách thức nhiều lần nên đã lên mạng đặt mua 1 khẩu súng cùng 6 viên đạn nhằm mục đích để giết người đàn ông này.

Sáng 22/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự đối với Hoàng Ngọc Nhân (38 tuổi, trú tại thị trấn Ea Pốk, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 4h ngày 21/5, người dân phát hiện anh N.H. (38 tuổi, trú tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar) tử vong bên lề đường (đoạn qua thôn 8, xã Ea Kpam, huyện Cư Mgar).

Qua khám nghiệm, cơ quan công an xác định nạn nhân bị một phát đạn vào đầu dẫn đến tử vong.

Sau 2 giờ tích cực điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng gây ra vụ án là Hoàng Ngọc Nhân. Sau khi được vận động, đến khoảng 10h15’ cùng ngày, Nhân đã đến cơ quan công an đầu thú, giao nộp khẩu súng cùng 5 viên đạn.

Bước đầu, Nhân khai nhận đầu năm 2022, Nhân phát hiện vợ tên là Đ.T.L. và anh H. có quan hệ tình cảm với nhau. Sau đó, vợ của Nhân ra ở trọ.

Bực tức vì nhiều lần bị anh H. thách thức nên khoảng tháng 10/2022, Nhân lên mạng xã hội đặt mua 1 khẩu súng cùng 6 viên đạn với giá 3 triệu đồng, mục đích để giết anh H.

Đến khoảng 20h ngày 20/5, phát hiện anh H. đi vào phòng trọ của vợ nên Nhân về nhà lấy súng.

Tuy nhiên, khi quay lại phòng trọ thì không thấy anh H. nên Nhân xuống 1 hồ câu gần đó. Đến khi bạn câu đã về hết, Nhân cũng quay về nhà.

Trên đường về, Nhân vô tình gặp anh H. đang đứng bên đường nên quay xe lại và dùng súng bắn vào anh H.

Sau khi gây án, Nhân về nhà rẫy cất giấu súng và nằm ngủ. Sau hơn 10 giờ gây án, được cơ quan công an vận động nên đến 10h15’ ngày 21/5, Nhân đã ra đầu thú.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

(Nguồn: Người Đưa Tin)

Cho con làm người mẫu nhí, phụ huynh bị lừa hàng trăm triệu đồng

Một người phụ nữ tại Đà Nẵng trình báo mất hơn 300 triệu đồng sau khi dính chiêu lừa hợp tác tuyển người mẫu nhí tham gia chụp ảnh mẫu.

Ngày 22-5, Công an TP Đà Nẵng cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo mới trên địa bàn.

Trước đó, chiều 18-5, chị L.Th.C.H (40 tuổi, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đến công an phường trình báo về việc mình bị lừa hơn 300 triệu đồng.

Theo chị H., ngày 27-2, chị thấy một bài đăng tuyển người mẫu nhí trên Facebook với những lời mời gọi hấp dẫn nên đăng ký cho con mình.

Chị H. được yêu cầu phải làm các nhiệm vụ thử thách để được xét duyệt. Cụ thể, chị H. phải chuyển tiền theo đơn hàng và nhận hoa hồng.

Tuy nhiên, những lần sau, chị H. tiếp tục chuyển tiền thì bị báo sai thủ tục và yêu cầu phải chuyển thêm tiền để nhận lại tiền gốc. Trong thời gian ngắn, chị H. đã chuyển tổng cộng 323 triệu đồng.

Công an Đà Nẵng cho hay, chị H. chỉ là một trong số hàng chục nạn nhân của hình thức lừa đảo trên.

Theo công an, trên các trang mạng xã hội, hiện có rất nhiều Fanpage và Group tuyển mẫu ảnh nhí như "Tuyển mẫu ảnh nhí Việt Nam; Người mẫu ảnh nhí; Tuyển mẫu ảnh nhí toàn quốc, Người mẫu ảnh nhí - diễn viên nhí - Idol Kids…".

Nội dung quảng cáo hấp dẫn như tìm kiếm mẫu nhí chụp ảnh tại gia cho các sản phẩm, bộ sưu tập nhãn hàng, thu nhập từ 7-15 triệu đồng/tháng/bé.

Sau khi nạn nhân "cắn câu", các đối tượng sẽ đưa vào một nhóm chat để mời tham gia thử thách.

Thử thách cho các phụ huynh thường là chuyển khoản để mua sản phẩm hàng hiệu, sau đó cho con em mình làm mẫu chụp ảnh để giới thiệu, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội.

Thông thường ban đầu, các đối tượng trả hoa hồng và tiền làm nhiệm vụ để "kích thích" phụ huynh tham gia. Khi số tiền phụ huynh chuyển tăng cao thì các đối tượng chiếm đoạt.

Công an Đà Nẵng khuyến cáo người dân không cung cấp những thông tin cá nhân cho người lạ, người không quen biết trên không gian mạng; không kết bạn, không vào các nhóm Zalo, Facebook, Telegram… không quen biết.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin tội phạm để phòng ngừa, cũng như trình báo cơ quan công an gần nhất khi nghi vấn có hành vi thủ đoạn như trên.

(Nguồn: Kenh14)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang