Báo cáo của Chính phủ Liên bang: Kết thúc tháng 9.2022 thị trường lao động vẫn ổn định mặc dù nhiều áp lực

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Cơ quan quản lý Lao động Liên bang Đức die Bundesagentur für Arbeit vừa đệ trình Chính phủ về các chỉ số lao động của tháng 9.

Theo đó, trong tháng 9, số người thất nghiệp giảm 62.000 người xuống còn 2,49 triệu người so với tháng trước. So với tháng 9 năm ngoái, số người thất nghiệp tăng hơn 21.000 người. Tỷ lệ thất nghiệp là 5,4%, giảm 0,2 điểm phần trăm so với tháng trước và do đó không thay đổi mấy so với cùng tháng năm ngoái.

Chính phủ sẽ làm mọi thứ để đảm bảo các doanh nghiệp có thể giữ chân nhân viên của họ

Bộ trưởng Lao động Liên bang Hubertus Heil cho biết: Với luật tiền Kug cùng các biện pháp cứu trợ rộng rãi cũng như các biện pháp bảo vệ người lao động, chúng tôi đang làm mọi thứ để đảm bảo các công ty có thể giữ nhân viên của họ ngay cả trong cuộc khủng hoảng. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp lập kế hoạch chắc chắn, quy định tiền Kug được đơn giản hoá, tiến cận dễ dàng và gia hạn tiếp tục cho cả lao động chuyển giao Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer. Các chỉ số về thị trường lao động cũng cho thấy cơ quan quản lý lao động Jobcenter đã xúc tiến đăng ký cho người tị nạn Ukraine và hỗ trợ họ tốt. Điều đó cũng là một dấu hiệu của tình đoàn kết mà chúng ta sát cánh bên Ukraine, không chỉ có ý nghĩa bảo vệ con người mà còn cả triển vọng về việc làm.

Gia hạn tiếp tục tiền Kug

Từ ngày 01 - 26.09, đã có 44.000 lao động đăng ký hưởng tiền Kug. Tổng số người hưởng tiền Kug trong tháng này lên 99.000 lao động.

Lao động có việc làm tiếp tục tăng

Việc làm có đóng an sinh xã hội tiếp tục tăng. Theo Văn phòng Thống kê Liên bang, trong tháng 8 có 45,6 triệu người lao động sống ở Đức có việc làm ngoại trừ lao động thời vụ, ít hơn 4.000 so với tháng trước và 501.000 so với một năm trước.

Riêng từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2022, vệc làm có đóng an sinh xã hội tăng 16.000, không tính lao động thời vụ, tổng cộng lên 34,33 triệu có việc làm. So với năm trước tăng 598.000. Việc làm lương thấp (làm thêm) cũng tiếp tục phục hồi: Trong tháng 7, con số này là 7,36 triệu, nhiều hơn 140.000 so với cùng tháng năm ngoái.

Nhu cầu tuyển dụng lao động mới tiếp tục tăng

Mặc dù nhu cầu về nhân viên mới đã giảm đáng kể trong tháng 9, nhưng nó vẫn ở mức cao. 873.000 chỗ làm việc đã được đăng ký với cơ quan lao động BA tìm người, tăng 74.000 chỗ làm việc so với năm trước.

Xem thêm:

=> Luật mới tháng 10.2022 - Kỳ II: Tăng mức lương tối thiểu; Phạt sai phạm; Điều chỉnh hợp đồng; Lao động làm thêm; Thương lượng hợp đồng.

(Nguồn: Chính phủ Liên bang ngày 30.09.2022)

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang