Bánh Trung thu khuyến mại vẫn ế; Xuất khẩu rau quả bứt tốc; Loạt ‘ông lớn’ chậm đóng BHXH; Ngân hàng liên tiếp bán đấu giá BĐS

KỲ LẠ: BÁNH TRUNG THU KHUYẾN MẠI VẪN Ế TRƯỚC RẰM THÁNG 8

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Rằm tháng 8 - Tết Trung thu, nhưng không khí mua sắm tại các cửa hàng bánh trung thu ở TP.HCM khá ảm đạm. Nhiều điểm bán bánh áp dụng chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhưng vẫn vắng khách.

Người bán chờ khách mua

Khảo sát tại nhiều cửa hàng bánh trung thu trên các tuyến đường 3/2, Trần Hưng Đạo, Phạm văn Đồng, Xô Viết Nghệ Tĩnh,… những ngày cận kề Rằm tháng 8, đến thời điểm này, hầu hết đều có khuyến mãi sâu như "mua 1 tặng 4", chiết khấu 10 - 20%, mua bánh được tặng lồng đèn,… Mặc dù vậy, sức mua tại các điểm bán vẫn còn khá chậm.

Anh Lê Văn Quốc Cường (một người bán bánh trung thu trên đường Trần Não, phường An Khánh) chia sẻ, những năm qua, tình hình bán bánh trung thu khá ảm đạm nhưng chưa năm nào ế ẩm như năm nay, ngay cả khi giờ đây Trung thu đã đến gần. Một số hãng bánh áp dụng nhiều hình thức khuyến mãi nhưng vẫn sức mua vẫn chưa có sự đột biến.

"Năm nay sức mua của tất cả các loại mặt hàng bánh giảm đi rất nhiều, giảm khoảng gần 50%. Cửa hàng chỉ bán lai rai, bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu", anh Cường cho biết.

Người mua cắt giảm chi tiêu

Nhiều người tiêu dùng cho hay, năm nay, nhu cầu mua bánh Trung thu giảm do tình hình kinh tế khó khăn. Anh Nguyễn Trung Hiếu, phường Tân Định (Quận 1 cũ) cho biết, anh được công ty giao cho chọn mua bánh có thương hiệu lớn tại cửa hàng chính hãng, thay vì mua những loại bánh được quảng cáo là đặc biệt, độc đáo và số lượng bánh giảm so với năm ngoái. "Năm nay công ty cắt giảm nhân sự, mọi năm mua 50 hộp, năm nay chỉ còn mua 40 hộp. Tôi chỉ mua mỗi bánh của hãng Như Lan, từ trước tới nay đã quen nên không đổi", anh Hiếu chia sẻ.

Bánh Trung thu "handmade" năm nay cũng không còn quá hấp dẫn đối với người mua. Giá bánh Trung thu năm nay khá đa dạng và tăng rất ít so với năm ngoái, dao động từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng/chiếc. Ví dụ, bánh Trung thu Hữu Nghị có giá từ 59.000 - 115.000 đồng/chiếc, bánh Kinh Đô giá từ 60.000 - 99.000 đồng/chiếc; dòng bánh cao cấp nhân vi cá, yến sào 102.000- 122.000 đồng/chiếc....

Ngoài các điểm bán lẻ, tại hệ thống các siêu thị, cửa hàng tiện lợi như Winmart, Bách Hóa Xanh, MM Mega Market,.. cũng có các chương trình khuyến mãi và giảm giá bánh Trung thu từ 20-50% hoặc tặng thêm phiếu mua hàng... nhưng bánh trên kệ vẫn còn nhiều và lượng khách hàng không đông.

XUẤT KHẨU RAU QUẢ BỨT TỐC MÃNH LIỆT

Xuất khẩu rau quả những tháng đầu năm 2025 bỗng dưng chậm lại khó hiểu. Sầu riêng, "vua" trái cây, cũng bị ách tắc ở thị trường Trung Quốc, làm tụt giảm kim ngạch chung toàn ngành. Nhưng bất ngờ khi bước qua tháng 7, tình hình tiêu thụ rau quả đột nhiên tăng tốc và có thể cán đích ở mốc 8 tỉ USD, vượt xa năm trước.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Hiệp hội Rau quả VN (Vinafruit) cho biết trên cơ sở số liệu sơ bộ từ Hải quan, xuất khẩu ngành rau quả trong 9 tháng năm 2025 ước đạt hơn 6,1 tỉ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Tháng 9 cũng đánh dấu lần đầu tiên từ đầu năm kim ngạch xuất khẩu lấy lại đà tăng trưởng sau chuỗi sụt giảm sâu với kết quả xuất khẩu rau quả tháng 9 ước đạt gần 1,3 tỉ USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái, mức kỷ lục từ trước đến nay.

Nói về kỳ tích đột biến này, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Vinafruit, cho biết: Động lực chính của sự phục hồi đến từ Trung Quốc, thị trường này chiếm khoảng 60% kim ngạch xuất khẩu rau quả của VN. Riêng tháng 9, kim ngạch sang thị trường này đạt gần 800 triệu USD. Sức mua tăng mạnh nhờ dịp Quốc khánh và mùa trung thu, khi nhu cầu sầu riêng làm nhân bánh tăng vọt. So với các nước xuất khẩu khác, giá sầu riêng VN hiện rẻ và cạnh tranh nhất, phù hợp với thị hiếu chuộng hàng giá hợp lý của người tiêu dùng Trung Quốc.

Phân tích thêm về tình hình xuất khẩu rau quả từ đầu năm đến nay, ông Nguyễn Văn Mười, Phó tổng thư ký Vinafruit, cũng cho biết không chỉ riêng Trung Quốc mà hầu hết các thị trường tiêu thụ đều tăng trưởng. Thậm chí, thị trường Trung Quốc dù đang chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu rau quả của VN nhưng nếu so với năm trước thì vẫn đang giảm.

"Thị trường có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất là Mỹ, châu Âu, châu Á. Điều này cho thấy mức tăng trưởng mạnh mẽ hiện nay đến từ việc mở rộng thị trường tiêu thụ, sự phục hồi kịp thời của thị trường Trung Quốc và nỗ lực nâng cao chất lượng, sản lượng rau quả VN", ông Nguyễn Văn Mười nhìn nhận.

Quá trình tăng tốc đột biến này giúp ngành rau quả lạc quan hơn khi đích đến cuối năm chỉ còn 3 tháng nữa. Theo lãnh đạo Vinafruit, tháng 10 hứa hẹn là cao điểm bùng nổ khi sầu riêng chính vụ kết thúc, đây là giai đoạn các quốc gia khác gần như không còn hàng, tạo lợi thế cho nông sản Việt.

"Nhu cầu tiêu thụ trái cây, rau quả vào cuối năm thường tăng cao, đặc biệt là sầu riêng trái vụ, tuy VN vẫn còn nguồn hàng nhưng cũng chỉ còn khoảng 30%, nguồn cung khan hiếm sẽ giúp giá sầu riêng duy trì ở mức cao. Với nhu cầu từ Trung Quốc và sự hồi phục của các thị trường lớn như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, ngành rau quả được kỳ vọng tiếp tục lập kỷ lục mới, dự kiến kim ngạch xuất khẩu năm nay có thể đạt mốc 8 tỉ USD, vượt gần 1 tỉ USD so với năm 2024", ông Nguyễn Văn Mười dự đoán.

Trong khi đó, ở thị trường Mỹ, ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc Công ty Vina T&T, cho biết mức thuế 20% của Mỹ không ảnh hưởng nhiều đến ngành trái cây của VN. Thậm chí, các khách hàng, đối tác Mỹ vẫn rất yêu thích và liên tục tăng đơn hàng, dự kiến sẽ bùng nổ từ giờ đến cuối năm.

Đột phá nhờ công nghệ chế biến và bảo quản

Từ đầu năm nay, khi Trung Quốc siết kiểm soát nhập khẩu, nhiều doanh nghiệp trong nước đã tăng cường đầu tư vào quy trình từ vùng trồng đến đóng gói, xây thêm kho lạnh, cải tiến công nghệ bảo quản, thay đổi mẫu mã và xây dựng thương hiệu riêng để đáp ứng thị hiếu. Những bước đi này giúp hoạt động xuất khẩu không chỉ phục hồi mà còn bền vững hơn. Điều này thể hiện rõ ở con số xuất khẩu sầu riêng đông lạnh tăng lên rất nhiều trong khi sầu riêng tươi sụt giảm.

Không chỉ sầu riêng, nhiều loại trái cây khác cũng hưởng lợi khi bước vào mùa đông - thời điểm nhiều nước gặp khó khăn trong thu hoạch. Việc nở rộ các nhà máy chế biến rau quả cũng cho thấy tiềm năng phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ vẫn còn rất nhiều.

Đóng góp kim ngạch xuất khẩu khá lớn trong toàn ngành rau quả phải kể đến sự vụt sáng của trái dừa. Ông Cao Bá Đăng Khoa, Tổng thư ký Hiệp hội Dừa VN, cho biết: Số nhà máy chế biến hiện đại được đầu tư bài bản tại VN đang tăng nhanh. Nếu năm 2015 chỉ có 8 nhà máy thì đến nay đã có trên 45 nhà máy với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn có tên tuổi như Betrimex, AIG, Lương Quới, Beinco... Nhờ vậy thị trường xuất khẩu cũng mở rộng từ 80 lên tới 125 thị trường. Trước đây chỉ có khoảng 40 sản phẩm chế biến sâu thì giờ đã lên đến hàng trăm sản phẩm và nhu cầu tiêu thụ vẫn đang tăng mạnh.

Đại diện Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) cho biết: "Hiện nay thương hiệu dừa VN đang được nhiều thị trường ưa chuộng. Dừa là nguyên liệu có thể sử dụng để chế biến nhiều loại nước uống, đồ hộp, bánh kẹo nên sản phẩm rất đa dạng. Công ty CP chế biến dừa Á Châu (ACP), đơn vị thành viên của AIG, đang phát triển vùng nguyên liệu dừa hữu cơ lên đến gần 10.000 ha tại Vĩnh Long. Đồng thời, AIG cũng triển khai kế hoạch xây dựng thêm nhà máy sản xuất chế biến dừa mới với quy mô lớn và công nghệ hiện đại, nhằm mở rộng quy mô sản xuất, phát triển nhiều dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu quốc tế".

Nói về sự phát triển công nghệ bảo quản trong lĩnh vực rau quả, ông Nguyễn Đình Tùng kể: Hơn 10 năm trước, khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp xuất khẩu rau quả là công nghệ bảo quản chưa đủ tốt. Ví dụ với thanh long, thời điểm đó chỉ bảo quản được khoảng hơn 20 ngày. Trong khi đó, vận chuyển từ VN sang bờ tây nước Mỹ, cụ thể là California, mất tới hơn 20 ngày. Lúc ấy chưa có cảng Cái Mép, nên thời gian vận chuyển càng kéo dài, khoảng 24 - 25 ngày. Khi hàng đến nơi, container được mở ra thì hầu như đã hư hỏng hết. Đến nay, nhờ công nghệ bảo quản cải tiến, thanh long có thể bảo quản 45 ngày, nhãn khoảng 55 ngày, và dừa hơn 60 ngày. Điều này giúp việc xuất khẩu sang Mỹ được kiểm soát tốt hơn và thuận lợi hơn.

Theo Vinafruit, điểm khác biệt lớn năm nay là tốc độ tăng trưởng của nhóm chế biến đã vượt xa rau quả tươi, do các doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư thêm nhà máy, dây chuyền hiện đại, mở rộng vùng chuyên canh và nâng cao chất lượng nguyên liệu, từ đó đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường nhập khẩu. Rau quả chế biến không chỉ giúp ổn định giá nông sản trong nước mà còn nâng giá trị gấp 3 - 5 lần so với hàng tươi, đồng thời kéo dài thời gian bảo quản.

LOẠT 'ÔNG LỚN' BỊ ĐIỂM MẶT CHẬM ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, CÓ DOANH NGHIỆP CHẬM 12 NĂM

Tại TPHCM, chế tài xử phạt đã có nhưng tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) vẫn diễn ra. Có doanh nghiệp chậm tới 141 tháng (gần 12 năm), có doanh nghiệp chỉ có 1 lao động nhưng số tiền chậm đóng lên tới hàng chục tỷ đồng.

Phòng Quản lý thu và Phát triển người tham gia (Bảo hiểm Xã hội TPHCM) đã công bố danh sách 18.984 đơn vị chậm đóng BHXH từ 3 tháng trở lên trên địa bàn thành phố. Số liệu tính đến hết ngày 31/8, cập nhật ủy nhiệm chi đến 15/9.

Trong bảng danh sách dài 417 trang được cơ quan quản lý Nhà nước công khai, xuất hiện nhiều doanh nghiệp tên tuổi tại TPHCM, như Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, Tập đoàn Thái Tuấn, Công ty Ba Huân, Công ty Việt Thắng Jean, Địa ốc Hoàng Quân, Thép Pomina, Công ty Giáo dục Quốc tế Mỹ...

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp chây ì đóng BHXH đã nhiều năm liền. Có doanh nghiệp chậm đóng tới 141 tháng (gần 12 năm). Theo danh sách, có doanh nghiệp chỉ có 1 lao động nhưng số tiền chậm đóng BHXH lại lên tới hàng chục tỷ đồng.

STT

Tên doanh nghiệp

Lao động

Số tháng chậm đóng

Số tiền chậm đóng (tỷ đồng)

1

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình

927

23

61,88

2

Công ty CP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn

31

89

40,39

3

Công ty CP Xuất nhập khẩu Hoàng Sinh

5

29

31,83

4

Công ty CP Trải nghiệm toàn cầu

507

17

24,73

5

Công ty CP Trần Đức

1.643

4

18,41

6

Công ty TNHH Việt Thắng Jean

126

56

17,69

7

Chi nhánh Công ty CP Giáo dục Quốc tế Mỹ - AIS

9

45

16,31

8

Công ty CP Thương mại dịch vụ đầu tư 247

42

47

16

9

Tổng công ty Tư vấn thiết kế dầu khí - Công ty CP

122

42

15,85

10

Công ty TNHH Thảo Hà

86

50

15,36

11

Công ty TNHH Thương mại Quốc tế dệt may Việt Nam

289

30

15,34

12

Công ty TNHH SX - TM – DV Vinh Thông

104

39

15,13

13

Công ty CP Dệt may Liên Phương

245

34

14,75

14

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Lợi Hào Việt Nam

1.253

6

13,11

15

Công ty CP Dược phẩm Phano

11

55

12,99

16

Công ty TNHH Kỹ thuật Hòa Hiệp

4

114

12,78

17

Công ty CP Cơ khí và nhôm kính Anh Việt

11

40

12,74

18

Công ty CP Dược phẩm Duy Tân

10

68

12,72

19

Công ty TNHH In Di Co

7

59

12,11

20

Công ty TNHH Gạch men Nhà Ý

216

30

11,84

21

Công ty TNHH MTV Uniquify Việt Nam

100

13

11,68

22

Công ty TNHH Hanjoo Trade

168

45

10,65

23

Công ty CP Công nghiệp hỗ trợ Phước Nguyên

2

56

10,48

24

Công ty TNHH Intershop

156

32

10,46

25

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Lập Phương

2

41

10,34

Từ ngày 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2024 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 chính thức có hiệu lực.

Theo quy định, đối với hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, người sử dụng lao động: Bắt buộc phải nộp đủ số tiền chậm đóng, trốn đóng; nộp thêm số tiền bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền BHXH, bảo hiểm y tế chậm đóng, trốn đóng và số ngày chậm đóng, trốn đóng vào quỹ; bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; không được xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Đặc biệt, hành vi trốn đóng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Việc siết chặt quản lý là cần thiết để bảo đảm người lao động được đóng BHXH, BHYT đầy đủ, đúng hạn, qua đó bảo vệ quyền lợi khi nghỉ hưu, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và tiếp cận dịch vụ y tế khi cần.

NGÂN HÀNG LIÊN TIẾP RAO BÁN ĐẤU GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Thời gian gần đây, các ngân hàng liên tiếp bán đấu giá tài sản là bất động sản, với động thái giảm giá rao bán so với những lần trước.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Hóc Môn vừa thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ 90B Quốc lộ 22, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM.

Lô đất này có diện tích hơn 3.871 m², loại hình là đất cơ sở sản xuất kinh doanh. Thời hạn sử dụng đất 50 năm (tính từ ngày 11/8/2010), như vậy thời hạn sử dụng đất còn khoảng 35 năm.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 148,59 tỷ đồng, giảm gần 52 tỷ đồng so với thời điểm tháng 6 (200,5 tỷ đồng).

BIDV cho biết, giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

Theo thông báo, tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm hiện trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tự tìm hiểu thông tin, xem xét hiện trạng và hồ sơ pháp lý của tài sản, đồng thời chấp nhận mọi rủi ro phát sinh.

Tương tự, VietinBank Tây Ninh cho biết đang phối hợp cùng Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông tiến hành các thủ tục bán đấu giá công khai khoản nợ của nhóm 3 khách hàng là Công ty TNHH Hồng Liên Tây Ninh, Nguyễn Thu Thảo, Huỳnh Hữu Nghĩa để thu hồi nợ. Tài sản đảm bảo của 3 công ty nêu trên gồm 7 bất động sản tại Tây Ninh với tổng giá trị gần 34 tỷ đồng.

Tương tự, Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh thông báo phát mại tài sản bảo đảm là 2 lô đất tại phường Cải Đan, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Giá bán gần 10 tỷ đồng.

Agribank chi nhánh 9 cũng thông báo đấu giá giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC619757, số vào sổ cấp GCN: CH02010 do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 17/12/2010. Lô đất có diện tích hơn 2.552 m², tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM.(Nay là xã Phú Hòa Đông, TP.HCM). Loại hình là đất trồng cây lâu năm, có thời hạn sử dụng tới ngày 1/7/2070. Giá khởi điểm cho lô đất là gần 8,5 tỷ đồng.

Nguồn: VOV; Thanh Niên; Vietnamnet; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Cầu vượt sông 8.000 tỷ xoá bỏ các bến phà lâu đời; Hầm vượt sông 2 tầng đầu tiên; 1 triệu thùng dầu chuyển thẳng đến Việt Nam; Những tỉnh sắp có sân bay mới

Việt Nam: Đường dây làm giả bằng cấp cực lớn; Tiếc nuối cổng Parabol Bách khoa nằm trong khu giải tỏa; Trục xuất 33 người nước ngoài lập web giả lừa đảo

VIỆT NAM: Dự kiến xây công trình dưới lòng đất lớn nhất thế giới; Khởi công siêu sân bay trị giá 9.600 tỷ đồng; Thủ đoạn gây thất thoát hàng trăm tỉ vụ cựu Thứ trưởng nhận hối lộ

Việt Nam: Kinh hoàng giông lốc, tiệm vàng bị thổi bay; 200 học sinh ngộ độc nghi ăn quả lạ; BH Media, Mây Sài Gòn, Giọng ca để đời, loạt giám đốc bị khởi tố

Việt Nam: Loạt nhà trọ, karaoke, massage vào diện kiểm tra; Đường dây kinh doanh café giả; Phạt doanh nghiệp vàng không rõ xuất xứ; 14 tấn bì lợn không rõ nguồn gốc

VIỆT NAM: Cựu Bộ trưởng Y tế sắp hầu tòa; Cảnh báo các hộ kinh doanh dùng loa thông báo chuyển khoản; Phá điểm sản xuất phụ gia thực phẩm giả, thu hơn 3 tấn hàng

VIỆT NAM: Cần giữ chân khách du lịch lâu hơn; ‘Xác minh khuôn mặt’ qua Zalo, tài khoản bị trừ gần 1 tỷ; Phá đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc, lừa đảo quy mô lớn

Việt Nam: Đường dây làm giả giấy tờ, thẻ ngành, sổ đỏ; Khám xét, bắt tạm giam Trần Văn Quận sinh năm 1957; Yêu cầu xác thực sinh trắc học qua eTax Mobile

Lên đầu trang