- Văn nghệ

Tháp Eiffel, biểu tượng
Của Paris phù hoa.
Điều ấy ai cũng biết.
Điều không biết, đó là
Người ta xây tháp ấy,
Định sử dụng một lần
Rồi sau sẽ tháo dỡ,
Vì nó chẳng còn cần.
Nhưng dỡ nó mệt quá,
Mà con người lại lười,
Nên nó cứ đứng thế,
Tơ hơ giữa đất trời.
“Con quái vật bằng thép”.
“Làm xấu hẳn Paris’.
“Chiếc gai châm vào mắt”…
“Phá nó đi, phá đi!”
Cột tháp sắt tội nghiệp,
Thấy mình cũng khó coi,
Muốn nhanh chóng được dỡ,
Nhưng vì lười… Và rồi,
Nhìn mãi thành quen mắt.
Một nhà thơ rất nghèo
Nói: “Tôi thấy nó đẹp.”
Rồi mọi người khen theo.
Rồi dần dần “quái vật”,
“Chiếc gai” cần nhổ đi
Thành biểu tượng bất biến
Của thành phố Paris.
Rút bài học không khó
Từ chuyện tháp Eiffel:
“Cái gì dù xấu mấy,
Nhìn mãi rồi cũng quen”.
Bài học này có thể
Áp dụng cả với người:
“Vợ xấu, đừng vội bỏ.”
“Chồng ngu, chưa vội cười”.
Ráng chịu thêm chút nữa,
Có thể xấu thành xinh.
Ai biết, sẽ có lúc
Ngu dốt là thông minh.
Nguồn: FB Thái Bá Tân

"Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ..."
Lớn tuổi rồi, cái Mất đến tự nhiên
Ta phải học để làm quen với nó
Cái thứ nhất là mất Vai, mất Vế
Hay chính là, mất quyền hạn trong tay
Những năm xưa mình làm sếp bao ngày
Nói lắm kẻ nghe, đe nhiều người khiếp
Ở gia đình, đương nhiên là trụ cột
Quát một tiếng thôi, con răm rắp vâng lời
Sau khi nghỉ hưu, cái Vai ấy rụng rồi
Chẳng còn ai gọi mình là sếp nữa
Con nó cũng chẳng cần ta sấp ngửa
Quyết sách ư? Đã là chuyện xa vời!
Cái thứ hai, ta đã mất Uy rồi
Cái uy lực ngày xưa không còn nữa
Con nó xua tay: "Bố đừng lo xa quá!"
Thằng cháu cười cười: "Ông không hiểu được đâu!"
Thời của mình có lẽ đã qua lâu
Ngày xưa đúng, bây giờ chưa chắc đúng
Chỉ góp ý thôi, đừng quyết thay bọn chúng
Nói ít - con thương, nói lắm - nó xa mình!
Cái thứ ba là mất Chỗ Thân Tình
Mất Bạn bè - cái mất đau đớn nhất
Bạn lính, cơ quan, bạn phổ thông, đại học
Mỗi năm rơi rụng dần, ghế trống cứ nhiều thêm
Nhớ ngày xưa, đếm vội phải hàng trăm
Nay hàng chục, đếm nhiều khi còn khó
Vậy cho nên, ai đó còn gắn bó
Còn rủ rê ta, xin hãy giữ chặt vào!
Đừng chấp nhặt gì một câu nói tào lao
Đừng giận dỗi vì dăm ba chuyện nhỏ
Giữ được bạn ở tuổi này thật khó
Mất một người - mảnh ký ức vỡ tan
Cái thứ tư, không gì khác, miễn bàn
Mất Sức khỏe - cái mất không thể cưỡng
Chân chậm, mắt mờ, cái tai nghễnh ngãng
Huyết áp, tiểu đường, gan yếu, thận suy...
Quy luật cả thôi, sức theo tuổi mà đi
Nước lọt qua tay, chẳng kiểu gì giữ được
Chỉ còn cách, níu nó đi chậm chút
Đừng đọ tuổi ba mươi, chỉ đọ với chính mình!
Cuộc đời này, ai có thể trường sinh
Bốn cái MẤT, ai cũng đều nếm trải
Ông Trời lấy của ta, nhưng rồi trả lại
Một thứ quý vô cùng, vô giá một chữ AN!
Thanh thản trong lòng, An trong dạ, trong tâm
Mất Vai, mất Uy - được thong dong tự tại
Mất vài Bạn, giữ những người còn lại
Mất Sức khỏe rồi, quý cuộc sống nhiều hơn!
Sáng dậy còn pha được ấm trà thơm
Trưa còn nghe giọng đôi ba bạn cũ
Cả ngày sống, chuyện trò cùng chồng/vợ
Tối ngủ nhà mình - thế là Phúc, là Sang...
MẤT để được AN - điều đó quý hơn vàng!
Nguồn: FB Vĩnh Anh

1. Còn tự làm được hãy cố gắng tự làm
Ngày còn trẻ, chúng ta ít khi thấy chuyện tự ăn cơm, tự tắm, tự mặc quần áo hay tự bước vào nhà vệ sinh có gì đáng quý. Bởi ngày nào mình cũng làm được. Nhưng chỉ cần một lần bước vào bệnh viện, nhìn một người phải chờ người khác đút từng muỗng cơm, giúp trở mình hay dìu từng bước… mới hiểu: Hai chữ “tự mình” quý đến thế nào. Vậy nên còn đi được thì đi. Còn làm được thì làm. Cơ thể còn sử dụng được, đừng để nó quen với việc chẳng phải làm gì. Có thể sau này chúng ta mới hiểu, tự chăm sóc được bản thân đến tuổi già cũng là một dạng tự do.
2. Đừng để đầu óc nghỉ hưu theo công việc
Có người nghỉ hưu rồi gần như ngừng học mọi thứ. “Già rồi, biết làm gì nữa”. “Công nghệ để tụi nhỏ dùng”. “Chuyện đó tôi không hiểu đâu”. Nhưng cũng có những người ngoài bảy mươi vẫn đọc sách, xem tin tức, học sử dụng điện thoại, chăm cây, nấu một món mới hay tò mò hỏi con cháu về những thứ mình chưa biết. Không nhất thiết phải học điều gì lớn lao. Mỗi ngày biết thêm một chút cũng được. Bởi đến một tuổi nào đó, học chẳng còn để thi, để thăng chức hay kiếm nhiều tiền hơn. Học đơn giản là để mình vẫn còn kết nối với cuộc sống đang diễn ra ngoài kia.
3. Còn đi được thì đừng ngồi yên quá lâu
Tuổi già chẳng cần phải chạy thật nhanh hay tập những bài thật nặng. Mỗi người có một thể trạng khác nhau và nên vận động phù hợp với sức khỏe của mình. Có người đi bộ quanh công viên. Có người đạp xe. Có người tập vài động tác nhẹ buổi sáng. Có người chăm một mảnh vườn, tưới vài chậu cây. Quan trọng là còn vận động được thì hãy vận động. Chúng ta dành cả đời để kiếm tiền mua nhà, mua xe, lo cho con cái. Nhưng cũng nên dành một chút thời gian mỗi ngày để chăm sóc đôi chân sẽ đưa mình đi trong những năm tháng cuối đời.
4. Con cái có cuộc đời của nó, mình càng nên có cuộc đời của mình
Có một điều càng lớn tuổi có lẽ càng phải học: Đừng đặt toàn bộ niềm vui của mình vào con cái. Con trưởng thành rồi sẽ có gia đình. Có công việc. Có những đứa trẻ của chúng. Có những nỗi lo mà đôi khi cha mẹ chẳng biết. Thương con là chuyện cả đời. Nhưng cha mẹ cũng nên giữ cho mình một cuộc sống. Một vài người bạn.Một thú vui. Một góc cà phê quen. Một cuốn sách đang đọc. Một nhóm bạn sáng đi bộ. Hay một cái cây sáng nào cũng muốn bước ra xem hôm nay nó có thêm chiếc lá mới hay không. Đừng để đến tuổi già, mỗi ngày của mình chỉ còn một việc: Chờ điện thoại của con. Con cái yêu thương và thường xuyên trở về là một cái phúc. Nhưng mình vẫn có thể tự tạo niềm vui cho cuộc sống của mình, đó cũng là một cái phúc.
5. Tuổi càng cao, lòng càng nên nhẹ
Đi hơn nửa đời người rồi… có những chuyện, thôi thì bỏ qua. Một câu nói không vừa ý, đừng mang theo ba ngày. Một chuyện xảy ra mười năm trước, đừng kể lại thêm mười năm nữa. Con cái có điều chưa giống ý mình, nếu chẳng phải chuyện quá quan trọng, đôi khi cứ để chúng tự sống và tự học bài học của chúng. Người khác hơn mình một chút cũng chẳng sao.
Mình thua người ta một chút cũng chẳng sao. Đến cuối cùng, thắng một cuộc tranh luận nhưng mất một người thân thì cũng chẳng vui gì. Thời gian phía trước ngày càng quý, đừng đem nó đổi lấy những chuyện làm lòng mình nặng thêm.
6. Đừng chỉ chờ người khác nhớ đến mình
Có những lúc cha mẹ buồn: “Sao lâu rồi chẳng đứa nào gọi?”. “Bạn bè giờ chẳng thấy ai hỏi thăm”. “Ngày sinh nhật cũng chẳng ai nhớ…”. Nhưng nghĩ theo một cách khác: Nhớ con thì mình gọi. Nhớ bạn thì mình gọi. Muốn gặp thì hẹn nhau. Có món gì ngon thì chia nhau một ít. Thương ai thì khi còn có thể, hãy nói cho người ấy biết. Tình cảm nhiều khi giống một bếp lửa. Nếu ai cũng đứng xa chờ người kia bỏ củi vào trước, rồi lửa cũng nguội. Tuổi nào cũng vậy, còn chủ động thương được một người là lòng mình vẫn còn ấm.
7. Cuối cùng hãy học cách thấy mình đã đủ nhiều
Đây có lẽ là điều khó nhất. Con người đến bảy mươi tuổi vẫn có thể so sánh. Người ta có căn nhà đẹp hơn. Con người ta thành đạt hơn. Bạn bè đi du lịch nhiều hơn. Người ta được con cháu chăm sóc thế này, còn mình thì… So sánh mãi, tuổi nào cũng thấy mình thiếu. Nhưng thử nhìn lại: Sáng nay mình còn thức dậy được. Còn ăn được một bữa cơm. Còn đi được một đoạn đường. Còn một người để nhớ. Còn một người nhớ đến mình. Còn một mái nhà để trở về. Tối nằm xuống còn ngủ được một giấc bình yên. Có khi mình đã giàu hơn mình tưởng rất nhiều.
Bảy điều trên không phải là thước đo để đánh giá một người già có sống tốt hay không. Có những người cả đời sống rất lành mạnh nhưng bệnh tật vẫn tìm đến. Có người vì tai nạn, tuổi tác hay những điều nằm ngoài khả năng lựa chọn mà phải nhờ người khác chăm sóc. Nếu cha mẹ mình đang như vậy, xin đừng vì thế mà thấy cha mẹ là gánh nặng. Nếu chính mình một ngày rơi vào hoàn cảnh ấy, cũng đừng nghĩ mình đã trở thành người vô dụng. Giá trị của một con người đâu nằm ở chuyện họ còn tự bước đi được bao xa.
Bảy điều này chỉ là lời nhắc dành cho những ai hôm nay vẫn còn có thể chuẩn bị một chút cho ngày mai. Còn khỏe thì chăm sóc sức khỏe. Còn đi được thì đi. Còn học được thì học. Còn bạn bè thì giữ lấy nhau. Còn cha mẹ thì về thăm. Còn người bạn đời bên cạnh thì thương nhau thêm một chút. Còn điều muốn nói thì nói. Còn người muốn cảm ơn thì cảm ơn. Và còn một ngày bình thường để sống…hãy sống ngày bình thường ấy cho thật tử tế.
Bởi có thể hai mươi, ba mươi năm nữa, điều chúng ta mong nhất chẳng phải có thêm một căn nhà, một chiếc xe hay thêm bao nhiêu tiền trong tài khoản. Chỉ mong một sáng nào đó tóc đã bạc nhiều… mình vẫn tự mở cửa bước ra ngoài. Đi bộ một đoạn. Ghé một quán quen. Gọi một người bạn: “Rảnh không? Ra uống với nhau ly cà phê”. Hai người ngồi kể vài chuyện cũ. Rồi chiều lại chậm rãi trở về căn nhà của mình. Nếu khi ấy chân vẫn còn bước được, đầu còn minh mẫn, bên cạnh còn vài người thương và trong lòng chẳng còn quá nhiều điều phải hơn thua… thì có lẽ, đó đã là một tuổi già rất đẹp rồi.
Chúc cho tất cả chúng ta, dù hôm nay đang ba mươi, bốn mươi, năm mươi, sáu mươi hay đã đi qua nhiều mùa tóc bạc… biết chăm sóc cơ thể khi còn khỏe. Biết giữ những người đáng giữ. Biết buông những chuyện nên buông. Biết vui với những điều mình đang có. Và đi qua những năm tháng phía trước bằng một trái tim thật nhẹ.
Chúc bạn một đời mạnh khỏe. Một tuổi già còn tự chủ trong khả năng của mình. Có vài người để thương. Có vài người bạn để nhớ. Có một mái nhà để về. Và trong lòng, lúc nào cũng còn một khoảng bình an.
Nguồn: FB Tình Ca
Đức Việt Online
Câu chuyện gia đình tôi ở Berlin 2010: Con gái 14 tuổi đòi đến Trung tâm SOS Kinder; Churchill; Có một mùa… thương
Người trên 60 tuổi nên biết – 8 bí quyết sống khỏe, ít ốm đau; Cao Bá Quát; Hà Nội phố
Không chờ Godot – X Không có cái gọi là kết thúc; Truyện Lưu Bình, Dương Lễ; Mênh mang nỗi nhớ
Những thói quen xấu của tuổi già khiến người khác khó chịu; Truyện Tống Trân, Cúc Hoa; Tháng 10 về
Ngược dòng; Em chẳng thèm mùa Thu; Bí quyết sống thọ 105 tuổi của bác sỹ Nhật Bản
Khúc đối thơ của hai trái tim; Truyện Phạm Tải, Ngọc Hoa; Tuổi 70, sướng hay khổ?
Không chờ Godot – XI: Ánh sáng không thể bị dập tắt; Phép huyền diệu; Lời thề Hippocrares đã lỗi thời trong kỷ nguyên y học hiện đại?
Hãy đọc trước khi già; Danh nhân Việt Lê Thánh Tông; Tháng 10 về
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá