.jpg)
KINH HOÀNG: BÁC SĨ CHÉM ĐỒNG NGHIỆP TRONG PHÒNG KHÁM
Mâu thuẫn cá nhân, nam bác sĩ chuẩn bị sẵn dao và tấn công đồng nghiệp khi đuổi mọi người ra ngoài.
Ngày 29-5, Cơ quan Cánh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Xuân Hiền (47 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) để điều tra làm rõ hành vi giết người.
Hiền và anh H. (50 tuổi, quê tỉnh Phú Yên) là bác sĩ khoa nhi cùng làm việc tại Phòng Khám đa khoa A. Ngh. ở xã Bàu Trâm, TP Long Khánh.
Do mâu thuẫn cá nhân, chiều 23-5, Hiền đã đem theo 2 con dao để trong ba lô đi đến phòng khám nơi bác sĩ H. đang làm việc rồi yêu cầu mọi người ra khỏi phòng.
Sau đó, Hiền dùng hung khí đâm, chém liên tiếp vào vùng đầu, lưng gây thương tích cho anh H.
Thấy vậy mọi người can ngăn, Hiền mới dừng lại. Anh H. được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Gây án xong, Hiền đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
LẬT TẨY CHIÊU LỪA MUA BÁN TIỀN ẢO, CHIẾM ĐOẠT HÀNG CHỤC TỶ ĐỒNG
Ngày 29/5, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Đà Nẵng) đang làm rõ nghi phạm lừa đảo bằng thủ đoạn mua bán tiền ảo với số tiền hàng chục tỉ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.
Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp nhận tin báo của ông T.T.A (trú tại TP Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo mất 150.000 USDT (tương đương khoảng 3,8 tỷ đồng).
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ và nhanh chóng xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là H.A.V (trú tại Tp.Hồ Chí Minh).
Làm việc với H.A.V, cơ quan điều tra phát hiện đối tượng đã hoạt động lừa đảo từ năm 2021 đến nay.
Theo lời khai, H.A.V tạo nhiều tài khoản mạng xã hội ảo, mạo danh những người có uy tín trong cộng đồng đầu tư tiền mã hóa để thâm nhập các nhóm kín chuyên giao dịch tiền ảo trên các sàn lớn như Binance, OKX, Bitget.
Sau khi tìm thấy "con mồi", V. chủ động tiếp cận và yêu cầu nạn nhân giao dịch trước. Sau khi nạn nhân chuyển tiền ảo, người này lập tức xóa hết tin nhắn và tài khoản mạng xã hội.
Số tiền ảo chiếm đoạt được, V. tiếp tục chuyển qua nhiều ví trung gian, đưa lên các sàn giao dịch quốc tế bằng tài khoản không chính chủ và liên hệ với nhiều người khác để bán lại thành tiền Việt, nhằm tránh sự truy vết của cơ quan chức năng.
Người này thừa nhận, từ năm 2021 đến nay đã lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước, trong đó có một số tỉnh thành như Bình Dương, Hà Nội, Tp.HCM.
Hiện cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án và tiếp tục điều tra làm rõ.
CƯỚP NGÂN HÀNG TÁO TỢN Ở QUẢNG NINH
.jpg)
Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh (TP Uông Bí, Quảng Ninh) vừa bị một người đàn ông cầm vật giống dao vào cướp vào cuối chiều nay.
Ngày 29/5, xác nhận với PV VietNamNet, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ninh cho biết, Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh (phường Yên Thanh, TP Uông Bí) vừa xảy ra một vụ cướp.
Toàn bộ quá trình vụ cướp diễn ra đều được hệ thống camera của ngân hàng ghi lại.
Theo hình ảnh từ clip, vụ việc diễn ra vào 16h53 cùng ngày tại phòng giao dịch của Ngân hàng BIDV. Một người đàn ông mặc quần áo đen, đội mũ trắng, đeo khẩu trang mang balo và cầm vật giống dao tới đe dọa nhân viên ngân hàng. Lúc này, tại chi nhánh ngân hàng có 1 nhân viên và 2 người phụ nữ.
Tại đây, đối tượng trèo qua vách ngăn kính vào nơi làm việc của nhân viên giao dịch, lấy một số tiền rồi rời đi. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong gần 20 giây.
Theo đại diện lãnh đạo UBND phường Yên Thanh, lực lượng chức năng đang điều tra và truy bắt kẻ thực hiện vụ cướp.
PHÁ ĐƯỜNG DÂY DÙNG AI LÀM GIẢ MẶT CHỦ TÀI KHOẢN ĐỂ RỬA TIỀN HƠN 1.000 TỶ
Công an Thái Bình phá đường dây đánh bạc, rửa tiền qua trang KUBET, dùng AI tạo clip sinh trắc học giả để vượt qua hệ thống bảo mật, giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02), Công an tỉnh Thái Bình vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc và rửa tiền với quy mô hơn 1.000 tỷ đồng qua trang mạng KUBET.
Căn cứ kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về các tội “Đánh bạc” theo khoản 2, Điều 321 và “Rửa tiền” theo Điều 324, Bộ luật Hình sự; khởi tố 14 bị can về hành vi đánh bạc, 7 bị can về hành vi rửa tiền.
Để qua mắt các cơ quan chức năng, những kẻ này đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như dùng công nghệ AI để tạo clip sinh trắc học giả, vượt qua hệ thống bảo mật bằng xác thực sinh trắc học của các ngân hàng, phục vụ cho việc thực hiện các giao dịch chuyển khoản từ xa.
Quá trình điều tra cho thấy, đường dây rửa tiền do Phạm Hồng Chuyền (SN 1979, trú tại Giang Biên, Long Biên, Hà Nội) cầm đầu. Nghi phạm này móc nối với một người Việt Nam ở Đài Loan (tên gọi Thu) để tổ chức thuê người mở tài khoản ngân hàng, thiết lập hệ thống chuyển tiền qua các phần mềm điều khiển từ xa nhằm hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp.
Bọn chúng thuê địa điểm lắp đặt thiết bị tại Khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên (Long Biên, Hà Nội) và một địa điểm tại tổ 11-12, phường Tiền Phong, TP Thái Bình để người Đài Loan cài đặt các phần mềm phục vụ cho việc rửa tiền.
Thông qua trang mạng KUBET có máy chủ đặt ở nước ngoài, đường dây này hoạt động dưới nhiều tên miền, cho phép người dùng tạo tài khoản, liên kết với tài khoản ngân hàng để cá cược các trò chơi trực tuyến như xổ số, bóng đá, tài xỉu...
Chỉ tính riêng từ tháng 1 đến tháng 4/2025, lượng tiền giao dịch qua hệ thống này tại Việt Nam lên tới hơn 1.000 tỷ đồng, với hơn 1 triệu tài khoản người chơi trên toàn quốc (căn cứ kết quả sao kê tài khoản trên trang KUBET).
Khi “con bạc” nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng được gắn trên trang KUBET, những kẻ này ở nước ngoài điều khiển máy tính từ xa kết nối với các điện thoại đã cài đặt sẵn các ứng dụng Internet Banking thực hiện thao tác chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Hành vi này nhằm mục đích để che giấu nguồn gốc của dòng tiền đánh bạc.
Tổng số tiền được rửa từ 9/2024 - 4/2025 lên tới hơn 1.000 tỷ đồng (căn cứ vào kết quả sao kê tài khoản ngân hàng của các nghi phạm rửa tiền sử dụng).
Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được 21 nghi phạm liên quan vụ án.
Lực lượng chức năng đã phong toả trên 500 tài khoản ngân hàng liên quan để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.
Nguồn: Người Lao Động; Người Đưa Tin; Vietnamnet; Kenh14
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá