.jpg)
BẮC GIANG CHÌM TRONG BIỂN NƯỚC, VÌ SAO?
Theo lãnh đạo TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngập là do hệ thống thoát nước của thành phố đang trong quá trình nâng cấp, chưa hoàn thiện.
Rạng sáng ngày 4/6, một trận mưa lớn bất ngờ đổ xuống địa bàn TP Bắc Giang, gây ngập úng nghiêm trọng trên diện rộng. Đến đầu giờ sáng, dù trời đã tạnh, nhiều tuyến đường vẫn chìm trong "biển nước", gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và việc di chuyển của người dân.
Theo ghi nhận, khu vực ngập nặng nhất là tại Quảng trường 3/2. Nhiều tuyến phố trung tâm cũng rơi vào tình trạng tê liệt do nước không kịp rút, khiến giao thông hỗn loạn vào giờ cao điểm.
Đặc biệt, tình trạng ngập úng khiến học sinh tham dự kỳ thi THPT sáng nay gặp nhiều khó khăn để đến điểm thi đúng giờ.
Trước đó, trong tháng 5/2025, các trận mưa lớn vào nhiều ngày như ngày 16/5 và 18/5 khiến hàng loạt tuyến phố tại TP Bắc Giang cũng bị ngập nặng.
Ngay trong đêm, Công ty CP Quản lý công trình đô thị TP Bắc Giang đã huy động cán bộ, công nhân khơi thông các miệng cống, thu gom rác thải và vật cản nhằm hỗ trợ quá trình tiêu úng. Đến khoảng 7h30 sáng, phần lớn các điểm ngập đã cơ bản được xử lý, chỉ còn lác đác vài khu vực nước rút chậm.
Một lãnh đạo Trung tâm Bơm tiêu thoát nước đô thị TP Bắc Giang cho biết, lực lượng ứng trực cùng các máy bơm đã được huy động từ 3h sáng để xử lý các điểm ngập. Tuy nhiên, công tác tiêu thoát nước cũng gặp không ít trở ngại.
“Nhiều cống rãnh bị tắc do rác thải, lá cây, thậm chí một số hộ dân lo ngại mùi hôi đã tự ý đổ bê tông bịt kín miệng cống, khiến nước không thể rút được như tính toán”, vị lãnh đạo chia sẻ.
Trả lời PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Thưởng, Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Giang cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngập là do hệ thống thoát nước của thành phố hiện đang trong quá trình nâng cấp, chưa hoàn thiện.
“Một số đoạn cống dẫn vào trạm bơm vẫn chưa hoàn thành, khiến nước bị ứ đọng tại nhiều vị trí, không thể chảy về trạm bơm như thiết kế”, ông Thưởng cho hay.
Cũng theo ông Thưởng, dự kiến đến ngày 30/6, hệ thống hoàn thiện sẽ giúp cải thiện tình trạng "cứ mưa là ngập" như hiện nay.
Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương chỉ đạo, quán triệt việc phát triển hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng trong đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật khung đô thị.
TAI NẠN KINH HOÀNG, 1 NGƯỜI CHẾT, 27 NGƯỜI ĐA CHẤN THƯƠNG
Xe khách chở 39 người chạy hướng Nam - Bắc trên Quốc lộ 1 bất ngờ tông vào đuôi xe tải khiến một người chết, 27 người phải nhập viện cấp cứu.
Sáng 4-6, đội ngũ y - bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế vẫn đang nỗ lực cứu chữa cho 27 nạn nhân vụ tai nạn giao thông vừa mới được chuyển vào cấp cứu trong rạng sáng hôm nay. Các nạn nhân này theo chẩn đoán ban đầu đều bị đa chấn thương, trong đó có 4 người bị thương nặng như chấn thương sọ não, chấn thương cẳng chân 2 bên, gãy xương đùi, thiếu máu mạn, vỡ mâm chày...
Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, tại Km10+120 Quốc lộ 1 đoạn tránh Huế, thuộc phường Long Hồ, quận Phú Xuân, TP Huế giữa xe khách và ô tô tải, nguyên nhân đang được Công an TP Huế điều tra.
Tại hiện trường, chiếc xe khách bị hư hỏng nặng phần đầu và 2 bên kính vỡ, được kéo rời khỏi hiện trường, đảm bảo giao thông thông suốt trên đoạn đường này.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách mang BKS 36B - 036.16 do Mai Văn Hải (SN 1978, trú tại xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển, chạy hướng Nam - Bắc bất ngờ tông vào sau đuôi ô tô tải BKS 17H – 011.xx do Vũ Quốc Việt (SN 1981; trú xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) điều khiển, xảy ra vụ tai nạn giao thông.
Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách có 39 người, xe tải có 3 người. Ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 115, Trung tâm Y tế quận Phú Xuân, Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (TP Huế) đã điều nhiều phương tiện, y-bác sĩ khẩn trương đến hiện trường cấp cứu, vận chuyển 28 nạn nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.
Tuy nhiên, do bị chấn thương nặng nên phụ xe khách là Vũ Nguyên Hoàng A. (SN 2002; trú tại huyện Nga Sơn,tỉnh Thanh Hoá) tử vong tại hiện trường, thi thể được chuyển đến nhà Đại thể Bệnh viện Trung ương Huế để thực hiện các công tác khám nghiệm theo quy định của pháp luật. Những nạn nhân khác đang được bệnh viện chữa trị.
Theo báo cáo của cơ quan quản lý đường bộ, trên đoạn tuyến xảy ra tai nạn giao thông có đầy đủ hệ thống báo hiệu ATGT, mặt đường êm thuận.
CHÁY KINH HOÀNG, 3 NHÀ XƯỞNG TAN HOANG
.jpg)
Vụ cháy bùng phát ở Công ty TNHH Phát triển công nghệ Hua Hong Việt Nam (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) rồi lan sang nhà xưởng của 2 doanh nghiệp khác.
Sáng 3/6, thông tin với PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo huyện Tứ Kỳ cho biết, lực lượng chức năng đang kiểm tra hiện trường, tập trung khắc phục hậu quả sau vụ hoả hoạn xảy ra vào tối qua tại khu vực nhà xưởng ở xã Hưng Đạo.
Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 2/6 ở nhà xưởng của Công ty TNHH Phát triển công nghệ Hua Hong Việt Nam (thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo). Doanh nghiệp này chuyên gia công, phun sơn, nhuộm màu nhựa nên ngọn lửa bùng lên nhanh chóng.
Thời tiết nắng nóng cùng gió lớn khiến lửa lan sang Công ty TNHH Nhựa Tong Hao Việt Nam và Công ty Cổ phần Cơ điện Vinamek và TNHH Thêu Thiên Lợi.
Một số người dân xung quanh hiện trường cho biết, trước khi vụ cháy bùng phát họ nghe thấy tiếng nổ lớn tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ Hua Hong. Sau đó, các công nhân đang làm ca đêm ở Công ty TNHH Nhựa Tong Hao Việt Nam hô hào nhau chạy ra ngoài đường tỉnh 391 để tránh nạn.
Cơ quan chức năng và Công an PCCC&CNCH huy động 7 xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ địa phương, lực lượng công an xã tập trung dập tắt đám cháy.
Công tác cứu hoả gặp nhiều khó khăn do những xưởng này chứa nhiều vật liệu dễ cháy, cộng với thời tiết nắng nóng. Đến khoảng 23h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.
“Vụ cháy gây thiệt hại cho 3 nhà xưởng, diện tích khoảng 3000 m². Một số nguyên vật liệu, máy móc được lực lượng chức năng kịp thời vận chuyển ra bên ngoài. Do vị trí của những nhà xưởng này nằm ở đường tỉnh 391 nên cũng thuận tiện cho việc vận chuyển. Còn lại nhiều nguyên vật liệu của xưởng nhựa và xưởng may không kịp vận chuyển, bị thiêu rụi. Địa phương đang rà soát, thống kê thiệt hại ban đầu, vụ cháy không thiệt hại về người vì đã được khoanh vùng, khống chế kịp thời”, lãnh đạo huyện Tứ Kỳ cho biết thêm.
Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ.
'THẦN DƯỢC' ONLINE: KHI MXH THÀNH CHỢ TRỜI THỰC PHẨM CHỨC NĂNG
Thực phẩm chức năng được các 'bác sĩ online' giấu mặt và người nổi tiếng quảng cáo như 'thần dược', có công dụng chữa bệnh khiến người tiêu dùng hoang mang.
Ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên ngày 1.6 cho thấy, trên các nền tảng mạng xã hội, tình trạng mua - bán thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung nhưng thổi phồng công dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ diễn ra vô cùng bát nháo.
Vị bác sĩ giấu mặt ở Mỹ định bệnh online
Trên các nền tảng mạng xã hội, chỉ cần gõ cụm từ "thực phẩm chức năng" thì ngay lập tức có hàng trăm hội nhóm buôn bán lớn nhỏ xuất hiện.
Trong vai phụ huynh tìm mua sản phẩm tăng cường sức đề kháng cho con nhỏ, chúng tôi tham gia một hội nhóm có hơn 50.000 thành viên. Chưa đầy 10 phút sau khi đăng bài hỏi mua, hàng chục tài khoản đã thi nhau bình luận giới thiệu sản phẩm.
Nổi bật trong số đó là một tài khoản tên N., người tự nhận chuyên bán thực phẩm chức năng chính hãng nhập từ Mỹ. "Gia đình em ở Mỹ, lại có bác ruột làm bác sĩ bên đó. Sản phẩm bên em đều xách tay từ Mỹ về, không bán hàng trôi nổi nên chị cứ yên tâm", N. khẳng định chắc nịch.
Ngay sau phần "định bệnh online", người bán lập tức tư vấn cho chúng tôi sử dụng hai loại thực phẩm chức năng, gồm: kẹo dẻo bổ sung vitamin tên L.C.G cho bé, giá 570.000 đồng/lọ và sữa bột tên E. giá 1,45 triệu đồng/hộp. "Chị cứ yên tâm, em vừa gọi sang Mỹ để nhờ bác em tư vấn cho con chị. Chị cứ cho bé sử dụng, dùng vài hộp là ăn khỏe, ngủ khỏe, thông minh hơn và còn tăng cân", N. quảng cáo.
Khi thấy chúng tôi còn lưỡng lự, N. "dùng chiêu" đánh mạnh vào tâm lý: "Em hiểu mà, làm mẹ, ai mà chẳng xót ruột khi con ốm vặt suốt. Giờ trên thị trường đầy rẫy hàng trôi nổi, chị cứ tin dùng hàng nhà em".
N. còn tư vấn thêm loại sữa P. với giá 780.000 đồng/lon, "giúp tăng chiều cao, phát triển toàn diện", cũng do vị bác sĩ giấu mặt bên Mỹ khuyến nghị. Danh tính bác sĩ thì hoàn toàn ẩn danh. Và nguồn gốc sữa như thế nào cũng không được N. đề cập.
Nghệ sĩ nổi tiếng tiếp tay thổi phồng công dụng sản phẩm
Không chỉ ở các hội nhóm công khai, thực phẩm chức năng còn được quảng bá trên các fanpage nổi tiếng. Nổi bật là sản phẩm sữa non D., được một nghệ sĩ nổi tiếng K.T.L quảng cáo là "giải quyết tất tần tật vấn đề xương khớp, chỉ 2 tuần sẽ hết tình trạng đau mỏi xương khớp".
Trên trang fanpage có logo của hãng sữa này, nghệ sĩ T.L và diễn viên nổi tiếng N.H liên tục xuất hiện trong các đoạn quảng cáo với lời cam đoan:
"Từ hôm nay, quý vị sẽ không còn lo đau mỏi cổ vai gáy, tê bì chân tay, xương khớp, không phải lo thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm. Đảm bảo 60 - 70 tuổi vẫn khỏe mạnh bình thường, xương khớp linh hoạt hơn, không còn kêu lục cục, lạo xạo trong xương. Chỉ cần sử dụng sữa D. thì các chức năng xương khớp sẽ phục hồi và cải thiện cực kỳ nhanh chóng".
Liên hệ với trang bán hàng "Sữa non xương khớp D.", phóng viên được tư vấn chỉ cần mua 2 hộp, giá 690.000 đồng/hộp, được quảng cáo là cải thiện đến "50% tình trạng xương khớp". Thậm chí, có thể "phục hồi nhanh chóng" nếu dùng đều đặn.
Tuy nhiên, khi phóng viên tìm hiểu thông tin về sữa D. trên website ccatvstp.hanoi.gov.vn của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, sản phẩm này thực chất chỉ là "thực phẩm bổ sung" được công bố ngày 6.8.2022.
Những lời quảng cáo tung hô trên mây này dễ khiến bệnh nhân mắc bệnh xương khớp có sự lầm tưởng tai hại, nghĩ rằng chỉ cần uống loại sữa này sẽ hết bệnh mà bỏ qua các biện pháp điều trị y khoa.
Dùng "hình ảnh bác sĩ" quảng cáo sản phẩm phòng chống đột quỵ
Trên một hội nhóm chuyên rao bán sản phẩm phòng ngừa đột quỵ, tài khoản tên V. dùng ảnh đại diện là người mặc áo blouse trắng, khiến người tiêu dùng nhầm tưởng V. là bác sĩ.
Người này giới thiệu, các sản phẩm của hãng N. giúp "mạch máu khỏe, không lo đột quỵ".
"Đây là nhãn hàng của Mỹ, chuyên nghiên cứu cơ địa của người châu Á nên được ngành y tại Việt Nam tin dùng. Người lớn tuổi hay chóng mặt, huyết áp cao thì nên dùng liền để phòng chống đột quỵ", V. tư vấn.
Bên cạnh đó, anh này còn nhấn mạnh, những sản phẩm trên còn là "bộ dinh dưỡng 3 tháng đầu thai kỳ". Phụ nữ mang thai khi sử dụng các sản phẩm này bảo đảm đầy đủ năng lượng, tăng cường đề kháng, phòng dị tật thai nhi.
Cứ mỗi giờ trôi qua, hàng chục bài viết mới lại xuất hiện trong nhóm bày bán thực phẩm chức năng này. Họ đánh vào nỗi lo bệnh tật của người tiêu dùng, khiến họ dễ tin và dễ chi tiền với hy vọng "khỏi bệnh mà không cần thuốc".
Siết chặt hành vi quảng cáo thực phẩm chức năng
Theo quy định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật An toàn thực phẩm nêu rõ: "Không sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế, thư cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm".
Ngày 17.5, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận đã ký ban hành công văn gửi UBND các tỉnh, thành đề nghị triển khai thực hiện Công điện 65 ngày 15.5.2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Theo đó, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo các sở y tế phối hợp với các sở khoa học và công nghệ, cùng các đơn vị liên quan phổ biến và yêu cầu các nhà khoa học, nhà quản lý của ngành y tế ký cam kết không quảng cáo, giới thiệu thông tin sai lệch, thiếu cơ sở, căn cứ khoa học, phóng đại tính năng, công dụng của sản phẩm khi chưa xác minh kỹ tài liệu pháp lý liên quan đến sản phẩm; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có hành vi quảng cáo gian dối.
Cục An toàn thực phẩm cũng có công văn gửi Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử và Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) đề nghị phối hợp kiểm tra thông tin, xử lý hành vi quảng cáo vi phạm pháp luật của các trang mạng xã hội và xử lý người nổi tiếng quảng cáo vi phạm.
Nguồn: Vietnamnet; Soha; VTC; Thanh Niên
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá