Ẩu đả sau va chạm; Bắn nhầm người; Giúp việc trộm tiệm vàng; Cụt 2 tay bán ma túy; Đường dây vận chuyển giấy tờ giả

Ẩu đả sau va chạm giao thông, tài xế ô tô bị đánh nhập viện

(Ảnh minh họa).

Sau va chạm trên đường ở Phú Yên, tài xế lái ô tô cầm gậy bóng chày xuống đánh người liền bị đối phương tấn công lại khiến ông này chấn thương phải nhập viện.

Ngày 22/5, Công an tỉnh Phú Yên đang tạm giữ Lê Chí Đạt, 28 tuổi, để điều tra làm rõ ẩu đả sau va chạm giao thông, khiến ông L.M.H (54 tuổi) nhập viện.

Thông tin ban đầu, tối 21/5, ông H. lái ô tô theo hướng Bắc – Nam, khi đi trên đường Lê Duẩn (đoạn qua phường 7, TP Tuy Hòa) thì va chạm với xe máy do Lê Chí Đạt đi ngược chiều.

Sau va chạm khiến Đạt ngã xuống đường, rồi tới ngồi trước đầu ô tô, lớn tiếng chửi bới. Lúc này, ông H. tay cầm gậy bóng chày (gậy làm bằng kim loại dài khoảng 70cm), mở cửa xe rồi đi tới đánh vào chân Đạt.

Bị đánh đau, Đạt phản kháng. Anh ta giật gậy bóng chày, đánh lại 2 cái trúng đầu khiến ông H. ngã xuống đường bất tỉnh. Trước khi rời hiện trường, Đạt còn đạp nhiều cái vào vùng cổ của ông H.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định trong tình trạng đa chấn thương. Thông tin từ bệnh viện, ông H. bị chấn thương sọ não, tụ máu ngoài và bên dưới màng cứng thái dương trái, vùng trái hai bên, nứt sọ thái dương và vùng đỉnh bên trái…

Đến sáng 22/5, Đạt tới Công an đầu thú và bị tạm giữ. Công an tỉnh Phú Yên tiếp nhận hồ sơ từ Công an TP Tuy Hòa để điều tra theo thẩm quyền.

(Nguồn: Vietnamnet)

Nổ súng bắn nhầm người

Sau khi nhậu xong, Nguyễn Minh An kéo nhóm bạn mang súng, dao tự chế đi thanh toán đối thủ nhưng bắn nhầm người.

Ngày 23/5, An, Nguyễn Tú Kiệt cùng hai người khác bị Công an thị xã Bình Minh tạm giữ để làm rõ vụ nổ súng khiến người đàn ông 34 tuổi bị thương.

Riêng Trần Kim Tử Long, 32 tuổi, đã bỏ trốn cùng một khẩu súng, đang bị cảnh sát truy bắt.

Theo điều tra, An và Kiệt có mâu thuẫn với thanh niên tên Thương, ở thị xã Bình Minh. Tối 21/5, hai người này rủ thêm Long cùng hai người bạn tổ chức ăn nhậu, bàn cách trả thù Thương. Tiệc tàn, cả nhóm cầm súng, dao tự chế chạy xe máy đi tìm đối thủ.

Cơ quan điều tra xác định, khi nhóm này đến con hẻm tại phường Thành Phước, An bắn trúng tay một người đàn ông (do tưởng là Thương), bắn tiếp hai phát vào quán cà phê khiến nhiều người tháo chạy. Một người trong nhóm còn dùng dao chém vỡ kính cửa sổ nhà dân.

Cảnh sát thu một khẩu súng từ An, nhiều dao tự chế, xe máy.

(Nguồn: Vnexpress)

Tiệm vàng bị nữ giúp việc trộm số vàng trị giá 1,1 tỉ đồng

(Ảnh minh họa).

Khẩn trương truy xét, Công an quận 5 (TP.HCM) đã bắt giữ nữ giúp việc lấy trộm số vàng khoảng 1,1 tỉ đồng của một tiệm vàng ở phường 5.

Ngày 23-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 5 (TP.HCM) đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Thị Mộng Ly (37 tuổi, thường trú tại tỉnh Bến Tre) về tội trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 11-5, một chủ tiệm vàng ở phường 5 (quận 5) trình báo về việc bị mất trộm ba gói hàng có chứa vàng, gồm dây chuyền (vàng 24K), mặt dây chuyền (vàng 18K), dây chuyền và móc khóa (vàng 14K), tổng trị giá khoảng 1,1 tỉ đồng.

Nhận được tin báo, ban chỉ huy Công an quận 5 đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp, khẩn trương truy xét. Kết quả xác định Ly là người nghi vấn trộm số vàng trên.

Theo đó, Ly được nhận vào làm việc tại tiệm vàng vào khoảng tháng 2-2023 với công việc quét dọn, vệ sinh trong tiệm và giặt quần áo cho gia đình. Chiều 29-4, chủ tiệm giải quyết cho nhân viên (trong đó có Ly) được nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Tuy nhiên, sau khi nghỉ lễ Ly tự ý nghỉ việc.

Trong đêm 11-5, Công an quận 5 đã đến nơi ở của Ly ở tỉnh Bến Tre để mời làm việc. Ly sau đó khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của tiệm vàng vào ngày 29-4. Công an đã thu hồi số tài sản liên quan đến vụ trộm.

(Nguồn: Tuổi Trẻ)

"Ông trùm" cụt 2 tay điều hành đường dây buôn ma túy khắp tỉnh

Ngày 23/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phá thành công 2 chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ 14 kg ma túy tổng hợp, 2 cây heroin và nhiều tang vật khác.

Lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an huyện Mường Lát, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa và Cục Hải quan Thanh Hóa bắt quả tang Vàng A Tùng (ngụ bản Sài Khao, xã Mường Lý, huyện Mường Lát) đang vận chuyển trái phép 14 kg ma túy tổng hợp từ Lào về Thanh Hóa tiêu thụ.

Đây là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tuyến biên giới Việt Nam - Lào vào địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Mở rộng chuyên án, công an bắt giữ thêm Nguyễn Minh Phong (SN 1993) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1992; cùng ngụ thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, do thông thạo địa bàn khu vực giáp ranh biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn (Lào), và có thời gian làm ăn, sinh sống tại TP HCM, Bình Dương… Vàng A Tùng đã móc nối hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy khép kín từ Lào qua Thanh Hóa rồi vận chuyển vào TP HCM, Bình Dương tiêu thụ.

Tiếp đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã đấu tranh, triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động trên địa bàn tỉnh, bắt giữ 5 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Sơn (SN 1992; ngụ huyện Quan Hóa); Khương Văn Dũng (SN 1990; ngụ huyện Thiệu Hóa); Nguyễn Văn Huy (SN 1968); Phạm Văn Tú (tức Tú "cụt"; SN 1966) và Nguyễn Thế Việt (SN 1987; cùng ngụ TP Thanh Hóa).

Đáng nói, dù bị cụt cả 2 tay, thế nhưng Tú "cụt" vẫn cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy khắp tỉnh. Để điều hành đường dây này, Tú đã móc nối với một số đối tượng người Lào để mua ma túy, sau đó cấu kết với các đối tượng khác chia lẻ ma túy, tiêu thụ tại địa bàn TP Thanh Hóa và nhiều huyện trong tỉnh.

Khám xét nơi ở của ổ nhóm này, công an đã thu giữ 2 cây heroin (tương đương 67,39 gr); 3,359 gr thuốc phiện và nhiều tang vật khác có liên quan.

Hiện, 2 chuyên án trên đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.

(Nguồn: Kenh14)

Triệt phá đường dây vận chuyển giấy tờ giả ngụy trang tranh phong thủy

(Ảnh minh họa).

Tính riêng đầu năm 2022 đến nay, các đối tượng đã vận chuyển hơn 20.000 đơn hàng là giấy tờ tài liệu giả với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng.

Ngày 23/5, Công an Tp.Đà Nẵng thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) Công an Tp. Đà Nẵng vừa phát hiện và làm rõ một đường dây chuyên mua bán, vận chuyển và làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức trên khắp cả nước.

Trước đó, trong quá trình trinh sát, Phòng An ninh mạng đã phát hiện đường dây chuyên làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức trên khắp cả nước. Kết hợp với thông tin của Công an quận Ngũ Hành Sơn (Tp. Đà Nẵng) khi phát hiện đối tượng có hành vi đặt mua bằng cấp giả để sử dụng trước đó, Phòng An ninh mạng đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, qua đó xác định đối tượng N.T.C.T (trú quận Bình Thạnh, Tp. HCM), hiện là chủ của một bưu cục tại địa phương này và là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Phòng An ninh mạng xác định, trong quá trình thực hiện công việc của Bưu cục là vận chuyển các loại hàng hóa bình thường khác, N.T.C.T còn là đầu mối tổ chức mua bán vận chuyển các loại giấy tờ giả.

N.T.C.T tự mình phụ trách việc quản lý, vận chuyển tại Tp. HCM và các tỉnh lân cận; đồng thời tuyển chọn và kết hợp với P.X.T (trú quận Long Biên, cũng là chủ một bưu cục tại Hà Nội) để phụ trách công tác quản lý, vận chuyển ở các tỉnh phía Bắc.

Riêng với các tỉnh, hai đối tượng trên tuyển chọn mỗi tỉnh một người có quen biết, tin tưởng để phụ trách việc vận chuyển nhằm mở rộng mạng lưới. Tại Đà Nẵng, đối tượng B.L (trú quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng) được tuyển chọn để phụ trách việc vận chuyển tại đây.

Sau quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 19/5/2023, Phòng An ninh mạng đã hoàn tất hồ sơ, tài liệu và chuyển cho Công an quận Ngũ Hành Sơn (Tp. Đà Nẵng) thụ lý theo thẩm quyền.

Được biết, để che mắt lực lượng chức năng khi vận chuyển các loại giấy tờ giả này, các đối tượng bọc kín trong bao ni lông màu đen, bên ngoài được ngụy trang bởi tên mặt hàng là “tranh phong thủy”, đây cũng là quy ước tên hàng giữa đối tượng sản xuất và người mua.

Nếu hàng được chuyển đến mà bên ngoài không có tên như trên thì tuyệt đối không nhận. Với mỗi đơn hàng chứa giấy tờ giả được vận chuyển, N.T.C.T hưởng lợi 24 ngàn đồng cộng với 1% giá trị đơn hàng.

Quá trình điều tra xác định, chỉ tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay, N.T.C.T đã vận chuyển hơn 20 ngàn đơn hàng với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ việc này, Phòng An ninh mạng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những nội dung chào mời mua bán, cung cấp tài liệu, giấy tờ không chính thống trên mạng xã hội. Bởi, việc đặt làm và sử dụng các loại giấy tờ giả là hành vi vi phạm pháp luật có thể bị xử lý hình sự. Đồng thời, khi có thông tin về hành vi này, người dân cần nhanh chóng báo về Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử sụng công nghệ cao Công an Tp. Đà Nẵng.

(Nguồn: Người Đưa Tin)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang