Anh Thơ có thể bị tẩy chay sau vụ hủy show; Chi Pu bị hải quan TQ giữ lại; Cháy nhà, 4 bà cháu tử vong

Anh Thơ có thể bị tẩy chay sau vụ hủy show

Sau khi Anh Thơ đã hủy show "Mạch nguồn Ví, Giặm" - tri ân 5 nhạc sĩ tài hoa xứ Nghệ - với lý do trùng lịch, nhiều độc giả đã thể hiện bức xúc.

Thông tin ca sĩ Anh Thơ bùng show chỉ vài ngày trước khi đêm nhạc Mạch nguồn Ví, Giặm diễn ra đang gây tranh luận trong giới âm nhạc lẫn khán giả. Ngày 12/5, ông Nguyễn Khang - Trưởng ban tổ chức show Mạch nguồn Ví, Giặm - thông báo Anh Thơ xin rút khỏi show. Cùng thời điểm, tin tức “Anh Thơ hét giá cát-xê 86 triệu đồng cho 2 bài, ban tổ chức không đồng ý nên bùng show” lan truyền trên mạng xã hội.

Anh Thơ thiếu chuyên nghiệp

Ngày 12/5, Anh Thơ phủ nhận hủy show vì không đòi được cát-xê 86 triệu đồng. Nữ ca sĩ khẳng định chỉ nhận cát-xê 10 triệu đồng cát-xê cùng hơn 17 triệu đồng tiền phối khí hai ca khúc. Tuy nhiên, nữ ca sĩ sau đó phải hủy show do sơ suất nhận trùng lịch. Ngày 14/5 - thời điểm Mạch nguồn Ví, Giặm diễn ra - Anh Thơ đã nhận lời diễn một sự kiện khác tại Hà Nam.

Vì thế, chiều 11/5, sau khi phát hiện sự việc, cô liên hệ với ban tổ chức của hai chương trình để giải quyết. Cuối cùng, cô quyết định gọi điện cho ban tổ chức Mạch nguồn Ví, Giặm và xin rút khỏi show. Nữ ca sĩ cũng cho biết cô đã hoàn lại tiền cát-xê và phối khí.

Hiện tại, nhiều ý kiến cho rằng việc Anh Thơ sơ ý nhận trùng lịch diễn là thiếu chuyên nghiệp, đặc biệt với ca sĩ đã làm nghề lâu năm. Chưa kể show diễn đã sát ngày tổ chức và thông tin cô biểu diễn trong chương trình đã được công bố từ đầu tháng 4 qua buổi họp báo.

Do đó, việc Anh Thơ hủy show chỉ 3 ngày trước khi Mạch nguồn Ví, Giặm diễn ra gây khó khăn cho ban tổ chức trong việc sắp xếp chương trình, tìm phương án thay thế. Chưa kể, công tác bán vé và phản hồi của khán giả cũng là vấn đề đáng lo ngại khi một ca sĩ đột ngột vắng mặt.

Do đó, chưa bàn tới vấn đề giá cát-xê, chỉ riêng việc Anh Thơ nhớ nhầm lịch diễn dẫn đến trùng show cũng đã khiến không ít khán giả phê bình, chê trách.

“Tài năng của Anh Thơ là không thể phủ nhận. Trong cơ chế thị trường ‘thuận mua, vừa bán’, Anh Thơ có quyền ra giá cát-xê ở bất cứ mức nào cô muốn nhưng cũng nên cân đối hài hòa theo từng trường hợp cụ thể mới là khôn ngoan. Hơn nữa, là một ca sĩ chuyên nghiệp và ‘có giá’, Anh Thơ cần biết phải làm thế nào để không bao giờ xảy ra tình huống ‘trùng lịch’ hay ‘nhìn nhầm lịch’ đáng tiếc và đáng trách như vậy nữa. Đơn giản nhất là, với mức cát-xê cao như vậy, Anh Thơ dư điều kiện để tuyển một trợ lý chuyên lo việc xếp lịch biểu diễn. Cũng xin nhắc lại, đây không phải lần đầu tiên, Anh Thơ gây ồn ào dư luận vì chuyện bỏ diễn”, tài khoản Thái Hưng bày tỏ về sự việc.

NSƯT Tố Nga cũng cho rằng việc nhầm lịch của Anh Thơ là chưa chuyên nghiệp và đáng trách. Tuy nhiên, Anh Thơ đã chủ động liên hệ để xin hủy lịch diễn nên việc này không đáng bị đẩy đi quá xa.

“Sự thiếu chuyên nghiệp của Anh Thơ về việc nhận trùng lịch làm ảnh hưởng đến đến ban tổ chức chương trình là đáng trách. Tuy nhiên, Anh Thơ dại gì cố tình nhận trùng lịch để rồi phải đi năn nỉ xin lỗi. Kể cả việc Anh Thơ đề cập đến cát-xê 86 triệu đồng nếu có cũng không sai. Vì khi nhận lời mời biểu diễn, họ có quyền đưa ra mức giá”, NSƯT Tố Nga nhận định.

Khi tranh cãi của Anh Thơ nổ ra, chị Thu Hoài - đại diện ban tổ chức chương trình ở Hà Nam - cho biết nữ ca sĩ cũng đã liên hệ với chị để tìm cách giải quyết vấn đề trùng lịch. Tuy nhiên, vì chương trình ở Hà Nam có tính chất quan trọng và nhiều lãnh đạo tham gia nên Anh Thơ không thể rút khỏi đêm nhạc .

Nguy cơ bị tẩy chay

Việc nhầm lịch của Anh Thơ là đáng trách vì ảnh hưởng đến ban tổ chức. Trao đổi với Zing, bầu show Phan Anh cho biết việc ca sĩ nhầm lịch, trùng show đôi khi xuất phát từ việc nghệ sĩ nhận lời diễn ở một show này, quản lý hoặc trợ lý chưa kịp cập nhật thông tin nên cũng nhận lịch diễn vào ngày đó. Việc trùng lịch có thể dễ hiểu nhưng không thường xuyên.

Bầu show Phan Anh chia sẻ khó khăn của ban tổ chức chương trình khi một ca sĩ nào đó đột ngột rời show là phải gửi thông báo lại cho khán giả, hoàn lại tiền vé nếu họ không đồng ý. Ngoài ra, ban tổ chức tốn kém cho khâu thiết kế lại poster, ấn phẩm quảng cáo, truyền thông...

Nếu ban tổ chức đồng ý và có giải pháp thay thế thì không vấn đề gì. Nhưng trong trường hợp BTC dứt khoát không đồng ý cho ca sĩ đổi lịch, sự việc sẽ được giải quyết theo nhiều kịch bản khác nhau và có thể ca sĩ phải đền bù hợp đồng.

Tuy nhiên, hướng giải quyết ra sao, đền bù thế nào còn phụ thuộc vào việc đôi bên thỏa thuận ban đầu như thế nào và có ký hợp đồng hay không. Nếu có thì thỏa thuận trong hợp đồng ra sao và ca sĩ đã nhận tiền đặt cọc hay chưa, bao nhiêu. Dựa trên các thỏa thuận trong hợp đồng để kết luận vấn đề đền bù khi ca sĩ quyết hủy show.

Thời gian qua, nhiều ca sĩ thông báo hủy show như Hiền Hồ rút khỏi đêm nhạc cùng Đạt G, Hòa Minzy dừng đêm diễn tại Hà Nội hay Hồ Ngọc Hà không biểu diễn tại Mỹ. Trừ trường hợp Hiền Hồ bị tẩy chay, hầu hết ca sĩ hủy show vì sức khỏe không đảm bảo. Khi đó, hướng giải quyết phổ biến nhất được đưa ra là trả vé hoặc đổi vé sang đêm nhạc khác.

Do đó, các ca sĩ thường được cảm thông thay vì gây tranh luận như trường hợp Anh Thơ.

Hiện tại, dưới các bài viết liên quan đến Anh Thơ, nhiều khán giả tuyên bố không nghe các sản phẩm hay chương trình có nữ ca sĩ tham gia sau này.

Họ bình luận: “Không bao giờ theo dõi Anh Thơ nữa”, “Tôi thất vọng quá, đêm nhạc tri ân nghệ sĩ mà Anh Thơ cũng hủy nữa”, “Tôi tẩy chay những ca sĩ như vậy”.

(Nguồn: Zing News)

Chi Pu bị hải quan Trung Quốc giữ lại

Chi Pu mang theo hai kiện hành lý chứa toàn đồ ăn để mang tặng các nghệ sĩ và ê-kíp chương trình "Đạp gió 2023". Tuy nhiên, cô bất ngờ bị hải quan Trung Quốc giữ lại kiểm tra và bị lỡ chuyến bay.

Trong những tập đầu của chương trình Đạp gió 2023 , mỗi nghệ sĩ sẽ mang đến món ăn quê nhà giới thiệu cho mọi người. Chi Pu đã chọn cốm tươi làng Vòng và bánh cốm mời các nghệ sĩ thưởng thức và nhận được nhiều lời khen từ bạn bè quốc tế.

Quản lý Chi Pu chia sẻ đặc sản thủ đô Hà Nội đã có chặng đường xa và cũng có phần gian nan để đến với chương trình nhưng nhận được niềm vui vì các nữ nghệ sĩ và ê-kíp Đạp gió 2023 đều yêu thích.

“Trong số gần chục kiện hành lý chúng tôi kéo sang Trung Quốc cho chuyến ghi hình đầu tiên, có đến 2 kiện đựng... bánh cốm làm quà cho các nghệ sĩ. ‘Nhờ’ hai kiện hành lý ‘bị cho là đáng ngờ này’ mà Chi đã bị giữ lại sân bay Thượng Hải để kiểm tra hành lý trong lúc quá cảnh.

Lúc các anh kiểm xong thấy mọi thứ bình thường, máy bay cũng đã đi mất nên Chi Pu đành phải ở lại chờ suốt 5 tiếng để đợi chuyến bay kế tiếp. Từ đó, Chi Pu có thêm biệt danh ‘Miss Cốm’ từ ê-kíp, cứ hễ nhắc đến là thấy rùng mình”, quản lý Chi Pu cho biết.

Không chỉ tạo ấn tượng tốt bằng ẩm thực Việt, Chi Pu còn chuẩn bị món quà bất ngờ cho một trong 32 “tỷ tỷ” may mắn trả lời đúng câu hỏi do cô đặt ra trong phần giao lưu tặng quà.

Cụ thể, Chi Pu đưa ra câu hỏi về con vật trong bức hình của mình chụp trong MV, Amber là người đoán trúng và nhận được hai món quà. "Đây là áo dài, trang phục truyền thống của Việt Nam", Chi Pu tự hào giới thiệu khi trao quà cho Amber.

Ngoài ra, phần quà giá trị khác đó là hai tấm vé đến Việt Nam du lịch. Nhận được cặp vé, Amber không giấu phấn khích, chạy vòng quanh sân khấu. Chi Pu hy vọng Amber mặc áo dài đến Việt Nam thăm thú trong thời gian tới và tình nguyện làm hướng dẫn viên cho Amber cùng bạn bè, người thân đến đất nước hình chữ S.

Chuẩn bị cho sân khấu ca khúc See tình cùng với Trương Gia Nghê, Ella và Ngô Thiến, Chi Pu đăng tải hậu trường luyện tập cùng ba nghệ sĩ Trung Quốc. Sân khấu này được khán giả chờ đợi bởi bản nhạc hit của Hoàng Thùy Linh đang là “cơn sốt” ở Trung Quốc và nhiều nước châu Á như Thái Lan, Hàn Quốc. Nhiều khán giả quốc tế gọi See tình là ca khúc “Ting ting tang tang”.

(Nguồn: Soha)

Nhân chứng bàng hoảng kể về vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong ở Hà Nội

Người dân sinh sống trong con ngõ nhỏ tại Hà Đông (Hà Nội), nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 4 bà cháu trong gia đình tử vong sáng 13/5, vẫn chưa khỏi sửng sốt và đau lòng.

Theo thông tin từ Phòng PC07 - Công an TP Hà Nội, vào hồi 07h44 ngày 13/5, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân tại phố Thành Công, tổ dân phố số 8, phường Quang Trung, quận Hà Đông (Hà Nội).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đến khoảng 08h15’, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Không may, 4 bà cháu trong gia đình là bà Nguyễn Thị Xuyến (sinh năm 1956) cùng các cháu: Nguyễn Minh Phúc (sinh năm 2013), Nguyễn Quang Minh Đức (sinh năm 2015), Nguyễn Quang Minh Hiền (sinh năm 2019) - đều là con của chủ hộ - đã tử vong trong vụ hỏa hoạn.

Theo người dân, thời điểm ngọn lửa bắt đầu nhen nhóm, mọi người đã cố gằng chữa cháy, tuy nhiên sau khi lửa bùng lên bao trùm tầng 1 cùng khói đen cuồn cuồn, mọi người không ai dám đến gần.

Bà Nguyễn Thị Tý - người dân chứng kiến sự việc - cho biết đám cháy xảy ra rất nhanh, người dân xung quanh đã cố gắng chữa cháy, tuy nhiên ngọn lửa bùng lên quá nhanh.

“Nhà tôi cách nơi xảy ra vụ cháy khoảng 7 nhà. Khoảng 7 giờ 30, tôi đang tưới cây tại nhà thì thấy khói bốc lên cùng mùi rất khét, cùng với đó mọi người hô hoán cháy, tôi vội ra xem, người dân xung quanh đang cố gắng chữa cháy cho ngôi nhà bằng dụng cụ thô sơ nhưng không ăn thua. Đám cháy xảy ra khiến ai nấy cũng bàng hoàng, lửa lớn lan nhanh cùng cột khói rất cao, kèm theo đám cháy là những tiếng nổ lách tách và mùi khét", bà Tý nói.

“Người mẹ là bác sĩ, hôm nay phải đi trực. Trong nhà thời điểm này có bà nội cùng với 3 đứa trẻ (2 trai 1 gái), 2 đứa học cấp 1 và 1 đứa bé học mẫu giáo. Khi nghe thấy tiếng hô hoán cùng cột khói đen cao chục mét, tôi chạy ra xem, lúc này lực lượng PCCC đang phun nước cố gắng khống chế ngọn lửa.

Khi lực lượng chức năng đã dập được lửa tầng 1 thì ngọn lửa lại bùng mạnh ở trên tầng 2. Sau khoảng 15 phút, ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn. Gia đình này mới chuyển đến đây được khoảng 2 năm. Ngôi nhà được bao bằng hàng rào kiên cố, không có lối thoát hiểm nên rất khó để tiếp cận phía bên trong khi xảy ra cháy", một người dân chứng kiến cho hay.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân sự việc.

Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, sau khi xảy ra vụ cháy khiến 4 người tử vong tại quận Hà Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chỉ đạo cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy Ban Nhân dân quận Hà Đông cùng các ban, ngành liên quan tổ chức khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân của vụ hỏa hoạn.

(Nguồn: Kenh14)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang