.gif)
ANGELA PHƯƠNG TRINH NGÀY CÀNG LỐ
Angela Phương Trinh trở thành tâm điểm bàn cãi trên mạng xã hội khi có những hành động "hết chịu nổi".
Hình ảnh lố lăng của Angela Phương Trinh
Dù Angela Phương Trinh cố tình chuyển qua hình ảnh tomboy, nam tính để câu kéo khách hàng mua hàng nhưng clip mới đây của cô khiến khán giả phải thốt lên "hết chịu nổi".
Trong đoạn video mới, nữ diễn viên diện áo phông rộng, buộc khăn đầu kèm theo phụ kiện dày đặc theo kiểu streetwear.
Tuy nhiên, điểm gây chú ý nhất là khoảnh khắc cô bất ngờ vén áo, để lộ cạp quần bên trong khi đang thực hiện vài động tác nhún nhảy theo nhạc.
Phần vũ đạo không quá rõ ràng, nhưng biểu cảm lại dữ dội và kịch tính khiến người xem không hiểu Angela Phương Trinh đang muốn thể hiện điều gì.
Không ít khán giả khẳng định đây là trò lố không chấp nhận được của Angela Phương Trinh. Một số ý kiến cho rằng cô đang cố làm ngầu nhưng biểu cảm lại gượng gạo, lố lăng. Đây không phải lần đầu Angela Phương Trinh gây tranh cãi với phong cách hiện tại.
Thời gian gần đây, cô liên tục đăng tải những khoảnh khắc theo hướng nam tính, tóc ngắn, biểu cảm lố. Từ biểu cảm đến cố tình vén áo nhún nhảy của nữ diễn viên khiến nhiều cư dân mạng phải nhăn mặt.
Angela Phương Trinh từng xây dựng hình ảnh "nữ hoàng thảm đỏ" như Phạm Băng Băng và được công chúng thừa nhận. Hình ảnh nữ tính, ngọt ngào cùng tư duy đầu tư nghiêm túc cho mỗi lần xuất hiện giúp Angela Phương Trinh ghi điểm tuyệt đối. Nhưng sau những ồn ào phát ngôn không chuẩn xác, Angela Phương Trinh im ắng thời gian và trở lại với hình ảnh nam tính.
Sự thay đổi của Angela Phương Trinh, ban đầu, gây tò mò và một chút thích thú. Bởi cô sở hữu gương mặt đẹp cùng vóc dáng ưa nhìn. Việc thay đổi hình tượng giúp "bà mẹ nhí" có một lượng fan khổng lồ - những người yêu thích phong cách tom boy. Thừa thắng xông lên, Angela Phương Trinh cố chứng minh bản thân nam tính và đây là lúc cô khiến khán giả phát bực vì những hành động lố lăng, thiếu kiểm soát.
Khó chấp nhận một Angela Phương Trinh mới
Có ý kiến "tôn trọng quyền riêng tư của Angela Phương Trinh" nhưng cũng không ít ý kiến cho Angela Phương Trinh đang cố gắng gây chú ý bằng những hình ảnh gây sốc. Với công việc bán hàng online, việc thu hút người qua kẻ lại để bán được hàng cũng dễ hiểu. Nhưng, từ trường hợp của Phạm Thoại, hành vi lố lăng sẽ nhanh chóng chuyển từ tò mò sang đáng ghét vì quá ồn ào và lố bịch.
Angela Phương Trinh tên thật là Lê Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1995 tại TP HCM. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ qua loạt phim như "Kính vạn hoa", "Mùi ngò gai", "Bà mẹ nhí"… Tài năng diễn xuất thiên bẩm giúp cô được mệnh danh là "thần đồng diễn xuất", là gương mặt nhí hiếm hoi vừa có sức hút truyền thông vừa được giới chuyên môn đánh giá cao.
Tuy nhiên, khi trưởng thành, Angela Phương Trinh lại là "cái tên thị phi" của Vbiz với loạt trang phục gây tranh cãi, phát ngôn gây sốc cùng những bê bối liên quan đến chuyện tình cảm và đời tư. Cũng từ đây, Angela Phương Trinh không ít lần bị gắn mác là "nữ hoàng chiêu trò" của showbiz Việt.
Nhưng sau những ồn ào, cô chọn lui về hậu trường, sống khép kín hơn từ năm 2018. Trên mạng xã hội, Angela dần chuyển hướng chia sẻ về lối sống lành mạnh, ăn chay trường, thiền định. Hiện tại, cô không còn đóng phim mà chuyển hướng sang livestream bán hàng online, kinh doanh quán chay.
"GIỮ LỬA" NGHỆ THUẬT DÂN GIAN VIỆT NAM QUA LỚP HỌC MÚA RỐI 0 ĐỒNG
Để tạo sân chơi văn hoá và nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật dân gian cho thiếu nhi, nghệ sĩ Trần Được đã mở lớp múa rối 0 đồng cho các bạn nhỏ.
Từ niềm yêu nghề cùng nỗi trăn trở về một sân chơi văn hóa cho thiếu nhi, nghệ sĩ Trần Được mở lớp múa rối miễn phí, tạo sân chơi văn hóa và nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật dân gian cho thiếu nhi - nơi nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật dân gian Việt Nam cho các bạn trẻ.
Gieo tình yêu văn hóa dân tộc
Không biển hiệu, không thu phí, lớp múa rối dây của nghệ sĩ múa rối Trần Được hoạt động đều đặn suốt hơn một năm qua tại chung cư Thái Sơn (phường Tân Tạo, TP HCM). Với anh, quyết định mở lớp bắt đầu từ những trăn trở sau nhiều năm biểu diễn cho thiếu nhi trên khắp thành phố. "Mình thấy các bạn nhỏ thực sự thích múa rối nhưng lại không có sân chơi hay một lớp dạy về múa rối để học" - anh Được bày tỏ.
Các con rối được tạo hình vô cùng đa dạng, đặc biệt ấn tượng với những tạo hình trang phục Việt Nam
Từ nỗi niềm đó, anh quyết định đầu tư đạo cụ, chuẩn bị các bài dạy và mở ra lớp học múa rối dây miễn phí ngay tại nơi mình sống. Những con rối được anh treo ngay ngắn, mỗi con có trang phục, gương mặt, tính cách khác nhau tạo thành một "sân khấu tí hon" mà bạn nhỏ nào bước vào cũng thích thú.
Đối với lớp học, anh Được không đi theo khuôn mẫu giảng dạy từng bài học cứng nhắc mà để các bạn tự do khám phá. Bài học đầu tiên thường là cách "làm quen" với con rối. Anh để các em tự cầm dây, tự thử điều khiển tay - chân - đầu của nhân vật, khuyến khích sự tìm hiểu cách điều khiển con rối.
Nếu người lớn cần nhiều thời gian để làm quen nhịp và điều khiển dây, thì trẻ nhỏ lại tiếp nhận rất bản năng, có khả năng tưởng tượng cao, dễ hòa mình vào nhân vật.
Dù múa rối là loại hình phù hợp với nhiều lứa tuổi, nhưng khả năng tập trung và sáng tạo của các em nhỏ khiến anh bất ngờ: "Tôi chỉ cần hướng dẫn cho các bạn khoảng 1-2 giờ là các bạn ấy có thể hiểu và điều khiển con rối phiêu theo nhạc vô cùng sinh động."
Không khí mỗi buổi học luôn hiện hữu tiếng cười, những ánh mắt chăm chú và sự say mê tập luyện của các em. Khi nhạc vang lên, những con rối với trang phục sặc sỡ lập tức "sống dậy" trong những chuyển động ngộ nghĩnh.
Bạn Đoàn Nguyễn Phượng Uyên - 16 tuổi (phường Tân Tạo TPHCM) chia sẻ niềm yêu thích của em với lớp học: "Qua một video múa rối mà thầy Được đăng trên Facebook và bố em đã đăng ký cho em tham gia lớp học. Và khi được cầm con rối trên tay, được điều khiển nó thì em đã bị nó thu hút và hăng say tìm hiểu, tập luyện đến nay đã hơn 3 tháng."
Nhờ không khí học tập thoải mái, cách dạy cởi mở và vốn liếng văn hóa Việt được truyền qua từng con rối, lớp múa rối dây miễn phí này đã trở thành nơi nuôi dưỡng những "hạt giống" say mê nghệ thuật dân gian Việt Nam. "Em ước mơ sau này sẽ mở trở thành giáo viên dạy múa rối như Thầy Được và truyền bá nét đẹp văn hóa nghệ thuật của Việt Nam" - bạn Lê Vũ An Nhiên - 11 tuổi (phường Tân Tạo, TP HCM) hào hứng chia sẻ.
“Giữ lửa” nghệ thuật dân gian Việt Nam qua lớp học múa rối 0 đồng
"Nảy mầm" đam mê rối Việt
Hơn 15 năm làm nghề, trong đó hơn 7 năm gắn bó đặc biệt với rối dây, anh hiểu rõ giá trị mà nghệ thuật rối mang lại, không chỉ là kỹ thuật điều khiển nhân vật mà là cách kể chuyện của người Việt bằng chất liệu Việt.
Với anh, mỗi con rối - dù là rối dây hay rối nước đều mang trong mình một "linh hồn" văn hoá. Trong đó, rối nước được xem là một nét văn hóa của đồng bằng Bắc Bộ, thường gắn với sân đình, ao làng và các tích truyện dân gian. Còn rối dây - loại hình mà anh Được đang giảng dạy, lại có ưu thế ở chuyển động mềm mại, tạo hình gần gũi và khả năng kể chuyện bằng những nhân vật dân dã.
Từ đó, người nghệ sĩ đã tự chỉnh sửa lại toàn bộ tạo hình con rối để phù hợp với văn hóa Việt: áo dài, áo bà ba, áo the khăn đóng, khăn mỏ quạ… Đến giai điệu âm nhạc mang âm hưởng dân gian trong từng vở diễn nhằm giúp các bạn nhỏ cảm nhận văn hóa Việt một cách trực quan nhất. "Tôi muốn các bạn nhỏ hình thành được tư duy về văn hóa Việt, nét đẹp nghệ thuật dân gian Việt để sau này đi đâu cũng tự hào mình là người Việt Nam" - anh Được nhấn mạnh.
Dù lớp học hiện nay chỉ diễn ra trong phạm vi nhỏ, nhưng anh Được tin rằng sức lan tỏa của nghệ thuật sẽ vượt khỏi giới hạn không gian nếu trẻ em được tiếp xúc thường xuyên. Anh kỳ vọng trong tương lai, các loại hình nghệ thuật dân gian như rối dây hay rối nước sẽ xuất hiện nhiều hơn trong các hoạt động ngoại khóa, sự kiện văn hóa và môi trường học đường.
ẨN HỌA HIV TỪ NHÓM ĐỒNG GIỚI NAM: SAI LẦM MỘT PHÚT, HIỂM HỌA CẢ ĐỜI

HIV qua đường tình dục đang tăng mạnh, chiếm chủ đạo, trong khi nhóm nguy cơ vẫn “ẩn nấp”, chưa tiếp cận y tế, tiềm ẩn nguy cơ lây lan cộng đồng.
Sau 35 năm ứng phó với HIV/AIDS, Việt Nam đang trong giai đoạn thực hiện mục tiêu “Chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030” và đã đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, những năm gần đây, hình thái lây nhiễm HIV đã thay đổi mạnh so với hơn một thập niên trước.
HIV lây qua đường tình dục tăng khoảng 70% và trở thành hình thái lây truyền chính. Với số ca mắc gia tăng như hiện nay, cuộc chiến chống dịch vẫn còn là thách thức, nhất là khi nhóm nguy cơ này vẫn “ẩn nấp”, chưa tiếp cận các dịch vụ y tế, tạo ra hiểm họa lây lan trong cộng đồng.
Một bệnh nhân 25 tuổi nhập viện trong tình trạng sút gần chục cân, sức khỏe suy kiệt và phải thở oxy. Anh bất ngờ khi được chẩn đoán đã bước sang giai đoạn AIDS. Trước đó, anh từng quan hệ với nhiều bạn tình đồng giới và không biết bị lây nhiễm từ ai.
“Khi quan hệ với bạn tình đồng giới, em không biết bạn ấy bị nhiễm HIV. Em không nghĩ nam với nam quan hệ qua cơ quan sinh dục có thể lây nhiễm, nên hơi sốc. Chắc là chẳng còn tương lai gì nữa” - bệnh nhân chia sẻ.
Tương lai phía trước vẫn là một điều khó đoán với bệnh nhân. Khi bị suy giảm miễn dịch, anh dễ nhiễm trùng nặng, chỉ từ một vết nhọt nhỏ mà dẫn đến áp xe toàn bộ vùng gáy.
TS. Đoàn Thu Trà, Phó Viện trưởng Viện Y học nhiệt đới Bạch Mai, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Lúc bệnh nhân đến với chúng tôi, tổn thương sưng nề, chảy mủ rất nhiều, bao phủ toàn bộ phía gáy. Nếu không điều trị sớm, chắc chắn bệnh nhân có nguy cơ tử vong. Nhóm bệnh nhân này thường ẩn nấp, không đến cơ sở y tế sớm, nên phát hiện ở giai đoạn muộn”.
Gần 90% bệnh nhân mới điều trị tại Viện thuộc nhóm quan hệ tình dục không an toàn, chủ yếu là thanh niên trẻ, có quan hệ đồng giới nhiều bạn tình, dẫn đến lây nhiễm HIV. Nhiều trường hợp phát hiện muộn, điều trị khó khăn, nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội cao.
PGS.TS. Đỗ Duy Cường, Viện trưởng Viện Y học nhiệt đới Bạch Mai phân tích: “Quan hệ tình dục nam nam hiện nay có thể do lối sống thay đổi. Nhiều bạn quan hệ qua đường hậu môn, không sử dụng biện pháp bảo vệ, không dùng bao cao su hay chất bôi trơn, dẫn đến niêm mạc bị rách, tăng nguy cơ lây nhiễm”.
Sai lầm một phút trong quan hệ tình dục không an toàn đã khiến chàng trai này nhận kết quả dương tính với HIV – hậu quả kéo dài cả đời.
Tính đến năm 2024, cả nước ghi nhận hơn 13.000 trường hợp dương tính với HIV, gần 2.000 ca tử vong. Nam giới chiếm phần lớn ca nhiễm mới, chủ yếu ở độ tuổi 16–29.
Để hoàn thành mục tiêu chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030, cần nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó mở rộng điều trị và các biện pháp dự phòng nhiễm HIV được ưu tiên hàng đầu. Hiện hàng trăm cơ sở cung cấp dịch vụ PrEP đã được triển khai trên cả nước, góp phần giảm lây nhiễm và bảo vệ cộng đồng.
Đẩy mạnh dịch vụ dự phòng HIV cho nhóm đồng giới nam
HIV vẫn là ẩn họa nếu nhiều người chưa biết sợ. Tính đến năm 2024, cả nước ghi nhận hơn 13.000 trường hợp dương tính với HIV, gần 2.000 ca tử vong. Trong số các ca nhiễm mới, nam giới chiếm phần lớn, chủ yếu từ 16-29 tuổi, gia tăng qua các năm. Để hoàn thành mục tiêu chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030, nhiều giải pháp được triển khai, trong đó mở rộng các biện pháp dự phòng HIV, đặc biệt PrEP, được ưu tiên hàng đầu. Hiện đã có hàng trăm cơ sở cung cấp dịch vụ PrEP trên toàn quốc.
Tại Thanh Hóa, nhóm Unicorn duy trì các buổi sinh hoạt cộng đồng 4-5 lần/tháng trong gần 12 năm, từ 3 thành viên ban đầu đến gần 40 hiện nay, chủ yếu tư vấn điều trị dự phòng bằng PrEP và xét nghiệm sớm HIV.
Anh Nguyễn Xuân Thịnh, trưởng Nhóm Unicorn Thanh Hóa chia sẻ: “Tôi đến cơ sở y tế khá ngại, nên tìm đến các cộng đồng để được tư vấn nhanh, ít người, không ngại ngùng”.
Tuy nhiên, việc tiếp cận dịch vụ vẫn gặp nhiều khó khăn với thanh thiếu niên 16-18 tuổi hoặc nhỏ hơn. Trong môi trường học đường, các bạn thiếu thông tin về dự phòng và bệnh lây truyền qua đường tình dục.
Một bệnh nhân đồng giới cho biết: “Chúng tôi yêu nhau lâu, không công khai và cũng không tiếp cận dự phòng. Vì tin tưởng bạn tình, tôi nghĩ sẽ an toàn, nhưng thực tế không phải vậy”.
Theo thống kê, tổng số khách hàng điều trị PrEP tại Thanh Hóa hơn 1.000 người, 82% thuộc nhóm MSM. Kỳ thị xã hội là rào cản khiến nhiều người trong nhóm đồng giới nam chưa tham gia điều trị.
Bác sĩ Lê Trường Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Chúng tôi phát bao cao su, chất bôi trơn và sử dụng cộng tác viên, đồng đẳng viên trong nhóm MSM. Bên cạnh đó, tổ chức can thiệp điều trị PrEP với tư vấn, chăm sóc và cấp thuốc miễn phí”.
Đa dạng mô hình dự phòng HIV, từ cố định đến lưu động, giúp người trong nhóm nguy cơ tiếp cận dễ dàng, an toàn và bảo mật. Chỉ khi người trong cuộc chủ động xét nghiệm, tham gia điều trị PrEP và các hội nhóm cộng đồng, nguy cơ lây nhiễm HIV mới được hạn chế. Ý thức dự phòng là yếu tố quyết định trong việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Thanh niên đồng giới chủ động dự phòng HIV để bảo vệ bản thân và người yêu
Không ngại công khai mối quan hệ và đối diện với tình trạng sức khỏe của nhau, nhiều cặp đôi trong nhóm đồng giới nam luôn chủ động các biện pháp dự phòng HIV để bảo vệ người mình yêu.
“Mình và anh ấy yêu nhau cũng một năm rồi, chúng mình không biết trước kia anh đã yêu ai và như thế nào. Nhiều khi trong giới này đi nhanh và đến nhanh, nhưng khi đã đến được với nhau thì phải quan tâm sức khỏe của nhau” - cặp đôi chia sẻ.
Thay vì "ẩn náu", nhiều bạn trẻ trong nhóm MSM tìm đến các buổi tư vấn sức khỏe an toàn đồng giới để chia sẻ về xu hướng tính dục. Hoàng Anh, một thành viên, cho biết phải mất thời gian dài mới dám tham gia các câu lạc bộ, nhưng từ đó anh hiểu hơn về kiến thức giới tính và các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV mà trước đây luôn né tránh.
“Trước đây tôi khá e ngại và dè dặt khi nói về bản thân cũng như sự đa dạng về giới tính. Sau khi đến với CLB, mình thấy tự tin và muốn chia sẻ những điều thầm kín chưa thể nói được” - anh Hoàng Anh cho biết.
Anh Mai Quang Trung, đại diện nhóm “Bồ công anh”, nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn lắng nghe chia sẻ của các bạn, vì không phải ai cũng cởi mở về xu hướng tính dục hay bản dạng giới. Mục tiêu cuối cùng là không để ai cảm thấy cô đơn".
HIV vẫn là “nỗi sợ” với nhiều người, nhưng chỉ cần chuẩn bị tâm lý vững vàng, có kiến thức đầy đủ về sức khỏe tình dục và tham gia các hoạt động dự phòng, HIV sẽ không còn là mối nguy đáng lo.
TĂNG SỐ CA MẮC CÚM A VÀ BỆNH NHÂN NẶNG TẠI NHIỀU BỆNH VIỆN
Dù số ca mắc cúm mùa trên cả nước giảm hơn 50% so với cùng kì năm trước, nhiều bệnh viện lớn lại đang ghi nhận lượng bệnh nhân cúm A nhập viện tăng nhanh, trong đó không ít trường hợp diễn tiến nặng do có bệnh nền hoặc phát hiện muộn.
Trong hai tuần gần đây, Khoa Bệnh lây đường hô hấp (A4C) của Bệnh viện trung ương Quân đội 108 ghi nhận số ca cúm mùa tăng đột biến. Mỗi ngày, phòng khám truyền nhiễm tiếp nhận 20 - 30 ca mắc mới. Ngoài ra khoa điều trị nội trú luôn có khoảng 30 bệnh nhân cúm A. Nhiều ca bệnh ghi nhận diễn biến nặng do kèm bệnh lí nền hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao.
Một trường hợp điển hình là bệnh nhân N.V., 63 tuổi, mắc tăng huyết áp, gout mạn tính, viêm dạ dày - tá tràng. Bệnh nhân nhập viện với tình trạng sốt 39 - 40°C, đau mỏi người dữ dội, nấc cụt liên tục gây đau tức ngực và khó thở nhẹ, phải hỗ trợ thở oxy gọng kính.
Trường hợp khác là bệnh nhân N.T.T., đang mang thai, nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau mỏi người, ho nhiều. Do thuộc nhóm nguy cơ cao, bệnh nhân được theo dõi sát hô hấp và diễn biến thai kì, đồng thời cân nhắc điều trị bằng thuốc an toàn cho thai nhi để phòng biến chứng.
Ngoài ra, nhiều bệnh nhân trên 70 tuổi kèm bệnh nền mạn tính cũng nhập viện trong tình trạng suy giảm miễn dịch, dễ bị bội nhiễm viêm phổi, viêm phế quản.
Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, lượng bệnh nhân mắc cúm A trong hơn hai tháng gần đây tăng nhanh. Mỗi ngày, khoa khám bệnh tiếp nhận 10 -20 ca cúm A, trong khi tại Khoa Truyền nhiễm, 50% số giường bệnh luôn kín bởi bệnh nhân cúm, nhiều người nhập viện khi đã xuất hiện biến chứng viêm phổi hoặc có sẵn bệnh lí nền. Đáng chú ý, không ít bệnh nhân mới ngoài 20 tuổi cũng phải nhập viện điều trị viêm phổi do cúm. Nguyên nhân được xác định chủ yếu là do chủ quan: sốt kéo dài nhưng không đi khám, tự ý dùng thuốc khiến tình trạng bệnh diễn tiến nặng.
Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng cho biết số trường hợp nhập viện vì biến chứng hô hấp hoặc kèm bệnh nền trong năm nay tăng rõ rệt so với năm trước. Nhiều bệnh nhân mắc bệnh mạn tính như bệnh phổi tắc nghẽn, hen phế quản, ung thư, suy thận phải lọc máu định kì… có diễn biến nặng khi mắc cúm. Bác sĩ Hưng dẫn chứng trường hợp một bệnh nhân sinh năm 1994 mắc phổi tắc nghẽn mãn tính nặng, nhập viện trong đợt cấp và phải hỗ trợ thở máy không xâm nhập. “Những bệnh nhân này vốn suy giảm miễn dịch, nhiều người chưa tiêm vắc xin, nên khả năng chống lại virus kém. Khi mắc cúm, virus dễ tấn công mạnh hơn và gây biến chứng”, bác sĩ Hưng phân tích.
Phòng bệnh
Trước tình hình số ca tăng nhanh, bác sĩ, TS. Vũ Viết Sáng, Chủ nhiệm Khoa Bệnh lây đường hô hấp, Viện trưởng Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm (Bệnh viện Trung ương 108) khuyến cáo người dân cần chủ động phòng ngừa cúm A bằng cách che miệng, mũi khi ho, hắt hơi; đeo khẩu trang ở nơi đông người hoặc trên phương tiện công cộng; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không khạc nhổ bừa bãi và hạn chế tiếp xúc với người nghi mắc bệnh khi không cần thiết.
Theo các chuyên gia, khoảng 80% người mắc cúm A có thể tự hồi phục, song việc chủ quan lại dễ khiến bệnh nhân bỏ lỡ “giai đoạn vàng” điều trị, đặc biệt trong những ngày đầu khi bắt đầu sốt.
Trong khi đó, một bộ phận người dân vì lo lắng quá mức lại tự tìm mua Tamiflu để sử dụng. PGS.TS Đỗ Duy Cường, Viện trưởng Viện Y học nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết Tamiflu có tác dụng ức chế virus cúm và hỗ trợ giảm triệu chứng, nhưng hiệu quả không đáng kể với trường hợp bệnh nhẹ. Thuốc chỉ được chỉ định cho các ca có biến chứng suy hô hấp hoặc bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cao như người già, phụ nữ mang thai, trẻ em và người mắc bệnh nền. Thời gian sử dụng thông thường là 5 ngày đối với ca nguy cơ và có thể kéo dài 10- 20 ngày với ca nặng, tất cả đều phải có chỉ định và theo dõi của bác sĩ chuyên khoa. Tamiflu là thuốc kê đơn, việc bán lẻ và sử dụng phải tuân theo chỉ định y tế. Tự ý mua thuốc không chỉ tiềm ẩn nguy cơ lạm dụng và tác dụng phụ mà còn khiến thị trường khan hiếm cục bộ, đẩy giá thuốc tăng cao, dẫn đến tình trạng “người cần không có, người có lại không cần”.
Cúm A là bệnh lí nhiễm virus đường hô hấp cấp tính do các chủng virus cúm A như A/H1N1, A/H3N2 gây ra. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng phổ biến và nguy hiểm hơn ở nhóm trẻ dưới 5 tuổi, người trên 65 tuổi, người mắc bệnh mạn tính và phụ nữ mang thai. Virus cúm lây lan nhanh qua đường hô hấp thông qua giọt bắn khi ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc với bề mặt bị nhiễm mầm bệnh. Thời điểm mùa đông - xuân là giai đoạn bệnh dễ bùng phát do khí hậu lạnh, ẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho virus phát triển.
Cúm A thường khởi phát đột ngột với biểu hiện sốt cao 38 - 40°C, ho, đau họng, nghẹt mũi, đau đầu, mệt mỏi, đau mỏi cơ, ớn lạnh, chán ăn; trường hợp nặng có thể khó thở. Người khỏe mạnh đa phần có thể hồi phục sau 5 - 7 ngày, tuy nhiên cúm A vẫn có khả năng gây biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, suy hô hấp, nhiễm trùng nặng hoặc làm bùng phát bệnh nền, đặc biệt ở người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, COPD, bệnh thận mạn, người cao tuổi hay phụ nữ mang thai.
Bác sĩ Vũ Viết Sáng nhấn mạnh vắc xin cúm mùa là biện pháp hiệu quả nhất trong phòng bệnh và giảm biến chứng. Nhóm được khuyến cáo tiêm gồm nhân viên y tế, trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi, người trên 65 tuổi và phụ nữ mang thai. Thời điểm tiêm thích hợp là trước mùa dịch, vào tháng 3 - 4 hoặc tháng 10 - 11 hằng năm.
Nguồn: Soha; Người Lao Động; VTV; Kenh14
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá