
Ba trẻ em và một người lớn đang được các chuyên gia Bệnh viện Đại học Essen điều trị suy gan cấp tính, do ăn phải nấm độc. Theo các bác sĩ, ba trẻ đang gặp nguy hiểm chết người do bị suy gan cấp tính được đưa vào khoa trẻ em tối qua, hiện đang cần ghép gan khẩn cấp. Ngoài ra, cha của một trong 3 trẻ cũng đang được điều trị tương tự.
Trong 3 trẻ em thì có 2 bé quan hệ họ hàng. Cả ba bé đều không cư trú ở Nordrhein-Westfalen được đưa đến Essen để điều trị. Hai trong số đó cư trú ở Saarland. Trung tâm Y tế Đại học Essen là một trong số ít các trung tâm ghép gan ở Đức.
Những trường hợp này đáng báo động vì những nguy hiểm liên quan đến việc hái và ăn nấm. Trung tâm Y tế Đại học Essen cảnh báo về những nguy hiểm đe dọa tính mạng, đặc biệt từ Knollenblätterpilz (nấm mũ đa dạng).
Cảnh báo
Suy gan cấp tính là điển hình của nấm mũ đa dạng. Bệnh viện đại học Essen cho biết, vài năm lại gặp vài ca. Nếu có dấu hiệu ngộ độc nấm, những người bị ảnh hưởng nên đến bệnh viện ngay. Trợ giúp nhanh chóng là rất quan trọng trước khi suy gan xảy ra.
Đức phải bồi thường 8000 Euro cho người Syria bị trục xuất
Năm 2018, một người Syria đã bị bắt tại biên giới Đức-Áo và được chuyển bằng máy bay đến Athens cùng ngày.
Hôm qua thứ Ba, Tòa án Nhân quyền châu Âu Gerichtshof ở Straßburg đã ra án quyết, buộc Đức phải bồi trường cho hành vị trục xuất nguyên đơn là người Syria nói trên sang Hy Lạp, do can tội cáo buộc vi phạm lệnh cấm đối xử vô nhân đạo hoặc hạ nhục người tỵ nạn.
Cáo trạng
Trước khi bị trục xuất, chính quyền Đức đã không kiểm tra xem liệu nguyên đơn có được hưởng thủ tục tị nạn ở Hy Lạp hay không, nhờ đó đương sự sẽ không bị trục xuất về Syria.
Các nhà chức trách Đức cũng đã không kiểm tra liệu đương sự có bị ảnh hưởng bởi các điều kiện tỵ nạn ở Hy Lạp có thể vi phạm Điều 3 cấm đối xử vô nhân đạo.
Đức và Hy Lạp bị án lệnh bồi thường
Nguyên đơn sinh năm 1993 ở Syria, bị bắt gần biên giới Đức-Áo vào tháng 9/2018. Nguyên đơn đã tìm cách nhập cảnh bằng xe buýt với hộ chiếu Bulgaria mua ở Hy Lạp với giá 2.000 Euro. Nguyên đơn bị đưa đến đồn cảnh sát ở Passau, sau đó đưa lên máy bay đến Athens cùng ngày.
Nguyên đơn cáo buộc chính quyền Đức đã không làm thủ tục tỵ nạn ở Đức theo mong muốn của mình. Ông cũng không được tiếp xúc với luật sư và do đó không thể kháng cáo việc trục xuất về Hy Lạp.
Tòa án Nhân quyền đã ra án lệnh cho Đức phải trả cho nguyên đơn khoản bồi thường 8.000 Euro. Tòa án cũng kết án buộc Hy Lạp bồi thường 6500 euro vì các điều kiện giam giữ tại một đồn cảnh sát ở Leros vi phạm tiêu chuẩn nhân quyền EU. Nguyên đơn cuối cùng đã được công nhận là người tị nạn ở Hy Lạp. Tuy nhiên, với sự công nhận này không thể xóa bỏ được vi phạm nhân quyền do trục xuất nguyên đơn sang Hy Lạp.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá