Án mạng kinh hoàng; Bố lỡ tay đâm chết con; Anh tưới xăng đốt nhà em; Đánh nhau, 2 vợ chồng bị phạt

Vụ án mạng kinh hoàng ở Khánh Hòa: Dùng chó nghiệp vụ truy bắt hung thủ

(Ảnh minh họa).

Trưa 2-6, hàng chục tổ cảnh sát, trinh sát hình sự đã đưa chó nghiệp vụ vào truy bắt P.D.H, nghi phạm đã đâm vợ và 2 người khác tử vong vào sáng cùng ngày.

Căn nhà ở thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, nơi phát hiện vụ án mạng kinh hoàng khiến 3 người tử vong đang được cảnh sát phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ điều tra. Công an tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị liên quan lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ án mạng này.

Nghi phạm được xác định là P.D.D (SN 1986), chồng của 1 nạn nhân. Hai nạn nhân khác được xác định là cháu và hàng xóm sang can ngăn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng 2-6, H. và vợ xảy ra cãi vã từ chuyện tiền bạc. Nghe tiếng la hét, nhiều người dân đến hiện trường thì phát hiện vợ H., người cháu gái (sinh năm 2004) và 1 người phụ nữ là hàng xóm bị nhiều vết thương.

Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho hay nghi phạm H. đã bỏ trốn vào khu vực núi Hòn Dữ (xã Xuân Diên), nơi người dân làm rẫy gần đó.

Lực lượng chức năng đã điều động nhiều đơn vị phối hợp, đưa chó nghiệp vụ vào truy bắt nghi phạm.

Theo người dân, Hưng làm nghề thợ hồ, thân hình gầy gò ốm yếu, tính tình khá cộc cằn. Trước khi xảy ra vụ việc, vợ chồng Hưng đã có mâu thuẫn.

(Nguồn: Soha)

Xét xử vụ bố lỡ tay đâm chết con vì mâu thuẫn gia đình

Chỉ vì một phút nóng giận, Dương Nam Hải đã lỡ tay đâm chết chính người con trai ruột, để rồi đẩy cả gia đình rơi vào bi kịch.

Mới đây, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Dương Nam Hải (55 tuổi), trú tại thôn Thanh Sơn, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Giết người”. Thật đau lòng hơn, nạn nhân trong vụ án lại chính là con trai của bị cáo.

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 01/02, vợ chồng Dương Nam Hải cùng cháu nội đang ăn cơm tại nhà riêng thì có khách tới chơi nên Hải mời khách cùng ăn cơm và uống rượu.

Do vợ chồng con trai bận công việc nên đã gửi con đang ốm cho vợ chồng ông Hải chăm sóc. Khi mọi người đang ăn uống thì Dương Văn H. (30 tuổi, trú cùng thôn, là con trai của ông Hải) đi xe máy đến thăm con.

Khi đề cập đến việc cho cháu nội uống thuốc, anh H. tỏ thái độ cằn nhằn và cho rằng ông Hải cho cháu uống thuốc không đúng liều lượng nên giữa hai bố con xảy ra mâu thuẫn.

Ông Hải và anh H. sau đó tiếp tục cãi vã, to tiếng với nhau. Anh H. lấy đồ chơi của con mình rồi đi lại mâm cơm cầm ly uống rượu ném liên tiếp xuống nền nhà.

Trước thái độ hỗn hào của con trai, ông Hải đã chạy ra sân lấy chiếc cưa gỗ (loại cưa tay) để dọa đuổi anh H. về. Lúc này, giữa ông Hải và H. xảy ra việc giằng co với nhau.

Do anh H. khỏe hơn nên đã xô ngã ông Hải, đồng thời lấy được cưa và đánh liên tục, nhiều lần vào vùng đầu, lưng, tay, chân của cha mình. Lúc này, mọi người chạy ra can ngăn được và đẩy anh H. đi về.

Do bức xúc việc Dương Văn H. làm con mà có lời nói, hành động hỗn láo và đánh mình nên ông Hải chạy vào nhà lấy một con dao bầu đuổi theo để đánh anh H. trước sự căn ngăn của vợ.

Quá trình đuổi theo đánh H., ông Hải bị con trai lấy một chiếc đòn gánh của nhà hàng xóm đánh lại. Lúc này, ông Hải đã dùng dao đâm trúng con trai mình.

Khi mọi người đuổi tới kịp để can ngăn thì ông Hải nói lớn: “Tôi đã đâm trúng con trai rồi, nhờ mọi người đưa nó đi cấp cứu”.

Dương Văn H. được gia đình và hàng xóm đưa đi tới Bệnh viện huyện Đức Thọ nhưng do vết thương nặng nên đến khoảng 04h ngày 02/02 nạn nhân đã tử vong.

Về phía ông Hải, sau khi đâm con trai đã về nhà kể lại cho vợ, sau đó đến Công an huyện Vũ Quang đầu thú. Bản thân ông Hải cũng bị thương tích 17% cơ thể do bị H. đánh.

Tại phiên xử, bị cáo Dương Nam Hải thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận vì nóng giận mà đã giết chết con trai mình. Bị cáo không tranh luận về tội danh và điều luật áp dụng, chỉ đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Mặc dù, bị cáo Dương Nam Hải tỏ ra vô cùng hối hận, vì phút nóng giận mà đã giết chết con trai, đẩy cả gia đình rơi vào bị kịch. HĐXX nhận định, trong vụ án này bị hại cũng có một phần lỗi lớn.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, xác định bị hại cũng có lỗi trong vụ việc, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Dương Nam Hải 9 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.

(Nguồn: Người Đưa Tin)

Mâu thuẫn gia đình, anh tưới xăng đốt nhà em trai ở Bắc Giang

(Ảnh minh họa).

Do mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, Từ Minh Toán đã mang theo 1 bình gas và 10 lít xăng trèo tường vào khu vực hiên nhà chính của em trai rồi dùng bật lửa đốt thì bị bắt giữ.

Ngày 1/6, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Từ Minh Toán (SN 1959, trú tại xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về tội "Giết người".

Tại cơ quan công an, lực lượng chức năng xác định, do mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng ngày 27/5, Từ Minh Toán mang theo 1 bình gas và 10 lít xăng trèo tường vào khu vực hiên nhà chính của em trai là ông T.V.Th. (SN 1965, trú tại thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang) rồi dùng bật lửa đốt.

Khi Toán đang chuẩn bị tiếp tục đốt khu vực hiên nhà ngang thì bị gia đình ông Th. phát hiện, bắt giữ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật./.

(Nguồn: VOV)

Đánh nhau, hai vợ chồng bị xử phạt 36,5 triệu đồng

Ông Q. bị xử phạt do vào ngày 23-2 đã sử dụng công cụ, phương tiện gây thương tích cho chính vợ mình.

Ngày 31-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản đã ký quyết định xử phạt 21,5 triệu đồng đối với ông Bùi Bá Q. (SN 1975, trú tại phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Theo quyết định, ông Bùi Bá Q. bị xử phạt do vào ngày 23-2 tại khu vực vỉa hè trước cửa số nhà 401, Đường Yết Kiêu, Khu dân cư Ngà, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, ông Q. đã sử dụng công cụ, phương tiện gây thương tích cho chính vợ mình là bà Nguyễn Thị Y. (SN 1980).

Ông Q. cũng có hành vi cố ý gây thương tích cho bà Lê Thị H. (SN 1979, trú thôn Mãn Hòa, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hành vi của ông Bùi Bá Q. đã vi phạm điểm a, Khoản 2, Điều 52 và điểm a, Khoản 5 Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31-12-2021 của Chính phủ.

Cơ quan chức năng cũng tịch thu tang vật vi phạm hành chính là 1 gậy ba khúc vỏ bọc bằng nhựa màu đen, đường kính hình tròn, bên trong cấu tạo bằng kim loại dài 63 cm.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản cũng ký quyết định xử phạt bà Nguyễn Thị Y., vợ ông Q., 15 triệu đồng do sử dụng công cụ, phương tiện gây thương tích cho ông Bùi Bá Q. vào ngày 23-2 tại khu vực vỉa hè trước cửa số nhà 401, Đường Yết Kiêu, Khu dân cư Ngà, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Đồng thời, tịch thu, tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính là 1 con dao nhọn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũng ký quyết định xử phạt hành chính đối với bà Lê Thị H. (SN 1979) với số tiền 6,5 triệu đồng do có hành vi cố ý gây thương tích cho ông Bùi Bá Q..

(Nguồn: Kenh14)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang