Án lệ tự thú trốn thuế và phạt hình sự: Sống ở Đức thu nhập ở Mỹ

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Bên cạnh đó, ông ta đã trốn thuế và cả phụ phí đoàn kết (Solidaritätszuschlag) tổng cộng 5,8 triệu Euro do không khai báo thuế thu nhập tại Đức năm, trong khi ông sống tại Đức có thu nhập thì phải đóng thuế thu nhập theo luật định.

Tòa án Landgericht München II tuyên phạt ông 7 năm tù giam. Bị cáo đâm đơn kháng án lên toà án tối cao với lý do, ông ta không phạm tội hình sự trốn thuế, vì trong thời kỳ kiểm tra đã tự thú và hoàn trả số tiền thuế này. Tòa án tối cao liên bang Bundesgerichtshof bác bỏ kháng cáo và giải thích về vấn đề tự thú khi trốn thuế theo điều §371 Luật thuế, như sau:

Một người bị buộc tội trốn thuế, chỉ có thể được miễn phạt hình sự, trước hết nếu người đó khai báo với Sở Tài chính số thuế đã lậu bằng cách đính chính, bổ sung, điều chỉnh lại thông tin, và đóng thuế ngay trong thời hạn luật định.

Trong vụ án, tội trốn thuế bị cáo đã vi phạm rõ ràng, bởi bị cáo đã sử dụng rất nhiều tài khoản nước ngoài để nhận tiền thu nhập không hề khai báo với Sở Tài chính. Tiếp theo, tội trốn thuế sẽ không được miễn phạt hình sự, nếu việc trốn thuế bị phát hiện, chứ không phải tự thú; trong khi đó, bị cáo đã không kê khai đủ, giấu diếm các nguồn thu, không đưa vào báo cáo thuế, chỉ thực hiện điều đó khi bị Sở thuế kiểm tra phát hiện được.

Tư Vấn Thuế

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang