Án lệ: Oan gia thuế và Sổ Nhật ký tiền mặt

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Trước kia, ai rơi vào trường hợp trên, nếu bị kiểm tra thuế thì coi như gặp phải sao Thái Bạch, nặng thì sạch cửa nhà, có người bị truy thu vài trăm nghìn Euro, nhẹ thì vài chục nghìn là thường. Bởi lúc đó, cơ sở pháp lý để Sở Tài chính truy thu nằm ở Luật Thuế Giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập. Theo đó việc khai báo thuế được phân thành 2 phương thức: khai thuế theo phương pháp cân đối (Bilanzierung) và theo phương pháp lấy thu trừ chi (Einnahmen-ưberschuss-Rechnung, viết tắt: EÜR). EÜR được coi là phương pháp đơn giản nhất, ai kinh doanh cũng có thể làm được, khi tính lãi chỉ cần lấy tiền thu được (hàng bán ra - đầu ra) trừ đi tiền phải chi ra (hàng mua vào cộng chi phí - đầu vào) sẽ cho kết quả lãi hay lỗ, không tính đến hàng tồn kho, hàng/tiền mình nợ người ta hay người ta nợ mình chưa thanh toán. Phương thức này áp dụng cho những doanh nghiệp không phải dạng GmbH hay AG, và có doanh thu trong năm dưới cũng như tiền lãi dưới một ngưỡng nhất định được quy định từng năm. Vượt qúa 1 trong 2 giới hạn trên sẽ phải khai thuế theo phương thức cân đối phức tạp hơn nhiều, trên cơ sở kế toán kép, và chỉ những người có nghiệp vụ kế toán mới thực hiện được. Đối với phương pháp Bilanzierung, luật ghi rõ nhất thiết phải có Kassenbuch, còn phương phương pháp EÜR thì không thấy luật đề cập tới.

Phần đa người Việt ở Đức kinh doanh nhỏ, thuộc đối tượng khai thuế theo phương thức lấy thu trừ chi.

Khai thuế theo phương thức lấy thu bù chi EÜR, được điều chỉnh bởi Luật thuế thu nhập (EStG) điều §4, đoạn 3. Theo đó, khi khai thuế, doanh nghiệp phải có bản kê tiền thu vào để phục vụ cho tính thuế giá trị gia tăng (Umsatzsteuer). Từ đó Bộ tài chính đưa ra nghị định, doanh nghiệp phải có trách nhiệm ghi Kassenbuch, trong khi luật chỉ quy định bằng văn bản trách nhiệm đó đối với khai thuế theo phương pháp cân đối. Từ nghị định trên, doanh nghiệp nào không chấp hành, họ bác bỏ doanh thu đã kê khai, áp dụng biện pháp tự ấn định doanh thu cho doanh nghiệp, thường bằng cách lấy hàng mua vào nhân với tỷ lệ lãi trên giá mua (thặng số), được rút ra từ chỉ số bình quân của nền kinh tế (Richtsatzsammlung). Trong kinh doanh nhà hàng chẳng hạn, thặng số bình quân ở Đức tới 300%, người Việt lấy công làm lãi thường chỉ 200% là cùng, thậm chí 150%. Nếu bị ấn định doanh thu, họ sẽ phải chịu tăng thêm so với mức đã khai báo từ 100% tới 150% trên trị giá hàng mua vào !? Oan gia này hầu như không ai cãi trắng được.

Án quyết

Mãi tới ngày 16.2.2006, nghi định trên mới bị Toà án Tài chính Liên bang (Bundesfinanzhof - BFH) bác bỏ, với án quyết số Az. X B 57/05, như sau:

Không có điều luật nào buộc những người khai thuế theo phương pháp EÜR phải có trách nhiệm ghi Sổ nhật ký tiền mặt (Kassenbuch). Trách nhiệm này cũng không thể suy diễn từ điều §22 Luật thuế giá trị gia tăng (UStG). Khác với khai thuế theo phương pháp cân đối, trong khai thuế theo phương pháp EÜR không cần khai số dư của các tài khoản và vì vậy cũng không cần khai số dư của qũy tiền mặt. Ngoài ra, trách nhiệm lập bản kê tiền thu vào có thể thực hiện bằng cách xếp hoá đơn chứng từ thu tiền theo thứ tự thời gian (điều §146, đoạn 5, Luật thuế AO).

Lời khuyên của giới chuyên môn

Theo điều §22, đoạn 2, Luật UstG, người khai thuế theo phương pháp EÜR có trách nhiệm kê khai từng khoản thu một, tách riêng rẽ theo từng tỷ suất thuế (hiện nay là 7% và 19%). Trách nhiệm trên có thể thực hiện bằng cách ghi chép Kassenbuch, tuy không bắt buộc, hoặc chỉ đơn giản xếp các hoá đơn đầu vào và đầu ra tách biệt nhau, theo thứ tự thời điểm thực tế thu chi, trên mỗi hoá đơn ghi rõ thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển ngân, rồi ghi chép vào bảng kê thu và bảng kê chi cũng theo thứ tự đó.

Theo phán quyết toà BFH, nhân viên kiểm tra thuế không có quyền ấn định doanh thu khi người khai thuế không ghi chép Kassenbuch hoặc Kassenbericht. Họ chỉ có quyền đó khi phát hiện có bằng chứng không kê khai đủ các khoản đã thu. Họ cũng hoàn toàn không có quyền cho rằng khai sai doanh thu, khi thấy doanh thu đó không phù hợp với mức chỉ số bình quân chung của nền kinh tế.

Tuy nhiên, giới chuyên môn khuyên rằng, mặc dù khai thuế theo phương pháp EÜR không bắt buộc phải ghi chép Kassenbuch và việc ghi chép Kassenbuch cũng làm mất thời gian, nhưng ghi chép Kassenbuch sẽ có lợi, theo dõi được thực tế thu chi hàng ngày, tránh xảy ra nhầm lẫn, chi khống, tức là chi nhiều hơn thu, mà mình không biết. Trong trường hợp đó Sở Tài chính có quyền bác bỏ kết qủa khai thuế của mình, tự ấn định doanh thu, nếu khoản chi khống không thể giải trình hợp lý.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang