Án lệ Hartz IV: Quyền thăm nom con ở nước ngoài

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Tòa án Xã hội Liên bang đã bác đơn một nguyên đơn kiện Jobcenter, khi bị từ chối tài trợ một số chuyến đi thăm con trai bên Mỹ.

Theo bản án ly dị, nguyên đơn được phép thăm con 7 tuổi sống bên Mỹ từ năm 2009 với người vợ cũ 7 ngày trong quý. Trước đó, khi người vợ còn ở Berlin, ông được Sở Xã hội tài trợ chi phí thăm con mỗi tháng một lần. Sau khi người vợ cùng con chuyển sang Mỹ, nguyên đơn không nhận được tài trợ nữa, liền kiện ra tòa và được Toà án Xã hội Liên bang chấp thuận trong phán quyết ngày 24.11.2010, yêu cầu Jobcenter hỗ trợ 2 lần thăm con trong vòng 6 tháng tới. Khoảng 1000 Euro chi phí chuyến đi được thực hiện vào tháng 1. 2012 cũng được Jobcenter tài trợ. Tuy nhiên, Jobcenter từ chối trả chi phí chuyến đi vào tháng 4 sau đó. Ông kiện ra Tòa án Xã hội Koblenz rồi tiếp đến Tòa án Xã hội Liên bang xử phúc thẩm. Cả hai cấp Toà đều đứng về phía Jobcenter, do xem xét khoảng cách địa lý lớn giữa hai cha con trong thời gian dài và chi phí đáp ứng yêu cầu thăm con 4 lần một năm bằng 35% thu nhập của một người có mức lương trung bình. Ngoài ra, theo Toà, trong thời đại thông tin hiện nay, việc gặp gỡ và giao tiếp hình ảnh qua mạng rất tiện lợi. Tòa cũng lưu ý đến khả năng lơ là việc chăm sóc 3 đứa con khác, khi nguyên đơn thường xuyên xa nhà sang Mỹ. Với những lập luận trên, Tòa phán, Jobcenter chỉ phải hỗ trợ chi phí thăm con của nguyên đơn một năm một lần. Hơn nữa, nguyên đơn đã vay tín dụng để thực hiện chuyến đi vào tháng 4, do đó không được xét vào tình huống khẩn cấp để hỗ trợ cho chuyến đi đó (Án số L 3 AS 210/12 B ER, Tòa án Xã hội Tiểu bang Rheinland-Pfalz).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang