Án lệ Hartz IV: Không nhận việc bị cắt tiêu chuẩn; Tiền trúng thưởng bị khấu trừ

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng
Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Không được từ chối công việc có thể làm được

Tòa án Landessozialgericht Sachsen-Anhalt với bản án số AZ.: L 5 AS 79/08) đưa ra phán quyết: Những người hưởng trợ cấp Hartz IV không được phép từ chối những công việc có thể làm được, dù với lý do muốn thay đổi nghề.

Nguyên đơn vụ kiện trên đã từ chối đến gặp chủ lao động của 1 trong 3 chỗ làm việc do Jobcenter giới thiệu, bị Jobcenter cắt giảm tiêu chuẩn trợ cấp, liền kiện họ ra toà án, với lý do công việc không phù hợp và muốn thay đổi nghề. Toà đứng về phiá Jobcenter, vì trên nguyên tắc, người hưởng trợ cấp phải nhận mọi công việc được giới thiệu, dù phù hợp hay không, miễn là có thể làm được, quy định tại điều 10 đoạn 1, Bộ luật Xã hội SGB II. Theo đó, không có trường hợp nào chỉ nhìn giấy giới thiệu chỗ làm việc đã biết là công việc không thể làm được, rồi từ chối không gặp chủ thuê việc. Một ‘lý do quan trọng khác’ cũng sẽ không được xem xét (điều 10, Bộ luật Xã hội SGB II), là khi nguyên đơn cho rằng, anh ta muốn thay đổi sang nghề khác. Vì lý do không nhận việc, toà đồng ý với Jobcenter cắt giảm 30% tiêu chuẩn Hartz IV của nguyên đơn quy định tại điều 41 đoạn 2, Bộ luật Xã hội SGB II.

Tiền trúng thưởng không được coi là tài sản

Tiền người hưởng trợ cấp Hartz IV trúng xổ số không thể coi là tài sản (Vermögen), mà phải coi như tiền thu nhập (Einkommen) khấu trừ vào tiêu chuẩn Hartz IVđược hưởng. Đó là phán quyết của Tòa án Sozialgericht Detmold (bản án số AZ: S 13 AS 3/09) khi xét xử đơn kiện của một người hưởng Hartz IV trúng xổ số, chống lại quyết định Jobcenter cắt giảm tiêu chuẩn Hartz IV cuả mình. Ông này trúng thưởng 500 Euro. Nhà chức trách đã khấu trừ tiền trúng số đó vào 2 tháng trợ cấp, tính ra nguyên đơn bị cắt giảm mỗi tháng 250 Euro từ tổng số tiền Hartz IV. Không chống lại được, người này đòi phải khấu trừ số tiền ông bỏ ra mua xổ số, nhưng cũng bị toà từ chối nốt. Theo toà, tiền bỏ ra mua vé xổ số không buộc phải khai báo, bởi khoản phí tổn đó được coi là ‘không có tính toán kinh tế’, vì thế cũng không được khấu trừ.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Cuộc sống thường nhật

Cảnh giác: Đỗ xe bị bọn trộm lừa xách mất túi đồ trang sức đắt tiền ở Bayern; Trộm ô tô phóng bừa gây thiệt hại 60.000 Euro ở Nordrhein-Westfalen

25/03/2024

Không được từ chối công việc có thể làm được Tòa án Landessozialgericht Sachsen-Anhalt với bản án số AZ.: L 5 AS 79/08) đưa ra ph&a

Cảnh báo: Nạn trộm cắp cửa hàng ở nhà ga Potsdam tấn công cả cảnh sát; Nhóm trộm cướp quậy phá các cửa hàng ở Nordrhein-Westfalen

23/03/2024

Không được từ chối công việc có thể làm được Tòa án Landessozialgericht Sachsen-Anhalt với bản án số AZ.: L 5 AS 79/08) đưa ra ph&a

Cảnh báo: Cướp tạo tợn 2 căn hộ ở Bayern; Chấn động: Điên rồ trả thù vợ, đổ dầu nóng vào mặt để không thể lấy chồng tiếp ở Bayern

22/03/2024

Không được từ chối công việc có thể làm được Tòa án Landessozialgericht Sachsen-Anhalt với bản án số AZ.: L 5 AS 79/08) đưa ra ph&a

An sinh - Thuế

Bệnh sa sút trí tuệ ở người cao tuổi Alzheimer: 6 dấu hiệu nhận biết & 6 cấp độ từ nhẹ đến nặng

19/03/2024

Không được từ chối công việc có thể làm được Tòa án Landessozialgericht Sachsen-Anhalt với bản án số AZ.: L 5 AS 79/08) đưa ra ph&a

Cha mẹ hưởng tiền con Kindergeld năm 2024 cần biết: Lịch thanh toán và tiêu chuẩn

15/03/2024

Không được từ chối công việc có thể làm được Tòa án Landessozialgericht Sachsen-Anhalt với bản án số AZ.: L 5 AS 79/08) đưa ra ph&a

Phụ huynh cần biết: Phí gửi trẻ trên toàn Liên bang Đức; Tiêu chuẩn miễn phí và mức phí

11/03/2024

Không được từ chối công việc có thể làm được Tòa án Landessozialgericht Sachsen-Anhalt với bản án số AZ.: L 5 AS 79/08) đưa ra ph&a

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang