Án lệ Hartz IV: Khi cặp đôi ở riêng; Tiêu chuẩn trợ cấp chi phí thăm con

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Khi sống như vợ chồng, nhưng ở 2 căn hộ

Jobcenter không được xem cặp đôi sống riêng, không hôn thú, như vợ chồng để giảm tiêu chuẩn trợ cấp, khi họ thường xuyên ở tại nhà nhau. Đó là phán quyết của Toà án Xã hội Ulm án số: S 4 AS 1764/13.

Theo đó, khi kiểm tra nhà một người hưởng Hartz IV khai độc thân, Jobcenter phát hiện bà và bạn trai thường ở nhà nhau và có chìa khóa của nhà còn lại nên coi như họ có mối quan hệ như vợ chồng và giám sát căn hộ rất kĩ để kiểm tra ngày nào cặp đôi sống chung.

Sau đó, Jobcenter gửi quyết định cắt giảm trợ cấp, với lập luận, người hưởng Hartz IV và bạn trai tạo thành một gia đình cùng chia sẻ trách nhiệm, tài sản và chi phí Verantwortungs- und Einstandsgemeinschaft, nên nhu cầu cơ bản theo luật định phải thấp đi.

Khiếu nại thất bại, bà kiện ra tòa. Tòa án Xã hội Ulm đứng về phía nguyên đơn và bác bỏ quyết định của Jobcenter với lập luận, việc hai người cùng ở chung chỉ mang tính chất tình cảm, không liên quan gì tới tài sản, thu nhập, nên không phải lý do giảm trợ cấp. Chỉ được xem như gia đình cùng chia sẻ trách nhiệm và tài sản theo Điều 7, khoản 3, Bộ luật xã hội quyển II, khi cặp đôi thật sự cùng sống trong một căn hộ, căn cứ vào một phán quyết của tòa án xã hội Liên bang (BSG) từ năm 2012 (án số: B 4 AS 34/12).

Phải hỗ trợ cả chi phí đi lại không đáng kể

Một người hưởng Hartz IV kiện Jobcenter Bielefeld ra Tòa án Xã hội Liên bang, vì bị từ chối chi phí đi thăm con gái sống cùng vợ cũ. Tòa đứng về phía nguyên đơn. Theo án số: B 14 AS 30/13 R, nguyên đơn đệ đơn lên Jobcenter xin trợ cấp chi phí đi lại thường xuyên đến thăm con đang sống riêng cùng mẹ, cách nguyên đơn 17km. Chi phí này mỗi tháng 13,60 Euro. Tuy nhiên, Jobcenter từ chối trợ cấp với lập luận, khoản tiền trên nằm dưới ngưỡng 10% trợ cấp Hartz IV lúc bấy giờ, tính ra 38,20 Euro một tháng. Dưới ngưỡng này không được trợ cấp. Tòa án xã hội Liên bang bác bỏ ngưỡng này, phán, người nhận Hartz IV phải được hỗ trợ chi phí đi lại thăm con. Nhu cầu này chính đáng và phải được hỗ trợ không chỉ một lần. Ngoài ra, ngưỡng trên của Iobcenter thiếu cơ sở pháp lý. Đối với tiêu chuẩn Hartz IV lúc bấy giờ, chi phí đi lại rõ ràng là một gánh nặng không nhỏ.

Phải trợ cấp tiền ra nước ngoài thăm con

Jobcenter phải hỗ trợ người nhận Hartz IV chi phí sang Indonesia thăm con một lần trong năm để nuôi dưỡng mối quan hệ cha con. Phán quyết trên do Tòa án Xã hội Tiểu bang Nordrhein-Westfalen đưa ra trong vụ kiện sau (án số: L7 AS 2392/13 B ER). Vợ nguyên đơn cùng con trai di cư sang Indonesia mà không được chồng đồng ý. Do không đủ khả năng tài chính sang châu Á thăm con, nguyên đơn nộp đơn xin Jobcenter hỗ trợ chi phí chuyến đi nhưng bị từ chối. Bất bình, nguyên đơn kiện ra tòa. Tòa phán, người bố là chỗ dựa vững chắc của con. Con trai nguyên đơn sống ở Đức đến năm 6 tuổi. Giai đoạn này in đậm trong tâm trí bé. Được tiếp tục gặp bố rất quan trọng đối với việc phát triển tâm lý trẻ. Do đó, Jobcenter phải trợ cấp chuyến đi thăm con 3 tuần của nguyên đơn mỗi năm một lần, trong đó có tiền vé máy bay, chi phí ăn ở, đi lại.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang