Án Lệ Hartz IV: Học kém không trợ cấp học thêm; Đệ đơn muộn vẫn được 

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Chính sách trợ cấp học thêm

Cậu học sinh 16 tuổi của một gia đình hưởng Hartz IV học tại một trường chuyên (Gymnasium) thuộc Frankfurt am Main, vì học không khá, nên cậu phải học thêm.

Gia đình đệ đơn xin thêm phí học thêm 78 Euro/tháng cho con theo tiêu chuẩn ‘Gói trợ cấp giáo dục’ (Bildungspaket), nhưng bị bác đơn. Gia đình liền kiện lên Tòa Sozialgericht điạ phương. Tòa bác bỏ với lý do: Cậu học sinh này đã không đạt được thành tích học tập như qui định (án số S 26 AS 463/11 ER). Điều kiện xin phí học thêm theo ‘Gói trợ cấp giáo dục’ là chương trình học thêm đó phải phù hợp và có ích, giúp được học sinh nâng cao và giữ vững kết quả học tập. Nhưng trường hợp này thì ngược lại, mặc dù được học thêm, nhưng điểm toán và vật lý của cậu học sinh thậm chí ngày càng tụt dốc. Vì vậy, gia đình phải có trách nhiệm tự trả tiền học phí cho con mình, hoặc cậu học sinh này không thể tiếp tục học thêm nữa.

Đệ đơn muộn vẫn được hưởng trợ cấp

Trong án số Az.: B 14 AS 56/08 R, Tòa BSG Kassel phán, người hưởng trợ cấp Hartz IV vẫn được nhận trợ cấp, mặc dù nhiều tháng dài, họ đã không hề quan tâm đến tờ đơn của mình. Chuyện xảy ra khi một người xin trợ cấp đã không nộp mẫu đơn ngay mà phải để tới 6 tháng sau. Tuy nhiên, Jobcenter nơi đó cũng không thông báo hoặc mời người này tới làm việc. Theo Điều §17 Bộ Luật Xã hội SGB I, Jobcenter phải có trách nhiệm mời gặp, hoặc ra thời hạn cho người đệ đơn cùng hợp tác khai đơn và nộp đủ giấy tờ, nếu không sau kỳ hạn đơn sẽ bị bác (điều § 60 và §66 Bộ luật Xã hội SGB I), nghĩa là chỉ khi người đệ đơn không làm tròn bổn phận hợp tác khai đơn, Jobcenter mới có quyền bác đơn. Nhưng điều đó đã không xảy ra, Jobcenter bỏ bê nghĩa vụ của mình, vi phạm điều §17 Bộ luật Xã hội SGB I, nên không thể gán lỗi cho người đệ đơn.

Phán quyết trên được đưa ra khi Toà BSG xét đơn kiện của một người thất nghiệp tại Dresden, đã từng học nghề trong một phòng khám nha khoa, sau đó không tìm được việc làm. Nửa năm sau, anh ta đến Jobcenter Dresden xin trợ cấp Hartz IV, nhưng phải 6 tháng sau, mới đem đơn nộp. Trong khoảng thời gian đó, anh ta sống bằng tiền của bố mẹ. Jobcenter chỉ đồng ý trả từ tháng Một, với lý do, người thất nghiệp này đã tự bỏ lỡ thời hạn, quy định phải đệ đơn xin trợ cấp cho thời gian tiếp theo chứ không phải cho thời gian trước đó. BSG phán, trong qui định của Hartz IV không hề có điều khoản ‘tự bỏ lỡ’ như vậy. Tuy nhiên, người thất nghiệp xin hưởng trợ cấp phải có trách nhiệm cùng hợp tác khai đơn. Anh ta chỉ phạm luật nếu vẫn không đến nộp đơn sau khi đã được triệu gọi ít nhất 2 lần. Nhưng trong vụ kiện này đã không có giấy gọi nào của Jobcenter, vì vậy nguyên đơn được hưởng trợ cấp theo đơn đệ trình.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang