Án lệ Hartz IV: Bị khấu trừ tiền con bổ sung và tiền cha mẹ

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Với án số: B 4 AS 25/15 R, Tòa án Xã hội Liên bang BSG đã bác đơn kiện của một nguyên đơn, khi chống lại quy định tính tiền cha mẹ Elterngeld vào thu nhập khi xét Hartz IV, qua ba cấp toà sơ thẩm, phúc thẩm tiểu bang và chung thẩm liên bang.

Nguyên đơn lập luận, Bộ luật Xã hội quyển II bất công khi tính tiền cha mẹ Elterngeld và tiền con bổ sung Kinderzuschlag vào thu nhập, khiến mức trợ cấp Hartz IV phải trừ đi 2 khoản đó cho kết quả bị mất hoặc giảm.

Tuy nhiên, tòa BSG bác đơn kiện, phán, quy định trên không vi phạm hiến pháp, mặc dù những người nhận các loại trợ cấp khác không bị tính vào thu nhập. Ngoài ra, nguyên đơn cũng bị bác đơn kiện Cơ quan Quản lý Lao động Liên bang BAG khi cấp tiền Elterngeld thì từ chối cấp tiền con bổ sung Kinderzuschlag. Bởi theo phán quyết của Tòa án Xã hội Liên bang, những gia đình có thu nhập thấp và đang nhận tiền cha mẹ Elterngeld, sẽ không được BAG cấp tiền con bổ sung Kinderzuschlag nữa, do khi tính Kinderzuschlag, tiền cha mẹ được coi là thu nhập, án số: B 4 KG 2/14 R.

Kinderzuschlag được quỹ gia đình Familienkasse thuộc BAG cấp cho các gia đình có thu nhập thấp, bổ sung thêm vào tiền con Kindergeld. Đối tượng được cấp là những người lao động có thu nhập chỉ dưới mức trợ cấp Hartz IV một chút, mà khi cấp Kinderzuschlag, họ không còn phải xin trợ cấp Hartz IV nữa.

Trở lại vụ kiện trên, nguyên đơn có việc làm thu nhập thấp và 3 con dưới tuổi vị thành niên. Nguyên đơn được nhận Kinderzuschlag, do thu nhập không đủ nuôi cả gia đình suý soát mức tiêu chuẩn Hartz IV. Tuy nhiên, sau khi thay đổi Luật tiền cha mẹ Elterngeldgesetz, tiền Kinderzuschlag bị cắt, do vợ nguyên đơn đang trong thời gian nghỉ nuôi con Elternzeit và được nhận tiền Elterngeld, mức tối thiểu 300 Euro/tháng. Khoản tiền này bị tính vào thu nhập, nên gia đình nguyên đơn không đủ tiêu chuẩn xin Kinderzuschlag nữa.

Kiện từ toà sơ thẩm Sozialgericht Osnabrück, đến toà phúc thẩm Landessozialgerict Niesersachsen-Bremen, cuối cùng là toà BSG, nguyên đơn đều cho rằng quyết định này trái pháp luật, đối xử không công bằng, vi phạm hiến pháp, do những người nhận trợ cấp giáo dục Bafög, tiền nhà Wohngeld đều không bị tính vào thu nhập. Tiền Elterngeld là khoản hỗ trợ thêm cho cha mẹ trong việc chăm sóc, nuôi dạy con cái. Nếu bị tính vào thu nhập, khoản hỗ trợ này coi như không có.

Tuy nhiên, tòa bác bỏ lập luận của nguyên đơn do căn cứ vào Luật tiền cha mẹ Elterngeldgesetz và Bộ luật Xã hội quyển II. Các bộ luật này không cấm tính tiền Elterngeld vào thu nhập. Gia đình nguyên đơn vẫn được đảm bảo mức sống tối thiểu, nên không thể xem là bị đối xử bất công. Khác với trường hợp nhận Bafög hay tiền nhà, mục đích của việc cấp tiền Elterngeld hoàn toàn khác, không thể so sánh.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang