63 nghệ sĩ nam đổ xô lên sóng; Nam Em 'đánh đổi' khi là người nổi tiếng; Kinh hoàng xe khách lao xuống vực; Sập hầm vàng, 2 người mắc kẹt

63 NGHỆ SĨ NAM ĐỔ XÔ LÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH TRONG MỘT BUỔI TỐI

Cùng thời điểm, hai game show dành cho các nam nghệ sĩ "chiếm lĩnh" mạng xã hội. "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Anh trai say hi" tạo nên cuộc cạnh tranh sôi nổi, cần đi đường dài mới có thể phân định thắng bại.

Sau chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng quy tụ dàn nghệ sĩ nữ nổi tiếng tại showbiz Việt, phiên bản nam Anh trai vượt ngàn chông gai và show mô típ tương tự Anh trai say hi ra đời, trở thành sân chơi cho dàn sao nam tranh tài, thỏa sức đam mê trình diễn trên sân khấu.

63 nghệ sĩ nam gây bùng nổ mạng xã hội

Không hẹn mà gặp, hai chương trình đều khởi động trong tháng 6, chiếu cùng khung giờ tối thứ 7.

Với Anh trai vượt ngàn chông gai, 33 anh tài tụ hội là những gương mặt tiếng tăm trong giới, không chỉ là ca sĩ, còn là diễn viên, người mẫu, nhà sản xuất âm nhạc, rapper, danh thủ bóng đá… như NSND Tự Long , Bằng Kiều, cựu cầu thủ Hồng Sơn, Phan Đinh Tùng, Tuấn Hưng, dàn anh trai đến từ Spacespeakers: Binz, Soobin, Cường Seven, Rhymastic…

Chương trình còn lại có mô típ khá tương đồng với đối thủ, Anh trai say hi mang đến hơi thở tươi trẻ hơn với dàn sao nam trẻ trung, bóng bẩy, mang đậm màu sắc giải trí… đó là những cái tên hot trên thị trường âm nhạc lẫn show giải trí như Hieuthuhai, Song Luân, Isacc, Anh Tú Atus, Đức Phúc, Erik, Negav… Thêm vào đó là sự hiện diện của Trấn Thành trong vai trò MC.

Sự đổ bộ dồn dập của 63 anh trai tạo nên chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Khán giả thảo luận về màn trình diễn, sự xuất hiện, tương tác của các nam nghệ sĩ, thậm chí lấn át những chương trình cùng thời điểm.

Theo YouNet Media - đơn vị phân tích dữ liệu mạng xã hội, Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi thay nhau dẫn đầu hạng mục chủ đề âm nhạc hot nhất trên không gian mạng, ngay cả thời điểm show chưa chính thức lên sóng.

Không hề khô khan, dàn anh trai tạo nên sự cạnh tranh gay cấn

Không quá màu mè, tình tiết drama như show nữ, cách tiếp cận khán giả của dàn nghệ sĩ nam vẫn có sức hút lớn chinh phục số đông ủng hộ, theo dõi.

Các show đều có những nhân tố, tạo mảng miếng hài hước. Sự tự nhiên, duyên dáng khi tương tác với nhau là điểm ăn tiền của những show giải trí như thế này. Ở Anh trai say hi, những màn đối đáp của Song Luân - Anh Tú Atus, Hieuthuhai thu về tương tác lớn, trong khi đó Anh trai vượt ngàn chông gai mới lên sóng tập đầu cũng ngập tràn những bài vui nhộn, gương mặt điển hình gọi tên NSND Tự Long, Tuấn Hưng, Binz…

Sự kết hợp giữa yếu tố giải trí và âm nhạc trong màn trình diễn của dàn sao nam, cho đến thời điểm này, đều mang về phản ứng tích cực.

Chính vì sự cạnh tranh cùng thời gian phát sóng, lại có cùng mô típ, hai show được khán giả đưa lên bàn cân, so sánh từ chỉ số lượt xem, lượng tương tác, top trending mạng xã hội, phần trình diễn của các anh trai…

Thêm phần căng thẳng, khán giả chia làm hai phe đối đầu, tranh luận xem chương trình nào hay hơn, nổi bật và mang lại giá trị hơn. Nhìn lại ở chặng đầu, hai show giải trí dành cho các nghệ sĩ nam thành công khi tạo nên tính hấp dẫn cho cuộc đua, tạo tiền đề cho màn cạnh tranh sôi nổi ở những đêm công diễn phía sau.

NAM EM & SỰ ĐÁNH ĐỔI KHI LÀ NGƯỜI NỔI TIẾNG

Mới đây Nam Em đã có những chia sẻ thu hút sự chú ý khi nói đến con đường nghệ thuật của mình.

Cụ thể, Nam Em trải lòng: "Khán giả chửi tôi thì không sao, lấy cớ là nghệ sĩ thì phải bị chửi, tôi chửi khán giả là đi nộp phạt. Khán giả ngồi coi MV thích thì khen, không thích thì chửi. Còn tôi làm MV thì phải bỏ tiền, bỏ sức khỏe, mối quan hệ, thời gian, tâm huyết và rất nhiều thứ xung quanh. Đổi lại làm hài lòng thì nhận được chút lời khen, còn không thì vẫn bị miệt thị chửi, thế mới có câu sinh nghề tử nghiệp.

Nghiệp cờ bạc thì nghiện thắng thua, còn tôi nghiện mấy mảng nghệ thuật là nghiện cảm xúc, nên chịu. Mình cứ quy ước với bản thân là mình đang làm cho mình, vậy là xong, khỏi phải bận tâm" - Nam Em bày tỏ.

Sau thời gian dài trở thành nhân vật ồn ào nhất nhì mạng xã hội với những hành động và phát ngôn gây tranh cãi, những sản phẩm âm nhạc của Nam Em cũng bị khán giả quay lưng.

Người đẹp Tiền Giang liên tục phát hành những sản phẩm âm nhạc trên kênh YouTube của mình. Bên cạnh đó, Nam Em cũng tái phát hành hàng loạt list nhạc từng được ra mắt trước đó.

Tuy nhiên, những sản phẩm này của Nam Em có lượt xem khá khiêm tốn. Giọng hát triệu view được mệnh danh "chữa lành" một thời giờ không còn sức hút với khán giả sau hàng loạt tai tiếng.

Nam Em cho rằng với mỗi một sản phẩm âm nhạc mà cô cho ra mắt thì phải đánh đổi rất nhiều thứ, thế nhưng phản ứng của khán giả, người xem đôi khi lại không như người đẹp mong muốn.

Trước ý kiến của Nam Em, cư dân mạng lại xôn xao với luồng dư luận trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng Nam Em cần giữ cho mình một trạng thái tỉnh táo cũng như dành sự tập trung cho những sản phẩm âm nhạc của mình hơn là than thở, buồn phiền vì những ý kiến không tích cực từ mạng xã hội.

KINH HOÀNG XE KHÁCH CHỞ 45 NGƯỜI LAO XUỐNG VỰC

Khi đi qua đoạn cua gấp trên đèo Cùi Chỏ, xe giường nằm loại 45 chỗ lao xuống vực (bên phải theo hướng lưu thông).

Ngày 1/7, ông Trần Nam Thuần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông cho biết đã chỉ đạo lực lượng công an và chính quyền địa phương tập trung hỗ trợ các nạn nhân bị thương trong vụ xe khách lao xuống vực (tại khu vực đèo Cùi Chõ trên Quốc lộ 28, thuộc địa phận thôn 2, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ ngày 1/7, xe giường nằm loại 45 chỗ biển số 61-029.XX, do tài xế N.M.H (50 tuổi) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 28 theo hướng từ tỉnh Lâm Đồng sang tỉnh Đắk Nông.

Khi đi qua đoạn cua gấp trên đèo Cùi Chõ, xe lao xuống vực (bên phải theo hướng lưu thông).

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 45 hành khách, tài xế, phụ xe. Vụ tai nạn khiến một số hành khách bị thương, rất may chưa ghi nhận trường hợp tử vong, nguy kịch.

Hiện tại các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương triển khai nhân lực, vật lực phục vụ công tác cứu nạn và cứu chữa các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Một số hành khách bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

SẬP HẦM VÀNG, 2 NGƯỜI MẮC KẸT TRONG HANG SÂU

Ba người rủ nhau vào hang đào trộm vàng thì nhiều tảng đá lớn sạt trượt lấp kín miệng hang, một người may mắn thoát nạn, 2 người mắc kẹt bên trong.

Theo báo cáo của UBND huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn), khoảng 17h30 ngày 30/6, tại thôn Liên Kết (xã Hiệp Lực) xảy ra vụ sập hầm khai thác vàng trái phép khiến 2 phu vàng mắc kẹt trong hang sâu.

Thông tin ban đầu, anh Bàn Văn Lưu (SN 1989, người dân tộc Dao, trú tại thôn Bản Cấu, xã Hiệp Lực), anh Ma Văn Thế (SN 1985, dân tộc Tày, trú tại thôn Khu Chợ, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn) và anh Triệu Văn Xuân (SN 1985, dân tộc Dao, trú tại xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) rủ nhau đến thôn Liên Kết, vào hang đào trộm vàng.

Do trời mưa nhiều ngày qua, các tảng đá lớn sạt trượt, đổ sập lấp kín miệng hang. Anh Bàn Văn Lưu ở gần cửa hang bị đá đè gãy tay, may mắn thoát được ra ngoài. Sau đó, anh Lưu được đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn để cấp cứu.

Anh Ma Văn Thế bị mắc kẹt trong hầm, gọi không thấy tiếng trả lời. Triệu Văn Xuân cũng bị mắc kẹt trong cửa hang nhưng vẫn tỉnh táo.

Ngay khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Hiệp Lực báo cáo UBND huyện Ngân Sơn. Tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo chính quyền cấp cơ sở và ngành chức năng khẩn trương vào cuộc tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn 2 người bị mắc kẹt trong hang sâu.

Trong đêm 30/6, lực lượng chức năng đưa được anh Triệu Văn Xuân ra ngoài. Anh Xuân cho biết nạn nhân còn lại bị mắc kẹt ở phía dưới, nơi đất đá sập kín. Lực lượng chức năng tiếp tục lên phương án giải cứu nạn nhân còn lại. Tuy nhiên, trời đổ mưa nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Ba năm trở lại đây, trên địa bàn huyện Ngân Sơn liên tiếp xảy ra nhiều vụ sập hầm vàng.

Trước đó, ngày 14/10/2023, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra ở mỏ vàng Pác Lạng (Ma Nu) nằm trên địa bàn xã Thượng Quan và xã Đức Vân (huyện Ngân Sơn) khiến một người chết, một người bị thương. Mỏ vàng này do đơn vị khai thác là Công ty TNHH Tân Thịnh (địa chỉ ở phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) làm chủ đầu tư khai thác chế biến khoáng sản vàng gốc.

Ngày 13/6/2022, tại hai hầm lò đang khai thác của mỏ vàng Pác Lạng cũng xảy ra sự cố sạt lở, sập, sụt, hậu quả một người chết và một người mất tích.

Nguồn: Soha; Người Lao Động; Môi trường & Đô thị; Kenh14

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang