- Cư trú - Luật pháp
- Nhập cư
.png)
Diễn tiến
Do lạm dụng và làm giả thẻ chứng minh thư trên diện rộng, Cảnh sát Liên bang đã khám xét 29 căn hộ ở Baden-Württemberg và Bayern, 22 trong số đó ở Singen (quận Konstanz). Hiện tại, 50 nghi phạm bị cáo buộc đã nộp đơn xin cấp hộ chiếu mới mang ảnh hộ chiếu của người khác. Trước đó, họ đã lập mưu báo cáo với cảnh sát thẻ chứng minh thư của họ đã bị mất. Đồng thời họ đã để lại hộ chiếu của mình cho những người khác có ảnh nhìn thoáng trông giống họ.
Trung tâm của vụ án là một đại gia đình người Syri muốn đưa người thân của họ dần dần sang Đức theo cách này. Vụ án giả mạo giấy tờ được phát hiện trong một cuộc kiểm tra ở biên giới Thụy Sĩ tiếp giáp với Konstanz, Đức. Các nghi phạm chủ yếu là phụ nữ. Trong một số trường hợp, công dân Syri đã được đưa lậu vào EU qua Bulgaria và cuối cùng tới Đức.
Kết quả điều tra
Trong quá trình khám xét, nhiều bằng chứng đã bị thu giữ, bao gồm 50 điện thoại di động, 20 hộ chiếu giả mạo một phần, và vô số hộ chiếu dán ảnh của nhiều người khác nhau. Tất cả các nghi phạm đều được trả tự do sau khi bị bắt để lập hồ sơ điều tra vụ án.
Diễn tiến
Ngay sau nửa đêm thứ Tư tuần trước, cảnh sát xuất hiện tại trại tị nạn ở Berg. Họ đánh thức người mẹ đơn thân Imuetynian Osayande, 41 tuổi và hai đứa con của cô là Abundance (11 tuổi) và Derick (7 tuổi) người Nigeria khỏi giấc ngủ của họ, ra lệnh cưỡng chế trục xuất về nước. Người phụ nữ hoảng loạn nhảy ra khỏi cửa sổ trên tầng một của tòa nhà container, bị thương. Nạn nhân được mang đến bệnh viện để cấp cứu và thẩm định sức khỏe có đảm bảo đi máy bay hay không. Cảnh sát tuyên bố sức khỏe cô vẫn phù hợp để vận chuyển. Sáng sớm, gia đình bị cưỡng chế lên máy bay đến Nigeria. Một đất nước mà theo những người ủng hộ Imuetynian Osayande đã trải qua bạo lực tồi tệ nhất. Các con của cô ấy không biết Nigeria.
Hai con hòa nhập tốt, theo học các trường học trong khu vực và không hề biết Nigeria.
Hoàn cảnh nạn nhân
Người mẹ chỉ được hưởng quyền lưu trú tạm dung ở Đức trong bảy năm. Cô nhập cảnh vào Ý tỵ nạn năm 2005 và trở thành "nạn nhân của tất cả các loại bạo lực". Con gái Abundance sinh ra ở Venice vào năm 2014, con trai Derick sinh ra ở Heidelberg vào năm 2018.
Bé Derick theo học trường tiểu học Oskar-Maria-Graf ở Aufkirchen. Abundance theo học trường trung học cơ sở ở Starnberg. Bé gái hy vọng sẽ chuyển sang trường trung học. Quỹ Startchance đã hỗ trợ bé theo diện có hoàn cảnh khó khăn. Cơ sở giáo dục tương tự gần đây đã nhận được Giải thưởng Hội nhập của Chính phủ Bayern. Nhưng chỉ vài tuần sau đó, Sở Ngọai kiều đã thực thi lệnh cưỡng chế trục xuất.
Một phụ huynh học sinh cùng trường với Abundance phản ứng: Tôi thấy việc trục xuất một bé gái mười một tuổi đến thành phố Benin, Nigeria hoàn toàn đáng lên án từ quan điểm đạo đức và nhân đạo. Con gái bà là bạn thân của Abundance và ở lại với bà trong trại tị nạn nhiều lần. Phụ huynh này rơi nước mắt khi nói về gia đình người tỵ nạn. Cần có cơ sở pháp lý cho hành động cưỡng chế trong đêm.
Phản ứng của nhà trường
Trường Oskar Maria Graf đã thảo luận về vụ trục xuất trong trường. Hiệu trưởng, Tiến sĩ Silke Rogosch nói: Chúng tôi muốn đặt ra một dấu hiệu rõ ràng - chống lại cách nó được thực hiện và để bảo vệ trẻ em đã lớn lên ở đây. Các sự kiện đã ảnh hưởng đến chúng tôi và khiến chúng tôi không nói nên lời.
Phụ huynh, giáo viên, nhóm người giúp đỡ và những người tận tâm khác đã tổ chức một hành động đoàn kết với 3 mẹ con bị trục xuất diễn ra chiều hôm trục xuất. Họ tuyên bố: Chúng tôi làm điều này chủ yếu vì trẻ em. Chúng cần có cơ hội nói lời tạm biệt khi bị trục xuất. Họ cảm thấy bất lực vì họ đã mất một người bạn chỉ sau một đêm.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá