40 thiếu niên hỗn chiến; Đi đòi nợ, đâm chết người; Tóm 2 đạo chích; Dùng vàng giả lừa đảo; Chuyển ma túy xuyên biên giới

40 THANH, THIẾU NIÊN HẸN NHAU "HỖN CHIẾN" VÌ THÁCH THỨC TRÊN TIKTOK

(Ảnh minh hoạ).

Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) phối hợp với lực lượng chức năng vừa ngăn chặn thành công một cuộc "hỗn chiến" giữa 2 nhóm thanh, thiếu niên vì thách thức nhau trên Tiktok...

Ngày 27/1, Công an thành phố Uông Bí cho biết vừa ngăn chặn kịp thời 2 nhóm thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí nguy hiểm chuẩn bị gây hỗn chiến, trong những ngày đầu năm mới - Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đó, vào tối 25/1 (Mùng 4 tết), Công an thành phố Uông Bí nắm được thông tin trên mạng xã hội TikTok đang có hai nhóm thanh, thiếu niên từ TP Hải Phòng và TP Uông Bí hẹn đánh nhau, nên đã phối hợp với Phòng CSGT đường bộ - đường sắt và Công an TP Hải Phòng phối hợp tuần tra trên dọc tuyến đường Quốc lộ 10.

Quá trình tuần tra, cảnh sát phát hiện nhóm thanh, thiếu niên khoảng 40 người điều khiển xe mô tô che biển số cầm theo gậy gộc, vỏ chai, đi từ hướng TP Hải Phòng sang và một nhóm mang theo chai lọ thủy tinh, dao, phớ tụ tập tại ven đường Quốc lộ 10 đoạn qua phường Phương Nam, TP Uông Bí.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã rồ ga bỏ chạy, sau đó đã bị các lực lượng tiến hành truy bắt.

Theo cơ quan công an, tại TP Hải Phòng, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 8 đối tượng; tại TP Uông Bí đã bắt giữ được 7 đối tượng cùng nhiều dao, phớ, vỏ chai thủy tinh.

Tại cơ quan công an, bước đầu nhóm này khai nhận đều có độ tuổi từ 17-18. Do có xích mích trên mạng xã hội từ ngày mùng 3 Tết, nên nhóm thanh, thiếu niên tại TP Hải Phòng đã hẹn vào tối mùng 4 Tết sang đánh nhau với số thanh niên tại TP Uông Bí.

Hiện Công an thành phố Uông Bí đang tiếp tục phối hợp với Công an TP Hải Phòng triệu tập, xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan tới vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Dân Trí)

NAM THANH NIÊN Ở BÌNH PHƯỚC ĐÂM CHẾT NGƯỜI KHI ĐI ĐÒI TIỀN BỒI THƯỜNG

Hôm nay (27/1), Công an tỉnh Bình Phước đang lấy lời khai đối tượng Trần Ngọc Quang (27 tuổi, ngụ xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Trước đó, Trần Ngọc Quang và Nguyễn Thuận (46 tuổi, ở ấp 2, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) có va chạm với nhau khi tham gia giao thông. Sau đó, Quang đồng ý để ông Thuận bồi thường số tiền 2 triệu đồng.

Khoảng 19h tối ngày 26/1, Quang lên nhà ông Thuận đòi tiền. Lúc này, ông Thuận đang tổ chức ăn nhậu tại nhà với Trịnh Duy Phương (31 tuổi, cùng ngụ xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài) và một số người khác.

Tại đây, giữa Quang và ông Thuận xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Thấy vậy, Phương vào can ngăn và bị Quang dùng dao thủ sẵn trong người đâm vào lưng khiến nạn nhân ngã gục. Phương được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Gây án xong, Quang rời khỏi hiện trường. Sau đó, biết Phương tử vong, Quang đã đến cơ quan công an đầu thú.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

(Nguồn: Kenh14)

HÀ NỘI: HAI TÊN ĐẠO CHÍCH SA LƯỚI KHI QUAY LẠI "CHỐN CŨ" ĐỂ TRỘM

(Ảnh minh hoạ).

Công an quận Cầu Giấy (TP.Hà Nội) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng về tội "Trộm cắp tài sản".

Ngày 26/1, Công an quận Cầu Giấy (TP.Hà Nội) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đ.T.H. (18 tuổi, trú tại Việt Trì, Phú Thọ) và V.Đ.M. (17 tuổi; trú tại Xuân Trường, Nam Định) về tội "Trộm cắp tài sản", theo Bảo vệ pháp luật.

Theo điều tra, H. từ Phú Thọ xuống Hà Nội sống lang thang và hay đến các quán Internet. Khi chơi tại quán trên đường Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình), H. có quen với M..

Để có tiền tiêu xài, M. bàn với H. cùng nhau đi trộm cắp. Tối 29/12/2022, M. chở H. bằng xe đạp ra phố Trần Quốc Hoàn trộm cắp tài sản. Khi đến ngách 199/10 Trần Quốc Hoàn, 2 thanh niên thấy có nhiều xe máy, nên đã phá khóa lấy được 2 chiếc xe Honda Wave.

Hai nghi phạm mang một chiếc xe đi bán được một triệu đồng, sau đó quay lại ngách 199/10 Trần Quốc Hoàn để tiếp tục trộm cắp.

Khi hai thanh niên này chuẩn lấy trộm chiếc xe máy Honda Wave khác, thì bị người dân phát hiện, truy đuổi. Cả hai bỏ chạy, thì gặp Tổ tuần tra của Công an phường Dịch Vọng Hậu. H. bị bắt giữ, còn M. bỏ chạy được.

Đến ngày 1/1, M. đã đến cơ quan Công an đầu thú hành vi phạm tội của mình. Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xử lý các nghi phạm theo quy định.

Cũng tại địa bàn quận Cầu Giấy, trước đó vào ngày 22/1, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Quân (SN 2001, trú tại Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An) để điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản", theo Công an Hà Nội.

Trước đó, Công an quận Cầu Giấy nhận được tin báo trên địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, liên tục xảy ra các vụ mất trộm tại khu nhà trọ tại ngõ 79 Cầu Giấy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Cầu Giấy đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương, xác minh sự việc. Quá trình điều tra, ngày 17/1, Nguyễn Hoàng Quân đã đầu thú hành vi phạm tội của bản thân tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Quân khai nhận đang thuê phòng trọ tại ngõ 79 Cầu Giấy, phường Yên Hòa. Do không có tiền tiêu xài, Quân đã nảy sinh ý định trộm cắp tại các phòng trọ nơi mình đang thuê.

Từ tháng 12/2022 đến khi bị cơ quan công an bắt giữ, nghi phạm đã đột nhập vào các phòng trọ lấy trộm đôi nhẫn vàng tây, đôi tai nghe iPod, đồng hồ Apple Watch, Laptop Dell, Laptop Vaio, iPad, điện thoại Samsung S8.

(Nguồn: Đời sống & Pháp luật)

ĐIỀU TRA VỤ CẦM VÀNG GIẢ TRỘN LẪN VÀNG THẬT LỪA ĐẢO TIỆM CẦM ĐỒ

Ngày 27.1, Công an TP.Vũng Tàu cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một đối tượng để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng bị khởi tố, bắt giam là Trần Phước Đại (sinh năm 1995, cư ngụ phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu) đã có hành vi dùng vàng giả trộn lẫn vàng thật để lừa đảo tiệm cầm đồ, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 12.2022 đến 19.01.2023, Trần Phước Đại đã đi mua kim loại giả vàng với các mặt hàng như lắc tay, dây chuyền, nhẫn ... để thực hiện hành vi phạm tội.

Sau khi mua về, Đại đã trộn lẫn số vàng giả trên cùng với số vàng thật đang có. Rồi mang số vàng cả thật lẫn giả đến một tiệm cầm đồ ở phường Thắng Tam do anh D.V.N làm chủ (sinh năm 1966) để cầm cố. Số vàng này Đại đã cầm được số tiền 553,5 triệu đồng.

Cùng thủ đoạn trên, ngày 19.1, Đại tiếp tục đến tiệm cầm đồ của anh N. Nhưng lần này anh N đã phát hiện, đồng thời kiểm tra lại phát hiện số vàng trước đây do Đại cầm có nhiều vàng giả, vì vậy đã trình báo cơ quan chức năng.

Qua làm việc, bước đầu, Đại đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định.

(Nguồn: Lao Động)

HAI NGƯỜI MANG THUỐC PHIỆN VÀO VIỆT NAM BỊ PHÁT HIỆN

(Ảnh minh hoạ).

Hai nghi phạm người Lào mang 12 kg nhựa cây thuốc phiện, 12.000 viên ma túy tổng hợp khi vượt biên vào Việt Nam đã bị bộ đội biên phòng khống chế.

Ngày 25/1 (tức mùng 4 Tết), Bộ đội biên phòng Nghệ An tổ chức mật phục tại bản Piêng Coọc, xã Mai Sơn (huyện Tương Dương) khi nắm thông tin có tội phạm vận chuyển ma túy đi bộ qua khu vực này.

9h30 phút cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã khép vòng vây khi Xồng Tồng Xò (32 tuổi) và Xồng Téng (21 tuổi, đều trú tại Lào) mang ma túy xâm nhập lãnh thổ. Nhà chức trách cho biết các nghi phạm chống trả quyết liệt hòng thoát thân song đã bị quật ngã.

Tang vật thu tại hiện trường gồm hơn 12 kg nhựa cây thuốc phiện, 12.000 viên ma túy tổng hợp, hai dao nhọn và một số tang vật liên quan khác.

Xò cùng đồng phạm khai lợi dụng ngày nghỉ Tết Nguyên đán đã mang ma túy vào Việt Nam để bán kiếm lời...

(Nguồn: Vnexpress)

(Xem thêm:

=> Chủ quán hành hung công an; Cướp người đi chúc tết; Rút súng cướp tiệm vàng; Trường học gặp phụ huynh khó đỡ ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang