4 thiếu niên đánh hội đồng nữ sinh; Giang hồ cầm súng nhựa vào nhà dân; Giang hồ Tuấn ‘trắng’ là ai; ‘Sống’ bằng nghề chuyển ma túy thuê

TRIỆU TẬP 4 THIẾU NIÊN ĐÁNH HỘI ĐỒNG NỮ SINH LỚP 7

Cơ quan công an đã triệu tập nhóm thiếu niên đánh dã man nữ sinh lớp 7 khiến em này nghỉ học, không dám về nhà.

Ngày 7-3, UBND xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết lực lượng công an xã đã triệu tập 4 thiếu niên đánh hội đồng em V.H.Y (SN 2011), nữ sinh lớp 7, Trường THCS Phạm Hồng Thái, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Nhóm thiếu niên bị triệu tập lên làm việc gồm 2 nam, 2 nữ đang trong độ tuổi từ 13-15 tuổi, cùng trú tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tại cơ quan Công an, nhóm này khai nhận do có mâu thuẫn từ trước, chiều 25-2 đã hẹn em V.H.Y đến đồi thông xã Ia Dêr để nói chuyện. Tại đây, 2 trong số 4 thiếu niên này đã dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đánh em V.H.Y. Một số thiếu niên khác đi cùng đã quay lại video về vụ việc.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 25-2, sau khi bị nhóm thiếu niên vây đánh dã man, em V.H.Y đã hoảng sợ không dám về nhà, không đến trường học mà đến nhà một người bạn ở huyện Ia Grai để ở.

Đến ngày 2-3, em V.H.Y có dùng điện thoại của bạn để gọi điện về cho anh trai kể lại sự việc rồi sau đó không liên lạc được nên người nhà trình báo công an.

Ngay trong tối cùng ngày, Công an xã Ia Dêr đã tìm kiếm và xác định em V.H.Y đang ở nhà một người bạn tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai nên đã thông báo cho người nhà đến đón về.

Sau khi trở về nhà, em V.H.Y đã được gia đình đưa đến điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Qua thăm khám, em Y. được chẩn đoán chấn động não và đa sang chấn.

 

 

VỤ GIANG HỒ CẦM SÚNG NHỰA VÀO NHÀ DÂN

Nghi ngờ ông B. đánh bạc gian lận nên một nhóm mang theo súng nhựa đến nhà người đàn ông này để nói chuyện. Sau đó hai bên xảy ra ẩu đả, ông B. bị một người dùng khẩu súng nhựa đánh vào đầu.

Ngày 7/3, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang làm rõ vụ việc nhóm người cầm súng nhựa tấn công một người đàn ông tại xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành.

Chiều 5/3, ông Võ Văn B. (45 tuổi, trú xã Hành Trung) đang nói chuyện với người thân trong nhà. Lúc này có 5 người từ ngoài cổng vào nhà ngồi xuống nói chuyện với ông B.. Sau đó hai bên xảy ra cự cãi, ông B. bị nhóm người tấn công.

Bị đánh, ông B. phản kháng quyết liệt. Lúc này một người cầm khẩu súng hướng về phía ông B. và đánh vào đầu nạn nhân gây chảy máu. Sau đó 5 người bỏ đi.

Công an Quảng Ngãi đã triệu tập 4/5 người tham gia hành hung ông B. để làm rõ sự việc. Công an cũng thu giữ khẩu súng và xác định đây là súng nhựa.

Bước đầu nhóm này khai do nghi ngờ ông B. đánh bạc gian lận nên tìm đến nhà để nói chuyện. Sau đó hai bên nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Như Dân trí đã thông tin, trưa 6/3, một người dùng mạng xã hội ở Quảng Ngãi đăng tải thông tin cho rằng gia đình mình bị một nhóm giang hồ mang theo dao, súng vào nhà tấn công.

Người này còn đăng kèm đoạn video ghi lại sự việc. Thông tin này được nhiều trang mạng xã hội chia sẻ gây xôn xao dư luận.

 

 

GIANG HỒ TUẤN ‘TRẮNG’ BỊ BẮT LÀ AI?

Sở hữu biệt phủ và nhiều tài sản giá trị, Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn "trắng") bị Công an tỉnh Phú Thọ cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Mới đây, Công an tỉnh Phú Thọ phát đi thông tin cho biết, Cơ quan CSĐT quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Tuấn "trắng" về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, thời điểm bị bắt tạm giam, Cơ quan CSĐT xác định việc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Văn Tuấn là "đã rõ hành vi".

Được biết, việc xác minh, điều tra các hành vi phạm tội của giang hồ Tuấn "trắng" được thực hiện theo chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định, Tuấn "trắng" sinh năm 1968, quê quán tại TP Hải Phòng. Dù có hộ khẩu thường trú tại TP Hải Phòng nhưng Tuấn thường xuyên đi làm xa nhà và có thời gian dài làm việc tại TX Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ).

Ở Phú Thọ, Tuấn "trắng" được biết đến là chủ cơ sở Trạm dừng nghỉ Ngọc Anh (có vị trí gần QL2, xã Phú Hộ). Tại đây, Nguyễn Văn Tuấn còn xây dựng biệt phủ rộng hàng nghìn m2 bề thế, nổi bật bậc nhất trong vùng.

Dù bề ngoài Tuấn sở hữu khối tài sản lớn, tuy nhiên theo nguồn tin của VietNamNet, người này trong quá khứ từng có nhiều tiền án, tiền sự liên quan hành vi cưỡng đoạt tài sản, mại dâm...

Đáng chú ý, thời gian vừa qua, nhiều người tố cáo Tuấn "trắng" có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có giá trị hàng trăm triệu đồng. Công an tỉnh Phú Thọ xác định Nguyễn Văn Tuấn còn có nhiều hành vi vi phạm pháp luật gây bức xúc cho dư luận.

Đáng chú ý, hiện tại, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, xem xét các hành vi sai phạm liên quan đến đất đai trong thực hiện dự án và hoạt động kinh doanh khu dịch vụ tổng hợp phục vụ xe đường dài Ngọc Anh; hành vi lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản của Tuấn "trắng" với nhiều bị hại khác.

Sau khi Nguyễn Văn Tuấn bị bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc, ngày 7/3, ghi nhận của VietNamNet cho thấy, khu vực trạm dừng nghỉ Ngọc Anh rộng hàng nghìn m2 nằm sát tuyến quốc lộ 2 do Tuấn "trắng" làm chủ đã đóng cửa, không có xe, khách ghé vào trạm.

Ông Cao Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh cho biết, trạm dừng nghỉ Ngọc Anh nằm trên địa bàn của 2 xã Phú Lộc và xã Phú Hộ (TX Phú Thọ). Theo ông Trường, sát trạm dừng nghỉ là khu biệt phủ bề thế của giang hồ Tuấn "trắng".

Thời điểm PV có mặt, biệt phủ của Tuấn đóng kín cổng, phía bên trong có 3 khối nhà kiên cố, rộng lớn, bể bơi và hàng cây xung quanh. Trong buổi sáng chỉ có một người xuất hiện bên trong khu vực này.

 

 

TỬ HÌNH KẺ SỐNG BẰNG NGHỀ CHUYỂN MA TÚY THUÊ

TAND Tp.Huế vừa tuyên mức án cao nhất là tử hình đối với một nam bị cáo có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Ngày 07/03, TAND Tp.Huế đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Mua bán trái phép chất ma túy đối với bị cáo Đoàn Lê Quốc Phước (SN 2001), trú tại thôn Triều Thủy, xã Phú An, huyện Phú Vang (Tp.Huế).

Theo cáo trạng của VKSND Tp.Huế, vào lúc 11h45 ngày 26/4/2023, tại trước nhà nghỉ Rose thuộc tổ dân phố Chiết Bị, phường Phú Thượng, quận Thuận Hóa (Tp.Huế), khi Phước đang có hành vi nhận 7.725,36 gam ma túy loại MDMA để mua bán thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Tp.Huế phối hợp cùng lực lượng chức năng bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Phước khai, thông qua các mối quan hệ ngoài xã hội Phước quen biết với người phụ nữ tên Trần Thị Như Quỳnh và biết Quỳnh có bán ma tuý nên Phước xin tham gia vận chuyển, cất giấu và bán ma túy giúp Quỳnh để được Quỳnh trả tiền công.

Đoàn Lê Quốc Phước được Quỳnh trả tiền công 02 tháng với tổng số tiền 140 triệu đồng, mỗi tháng khoảng 70 triệu đồng. Số ma túy bắt quả tang lần này là Phước đi nhận theo chỉ đạo của Quỳnh.

Từ ngày 16/02 đến 26/4/2023 theo yêu cầu của Quỳnh, Phước đã đi giao bán ma túy nhiều lần cho nhiều người trên địa bàn Tp.Huế và các tỉnh khác (không nhớ rõ thông tin, lai lịch các đối tượng), lần ít nhất 50 viên ma túy kẹo và nửa lạng ma túy khay; lần nhiều nhất 01kg ma túy khay và 3000 viên ma túy kẹo.

Ngoài ra, từ ngày 16/02/2023 cho đến ngày bị bắt Phước còn bán ma túy cho nhiều đối tượng, nhiều đối tượng trên địa bàn Tp.Huế để thu lợi riêng. Đối tượng Trần Thị Như Quỳnh hiện đang bị truy nã.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ cũng như quá trình xét hỏi, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Lê Quốc Phước mức hình phạt cao nhất là tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

 

Nguồn: Kenh14; Dân Trí; Vietnamnet; Người Đưa Tin

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

VIDEO Tết Bính Ngọ 2026 Hội Người Việt Leipzig & vùng phụ cận CHLB Đức

Được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15.02.2026 tại nhà hàng Ánh Bình Minh. Tới dự có Tham tán Đại sứ quánVũ  Xuân Tùng. Về phía thành phố Leipzig có bà Biedemann, Đặc trách ngoại kiều, phụ trách các mảng tài trợ; Bà TS Landgraf Susann Giám đốc đào tạo Azubi Việt Nam tại bệnh viện Sank georg Leipzig; Bà Rosa Goldfuß, phòng đối ngoại và hợp tác quốc tế; Bà GS,TS Ines Obergfell, Hiệu trưởng trường Đại học Uni Leipzig; Ông bà Dirk Herrmann Giám đốc bệnh viện  Diakonis Haus Leipzig; Ông bà Birgit Glöfeld, Sparkasse Leipzig; Ông Philipp Steinhoff Giám đốc Selgros; Bà Katrin Lukas, Giám đốc phụ trách giao thông LVB Leipzig.

Về phía cộng đồng người Việt có BCH Hội Người Việt Leipzig; Lãnh đạo khu chợ Đồng Xuân; Chủ tịch cùng các Phó Chủ Tịch, đại diện các Hội đoàn Dessau, Zwickau, Hội Sinh viên Việt Nam; Các phóng viên truyền thông và gần 350 bà con Leipzig và vùng phụ cận  tới dự.

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Lên đầu trang