Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Đối tượng kiểm tra là các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành kế hoạch số 386/KH-UBND về việc tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm và phòng, chống tệ nạn xã hội tại cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Thành phố năm 2025.
Theo đó, năm 2025, phấn đấu toàn thành phố tổ chức kiểm tra đạt từ 60% trở lên tổng số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn phải được kiểm tra ít nhất một lần. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có biểu hiện phức tạp về tệ nạn xã hội thì sẽ tổ chức tái kiểm tra để phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm về phòng, chống tệ nạn xã hội.
Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố tổ chức kiểm tra 80 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn TP.Hà Nội, trong đó, kiểm tra theo kế hoạch 20 cơ sở, kiểm tra đột xuất 60 cơ sở. UBND cấp huyện giao Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, cấp xã tổ chức kiểm tra ít nhất 2.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm.
Đối tượng kiểm tra là các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm như khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà hàng, nhà trọ, biệt thự kinh doanh du lịch, căn hộ kinh doanh du lịch, căn hộ cho thuê, vũ trường, quán bar, karaoke, massage, xoa bóp, cà phê đèn mờ... đang hoạt động kinh doanh tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.
Nội dung kiểm tra
Kiểm tra việc chấp hành nội dung đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động, các điều kiện đảm bảo về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.
Kiểm tra việc sử dụng lao động, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của người lao động quy định trong một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và việc chấp hành các quy định khác của Bộ luật Lao động tại cơ sở kinh doanh dịch vụ.
Việc thực hiện cam kết của chủ cơ sở với các ngành chức năng, UBND cấp xã nơi cơ sở đăng ký kinh doanh về việc không để xảy ra tệ nạn ma túy, mại dâm tại cơ sở, thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh và chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm.
Thực hiện đăng ký tạm trú cho người lao động thuộc diện phải đăng ký tạm trú; kiểm tra giấy xác nhận của địa phương nơi người đó thường trú hoặc giấy báo tạm vắng, bản cam kết không vi phạm tệ nạn ma túy, mại dâm của người lao động.
Hồ sơ khám sức khỏe định kỳ, theo dõi, giám sát việc khám sức khỏe cho người lao động.
Chấp hành kinh doanh sản phẩm văn hóa, hàng hóa theo quy định của pháp luật.
Các quy định của pháp luật khác có liên quan tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm.
Tổ chức thực hiện
Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố lập danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ và xây dựng lịch kiểm tra cụ thể cho từng địa bàn, từng cơ sở theo định kỳ hoặc đột xuất phù hợp với tình hình thực tế; tổ chức kiểm tra độc lập hoặc tùy theo tình hình có thể thông báo phối hợp với chính quyền và các lực lượng chức năng trên địa bàn để hỗ trợ, phối hợp kiểm tra.
Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, cấp xã chủ động tham mưu cho UBND cùng cấp xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn. Tại các địa phương có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ và địa bàn có biểu hiện phức tạp về tệ nạn mại dâm cần tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra để phát hiện vi phạm và phối hợp với các lực lượng chức năng có biện pháp xử lý, triệt xóa kịp thời không để phát sinh thành tụ điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm. Phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn khi được yêu cầu.
UBND Thành phố yêu cầu công tác kiểm tra cần được tiến hành đồng bộ, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các sở, ngành và các địa phương; đồng thời hạn chế tối đa việc kiểm tra chồng chéo ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ là đối tượng được kiểm tra. Hình thức kiểm tra linh hoạt, nội dung kiểm tra bám sát vào các quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND Thành phố.
Đi nhận tiền trúng thưởng vé số cho mẹ, do muốn dùng khoản tiền này để tiêu xài cô gái đã đến công an trình báo bị cướp giật.
Ngày 31/12, Công an phường Cầu Kho (quận 1, TP.HCM) ra quyết định xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng đối với chị N.T.T.T. (SN 1994, ngụ quận 3) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Trước đó, vào tối 28/12, chị T. đến Công an phường Cầu Kho (quận 1) trình báo vào 17h cùng ngày, chị dừng xe trước căn nhà trên đường Nguyễn Văn Cừ để mặc áo mưa thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát, giật túi xách chứa số tiền 137 triệu đồng.
Theo trình báo của chị T., đây là tiền trúng thưởng vé số mà chị đi đổi giúp cho mẹ ruột. Ngoài ra, thời điểm xảy ra vụ việc, chị T. mặc áo mưa nên không biết được loại xe máy và đặc điểm nhận dạng của 2 đối tượng cướp giật.
Tiếp nhận tin báo, Công an phường Cầu Kho nhanh chóng có mặt ghi nhận hiện trường và lấy lời khai của nhiều người liên quan.
Qua trích xuất camera quanh khu vực chị T. trình báo, công an xác định không có vụ việc cướp giật nào xảy ra.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua đấu tranh, chị T. thừa nhận nội dung trình báo trước đó không đúng sự thật.
Cụ thể, chiều 28/12, T. đến một đại lý vé số ở quận Bình Tân nhận hơn 137 triệu đồng cho mẹ ruột, và đây là tiền trúng vé số.
Vì muốn dùng khoản tiền này để tiêu xài, T. tạo dựng màn kịch rồi đến công an trình báo bị cướp giật để qua mặt mẹ mình.
Công an phường Cầu Kho xác định T. hoang báo bị cướp giật gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa bàn. Vì thế, cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt hành chính đối với T. về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền với mức phạt tiền là 2,5 triệu đồng để răn đe, phòng ngừa chung.
Ngày 30/12, TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình đối với bị cáo Trần Khánh Hà (SN 1983, ở Thanh Oai) về tội Giết người.
Theo cáo buộc, vợ chồng ông Trần Huy Long và bà Phan Thị Phượng (đều SN 1953) sinh sống cùng con trai là bị cáo Trần Khánh Hà và cháu A. (SN 2017, con gái của Hà) ở huyện Quốc Oai, Hà Nội. Khoảng 21h40 ngày 25/6/2024, Hà đi chơi về thì bị ông Long quát mắng về việc chiếc xe đạp cũ của cháu A. vẫn còn đang sử dụng được, nhưng Hà lại đi mua xe đạp mới cho con gái.
Bực tức vì bị bố mắng, Hà chửi lại ông Long và đấm 1 cái trúng đầu bố. Bị con trai hành hung, ông Long không nói gì mà bỏ sang nhà con trai lớn là anh Trần Mạnh Hải ở gần đó, kể với vợ và anh Hải về việc mình vừa bị đánh. Đến khoảng 21h50 cùng ngày, Hà lấy chiếc búa đinh đi đến nhà anh Hải tìm đánh bố. Vừa thấy Hà cầm búa sang, ông Long lấy đoạn gậy tre cầm trên tay để phòng thân. Hà đứng trước cửa nhà anh trai chửi bố thì anh Hải lấy 1 con dao phay trong bếp chạy ra dọa chém để đuổi Hà về.
Lúc đó, Hà đi về nhà cất búa đinh rồi cầm con dao quắm quay lại nhà anh trai. Đến nơi, Hà thấy ông Long vẫn cầm đoạn gậy tre. Hà giơ dao lao về phía bố thì bị anh Hải đang đứng trước cửa nhà dùng tuýp sắt giơ lên vụt 1 phát trúng đầu để ngăn không cho em trai tấn công bố.
Bị đánh, Hà xông vào vung dao chém 1 nhát trúng vào tay anh Hải. Anh Hải lùi lại phía sau thì bị ngã nằm xuống đường. Thấy vậy, bà Phương can ngăn và hô to: “Thôi, thôi”. Trong khi đó ông Long chạy đến giật dao trên tay Hà làm con dao rơi xuống đường. Hà vùng ra và nhặt con dao, lao về phía anh Hải chém 1 nhát. Anh Hải lùi lại, ngã xuống đường.
Chứng kiến cảnh đau lòng này, bà Phượng hét lớn: “Ối giời ôi, làng nước ơi”. Nhưng do Hà quá hung hãn nên bà Phượng không dám can ngăn. Khi Hà cầm dao đi về phía bố thì ông Long cầm gậy tre vụt 2 cái trúng vào tay Hà. Ngay lập tức, Hà cầm dao chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu ông Long, làm người cha ngã xuống đường. Vừa chém, Hà vừa luôn miệng chửi bố.
Nạn nhân bị thương nặng, nằm bất tỉnh, đầu chảy nhiều máu. Sau khi chém bố xong, Hà quay lại chỗ anh trai đang nằm, dùng dao chém 2 nhát lên đầu anh Hải. Nạn nhân giơ tay lên đan chéo nhau để đỡ thì bị chém trúng 1 nhát vào tay trái.
Khi anh Hải lăn người trên đường để tránh né thì chém tiếp vào đầu, lưng anh trai. Lúc này mọi người mới xông vào can ngăn nên Hà đi bộ về nhà. Hai bố con ông Long được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đến 6h30 ngày 26/6/2024, ông Long tử vong tại bệnh viện.
CQĐT xác định, ông Long tử vong do dập não, chảy máu não. Còn anh Hải đến ngày 1/7/2024 thì được xuất viện. Ngày trong ngày 26/6/2024, Hà bị Công an huyện Quốc Oai bắt giữ để điều tra về tội Giết người. Quá trình điều tra vụ án, gia đình anh Long và anh Hải không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại gì và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Được biết, trước khi giết bố, Hà từng bị Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ; bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương trong thời gian 3 tháng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tháng 8/2019, Hà bị TAND huyện Quốc Oai xử phạt 18 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Người dân xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai phát hiện 1 bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ trong một chiếc cặp xách đặt ở vườn bưởi.
Sáng nay (31/12), UBND xã Hưng Lộc xác nhận vừa tiếp nhận và chăm sóc một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.
Theo đó, chiều ngày 30/12, một số người dân ngụ tại tổ 8, ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc nghe thấy tiếng khóc trẻ sơ sinh phát ra từ một chiếc cặp xách đặt trong vườn bưởi.
Khi mở cặp ra, họ thấy một bé gái sơ sinh nặng khoảng 3kg, cơ thể còn dính máu và dây rốn chưa được cắt.
Ngay lập tức, người dân báo cáo sự việc cho chính quyền địa phương và đưa bé đến trạm y tế xã sơ cứu, sau đó chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.
Lực lượng chức năng xã Hưng Lộc nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập thông tin từ những người liên quan.
UBND xã Hưng Lộc cũng thông báo rộng rãi để tìm kiếm gia đình hoặc người thân của bé gái.
Theo quy định, trong vòng 7 ngày không có ai đến nhận, chính quyền sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký khai sinh và các giấy tờ pháp lý liên quan, bàn giao cho người nhận nuôi bé theo quy định pháp luật.
Nguồn: Người Đưa Tin; Báo Mới; Kenh14; Vietnamnet
Dâm ô bé gái sau chầu nhậu; Quan hệ với con gái ruột 13 tuổi; Chồng chém gục vợ giữa đường rồi tự sát; Vụ hiệu trưởng bị ‘bắt ghen’
Hỗn loạn vé Táo quân; Đáng tiếc cho ca sĩ Quang Lê; Nhiều người bị xử phạt vì ‘câu like’ vụ phóng hỏa khiến 11 người tử vong
Tên máu lạnh giết mẹ và vợ con; Ghép ảnh nhạy cảm để tống tiền; Nhiều quý bà bị cướp sau ‘mây mưa’; ‘Thế giới ngầm’ mại dâm 4.0
Xe Mercedes chở 5 người lao xuống biển; Hỏa hoạn kinh hoàng, 1.600 con heo chết cháy; Tai nạn nghiêm trọng, 6 người tử vong
Kỷ luật 1 Bí thư tỉnh ủy; Truy tố cựu chủ tịch An Giang; Nhìn lại vụ án Lưu Bình Nhưỡng; TP.HCM ‘nghẹt thở’ vì kẹt xe
Phá đường dây sản xuất thuốc giả; Hoa TQ ‘lấn lướt’ thị trường Tết; Nỗi lo lỡ chuyến tàu về quê ăn tết; Thế hệ F2 của các tỷ phú USD
Tụ điểm ‘nuôi nhốt’ mại dâm; Bắt bác sĩ xâm hại bệnh nhân; Nữ sinh đâm chết bạn trai; Vợ treo cổ, chồng tự tử; Bé gái bị bỏ lại bệnh viện
Nhiều ‘hàng khủng’ sắp lên sàn; Vé máy bay Tết ‘cháy’ hàng; Nhà đầu tư quay lại lướt BĐS; ‘Phát khóc’ vì dài cổ chờ định giá đất
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá