2 nhóm 'hỗn chiến'; Cụ ông bị đánh chết; Tướng cướp 16 tuổi; Cô gái chuyên 'nhận hộ hàng'; Rửa tiền, 5 người lãnh án

Làm rõ 2 nhóm thanh niên “hỗn chiến” do mâu thuẫn qua mạng

(Ảnh minh họa).

Do cãi nhau qua mạng xã hội, hai nhóm thanh niên chuẩn bị nhiều công cụ, hung khí nguy hiểm như: phóng lợn, tuýp sắt, gậy gỗ, cuốc bàn… để giải quyết mâu thuẫn.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) công an huyện Phú Bình, Thái Nguyên ngày 29/5 thông tin, đơn vị này đang điều tra làm rõ 2 nhóm đối tượng thanh niên xảy ra “hỗn chiến” vào ngày 19/2/2023 tại xóm Cà, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình.

Theo đó, quá trình điều tra, xác định, ngày 18/2/2023, Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2005) trú tại xóm Tân Sơn, xã Đào Xá, huyện Phú Bình có mâu thuẫn cãi chửi nhau qua ứng dụng mesenger với Nguyễn Khắc Tú (SN 2005), trú tại xóm Hoàng Mai 2, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình.

Sau đó, Kiệt và Tú đã hẹn nhau đến khoảng 20 giờ ngày 19/2/2023 ra khu vực cầu La Lý, xã Đào Xá, huyện Phú Bình để giải quyết mâu thuẫn. Cả hai đều nhắn tin rủ thêm một số người cùng tham gia.

Những người được rủ đã rủ thêm bạn bè cùng tham gia nhóm của Kiệt và nhóm của Tú để đánh nhau.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Bình, nhóm của Kiệt gồm 17 đối tượng, nhóm của Tú gồm 6 đối tượng.

Hai nhóm thanh niên đã chuẩn bị nhiều công cụ, hung khí nguy hiểm như: phóng lợn, tuýp sắt, gậy gỗ, cuốc bàn… sử dụng nhiều xe mô tô để chở đèo nhau đi trên tuyến đường liên xã thuộc xã Đào Xá và xã Tân Khánh, huyện Phú Bình để tìm, gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến đoạn đường thuộc xóm Cà, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, nhóm của Kiệt gặp nhóm của Tú, do thấy nhóm của Kiệt đông nên nhóm của Tú bỏ chạy, nhóm của Kiệt đuổi theo để đánh khiến 2 xe mô tô trong nhóm của Tú va chạm với nhau, 1 xe mô tô ngã ra đường, người trên xe bị thương tích.

Lúc này nhóm của Kiệt đuổi đến và đã dùng nhiều công cụ, hung khí mang theo đập phá làm hư hỏng 1 xe mô tô. Sau đó, nhóm của Kiệt lên xe rời khỏi hiện trường. Hậu quả khiến 1 người bị thương tích, 1 xe mô tô bị hư hỏng.

Đến nay, cơ quan CSĐT công an huyện Phú Bình đã điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan, thu giữ 8 xe mô tô, 2 phóng lợn, 1 tuýp sắt, 1 gậy gỗ, 1 cuốc bàn và nhiều vật chứng khác liên quan đến vụ việc.

Hành vi của các đối tượng trong vụ việc nêu trên thể hiện thái độ coi thường coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, gây hoang mang, bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Hiện cơ quan CSĐT công an huyện Phú Bình đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định của pháp luật

(Nguồn: Người Đưa Tin)

Bình Định: Cụ ông 87 tuổi đi làm đồng sáng sớm bất ngờ bị đánh tử vong

Cụ ông Nguyễn Hữu L. (87 tuổi) xã Cát Tường (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) đi làm ruộng thì bị đối tượng cùng thôn đánh vào đầu, tử vong.

Chiều 28/5, UBND xã Cát Tường cho biết, hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cụ ông bị đánh tử vong trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h30 sáng cùng ngày, cụ Nguyễn Hữu L. (87 tuổi, trú thôn Phú Gia, xã Cát Tường) đi làm ruộng tại cánh đồng gò Ông Tạo, xóm Phú Hòa, thôn Phú Gia, thì bị ông Nguyễn Văn Thạnh (51 tuổi, trú cùng thôn) đánh vào đầu. Cú đánh mạnh khiến ông Lộc bất tỉnh.

Phát hiện vụ việc, người dân đã báo tin tới lực lượng chức năng, đồng thời đưa ông Lộc vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tạm giữ ông Thạnh để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thông tin ban đầu xác định, ông Thạnh bị tâm thần phân liệt.

(Nguồn: Kenh14)

16 tuổi cầm đầu băng cướp giật nhí lộng hành TP.HCM

(Ảnh minh họa).

Băng nhóm nhí tuổi đời từ 13 - 16 tuổi, đã thực hiện nhiều vụ cướp giật ở khắp các quận, huyện TP.HCM.

Công an quận 4, TP.HCM cho biết, vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM triệt phá 1 băng cướp giật nhí, gây án ở nhiều quận, huyện.

Công an triệu tập 10 đối tượng, trong đó có kẻ cầm đầu là Bùi Minh Vũ (16 tuổi) để điều tra, xử lý.

Chúng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp giật ở quận 1, 7, 8, huyện Nhà Bè… Hiện công đang mở rộng điều tra.

Trước đó, chiều 21/4, chị V đang đi trên đường Xóm Chiếu, phường 15, quận 4 và có sử dụng điện thoại. Bất ngờ, 1 nhóm thanh, thiếu niên chạy xe ép sát, giật điện thoại IPhone 12 Pro Max của chị V. rồi rồ ga vụt đi.

Khi nhận tin chuyển lên từ Công an phường 15, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận 4 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự để vào cuộc điều tra, truy xét vì tình nghi nhóm này gây án khắp nơi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an khoang vùng được nhóm của V. là kẻ gây án nên mới đây đã bắt giữ.

Theo đó, nhóm này quy tụ các thiếu niên từ 13 - 16 tuổi, ham chơi bời lêu lổng. Chúng khai, sau khi cướp giật điện thoại của chị V. đã mang đi bán được 4,5 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

(Nguồn: Vietnamnet)

Cô gái trẻ bị tố chuyên "nhận hộ hàng" tại các chung cư ở Hà Nội

Theo tố cáo, cô gái 21 tuổi thường lợi dụng sơ hở tại các khu vực gửi đồ ở sảnh chung cư, sau đó lấy trộm nhiều kiện hàng.

Ngày 29/5, lãnh đạo UBND phường Phú La (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết các cơ quan chức năng địa phương đang xác minh, điều tra vụ một cô gái bị tố chuyên lấy trộm đồ do các shipper (người giao hàng) gửi cho khách sống tại Khu đô thị The K Park Văn Phú.

Theo thông tin phản ánh, cô gái 21 tuổi thường lang thang tại các tòa chung cư, quan sát khu vực gửi đồ ship tại tầng một. Sau đó, người này lợi dụng sơ hở để lấy trộm.

Ngày 28/5, bảo vệ tòa nhà The K Park đã bắt quả tang hành vi trên của cô gái.

Bước đầu những thông tin trên mạng như "làm việc theo nhóm", "chuyên trộm đồ ship ở chung cư", "thanh lý sản phẩm trộm được vài chục triệu đồng/tháng"... chưa được xác minh.

Lãnh đạo UBND phường Phú La cho biết, sau khi có thông tin lan truyền trên mạng xã hội, chính quyền đã nắm và chỉ đạo công an phường vào cuộc xác minh, làm rõ.

(Nguồn: Dân Trí)

Rửa tiền, một người Nigeria cùng bốn người Việt lãnh gần 57 năm tù

(Ảnh minh họa).

Chiều 29-5, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên vụ án rửa tiền đối với một bị cáo người Nigeria và bốn người Việt. Năm người lãnh gần 57 năm tù, còn người nước ngoài lãnh án cao nhất với 14 năm tù.

Theo đó, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt Uzoh Emmanuel (sinh năm 1988, quốc tịch Nigeria) 14 năm tù, Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1981, trú Đồng Nai) và Nguyễn Thị Vinh (sinh năm 1981, trú TP.HCM) cùng lãnh 11 năm tù.

Còn Phạm Thanh Dũng (sinh năm 1985, trú Tiền Giang) lãnh 10 năm 6 tháng tù và Vũ Thành Trung (sinh năm 1985, trú Tiền Giang) lãnh 10 năm tù. Những người này cùng bị xét xử, tuyên án về tội rửa tiền.

Theo cáo trạng, từ tháng 8 đến tháng 9-2021, có hai người quốc tịch Nigeria liên lạc, thống nhất với bị cáo Uzoh Emmanuel (đã đến Việt Nam ở và sinh sống như vợ chồng với bị cáo Nguyễn Thị Hạnh) thành lập các công ty rồi mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam.

Các công ty này không phát sinh hoạt động kinh doanh, mà chỉ nhằm mục đích nhận nguồn tiền do hai người này lừa đảo ở nước ngoài chuyển về. Khi nhận rút tiền xong, Uzoh Emmanuel sẽ được nhận 20%, còn lại sẽ chuyển cho hai người này.

Sau đó, Uzoh Emmanuel tiếp tục bàn bạc thống nhất với bị cáo Nguyễn Thị Hạnh tìm người mở công ty, mở tài khoản ngân hàng. Bị cáo Hạnh lại bàn bạc với Nguyễn Thị Vinh để thuê Phạm Thanh Dũng, Vũ Thành Trung, đứng tên làm giám đốc các công ty.

Các bị cáo người Việt đã thành lập 17 công ty. Sau khi rút tiền thành công, số tiền mỗi người được chia theo tỉ lệ từ 2% đến 6%.

Cụ thể ngày 27-8-2021, với tài khoản của công ty có tên "Keestrack NV Company Limited" do Phạm Thanh Dũng đứng tên làm giám đốc, các bị cáo rút hơn 233.000 euro, tương đương hơn 6,1 tỉ đồng.

Đây là số tiền bất hợp pháp từ nước ngoài chuyển đến. Sau khi rút được tiền, Uzoh Emmanuel chiếm 610 triệu đồng, Hạnh chiếm 244 triệu đồng, Vinh chiếm 100 triệu đồng, Dũng chiếm 50 triệu đồng. Sau khi rửa tiền xong, công ty nói trên làm thủ tục giải thể.

Ngày 20-10-2021, các bị cáo đến ngân hàng để rút hơn 100.000 USD bất hợp pháp từ nước ngoài chuyển đến tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Samar For Import do Vũ Thành Trung đứng tên giám đốc, nhưng không rút được vì cơ quan công an phát hiện và yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản.

(Nguồn: Tuổi Trẻ)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang