2 Cục trưởng ‘chia chác’ theo ‘luật ngầm’; Vụ cựu thứ trưởng nhận hối lộ; Mã định danh bất động sản là gì; TP.HCM đột phá hạ tầng chiến lược

"CHIA CHÁC" THEO "LUẬT NGẦM", 2 CỤC TRƯỞNG CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM HẦU TÒA

Sáng 5/1, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 55 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

Thông báo xét xử cho thấy có 34 bị cáo bị tạm giam, 21 bị cáo tại ngoại; hiện có hơn 80 luật sư của 60 văn phòng luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Ngoài ra, để chuẩn bị cho phiên tòa, HĐXX đã triệu tập gần 60 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến phiên tòa.

Trong nhóm bị cáo có: Nguyễn Thanh Phong (SN 1963); Trần Việt Nga (SN 1974), đều là cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; Nguyễn Hùng Long (SN 1964); Đỗ Hữu Tuấn (SN 1973), đều là Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; Lê Hoàng (SN 1973, cựu Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, là chồng bị cáo Nga), cùng 29 người là cán bộ, chuyên viên của Cục này bị xét xử tội Nhận hối lộ. Khung truy tố của bị cáo Phong và Nga cao nhất, lên đến tù chung thân.

Riêng bị cáo Lê Thị Thu Hà (SN 1985, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội, là cháu ruột của cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong); Phạm Đức Thuận (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Novaco); Nguyễn Quang Hưng (Tổng Giám đốc Novaco) và 18 người khác, bị xét xử tội Đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, Cục An toàn thực phẩm là đơn vị chuyên ngành thuộc Bộ Y tế thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, từ 2018 - 2025, một số lãnh đạo, chuyên viên của Cục đã lợi dụng các quy định của pháp luật để tạo cơ chế "xin cho", đưa và nhận hối lộ.

Các sai phạm này diễn ra trong quá trình thẩm định cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; thẩm định giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm, cấp Giấy chứng nhận GMP (Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt).

Thông qua việc thẩm định xét hồ sơ cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, một số cá nhân, doanh nghiệp làm dịch vụ đã thống nhất với chuyên viên của Cục về việc "chi tiền để xong việc". Mỗi hồ sơ có "giá" trung bình từ 5 - 10 triệu đồng.

Với vai trò là Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, bị cáo Nguyễn Thanh Phong đã đồng ý chủ trương cho chuyên viên nhận tiền để giúp đỡ người nộp hồ sơ, song kèm theo đó là cơ chế ăn chia rõ ràng.

Phong bị cáo buộc là đã nhận từ 2,5 đến 3 triệu đồng một bộ hồ sơ; còn lại chia theo các cấp, từ lãnh đạo phòng đến chuyên viên thụ lý.

Viện Kiểm sát kết luận, lợi dụng quyền hạn, bị cáo Phong, Nga cùng 32 cấp dưới đã nhận hối lộ hơn 107 tỷ đồng của 21 bị cáo là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp.

Cụ thể, bị cáo Phong nhận tổng số tiền 43,9 tỷ đồng, Nga nhận 8 tỷ đồng. Hai cựu Phó cục trưởng Nguyễn Hùng Long nhận 8 tỷ đồng và Đỗ Hữu Tuấn, nhận hơn 4,3 tỷ đồng.

Các cựu cán bộ, chuyên viên, lãnh đạo phòng của Cục nhận từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng.

Đáng chú ý, chồng của cựu Cục trưởng Trần Việt Nga – bị cáo Lê Hoàng, nhận hơn 7 tỷ đồng và chiếm hưởng cá nhân gần 1 tỷ đồng.

Do nhận hối lộ số tiền lớn, bị cáo Lê Hoàng cùng vợ bị truy tố theo khoản 4, Điều 154 Bộ luật Hình sự, với khung phạt lên đến tù chung thân.

Còn bị cáo Lê Thị Thu Hà, trong hồ sơ thể hiện đây là cháu ruột của cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong, bắt đầu làm dịch vụ hồ sơ xin cấp Giấy tiếp nhận và Giấy xác nhận từ năm 2018.

Do có quan hệ gia đình với Nguyễn Thanh Phong nên Hà quen biết rất nhiều lãnh đạo, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm. Thế nên sau khi nộp hồ sơ, Hà chủ động liên hệ gặp các chuyên viên được phân công nhờ hướng dẫn, tạo điều kiện.

Hà cũng biết rõ theo thông lệ ở Cục An toàn thực phẩm, nếu muốn hồ sơ không bị trả lại, yêu cầu bổ sung nhiều lần, sớm được cấp giấy thì liên hệ nhờ các chuyên viên thẩm xét nhờ tạo điều kiện, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và đưa tiền cho các chuyên viên thẩm xét. Mức chi phí từ 2 - 4 triệu đồng/1 hồ sơ quảng cáo và từ 8 - 9 triệu đồng/1 hồ sơ công bố sản phẩm.

Mặc dù là người nhà Cục trưởng nhưng bị cáo Lê Thị Thu Hà vẫn đưa tiền cho các chuyên viên theo “luật ngầm”. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 1/2019 đến cuối năm 2022, Lê Thị Thu Hà đã chuyển tiền chi ngoài cho các chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm tổng số 9 tỷ đồng.

Theo Viện Kiểm sát, trước khi bị khởi tố, bị cáo Lê Hoàng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế). Hành vi nhận hối lộ của Hoàng xảy ra trong thời gian làm cán bộ cấp dưới của vợ, lần lượt giữ chức Trưởng phòng Tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm (thuộc Cục An toàn thực phẩm).

Từ tháng 7/2018 – 6/2019, Phòng Tiêu chuẩn và kiểm nghiệm được phân công thực hiện thẩm xét hồ sơ, tham mưu cho lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm ký Giấy tiếp nhận công bố sản phẩm thực phẩm, bị cáo Lê Hoàng báo cáo cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong về cá nhân, doanh nghiệp đưa tiền cho chuyên viên “cảm ơn” vì đã hướng dẫn, hỗ trợ họ khi làm thủ tục với mức trung bình 4 triệu đồng/hồ sơ. Cục trưởng Phong lập tức đồng ý chủ trương nhận tiền.

 

 

VỤ CỰU THỨ TRƯỞNG NHẬN HỐI LỘ 200.000 USD: THU GIỮ 175 MIẾNG VÀNG, 204 SỔ ĐỎ VÀ HÀNG CHỤC TỶ ĐỒNG CỦA CÁC BỊ CAN

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ, Công ty Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân cùng nhiều đơn...

Nhiều cựu lãnh đạo thuộc Bộ NN&PTNT bị truy tố vì nhận hối lộ

Trong số các bị can bị đề nghị truy tố, ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT bị cáo buộc nhận hối lộ 200.000 USD để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu các dự án nông nghiệp quy mô lớn.

Cùng bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ” với ông Hoàng Văn Thắng còn có: Trần Tố Nghị, cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (QLXDCT), Bộ NN&PTNT; Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó Cục trưởng Cục QLXDCT, kiêm Giám đốc Ban Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi 4; Trần Văn Lăng, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án 2; Lê Văn Hiến, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án 8.

Theo kết luận điều tra, các bị can này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhận tiền của doanh nghiệp để can thiệp, tác động trong quá trình lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu và triển khai dự án. Cụ thể, Trần Tố Nghị bị cáo buộc nhận 13 tỷ đồng; Nguyễn Hải Thanh nhận 6,25 tỷ đồng; Trần Văn Lăng nhận hơn 13,4 tỷ đồng; Lê Văn Hiến nhận 3 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, là người giữ vai trò trung tâm trong vụ án. Bị can này bị đề nghị truy tố cùng lúc 3 tội danh gồm: "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ".

CQĐT xác định, ông Dân đã câu kết, thỏa thuận chi tiền cho lãnh đạo Bộ NN&PTNT, lãnh đạo Cục QLXDCT và các ban quản lý dự án để trúng 5 gói thầu thuộc 4 dự án, do các ban trực thuộc Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư.

Hành vi vi phạm quy định về đấu thầu tại các dự án này bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng.

Ngoài ra, 14 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 3 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị can tự nguyện khắc phục 49 tỷ đồng hưởng lợi bất chính

Trong quá trình điều tra, CQĐT Bộ Công an đã áp dụng nhiều biện pháp để thu hồi tài sản do phạm tội mà có, đảm bảo nghĩa vụ bồi thường thiệt hại của các bị can trong vụ án.

Cụ thể, CQĐT đã thu giữ tại nơi ở của bị can Nguyễn Văn Dân 175 miếng vàng, 204 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; Kê biên 39 quyền sử dụng đất, với tổng giá trị khoảng 241,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các bị can và người liên quan đã tự nguyện nộp lại số tiền hưởng lợi trái phép và khắc phục hậu quả hơn 49 tỷ đồng.

CQĐT cũng có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng rà soát, tạm dừng giao dịch đối với nhà đất, tài khoản ngân hàng, chứng khoán của các bị can để phục vụ điều tra, truy tố và xét xử. Trường hợp các bị can hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ bồi thường, CQĐT đề nghị TAND TP Hà Nội xem xét giải tỏa biện pháp tạm dừng giao dịch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật.

Đối với hành vi vi phạm quy định về kế toán, kết luận điều tra nêu rõ: từ năm 2009 đến 2024, Nguyễn Văn Dân đã nhờ người thân đứng tên thành lập 7 doanh nghiệp, tạo thành một “hệ sinh thái” xoay quanh Công ty Hoàng Dân. Để hợp thức hóa chi phí đầu vào, Dân chỉ đạo Vũ Thị Kim Liên (Kế toán trưởng) và Bùi Cao Nguyên (nhân viên kế toán) mua hóa đơn khống, phục vụ việc hạch toán và kê khai thuế.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2018 – 2024, các bị can đã, mua 2.492 hóa đơn khống của 55 doanh nghiệp, tổng giá trị hơn 512 tỷ đồng; Nâng khống một phần đối với 125 hóa đơn của 19 công ty, tổng giá trị hơn 128 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty Sao Vàng HG, do Nguyễn Văn Giáp làm Giám đốc, bị xác định ký 3 hợp đồng nâng khống, xuất 15 hóa đơn, với giá trị nâng khống cho Công ty Hoàng Dân hơn 88,7 tỷ đồng.

CQĐT xác định, Công ty Hoàng Dân đã sử dụng hóa đơn khống để: Hợp thức hóa chi phí đầu vào; Quyết toán với chủ đầu tư tại 4 dự án nông nghiệp; Hạch toán vào chi phí nhằm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Để che giấu sai phạm, Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, gồm một hệ thống phản ánh chi phí thực tế và một hệ thống đã chỉnh sửa số liệu để đối phó với cơ quan chức năng.

Hành vi vi phạm kế toán này bị xác định gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 99 tỷ đồng.

 

 

MÃ ĐỊNH DANH BẤT ĐỘNG SẢN LÀ GÌ?

Tình trạng "mù mờ" thông tin pháp lý hay sốt đất ảo sẽ chấm dứt khi mỗi bất động sản có một mã định danh điện tử riêng từ ngày 1-3 tới.

Theo Nghị định 357/2025 về xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản có hiệu lực từ ngày 1-3, mỗi sản phẩm bất động sản (nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, công trình xây dựng...) sẽ được cấp mã định danh điện tử.

"Giấy khai sinh" của bất động sản

Theo quy định, mã định danh điện tử bất động sản là một chuỗi ký tự (bao gồm số và chữ), có độ dài tối đa 40 ký tự. Mã này được sinh ra để cấp riêng biệt cho từng căn nhà, từng sản phẩm trong dự án, đảm bảo không trùng lặp.

Cấu trúc của mã này được xây dựng khoa học, bao gồm các thành phần: Mã định danh thửa đất - Mã thông tin dự án/công trình - Mã định danh địa điểm (nếu có) - Mã loại sản phẩm bất động sản. Hệ thống dữ liệu này sẽ được Bộ Xây dựng quản lý thống nhất trên toàn quốc, trong khi UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm thu thập và cập nhật tại địa phương.

Đánh giá về quy định mới này, ông Trần Khánh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Việt An Hòa, ví von mã định danh như tờ "giấy khai sinh" của bất động sản. "Thị trường muốn minh bạch thì bước đầu tiên phải có mã định danh. Phải biết sản phẩm đó "sinh ra" ở đâu, chiều ngang dài bao nhiêu, vị trí nào, thuộc tờ bản đồ số mấy... Không có bước định danh này thì rất khó thực hiện các bước quản lý giao dịch tiếp theo" - ông Quang phân tích.

Cũng theo ông Quang, lợi ích lớn nhất của việc định danh là xóa bỏ tình trạng "mập mờ" về pháp lý vốn đang khiến nhiều người mua nhà lo lắng. Khi có mã số, người dân có thể tra cứu công khai thông tin quy hoạch, tiến độ xây dựng và lịch sử giao dịch. Điều này giúp loại bỏ các dự án "ma", các cơn sốt đất ảo cục bộ và bảo vệ người mua khỏi các rủi ro lừa đảo.

Cơ sở để đánh thuế bất động sản thứ 2

Ở góc độ quản lý nhà nước, việc định danh giúp cơ quan chức năng nắm rõ bức tranh toàn cảnh: bất động sản này của ai? một người đang sở hữu bao nhiêu bất động sản? lịch sử giá cả giao dịch ra sao?

Ông Trần Khánh Quang nhận định đây là dữ liệu nền tảng quan trọng để Nhà nước đưa ra các chính sách điều tiết thị trường chính xác, trong đó có việc đánh thuế bất động sản thứ 2, thứ 3.

"Khi tất cả đều minh bạch, giao dịch có lợi nhuận thì việc đóng thuế là công bằng xã hội. Việc thu thuế tài sản thứ 2, thứ 3 cũng sẽ thuận lợi và công bằng hơn. Tôi tin Nhà nước sẽ có mức thuế hợp lý để 'khoan thư sức dân' chứ không tận thu gây ảnh hưởng tiêu cực" - ông Quang nhấn mạnh.

 

 

TP.HCM ĐỘT PHÁ HẠ TẦNG CHIẾN LƯỢC

Phát triển hạ tầng chiến lược, đặc biệt là giao thông và hạ tầng số là các ưu tiên được lãnh đạo TP.HCM đề ra trong năm 2026, tạo đà bứt phá cho cả nhiệm kỳ.

Triển khai nhiều công trình trọng điểm

"Trong năm 2026, TP.HCM sẽ là một đại công trường với rất nhiều công trình lớn, công trình trọng điểm, đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM được triển khai", Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết tại kỳ họp cuối năm 2025 của HĐND TP.HCM. Năm 2026, địa phương chọn chủ đề là "Khai thông thể chế, giải phóng nguồn lực, đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển TP.HCM sau sáp nhập". Theo ông Nguyễn Văn Được, các dự án trọng điểm như Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4, các tuyến metro, dự án Bình Quới - Thanh Đa, dự án chống ngập, cải tạo nhà ven rạch sẽ được đẩy nhanh tiến độ, đưa vào khai thác.

Phát triển hạ tầng giao thông không chỉ giải quyết điểm nghẽn trước mắt mà còn nhằm tổ chức lại không gian đô thị và kinh tế của TP.HCM trong dài hạn. Ở cấp độ liên vùng, Vành đai 3 và Vành đai 4 giữ vai trò trục xương sống, kết nối TP.HCM với Đồng Nai, Tây Ninh. Khi từng đoạn tuyến được đưa vào khai thác, luồng xe quá cảnh sẽ từng bước tách khỏi khu vực trung tâm, giảm áp lực cho hệ thống quốc lộ hiện hữu và tạo điều kiện phát triển logistics, khu công nghiệp và đô thị vệ tinh. Song song đó, các trục quốc lộ như 1, 13, 22 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành tạo thành hành lang vận chuyển hàng hóa đi các tỉnh nhanh hơn.

Bên trong đô thị, các dự án lớn như khép kín Vành đai 2, cầu đường Nguyễn Khoái, cầu đường Bình Tiên, nút giao An Phú sẽ cải thiện đáng kể nỗi ám ảnh kẹt xe tứ bề của siêu đô thị hơn 14 triệu dân. Trong bức tranh tổng thể, giao thông công cộng khối lượng lớn đóng vai trò then chốt, đặc biệt sau khi tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) vận hành ổn định, thu hút lượng lớn người dân sử dụng làm phương tiện đi lại hằng ngày. Tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ vừa khởi công ngày 19.12 cùng với tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) dự kiến khởi công ngay trong tháng 1.2026, cùng loạt tuyến metro khác đang được nghiên cứu đầu tư sẽ từng bước định hình lại bức tranh giao thông TP.HCM theo hướng đa phương thức.

Với cách tiếp cận đầu tư công mới, các dự án hạ tầng của TP.HCM có cơ sở triển khai nhanh hơn. Về thủ tục, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu tất cả hồ sơ dự án quan trọng, nhất là công trình đột phá, phải được chuẩn bị trước, để đầu năm 2026 bố trí vốn là triển khai ngay. Các dự án nhóm B, nhóm C cũng được ủy quyền về cho giám đốc sở, chủ tịch UBND cấp xã đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết thủ tục cũng như tăng cường trách nhiệm cá nhân.

Đặc biệt, giải phóng mặt bằng vốn là điểm nghẽn ảnh hưởng lớn đến tiến độ, nay TP.HCM cũng đã có lời giải bước đầu. Đó là phân công một Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đồng thời là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM "chuyên trị" khâu này. Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết giải phóng mặt bằng là khâu khó, nên với tư cách người đứng đầu Đảng bộ và Thường trực Thành ủy, ông sẽ hết sức quan tâm tháo gỡ.

Không bỏ lỡ cơ hội phát triển KH-CN

Bên cạnh hoàn thiện hạ tầng giao thông thì phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục là động lực quan trọng để TP.HCM cơ cấu lại nền kinh tế. Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, nếu không tái cơ cấu nền kinh tế theo chiều sâu, phát triển kinh tế số thì không thể vượt qua bẫy thu nhập trung bình. "Phải coi KH-CN, đổi mới sáng tạo và phát triển trung tâm tài chính là một cứu cánh", ông Được nhấn mạnh.

Giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá TP.HCM có hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo lớn nhất VN và hội đủ điều kiện để trở thành một trung tâm công nghệ của khu vực. Thành phố có nguồn nhân lực chất lượng cao, quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành làm việc và cũng là nơi đặt chân của nhiều tập đoàn, trường đại học lớn.

Trong 2 tháng cuối năm 2025, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang có nhiều buổi gặp gỡ, đối thoại với đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ hàng đầu VN. Qua các buổi gặp gỡ, ông chia sẻ bản thân và lãnh đạo TP.HCM cảm thấy tự tin hơn. Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM khẳng định dành sự quan tâm đặc biệt, suy nghĩ tích cực và trách nhiệm hơn để thúc đẩy KH-CN. Bước đầu, TP.HCM định hình 4 trung tâm KH-CN để xây dựng chính sách đầu tư phát triển gồm: ĐH Quốc gia TP.HCM, Khu công nghệ cao TP.HCM, Tập đoàn Becamex và khu vực trung tâm TP.HCM cũ với những doanh nghiệp mở đường như Tập đoàn FPT, Tập đoàn CMC.

Bí thư Trần Lưu Quang nhìn nhận phát triển KH-CN là việc TP.HCM phải làm, không chỉ cho địa phương mà còn cho cả nước. Nếu làm tốt, KH-CN sẽ quay lại giúp TP.HCM giải quyết những vấn đề đang gặp khó, như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường. Sắp tới, thành phố sẽ thí điểm những chính sách mới thuộc thẩm quyền, như sẽ là khách hàng đầu tiên mua sản phẩm công nghệ của doanh nghiệp, hỗ trợ thuế cho quỹ đầu tư mạo hiểm nhằm thu hút các tập đoàn công nghệ lớn của nước ngoài...

Hình thành mạng lưới đổi mới sáng tạo

Giữa tháng 12.2025, UBND TP.HCM ban hành đề án phát triển mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế. Ông Trần Ninh Đông, quyền Trưởng phòng Quản lý sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo (Sở KH-CN), cho biết đề án đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030 sẽ hình thành mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo với sự phát triển đa dạng về loại hình tổ chức, cơ sở hạ tầng được đầu tư đầy đủ. Trong đó, TP.HCM có ít nhất 3 trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia, tầm cỡ quốc tế và 7 trung tâm cấp tỉnh.

Ông Đông cho hay TP.HCM định hình 4 trung tâm lớn của mạng lưới gồm: Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế ĐH Quốc gia TP.HCM, Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM, Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế Khu công nghệ cao và trung tâm do doanh nghiệp đầu tư nhưng có hỗ trợ của Nhà nước theo hình thức hợp tác công tư. Đáng chú ý, thành phố sẽ ban hành nhiều cơ chế, chính sách đột phá như thử nghiệm có kiểm soát, khách hàng đầu tiên mua sản phẩm, thu hút nhân tài, hỗ trợ tài chính và đầu tư.

Trao đổi thêm, Giám đốc Sở KH-CN Lâm Đình Thắng cho biết thành phố đang xây dựng và triển khai cơ chế đặc thù để đặt hàng, hỗ trợ đầu ra cho các công ty khởi nghiệp. Với các sản phẩm giải quyết bài toán thực tiễn của địa phương, được thử nghiệm và chứng minh hiệu quả, TP.HCM sẽ xem xét đặt hàng và sử dụng. Các lĩnh vực được ưu tiên áp dụng chính sách khá rộng, gồm công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, y tế số, quản lý đô thị, môi trường, giao thông thông minh. Ông Thắng nhìn nhận khi Nhà nước sử dụng trước sẽ tạo niềm tin cho thị trường dùng theo. Điều kiện tiên quyết là sản phẩm phải được thí điểm thành công tại trung tâm đổi mới sáng tạo hoặc thông qua cơ chế thử nghiệm có kiểm soát.

 

Nguồn: Người Đưa Tin; Kenh14; CafeF; Thanh Niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

Lên đầu trang