18 ‘quái xế’ náo loạn đường phố; Từ chủ nợ thành tội phạm; Giả công an, chặn xe để ‘xử phạt’; Đường dây mua bán 1,5 tỷ đồng một lá gan

BẮT 18 "QUÁI XẾ" MANG HUNG KHÍ NÁO LOẠN ĐƯỜNG PHỐ NGHỆ AN

18 thanh thiếu niên lạng lách, mang hung khí, gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố đã bị Công an tỉnh Nghệ An xử lý.

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Tổ công tác đặc biệt 373 cũng các đơn vị liên quan làm rõ và xử lý nhóm thanh, thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí, gây rối trật tự công cộng .

Theo thông tin ban đầu rạng sáng 22/2, nhóm 18 người này chạy xe mô tô trên các tuyến đường của thành phố Vinh cũ với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, hò hét, kích động đuổi đánh nhau; mang theo hung khí, sử dụng vỏ chai bia ném vào nhóm thanh niên khác.

Xe máy được sử dụng là loại được độ bô để tạo tiếng nổ to hơn, gây náo loạn đường phố và ảnh hưởng người dân xung quanh.

Những thanh thiếu niên kể trên chủ yếu sinh năm 2007 đến 2010, trú tại tỉnh Hà Tĩnh và một số địa phương lân cận thành phố Vinh cũ của Nghệ An. Cá biệt có trường hợp sinh năm 2012, đang học lớp 8 tại một trường THCS đóng trên phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An).

Thời gian xảy ra sự việc là từ 1h30 đến 3h30 phút ngày 22/2. Xác định hành vi của nhóm thanh thiếu niên trên thể hiện sự coi thường pháp luật, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, cơ quan công an ra quyết định tạm giữ hình sự 9 người, số còn lại được bàn giao cho gia đình quản lý.

Trước đó, vào đầu tháng 2, Phòng Cảnh sát hình sự cũng triệu tập, làm việc với 21 thanh thiếu niên về những hành vi tương tự, qua đó ra quyết định tạm giữ hình sự với 19 người, bàn giao 2 người cho gia đình quản lý, giáo dục do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, Công an tỉnh Nghệ An triển khai quyết liệt những giải pháp đấu tranh, bắt giữ các nhóm thanh thiếu niên vi phạm.

Thời gian tới các lực lượng như Phòng Cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, Công an phường, xã và Tổ công tác đặc biệt 373 sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

TỪ CHỦ NỢ THÀNH TỘI PHẠM

Chỉ vì nôn nóng muốn thu hồi lại tài sản của mình, không ít người đã tự cho mình quyền giam giữ người khác.

Họ không ngờ rằng ranh giới giữa việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và hành vi vi phạm pháp luật hình sự vô cùng mong manh, để rồi khi nhận ra thì bản thân đã vướng vòng lao lý.

Câu chuyện của ông N.V.T (ngụ TP HCM) là một minh chứng. Sau nhiều lần cho người quen là ông L.H.M vay mượn với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng, ông T. rơi vào bế tắc khi con nợ liên tục trốn tránh, tắt điện thoại và chuyển chỗ ở. Bức xúc vì nguy cơ mất trắng tiền tích cóp, ông T. cất công dò la và vô tình phát hiện ông M. đang uống cà phê trên địa bàn. Trong cơn nóng giận và sợ con nợ tiếp tục bỏ trốn, ông T. cùng bạn ép ông M. lên xe, đưa về một nhà kho rồi khóa trái cửa. Tại đây, ông T. không đánh đập nhưng yêu cầu ông M. phải gọi điện cho người nhà mang tiền đến trả thì mới cho về.

Trong suy nghĩ của ông T. lúc bấy giờ, hành động này chỉ đơn thuần là một biện pháp "rắn" để đòi lại số tiền mồ hôi nước mắt của mình. Ông đinh ninh rằng mình là nạn nhân, là người đang đi tìm công lý. Thế nhưng, khi người nhà của ông M. trình báo sự việc và lực lượng chức năng xuất hiện, cục diện hoàn toàn đảo ngược. Việc khống chế, nhốt người khác trái với ý muốn của họ, dù với bất kỳ lý do gì (trừ các trường hợp bắt người phạm tội quả tang hoặc có quyết định của cơ quan có thẩm quyền), đều xâm phạm nghiêm trọng đến quyền tự do thân thể của công dân.

Từ vị thế của một người bị hại trong giao dịch dân sự, ông T. bỗng chốc trở thành người vi phạm pháp luật hình sự với hành vi bắt, giữ người trái pháp luật. Số tiền cho vay chưa thu hồi được, nay ông lại phải đối mặt với các chế tài nghiêm khắc.

Pháp luật luôn có những cơ chế chặt chẽ để bảo vệ quyền sở hữu tài sản của công dân thông qua con đường tòa án hoặc tố cáo hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, quyền tự do thân thể của con người là bất khả xâm phạm. Không một ai được phép dùng cái sai này để giải quyết một cái sai khác.

Sự việc trên là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đang vướng vào các tranh chấp dân sự, đặc biệt là vay mượn tiền bạc. Thượng tôn pháp luật là nguyên tắc cốt lõi để bảo vệ bản thân. Đừng để sự nóng giận làm mờ lý trí, vô tình bước qua lằn ranh đỏ để rồi phải trả một cái giá quá đắt!

GIẢ DANH CÔNG AN, 3 THANH NIÊN CHẶN XE NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG ĐỂ 'XỬ PHẠT'

Tự xưng là công an làm nhiệm vụ, 3 thanh niên đi xe máy áp sát người đi đường tại Đồng Nai và đưa vào bãi đất trống để “xử phạt” rồi cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 28/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng giả danh lực lượng công an để cưỡng đoạt tài sản của người dân trên địa bàn.

Các đối tượng gồm: Trần Anh Kiệt (18 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp), Phạm Nguyễn Hoài Nam (22 tuổi, ngụ phường Trảng Dài) và Đặng Nhật Minh (19 tuổi, ngụ phường Phước Tân).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h30 ngày 24/2, anh T.H.M (19 tuổi) chở anh N.Q.K (19 tuổi, cùng ngụ phường Trảng Dài) lưu thông trên đường Đồng Khởi. Khi dừng đèn đỏ tại giao lộ Đồng Khởi – Lê Quý Đôn (phường Tam Hiệp), 2 thanh niên bị một nhóm đối tượng áp sát, tự xưng là công an để yêu cầu kiểm tra hành chính.

Các đối tượng sau đó khống chế nạn nhân, đưa về bãi đất trống thuộc phường Long Bình, viện lý do xử phạt các lỗi như không gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe.

Lợi dụng tâm lý lo sợ, nhóm này buộc hai bị hại đưa 500.000 đồng tiền mặt, đồng thời ép cung cấp điện thoại và mật khẩu tài khoản ngân hàng để chuyển hơn 8,6 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng rời khỏi hiện trường. Đến khuya hôm sau, bị hại đến Đồn Công an KCN Biên Hòa trình báo.

Chỉ sau 12 giờ truy xét, dù khu vực xảy ra vụ việc vắng người, không có camera, lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ cả 3 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 2 xe máy, 4 điện thoại, 3 bộ đàm cùng số tiền đã chiếm đoạt để trả lại cho nạn nhân.

TRIỆT PHÁ ĐƯỜNG DÂY MUA BÁN 1,5 TỶ ĐỒNG MỘT LÁ GAN

Nhận thấy nhu cầu ghép gan, thận của bệnh nhân mắc bệnh mạn tính ngày càng cao, các đối tượng đã đứng ra tổ chức môi giới nhằm trục lợi.

Ngày 28/2, tin từ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Văn Hòa (35 tuổi), Nguyễn Đức Xuân (35 tuổi) và Lê Văn Sơn (30 tuổi) về tội Mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người.

Các bị can là đối tượng trong đường dây mua bán gan, thận quy mô lớn, hoạt động tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố, vừa bị triệt phá trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đảng XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự, trong quá trình triển khai kế hoạch cao điểm, lực lượng chức năng đã phát hiện nguồn tin về một đường dây mua bán bộ phận cơ thể người (gan, thận) xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương.

Trên cơ sở đó, Cục Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây này.

Kết quả điều tra xác định, đường dây trên do Đoàn Văn Hòa cầm đầu, với sự giúp sức của Nguyễn Đức Xuân và Lê Văn Sơn. Nhận thấy nhu cầu ghép gan, thận của bệnh nhân mắc bệnh mạn tính ngày càng cao, các đối tượng đã đứng ra tổ chức môi giới nhằm trục lợi.

Để tìm người mua và người bán, Hòa chỉ đạo đồng phạm sử dụng các tài khoản Facebook đăng tải nội dung tìm người hiến gan, thận gấp với “hậu tạ cao”, kèm số điện thoại liên hệ. Đồng thời, các đối tượng còn thông qua những “chân rết” tại địa phương, chủ yếu là những người từng bán bộ phận cơ thể, để tìm kiếm người có nhu cầu bán gan, thận.

Với người cần ghép tạng, nhóm này trực tiếp liên hệ, thu thập hồ sơ bệnh án, thỏa thuận giá cả và yêu cầu đặt cọc tiền. Sau khi đạt được thỏa thuận, các đối tượng hướng dẫn người bán hoàn tất thủ tục pháp lý tại địa phương dưới hình thức hiến tặng bộ phận cơ thể nhằm hợp thức hóa hồ sơ.

Người bán sau đó được đưa ra Hà Nội hoặc TP.HCM để kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm các chỉ số đặc thù, trong đó có chỉ số tương thích HLA, phục vụ cho việc ghép tạng.

Theo lời khai, mỗi ca ghép thận được các đối tượng “rao giá” khoảng 800 - 950 triệu đồng, còn một lá gan có giá từ 1,2 - 1,5 tỷ đồng, chưa kể chi phí phẫu thuật và các khoản phát sinh khác.

Trong khi đó, người bán thận chỉ được trả 300-450 triệu đồng, người bán gan nhận 600-800 triệu đồng. Trước khi phẫu thuật, người mua hoặc thân nhân phải chuyển tiền theo thỏa thuận cho Hòa qua tài khoản ngân hàng hoặc đưa tiền mặt. Sau đó, Hòa sẽ thanh toán lại cho người bán theo tỷ lệ đã thống nhất.

Với mỗi ca ghép thành công, nhóm đối tượng hưởng lợi hàng trăm triệu đồng và chia nhau tùy theo vai trò của từng người.

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã môi giới cho nhiều cặp ghép gan, thận ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật

Nguồn: Người Đưa Tin; Soha; Vietnamnet; Kenh14

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

VIDEO Tết Bính Ngọ 2026 Hội Người Việt Leipzig & vùng phụ cận CHLB Đức

Được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15.02.2026 tại nhà hàng Ánh Bình Minh. Tới dự có Tham tán Đại sứ quánVũ  Xuân Tùng. Về phía thành phố Leipzig có bà Biedemann, Đặc trách ngoại kiều, phụ trách các mảng tài trợ; Bà TS Landgraf Susann Giám đốc đào tạo Azubi Việt Nam tại bệnh viện Sank georg Leipzig; Bà Rosa Goldfuß, phòng đối ngoại và hợp tác quốc tế; Bà GS,TS Ines Obergfell, Hiệu trưởng trường Đại học Uni Leipzig; Ông bà Dirk Herrmann Giám đốc bệnh viện  Diakonis Haus Leipzig; Ông bà Birgit Glöfeld, Sparkasse Leipzig; Ông Philipp Steinhoff Giám đốc Selgros; Bà Katrin Lukas, Giám đốc phụ trách giao thông LVB Leipzig.

Về phía cộng đồng người Việt có BCH Hội Người Việt Leipzig; Lãnh đạo khu chợ Đồng Xuân; Chủ tịch cùng các Phó Chủ Tịch, đại diện các Hội đoàn Dessau, Zwickau, Hội Sinh viên Việt Nam; Các phóng viên truyền thông và gần 350 bà con Leipzig và vùng phụ cận  tới dự.

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Lên đầu trang