Trung Đông, 3 tàu sân bay Mỹ vào vị trí, đếm ngược giờ G với Iran; Chiến sự Ukraine 25.04, bước ngoặt lớn; Bí mật đội quân Ukraine "không biết sợ hãi”  

Trung Đông, 3 tàu sân bay Mỹ vào vị trí, đếm ngược giờ G với Iran

3 tàu sân bay Mỹ vào vị trí, "thời gian cho Iran chỉ còn tính bằng ngày"

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 24/4 xác nhận, lần đầu tiên sau nhiều thập niên, 3 tàu sân bay Mỹ, bao gồm USS Abraham Lincoln (CVN 72), USS Gerald R. Ford (CVN 78) và USS George H.W. Bush (CVN 77) với tổng cộng hơn 200 máy bay và 15.000 binh sĩ, đồng thời hoạt động tại Trung Đông. 

Thông báo được đưa ra cùng thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump cố gắng đảo ngược luồng dư luận trong nước cho rằng chính ông, chứ không phải Iran, mới là người đang đối mặt với áp lực thời gian để đạt được thỏa thuận.

“Nếu họ không thể lưu thông dầu, toàn bộ cơ sở hạ tầng dầu khí của họ sẽ nổ tung”, ông Trump nói với các phóng viên và cảnh báo, “họ chỉ còn tính bằng ngày trước khi sự kiện đó xảy ra. Vì vậy, tôi không chịu bất kỳ áp lực nào cả”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 24/4 dường như đã đưa ra tối hậu thư cho Iran. Ông khẳng định Tehran đang có một “cánh cửa mở” để đàm phán với Mỹ, nhưng “thời gian không đứng về phía họ”.

“Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc lại điều đó một lần nữa vào ngày hôm qua, chúng tôi có tất cả thời gian và chúng tôi không hề nôn nóng để đạt được một thỏa thuận; tôi cũng nghe ông ấy nói điều đó hàng ngày khi trao đổi riêng”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại một cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngày 24/4.

Ông nhấn mạnh: “Tất cả những gì họ phải làm là từ bỏ vũ khí hạt nhân theo những cách có ý nghĩa và có thể kiểm chứng được, nếu không, họ có thể đứng nhìn tình trạng kinh tế mong manh sụp đổ dưới áp lực không ngừng nghỉ từ Mỹ. Lựa chọn là ở họ, nhưng với lệnh phong tỏa này, thời gian không ủng hộ họ”.

Phản ứng trái chiều giữa Mỹ và Iran

Tổng thống Donald Trump ngày 24/4 nói rằng Iran sẽ đưa ra một đề nghị với Mỹ, nhưng ông vẫn chưa biết nội dung cụ thể là gì.

Cùng với đó, Nhà Trắng cho biết hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến khởi hành đến Pakistan vào ngày 25/4 để tham gia các cuộc đàm phán với Iran.

“Tôi có thể xác nhận đặc phái viên Witkoff và Jared Kushner sẽ lên đường tới Pakistan một lần nữa vào sáng mai để tham gia các cuộc hội đàm, đàm phán trực tiếp với các đại diện từ phái đoàn Iran, thông qua sự trung gian của Pakistan, một người bạn và bên trung gian hòa giải tuyệt vời trong suốt toàn bộ quá trình này”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 24/4 cho hay.

Bà Leavitt cho biết phía Iran đã chủ động liên hệ, “như Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi họ làm”, và đề nghị một cuộc đối thoại trực tiếp.

Trước đó, truyền thông Mỹ nói rằng Phó Tổng thống JD Vance sẵn sàng lên đường tới Islamabad nếu các cuộc đàm phán có tiến triển.

Tuy nhiên, giới chức Iran đã phủ nhận các báo cáo cho rằng Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đang lên kế hoạch đàm phán với các quan chức Mỹ tại Pakistan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 24/4 cho biết, không có kế hoạch nào cho một cuộc gặp giữa các nhà đàm phán Iran và Mỹ tại Pakistan.

“Không có cuộc gặp nào được lên kế hoạch diễn ra giữa Iran và Mỹ. Các quan điểm của Iran sẽ được chuyển qua Pakistan”, ông Baghaei viết.

Người phát ngôn nói thêm rằng Ngoại trưởng Araghchi đang có mặt tại Pakistan để gặp gỡ các quan chức chính phủ nước láng giềng “nhằm phối hợp với các nỗ lực hòa giải và trung gian đang diễn ra của họ để chấm dứt cuộc xung đột với Mỹ và khôi phục hòa bình trong khu vực”.

Tuyên bố của ông Baghaei tiếp tục đưa ra một tín hiệu trái chiều khác trong một tuần đầy rẫy sự bất định về tình trạng của các cuộc đàm phán hòa bình.

Hãng tin Tasnim cho hay, hiện tại không có cuộc đàm phán nào với Mỹ trong chương trình nghị sự, và chuyến đi của ông Araghchi tới Islamabad không phải để đàm phán với phía Mỹ mà là để thảo luận với phía Pakistan về các cân nhắc của Iran về việc chấm dứt xung đột.

Trước đó, ông Araghchi cho biết ông đang đi thăm Pakistan, Oman và Nga để “phối hợp chặt chẽ với các đối tác về những vấn đề song phương và tham vấn về các diễn biến trong khu vực”.

Những sự kiện đáng chú ý

Sự kiện nổi bật nhất trong ngày là việc gia hạn lệnh ngừng bắn ở Li Băng thêm 3 tuần, điều mà Tổng thống Donald Trump tự hào tuyên bố, hứa hẹn sẽ tổ chức một cuộc gặp cấp cao hơn giữa Li Băng và Israel. Nhưng bất kể ai tham gia đối thoại, trên thực tế, "lệnh ngừng bắn" này gần như không có tác dụng trên thực địa.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục các hoạt động ở miền Nam Li Băng, nơi Hezbollah vẫn hiện diện. Do đó, các quan chức nhóm vũ trang này ngay lập tức nhấn mạnh sự vô ích của lệnh ngừng bắn, trong khi các chiến binh của họ tiếp tục phản công vào các vị trí của Israel.

Bên cạnh đó, cũng có rất ít tiến triển liên quan đến cuộc xung đột "đóng băng" với Iran, ngoại trừ hy vọng  mơ hồ về việc nối lại đàm phán. Giới truyền thông kỳ vọng Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, người đã đến Islamabad, ít nhất sẽ để lại một thông điệp cho Washington, nếu không phải là một cuộc gặp trực tiếp với phái đoàn Mỹ được hứa sẽ cử đến Pakistan vào ngày 25/4.

Tốc độ mà Washington tuyên bố sẵn sàng cho cuộc gặp tạo ra ấn tượng rằng chính quyền Tổng thống Trump đang ráo riết tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng mà họ đã tạo ra. Nhưng lý do có thể đơn giản hơn: những tin tức tích cực như vậy làm giảm giá dầu và lần này điều đó đã xảy ra.

Chi phí của "vàng đen" không phải là vấn đề duy nhất mà chính phủ Mỹ phải đối mặt. Truyền thông đã bắt đầu tính toán thiệt hại đối với ngân sách và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đất nước do việc tiêu thụ quá nhiều đạn dược ở Iran. Và ngay cả điều đó cũng là đánh giá thấp bởi thực tế còn phức tạp hơn nhiều.

Trong bối cảnh đó, tuyên bố của chính phủ Mỹ về một chiến thắng "không đổ máu" trước Iran đang dần mất đi uy tín trong mắt người dân thường.

Chiến sự Ukraine 25.04, bước ngoặt lớn 

Nga và Ukraine trao đổi 193 tù binh chiến tranh mỗi bên

Kyiv Independent đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 24/4 cho biết, 193 binh sĩ Ukraine đã được Moscow trả tự do, trở về lãnh thổ do Kiev kiểm soát sau khi bị bắt và giam giữ tại Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cũng báo cáo việc thả 193 tù binh chiến tranh Ukraine để đổi lấy 193 binh sĩ Nga.

Đây là cuộc trao đổi tù binh lần thứ 73 giữa Nga và Ukraine, tiếp nối chuỗi trao đổi vào dịp lễ Phục sinh, giai đoạn đầu tiên diễn ra vào ngày 11/4, và được thực hiện theo các thỏa thuận trước đó.

Những người được trả về bao gồm các nhân viên thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine, Vệ binh Quốc gia, Lực lượng Biên phòng Nhà nước, Cảnh sát Quốc gia và Cơ quan Vận tải Đặc biệt Nhà nước, ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Zelensky nói thêm rằng những người được đưa trở lại Ukraine bao gồm những cá nhân mà chính quyền Nga đã mở các vụ án hình sự, cũng như các binh sĩ bị thương.

Hầu hết những người được thả đã bị giam giữ ở Chechnya. Theo Trụ sở Điều phối về Đối xử với Tù binh Chiến tranh, một số người phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.

Ukraine đang rút lui khỏi Kupyansk

Ở hướng Zaporizhia, thông tin cho biết lực lượng Kiev đã bị bao vây tại làng Huliaipolske. Tuyến phòng thủ ở khu vực này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Theo đó, quân đội Nga (RFAF) đã chọc thủng phòng tuyến của đối phương ở phía đông Orekhov. Họ chiếm giữ và bao vây một số khu dân cư.

Bước ngoặt lớn đã xảy ra ở Kupyansk khi báo cáo cập nhật từ thực địa cho biết các đơn vị quân đội Ukraine (AFU) bị đánh bại, bao gồm Lữ đoàn bộ binh cơ giới 14 và toàn bộ Quân đoàn 10 AFU. RFAF đang hoàn tất việc giải tỏa bờ đông sông Oskol.

Kênh Readovka cũng xác nhận lực lượng Kiev đang tháo chạy khỏi bờ đông sông Oskol gần thị trấn Kovsharovka.

Quân đội Nga đã đập tan tuyến phòng thủ vòng ngoài của nhóm binh sĩ Ukraine bảo vệ Kovsharovka.

Theo đó, các đơn vị thuộc Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 6 và Tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1 RFAF đã đạt được những thành công đáng kể ở hướng nam Kupyansk.

Quân đội Nga chiếm được những khu vực rộng lớn phía đông khu dân cư kiểu đô thị Kovsharovka và tiến gần đến làng Novoosinovo. Theo một số nguồn tin, các đơn vị tiên phong của Moscow đã kiểm soát được vùng ngoại ô phía đông ngôi làng.

Cuộc cơ động nhanh chóng này được thực hiện nhờ việc lực lượng Kiev rút một số đơn vị thuộc các Lữ đoàn bộ binh cơ giới 116, 14 và 43 sang bờ tây sông Oskol. Điều này có nghĩa là vành đai phòng thủ bên ngoài của khu vực nông thôn Kovsharovka bị bỏ trống một nửa.

Lý do tại sao Bộ chỉ huy Kiev rút một số lực lượng từ các lữ đoàn cơ giới này và sơ tán họ vượt qua sông Oskol vẫn còn gây tranh cãi. Có lý do để tin rằng quân đội Ukraine đã sử dụng nhóm Kovsharovka như một nguồn cung cấp lực lượng cho các khu vực khác.

Xét cho cùng, AFU đang rất cần tăng cường phòng thủ ở cả hai huyện Vovchansk và Kharkov thuộc vùng Kharkov, nơi họ rõ ràng đang gặp khủng hoảng.

Mặc dù việc để lộ tuyến phòng thủ gần như chắc chắn dẫn đến sự sụp đổ, điều này vẫn không ngăn cản Kiev mạnh tay trừng phạt chỉ huy các đơn vị đã không thể cầm cự với nguồn lực tối thiểu. Việc quân đội Nga tiến về Kovsharovka đã dẫn đến việc Đại tá Anatolii Lysetskyi, chỉ huy Lữ đoàn 14, bị cách chức, đồng thời Tướng Serhii Perts cũng bị cách chức chỉ huy Quân đoàn 10 AFU.

Tình hình ngày càng xấu đi đang buộc các đơn vị Kiev còn lại ở bờ đông sông Oskol, bất chấp kế hoạch trước đó, phải bắt đầu di tản trang thiết bị hạng nặng và vũ khí trong khi vẫn còn thời gian. Được biết, quân đội Ukraine đã thiết lập một điểm vượt sông ở khu vực gần cầu đường sắt gần làng và nhà ga Osinovo. Một điểm vượt sông thứ hai nằm gần làng Pristen.

Mặc dù tình hình đòi hỏi Ukraine phải ngay lập tức bắt đầu rút lui theo từng giai đoạn qua sông Oskol, vẫn có lý do để tin rằng lực lượng Kiev sẽ tiếp tục cố thủ nhưng căng thẳng được cho là sẽ leo thang nghiêm trọng đến mức các đơn vị phải tự ý di tản bộ binh qua sông.

Giả định này dựa trên thực tế rằng việc cách chức Đại tá Anatolii Lysetskyi sẽ là một bài học răn đe cho các chỉ huy khác, những người, ngay cả khi không có lựa chọn nào khác và trong hoàn cảnh khách quan, cũng buộc phải bỏ vị trí và rút lui.

Hai chỉ huy Ukraine bị cách chức vì để binh sĩ gầy gò suy dinh dưỡng

Kyiv Independent đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 24/4 thông báo cách chức các chỉ huy của Quân đoàn 10 và Lữ đoàn cơ giới độc lập 14 với cáo buộc để mất các vị trí gần Kupyansk, hỗ trợ không đầy đủ cho binh sĩ ở tiền tuyến và che giấu tình hình thực tế ở khu vực tiền tuyến của họ.

Thông báo được đưa ra sau khi Ivanna Poberezhniuk, con gái một cựu binh thuộc Tiểu đoàn cơ giới 2 (Lữ đoàn 14), đăng tải những bức ảnh về các binh sĩ bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, mà theo cô, đang đóng quân tại các vị trí ở tỉnh Kharkov mà không có thức ăn và nước uống do sự tắc trách của chỉ huy.

Các binh sĩ này, thuộc Tiểu đoàn 2, được cho là đã ngất xỉu vì đói và buộc phải uống nước mưa.

Vợ của một binh sĩ thuộc Lữ đoàn 14, Anastasiia Silchuk, cũng viết trên Facebook vào ngày 21/4 rằng binh sĩ đã phải đối mặt với sự chậm trễ kéo dài 7 tháng trong việc cung cấp lương thực, nước uống, vật tư y tế thiết yếu và nhiên liệu đến các vị trí của họ, với các chuyến hàng đôi khi mất từ ​​7 đến 14 ngày mới đến nơi.

Cô Silchuk nói thêm rằng thường xuyên xảy ra gián đoạn liên lạc tại các vị trí, với hậu cần đôi khi bị gián đoạn từ 3 đến 4 ngày.

Bộ Quốc phòng Ukraine đã phản hồi bài đăng của cô Poberezhniuk vào ngày 23/4, nói rằng chỉ huy Lữ đoàn 14 xác nhận tình hình và rằng, bất chấp những thách thức về hậu cần, các nỗ lực đang được tiến hành để giải quyết các vấn đề về cung cấp quân nhu và luân chuyển nhân sự.

Ngày hôm sau, Bộ Tổng tham mưu thông báo rằng chỉ huy Lữ đoàn 14 Anatolii Lysetskyi đã được thay thế bởi ông Taras Maksimov.

Bộ Tổng tham mưu cũng cho biết chỉ huy hiện tại của Quân đoàn 10, Serhii Perts, đã bị cách chức và giáng cấp, và ông Artem Bohomolov sẽ trở thành chỉ huy mới của quân đoàn.

Nga cố gắng chọc thủng phòng tuyến Konstantinovka

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn dọc toàn bộ chiến tuyến ở khu vực Konstantinovka. Quân đội Nga đang cố gắng chọc thủng phòng tuyến của đối phương ở hai bên sườn, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc tấn công vào thành phố cùng tên, kênh Rybar cho hay.

Ở sườn phía đông, hoạt động của AFU vẫn đang được phát hiện ở ngoại ô Chasov Yar. Pháo binh Nga đang tập kích hỏa lực các vị trí của Ukraine ở phía đông nam thành phố, nơi đã bị tàn phá nặng nề sau nhiều năm giao tranh.

Trong điều kiện này, cả hai bên đều khó có thể giành được chỗ đứng. Đồng thời, nếu không kiểm soát chắc chắn thành phố, việc RFAF tiến về phía tây tới Mykolaivka và Krasnoye, nơi lực lượng Kiev cũng đang hiện diện, sẽ vô cùng khó khăn.

Ở khu vực trung tâm Konstantinovka, lực lượng xung kích Nga đang cố gắng giành được chỗ đứng ở Novodmitrovka. Cả hai bên đều đang được phát hiện trong khu định cư. Sau khi củng cố vị trí, các chiến binh Nga sẽ có thể tiến về Molocharka và bắn vào các vị trí của đối phương ở trung tâm Konstantinovka.

Trong trung tâm thành phố, các cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra. Các vị trí được bố trí theo lớp, khiến việc xác định một chiến tuyến ổn định trong môi trường đô thị dày đặc là điều không thể. Các nhóm nhỏ thuộc trung đoàn tấn công Safari của Ukraine đã hoạt động tích cực trong khu công nghiệp.

Lực lượng Kiev đang nỗ lực xác định các vị trí của Nga rải rác khắp trung tâm thành phố. Trong điều kiện như vậy, UAV đóng vai trò rất quan trọng, giúp ngăn chặn các nỗ lực của AFU nhằm quét sạch khu vực.

Phía tây thành phố, các cuộc giao tranh đang diễn ra dọc theo tuyến Ilyinivka - Dolha Balka, hiện chưa có thông tin về sự thay đổi trong cấu hình chiến tuyến ở khu vực này. Diễn biến tiếp theo của cuộc chiến giành Konstantinovka sẽ phụ thuộc vào những thành công đồng thời ở cả hai sườn của thành phố.

Nếu RFAF đánh bọc sườn các vị trí của AFU từ phía tây bắc và đông bắc, họ sẽ có thể cắt đứt tuyến đường cao tốc vào thành phố. Ngược lại, Ukraine sẽ có thể đưa bộ binh vào tham chiến, mặc dù sẽ chịu tổn thất. Điều này, đến lượt nó, sẽ dẫn đến một cuộc cận chiến ác liệt giành giật từng ngôi nhà, từng góc phố và đặc biệt là ở các tòa nhà cao tầng.

Giao tranh nhỏ lẻ gần Liman

Giao tranh đang diễn ra ở tả ngạn sông Seversky Donets thuộc khu vực Liman. Lực lượng Kiev đang sử dụng một số nhóm xung kích nhỏ để thâm nhập vào các vị trí tiền tuyến của Nga trong các khu rừng. Một nhóm nhỏ như vậy đã được phát hiện ở phía đông bắc Liman và sau đó bị xóa sổ bởi các cuộc tấn công bằng pháo binh và UAV.

Tuy nhiên, hoạt động của Ukraine vẫn rất cao ở vùng ngoại ô thành phố. Họ đang cố gắng tiếp cận các cứ điểm trong những khu rừng để có thể ẩn nấp khỏi hỏa lực. Trong khi đó, quân đội Nga đang tấn công ở vùng ngoại ô phía đông nam thành phố, nơi các cánh rừng giáp trực tiếp với khu dân cư.

Nhiều khu rừng và không gian mở ở phía đông bắc Liman khiến cả hai bên không thể sử dụng hiệu quả phương tiện bọc thép hạng nặng, vì vậy hầu hết các cuộc di chuyển đều được thực hiện bằng xe bán tải. Robot mặt đất thường được sử dụng để vận chuyển tiếp tế hoặc phá hoại vị trí của đối phương.

Ở phía tây Liman, thông tin vẫn còn khan hiếm. Vẫn còn nhiều "vùng xám" rộng lớn gần Stavki, Drobyshevo, Yarovaya, Svyatogorsk và Sosnovy. Số lượng lớn các khu vực rừng rậm cho phép bộ binh Ukraine di chuyển bí mật ở phía sau, làm phức tạp các hoạt động giải tỏa và tiến công xa hơn của quân đội Nga.

Trong những tuần gần đây, hầu như không có hoạt động nào được công khai báo cáo ở sườn phía tây của cả hai bên. Điều này có thể là do việc tái triển khai lực lượng dự bị đang diễn ra đến khu vực Liman và những khó khăn trong việc vượt qua nhiều khu bảo tồn rừng và đầm lầy bao phủ khu vực xung quanh Svyatogorsk.

Tên lửa Neptune của Ukraine phá hủy các xưởng sản xuất UAV Nga

Tên lửa Neptune của Ukraine đã tấn công nhà máy Atlant Aero ở thành phố Taganrog, tỉnh Rostov của Nga, phá hủy 2 xưởng và làm hư hại 4 tòa nhà khác, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận hôm 24/4.

Lực lượng Kiev đã tấn công nhà máy tham gia vào toàn bộ chu trình sản xuất UAV - thiết kế, sản xuất và thử nghiệm - vào ngày 19/4. Cùng ngày, Thống đốc tỉnh Rostov, Yury Slyusar, xác nhận vụ tấn công tên lửa vào thàh phố, nói rằng đã có thiệt hại đối với "cơ sở hạ tầng thương mại".

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, nhà máy Atlant Aero sản xuất UAV tấn công và trinh sát lớp Molniya, cũng như các bộ phận cho UAV Orion.

"Việc phá hủy cơ sở này sẽ làm giảm khả năng tấn công các mục tiêu dân sự ở Ukraine của đối phương", Bộ Tổng tham mưu cho biết.

Bộ Tổng tham mưu cho biết thêm rằng trong cuộc tấn công ngày 22/4, một tàu tuần tra Dự án 22460 thuộc Lực lượng Biên phòng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã bị hư hại ở Sevastopol thuộc Crimea. Thông cáo không nêu rõ liệu tên lửa Neptune có được sử dụng trong cuộc tấn công hay không.

Bí mật đội quân Ukraine "không biết sợ hãi” tung hoành chiến trường

Cuộc chiến tại Ukraine đang bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới, nơi con người dần rút khỏi tuyến đầu để nhường chỗ cho máy móc. Từ bầu trời đến mặt đất và cả dưới biển, hàng chục nghìn nhiệm vụ đã được đội quân "không biết sợ hãi" thực hiện trong khi hàng trăm doanh nghiệp tham gia sản xuất, mở ra một kỷ nguyên mới trên chiến trường Ukraine.

Theo CNN, cuộc chiến tại Ukraine đang chứng kiến một bước ngoặt mang tính lịch sử khi đội quân "không biết sợ hãi" - các hệ thống không người lái từ drone trên không đến robot mặt đất, dần thay thế vai trò của binh sĩ trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, tạo ra một mô hình chiến tranh mới dựa trên dữ liệu, tự động hóa và khả năng tác chiến từ xa.

Một trong những dấu mốc đáng chú ý nhất gần đây diễn ra tại khu vực Kharkov, nơi lực lượng Ukraine lần đầu tiên sử dụng hoàn toàn robot mặt đất kết hợp drone để tấn công và chiếm giữ một vị trí của Nga mà không cần bộ binh trực tiếp tham chiến, theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, đây là lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh một mục tiêu bị kiểm soát hoàn toàn bằng các hệ thống không người lái, đánh dấu bước chuyển từ “chiến tranh con người” sang “chiến tranh máy móc”.

Theo Politico, mục tiêu chiến lược của quân đội Ukraine là thay thế tới 30% lực lượng bộ binh tại các khu vực nguy hiểm nhất bằng robot và drone ngay trong năm 2026, phản ánh sự thay đổi căn bản trong tư duy quân sự khi công nghệ được ưu tiên thay thế con người trong các nhiệm vụ rủi ro cao.

Hơn 22.000 nhiệm vụ trong 3 tháng: Robot trở thành lực lượng chủ lực mới

Theo CNN, dữ liệu từ chính phủ Ukraine cho thấy quy mô sử dụng robot và drone đã tăng trưởng theo cấp số nhân, chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm 2026 đã có hơn 22.000 nhiệm vụ được thực hiện bằng các hệ thống không người lái, đồng nghĩa với việc hàng chục nghìn lần binh sĩ được thay thế trong các tình huống nguy hiểm, giảm đáng kể thương vong trên chiến trường.

“Hơn 22.000 sinh mạng đã được cứu khi đội quân không biết sợ hãi tiến vào những khu vực nguy hiểm nhất thay vì binh lính”, Tổng thống Zelensky tuyên bố trong bài phát biểu đánh dấu những thành công của ngành công nghệ quân sự Ukraine.

Trong khi đó, tờ The New York Times cho biết, ở cấp độ tác chiến, riêng các phương tiện mặt đất không người lái đã thực hiện hơn 9.000 nhiệm vụ trong một tháng gần đây, tăng mạnh so với 2.900 nhiệm vụ vào tháng 11/2025 và gần như không đáng kể trong giai đoạn đầu chiến tranh, cho thấy tốc độ mở rộng cực nhanh của công nghệ này trong thực tế chiến đấu.

Ban đầu, robot mặt đất chủ yếu được sử dụng cho các nhiệm vụ hậu cần như vận chuyển hàng hóa, tiếp tế và sơ tán thương binh, nhưng theo thời gian, vai trò của chúng đã mở rộng đáng kể sang các hoạt động chiến đấu trực tiếp, bao gồm tấn công công sự, rải mìn, trinh sát và thậm chí tham gia các chiến dịch phá hoại sau lưng đối phương, CNN cho biết.

Một ví dụ điển hình là robot TerMIT có thể mang tải trọng lên tới 400 kg, hoạt động trong phạm vi 40 km và được trang bị vũ khí như súng máy hoặc súng phóng lựu, cho phép nó thực hiện nhiều nhiệm vụ từ hậu cần đến chiến đấu chỉ bằng việc thay đổi mô-đun, đồng thời có thể tái sử dụng linh kiện khi bị phá hủy nhằm giảm chi phí.

Trong một số trường hợp, robot còn được sử dụng như “vũ khí cảm tử”, mang theo hàng chục kg thuốc nổ để tấn công trực diện vào công sự đối phương, kết hợp với drone trên không để tạo thành các đòn tấn công phối hợp, giúp giảm thiểu rủi ro cho binh sĩ, theo The New York Times.

200 nhà sản xuất, 15.000 robot: Đội quân "không biết sợ hãi" bùng nổ

Theo Politico, sự phát triển của chiến tranh robot không chỉ diễn ra trên chiến trường mà còn kéo theo sự bùng nổ của ngành công nghiệp quốc phòng nội địa, hiện có khoảng 200 công ty Ukraine tham gia sản xuất robot mặt đất, với hàng chục mẫu mới được Bộ Quốc phòng phê duyệt mỗi năm, tạo thành một hệ sinh thái công nghệ quân sự phát triển nhanh chóng.

Số liệu từ Hội đồng Công nghiệp Quốc phòng Ukraine cho thấy, trong năm 2025 đã có khoảng 15.000 robot được cung cấp cho quân đội, và riêng nửa đầu năm 2026, chính phủ dự kiến ký hợp đồng thêm 25.000 hệ thống mới, tức gấp đôi tổng số của cả năm trước, cho thấy tốc độ mở rộng quy mô chưa từng có.

Không chỉ gia tăng về số lượng, số đơn vị quân đội sử dụng robot cũng tăng mạnh từ 67 đơn vị vào cuối năm 2025 lên 167 đơn vị vào tháng 3/2026, phản ánh mức độ phổ cập nhanh chóng của công nghệ này trong toàn bộ lực lượng vũ trang.

“Vùng chết” công nghệ: Đội quân "không biết sợ hãi" giúp lính rút khỏi tuyến đầu

Theo Politico, một trong những yếu tố thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của robot là sự xuất hiện của “vùng chết” do drone tạo ra trên chiến trường, khi bầu trời tiền tuyến bị bao phủ bởi các thiết bị giám sát và tấn công, khiến mọi chuyển động của con người đều có nguy cơ bị phát hiện và tiêu diệt ngay lập tức.

Theo các chuyên gia, khu vực nguy hiểm này có thể kéo dài tới 50 km phía sau tiền tuyến, nơi drone liên tục theo dõi và tấn công, buộc các lực lượng phải tìm kiếm giải pháp thay thế, và robot mặt đất trở thành lựa chọn tối ưu để duy trì hoạt động mà không cần sự hiện diện trực tiếp của con người.

Chính điều này đã làm thay đổi cách tổ chức chiến đấu, khi các nhiệm vụ nguy hiểm nhất được giao cho máy móc, còn binh sĩ được giữ ở vị trí an toàn hơn để điều khiển từ xa, tạo ra một mô hình chiến tranh “không tiếp xúc” ngày càng rõ nét.

Robot vẫn tồn tại giới hạn

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, robot mặt đất vẫn tồn tại những hạn chế đáng kể như tốc độ chậm hơn so với drone bay, dễ bị phát hiện hơn và gặp khó khăn khi di chuyển trên địa hình phức tạp như bùn lầy hoặc chiến hào, đồng thời phụ thuộc vào nguồn điện và tín hiệu điều khiển, theo The New York Time).

Các chuyên gia quân sự cũng cảnh báo rằng robot khó có thể giữ lãnh thổ nếu không có sự hỗ trợ của bộ binh, tương tự như xe tăng không thể hoạt động hiệu quả nếu thiếu lực lượng đi kèm, do đó vai trò của con người vẫn mang tính quyết định trong chiến tranh.

Nhà phân tích Mykola Bielieskov nhấn mạnh trên Politico rằng dù công nghệ có phát triển đến đâu, chiến tranh vẫn là hoạt động do con người quyết định, và việc phụ thuộc quá nhiều vào robot có thể dẫn đến những đánh giá sai lầm về bản chất của xung đột.

Ngoài ra, trong tương lai, trí tuệ nhân tạo được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả của các hệ thống không người lái, giúp chúng hoạt động tự động hơn và giảm phụ thuộc vào con người, tuy nhiên việc trao quyền quyết định cho AI trong chiến đấu vẫn là vấn đề gây tranh cãi lớn, theo CNN.

Các chỉ huy Ukraine như Mykola Zinkevych cho rằng dù có thể tự động hóa một số quy trình, quyết định cuối cùng vẫn phải do con người đưa ra để tránh những rủi ro như nhầm lẫn mục tiêu hoặc lỗi hệ thống, đặc biệt trong môi trường chiến tranh phức tạp.

Cuộc đua công nghệ với Nga và tác động đến cục diện chiến trường

Theo CNN, trong cuộc đối đầu với Nga, Ukraine đang tạm thời nắm lợi thế về công nghệ drone và robot, điều mà Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho rằng đã góp phần làm chậm các bước tiến của Nga và hỗ trợ các cuộc phản công của Kiev trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, lợi thế này không phải là vĩnh viễn khi Nga cũng đang đẩy mạnh phát triển các hệ thống tương tự, và yếu tố quyết định không chỉ là ai phát minh ra công nghệ mà là ai có khả năng sản xuất và triển khai trên quy mô lớn trong thời gian dài.

Thành công trong việc triển khai robot đã giúp Ukraine thu hút sự chú ý từ các quốc gia khác, đặc biệt tại Trung Đông, nơi nhiều nước nhận ra rằng các hệ thống giá rẻ như drone có thể gây thiệt hại lớn cho vũ khí đắt tiền, buộc họ phải điều chỉnh chiến lược quân sự.

Chính quyền Ukraine đã tận dụng lợi thế này để thúc đẩy hợp tác quốc tế, trong đó Tổng thống Zelensky đã thực hiện nhiều chuyến công du tới khu vực Trung Đông nhằm chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm hỗ trợ về vũ khí, đặc biệt là tên lửa phòng không.

Một cuộc cách mạng quân sự mới đang hình thành

Từ góc nhìn lịch sử, nhiều chuyên gia nhận định sự xuất hiện của robot chiến trường có thể tạo ra một cuộc cách mạng quân sự tương tự như sự ra đời của thuốc súng hay xe tăng, khi công nghệ không chỉ thay đổi cách chiến đấu mà còn định hình lại toàn bộ cấu trúc lực lượng và chiến lược quốc phòng, theo Politico.

Dù còn nhiều tranh luận về mức độ thay thế con người, không thể phủ nhận rằng chiến tranh đang bước vào một kỷ nguyên mới, nơi dữ liệu, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo đóng vai trò trung tâm, và Ukraine đang trở thành phòng thí nghiệm thực tế cho tương lai đó.

Trong bối cảnh này, câu nói “robot không đổ máu” không chỉ phản ánh lợi thế về mặt nhân đạo khi giảm thương vong, mà còn cho thấy một thực tế lạnh lùng hơn: chiến tranh đang trở nên ít phụ thuộc vào con người hơn, nhưng không vì thế mà kém phần khốc liệt, khi công nghệ ngày càng cho phép các cuộc tấn công chính xác, liên tục và ít rủi ro hơn cho bên triển khai.

Nguồn: 24 h; Dân Trí; Giáo Dục Thời Đại

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

VIỆT NAM: Du lịch lập kỷ lục mới, khách quốc tế đông chưa từng có; Khách Tây gọi chi tiêu ở Việt Nam là "cú lừa"; Giá vàng 'rơi' từ đỉnh cao xuống vực sâu như thế nào?

VIỆT NAM: Dự kiến xây công trình dưới lòng đất lớn nhất thế giới; Khởi công siêu sân bay trị giá 9.600 tỷ đồng; Thủ đoạn gây thất thoát hàng trăm tỉ vụ cựu Thứ trưởng nhận hối lộ

Việt Nam: Kinh hoàng giông lốc, tiệm vàng bị thổi bay; 200 học sinh ngộ độc nghi ăn quả lạ; BH Media, Mây Sài Gòn, Giọng ca để đời, loạt giám đốc bị khởi tố

Việt Nam: Loạt nhà trọ, karaoke, massage vào diện kiểm tra; Đường dây kinh doanh café giả; Phạt doanh nghiệp vàng không rõ xuất xứ; 14 tấn bì lợn không rõ nguồn gốc

VIỆT NAM: Cựu Bộ trưởng Y tế sắp hầu tòa; Cảnh báo các hộ kinh doanh dùng loa thông báo chuyển khoản; Phá điểm sản xuất phụ gia thực phẩm giả, thu hơn 3 tấn hàng

VIỆT NAM: Cần giữ chân khách du lịch lâu hơn; ‘Xác minh khuôn mặt’ qua Zalo, tài khoản bị trừ gần 1 tỷ; Phá đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc, lừa đảo quy mô lớn

Việt Nam: Cơ sở sản xuất thuốc diệt mối giả; Nữ khách hàng bị dừng chuyển khoản tại trụ sở LPBank; Cảnh báo khẩn người dân mua hàng điện máy giá rẻ

Việt Nam: Xe khách biến dạng dưới vực sâu 40m; Ban Bí thư khai trừ 4 cán bộ Đảng; Diễn biến mới phiên xét xử Hậu ‘pháo’, 2 cựu Thiếu tướng

Lên đầu trang