Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
29.000 hộ gia đình mất điện sau vụ Nga tấn công
Theo chính quyền Ukraine, nguồn điện đã bị gián đoạn trong và xung quanh thành phố Pavlohrad ở phía nam đất nước sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào ban đêm. Serhiy Lysak, người đứng đầu chính quyền vùng Dnipropetrovsk, cho biết trên Telegram sáng qua rằng gần 29.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Tại thành phố lân cận Ternivka, 10.000 hộ gia đình không có nước. Theo ông, có đám cháy xảy ra ở hệ thống lưới điện nhưng đã được dập tắt. Công ty điện lực Ukrenerho xác nhận một trạm biến áp bị hư hại. Lysak cho biết không có người nào bị tổn hại trong vụ tấn công. Sáu máy bay không người lái của địch đã bị bắn hạ chỉ riêng trên Pavlohrad.
Hậu quả của cuộc tấn công vào ban đêm, Không quân Ukraine thông báo rằng 14 trong số 17 máy bay không người lái của Nga tới đã bị bắn hạ, cũng như một tên lửa hành trình Ch-59. Ngoài ra, thành phố lớn Kharkov ở phía đông cũng bị tấn công bằng tên lửa cải tiến từ hệ thống phòng không S-300.
Công bố chế tạo hàng nghìn máy bay không người lái kamikaze
Ukraine có kế hoạch sản xuất hàng nghìn máy bay không người lái tầm xa trong năm nay. Bộ trưởng chịu trách nhiệm số hóa Mychailo Fedorov nói với truyền thông: Nước này đã có tới 10 công ty sản xuất máy bay không người lái có thể tiếp cận các mục tiêu ở Moscow và St. Petersburg. Danh mục máy bay không người lái kamikaze tầm xa đang phát triển. Hai năm trước hạng mục này thậm chí còn không tồn tại.
Tức giận vì vụ biểu tình của nông dân Ba Lan
Ukraine đang phẫn nộ trước việc nông dân Ba Lan đổ ngũ cốc Ukraine từ xe tải xuống đất tại cửa khẩu biên giới. Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết Kiev lên án hành động "hủy hoại bừa bãi" ngũ cốc của Ukraine. Thứ trưởng Kinh tế Ukraine Taras Kaschka kêu gọi chính phủ Ba Lan đứng lên chống lại "bài ngoại" vì hành động này. “Có một sự leo thang mới ở biên giới chung của chúng ta.” Nếu chính phủ Ba Lan không phản hồi, sẽ có thêm “sự bài ngoại và bạo lực chính trị”.
Thị trưởng thành phố Lviv, nằm gần biên giới với Ba Lan, đã chọn những lời lẽ đầy võ khí: “Người Ukraine tưới những cánh đồng nơi hạt này mọc lên bằng máu của họ”, Andriy Sadowyj viết trên Telegram. "Thu hoạch lúa mì trên cánh đồng đã xảy ra chiến tranh giống như công việc của người rà phá bom mìn." Sadowyj gọi nông dân Ba Lan là “những kẻ khiêu khích thân Nga”.
Hôm Chủ nhật, đoạn video từ một hiệp hội nông dân Ba Lan đã chiếu đi khắp nơi cho thấy những người biểu tình mở cửa sau của ba xe tải Ukraine, cho phép một số hàng ngũ cốc tràn ra ngoài. Vụ việc xảy ra trên lãnh thổ Ba Lan tại cửa khẩu biên giới Dorohusk. Đại sứ Ukraine tại Warsaw, Vasyl Swaritsch, kêu gọi chính quyền Ba Lan can thiệp. Cảnh sát Ba Lan tại thành phố Chelm đã công bố một cuộc điều tra, theo báo cáo của cơ quan PAP.
Khẳng định cáo buộc Nga sử dụng Starlink
Bất chấp sự phủ nhận của chính phủ Moscow, Ukraine khẳng định quân đội Nga sử dụng mạng liên lạc vệ tinh Starlink của tỷ phú Mỹ Elon Musk. Người phát ngôn tình báo quân đội Ukraine Andriy Yusov nói với truyền thông rằng các lực lượng vũ trang Nga đang mua trái phép các thiết bị đầu cuối vệ tinh Starlink từ các nước thứ ba và ngày càng sử dụng chúng nhiều hơn trong các hoạt động quân sự. “Hàng nhập lậu từ nước thứ ba,” ông nói khi được hỏi làm thế nào các lực lượng vũ trang Nga có được các thiết bị này.
Yussov cho biết, họ muốn ngăn chặn lực lượng Nga sử dụng Starlink để phối hợp tấn công vào các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine. “Việc sử dụng tiền tuyến đã tăng lên.” Khi được hỏi liệu Ukraine có đang cố gắng ngăn chặn việc Nga sử dụng các thiết bị đầu cuối hay không, Yusov nói: Đúng, công việc đang được tiến hành.
Chính phủ Nga bác bỏ thông tin này. Starlink không được chứng nhận cũng như không được hỗ trợ. Musk viết trên dịch vụ tin nhắn ngắn X: Theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, chưa có Starlinks nào được bán trực tiếp hoặc gián tiếp cho Nga.
Chiếm thế thượng phong
Theo tình báo Na Uy, Nga đang chiếm thế thượng phong về mặt quân sự ở Ukraine nhờ lực lượng dự trữ quân lớn hơn và sự hỗ trợ vật chất từ các nước như Triều Tiên và Trung Quốc. Kiev sẽ cần sự hỗ trợ quân sự "đáng kể" của phương Tây để có hy vọng đảo ngược tình hình, giám đốc tình báo quân sự Nils Andreas Stensönes cho biết hôm thứ Hai tại buổi trình bày báo cáo đánh giá rủi ro hàng năm của cơ quan an ninh Na Uy.
Ông Stensönes nhấn mạnh: Trong cuộc chiến này, Nga hiện ở thế mạnh hơn một năm trước và đang giành được lợi thế. Moscow có thể huy động quân số gấp khoảng ba lần so với Ukraine. Nga đang thích nghi với các lệnh trừng phạt tốt hơn dự kiến và ngành công nghiệp này có khả năng sản xuất đủ đạn dược, phương tiện chiến đấu, máy bay không người lái và tên lửa để duy trì nỗ lực chiến tranh trong suốt cả năm.
Theo Stensönes, Nga nhận được hỗ trợ quân sự từ Iran, Belarus và Triều Tiên. Theo phát hiện của ông, Trung Quốc không cung cấp vũ khí mà là máy móc, phương tiện, thiết bị điện tử và phụ tùng hữu ích cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Việc cung cấp vũ khí của phương Tây là cần thiết để lực lượng vũ trang Ukraine có thể tự vệ và giành lại thế chủ động trong cuộc xung đột.
Cùng Pháp và Ba Lan: Hành động chống lại thông tin sai lệch của Nga
Đức, Pháp và Ba Lan muốn có hành động chung chống lại thông tin sai lệch và các cuộc tấn công mạng của Nga. Ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné cho biết sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Annalena Baerbock và đồng nghiệp Ba Lan Radoslaw Sikorski: Một cơ chế cảnh báo chung đã được thống nhất giữa ba nước nhằm chống lại các cuộc tấn công của Nga. Ba nước đã trở thành nạn nhân của cùng một chiến lược gây bất ổn của Nga và muốn cùng nhau tự vệ. Đặc biệt, các cuộc bầu cử ở châu Âu và Thế vận hội Olympic ở Paris có thể là mục tiêu tiếp theo của các cuộc tấn công như vậy.
Séjourné nói sau cuộc họp của Hội nghị Tam giác Weimar: Nga đang cố gắng phá hủy sự thống nhất của châu Âu. Gần 200 trang tin giả bị phát hiện. Những công cụ cung cấp thông tin sai lệch này phải được tiết lộ một cách minh bạch trong tương lai. Chúng tôi sẵn sàng hành động để bảo vệ nền dân chủ của mình.
Tuyên bố của Trump về NATO là "vô trách nhiệm"
Thủ tướng Olaf Scholz đã kịch liệt bác bỏ tuyên bố của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc không muốn bảo vệ các đồng minh NATO đang thất bại, trong trường hợp tái đắc cử. Chính trị gia SPD nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ở Berlin: Bất kỳ sự tương đối hóa nào về đảm bảo hỗ trợ của NATO đều là vô trách nhiệm và nguy hiểm. Scholz chỉ trích những tuyên bố như vậy “chỉ vì lợi ích của Nga”.
Lời hứa bảo vệ của NATO được áp dụng "không hạn chế: Tất cả vì một người, một người vì tất cả, Thủ tướng nhắc lại. Phát biểu với người đứng đầu chính phủ Ba Lan, Scholz nhấn mạnh: An ninh của Ba Lan cũng là an ninh của chúng tôi và chúng tôi nhận thấy có trách nhiệm về điều đó.
Sản xuất thiết bị quốc phòng quy mô lớn ở châu Âu
Trước mối đe dọa từ Nga, Thủ tướng Olaf Scholz (SPD) đã kêu gọi gia tăng đáng kể sản xuất vũ khí ở châu Âu. Scholz cho biết nhân dịp khởi công xây dựng một nhà máy sản xuất đạn dược mới cho công ty quốc phòng Rheinmetall, các đối tác châu Âu phải tổng hợp các đơn đặt hàng của họ và đảm bảo sự chấp nhận của ngành công nghiệp quốc phòng trong vài thập kỷ tới.
Thủ tướng nhấn mạnh: Chúng ta phải chuyển từ sản xuất sang sản xuất vũ khí quy mô lớn. Đây là điều cần thiết khẩn cấp. Bởi vì thực tế khắc nghiệt cho thấy, chúng ta không sống trong thời kỳ hòa bình. Cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga và tham vọng đế quốc được Tổng thống Vladimir Putin công khai bày tỏ là mối đe dọa lớn đối với trật tự hòa bình châu Âu. Trong tình huống này, điều sau đây được áp dụng: Nếu bạn muốn hòa bình, bạn phải ngăn chặn thành công những kẻ xâm lược có thể xảy ra.
Scholz đưa ra nhận xét này nhân dịp lễ khởi công nhà máy sản xuất đạn dược Rheinmetall mới ở Unterlüß, Nidersachsen. Sau khi xây dựng và giai đoạn khởi động, nhà máy dự kiến sẽ sản xuất 200.000 viên đạn pháo mỗi năm.
Phó Chủ tịch Bundestag Katrin Göring-Eckardt công du Ukraine
Phó Chủ tịch Bundestag Katrin Göring-Eckardt đã đến Ukraine trong chuyến thăm kéo dài vài ngày. Chính trị gia Đảng Xanh ở Kiev cho biết: Tôi sẽ đi công du ở đây trong nước và ở Kiev. Tôi thấy rất rõ ràng: tâm trạng trong nước không còn tốt nữa. Điều này là do sự hỗ trợ chậm và câu hỏi liệu Hoa Kỳ có tiếp tục hỗ trợ Ukraine hay không. Tôi tin rằng chúng ta phải làm mọi thứ có thể, Phó Chủ tịch Bundestag nhấn mạnh.
Loại đạn mà Liên minh châu Âu và tên lửa hành trình Taurus đã hứa, sẽ phải được chuyển giao. Các giải pháp tài chính để mua thêm đạn dược sẽ phải được tìm thấy ở cấp độ châu Âu. Bởi vì đây cũng là vì sự an toàn của chúng ta.
Chương trình chuyến thăm bao gồm các cuộc thảo luận với Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk, người đứng đầu Cơ quan Tái thiết Nhà nước, Mustafa Najem, và đại diện của xã hội dân sự.
Đặt nền tảng cho cho Ukraine sử dụng tiền của Nga
EU đã tạo cơ sở cho việc sử dụng số tiền thu được từ việc lưu giữ quỹ ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng cho Ukraine. Như Hội đồng các Quốc gia Thành viên đã thông báo, hai văn bản pháp lý đã được thông qua cho mục đích này. Trong đó, họ quy định rằng thu nhập bất thường từ việc giám sát của ngân hàng trung ương phải được giữ riêng trong tương lai. Trong bước thứ hai, nó được lên kế hoạch cung cấp thu nhập cho việc tái thiết Ukraine, nơi bị Nga tấn công.
Theo ước tính, số tiền hàng tỷ USD có thể phát sinh mỗi năm vì theo Ủy ban, hơn 200 tỷ USD từ Ngân hàng Trung ương Nga đã bị đóng băng ở EU và thu nhập từ việc lưu giữ vốn không ngừng tăng lên. Tổ chức tài chính Euroclear có trụ sở tại Brussels gần đây thông báo rằng họ đã kiếm được khoảng 4,4 tỷ euro tiền lãi vào năm 2023 liên quan đến các lệnh trừng phạt đối với Nga.
Viện trợ 100 triệu euro cho Ukraine
Nhật Bản muốn hỗ trợ tái thiết Ukraine với số tiền tương đương gần 100 triệu euro. Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin này một tuần trước hội nghị các nhà tài trợ ở thủ đô Nhật Bản. Theo hãng tin Kyodonews, Nhật Bản muốn hỗ trợ Ukraine trong tổng cộng 7 lĩnh vực, từ phát triển cơ sở hạ tầng đến rà phá bom mìn.
Một số đại diện chính phủ và doanh nghiệp cũng sẽ tham gia hội nghị tái thiết mà Nhật Bản đã công bố vào năm ngoái khi nước này làm chủ tịch G7. Thủ tướng Kishida cam kết hợp tác công-tư nhiều hơn và mong muốn khuyến khích các công ty Nhật Bản đầu tư vào Ukraine.
Kêu gọi các tổ chức của Liên hợp quốc hỗ trợ sơ tán
Israel đã kêu gọi các cơ quan viện trợ của Liên hợp quốc giúp sơ tán khỏi các vùng chiến sự ở Dải Gaza. Người phát ngôn của chính phủ Israel cho biết: Chúng tôi kêu gọi cơ quan Liên hợp quốc hợp tác. Đừng nói là không làm được. Hãy cùng chúng tôi tìm cách.
Cần tiếp tục gây áp lực quân sự
Theo Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Israel sẽ không bỏ lỡ cơ hội giải thoát thêm con tin ở Dải Gaza: Để giải thoát tất cả con tin, cần phải tiếp tục gây áp lực quân sự cho đến khi có "chiến thắng hoàn toàn" trước Hamas. Ông đưa ra bình luận trên sau khi lực lượng đặc biệt của Israel giải cứu hai con tin trong một chiến dịch ở Rafah, miền nam Gaza.
Theo chính quyền do phiến quân Hồi giáo Hamas kiểm soát, nhiều người đã thiệt mạng trong vụ pháo kích của Israel vào thành phố giáp biên giới với Ai Cập, nơi có hơn một triệu người sinh sống.
Con tin được giải thoát là công dân có hai quốc tịch
Các con tin được giải thoát trong một chiến dịch đặc biệt ở phía nam Dải Gaza được cho là mang hai quốc tịch Israel và Argentina. Điều này xuất hiện từ một bài đăng của Tổng thống Argentina Javier Milei trên X, trước đây là Twitter. Theo đó, hai cụ ông 60 và 70 tuổi hiện đã được gia đình đón nhận tại bệnh viện. Con rể của một trong những người được trả tự do nói với truyền thông Israel rằng gia đình nhận được tin nhắn vào tối hôm đó và 4 người con đã trưởng thành đến thẳng bệnh viện. Mặc dù bị bắt làm con tin hơn 4 tháng nhưng sức khỏe của người đàn ông 70 tuổi này tương đối tốt, chỉ trông hơi gầy và xanh xao.
Thương vong trong các cuộc tấn công ở Rafah
Hiện chưa rõ có bao nhiêu người thiệt mạng trong loạt vụ tấn công của Israel vào khu vực Rafah ở phía nam Dải Gaza. Thông tin được cung cấp bởi các cơ quan truyền thông và tin tức khác nhau là khác nhau.
Theo thông tin của người Palestine, ít nhất 37 người đã thiệt mạng. Haaretz đưa tin có 22 người chết, đài truyền hình Al Jazeera đưa tin có 50 người chết.
Báo cáo hơn 50 người chết trong cuộc không kích vào Rafah
Theo tổ chức khủng bố Hamas, 52 người đã thiệt mạng trong một số cuộc không kích của Israel vào thành phố Rafah trong đêm. Cơ quan y tế địa phương cho đến nay đã báo cáo có 22 người chết và hàng chục người bị thương.
Bộ Y tế, cơ quan báo cáo cho tổ chức Hồi giáo cực đoan Palestine, cho biết các cuộc tấn công nhằm vào 14 ngôi nhà và ba nhà thờ Hồi giáo. Đài truyền hình Ả Rập Saudi Al Arabiya cũng đưa tin ít nhất 50 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công. Hãng thông tấn Palestine WAFA đưa tin về vụ đánh bom dữ dội.
Quân đội Israel cho biết họ đã "thực hiện một loạt cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu khủng bố ở phía nam Dải Gaza" và hiện đã hoàn thành.
12.000 tay súng thiệt mạng
Theo chính phủ Israel, phiến quân Hồi giáo Hamas được cho là đã mất một nửa lực lượng vũ trang trong cuộc giao tranh đang diễn ra ở Dải Gaza. Hơn 12.000 tay súng đã thiệt mạng và một số lượng lớn bị thương hoặc bị bắt.
Người phát ngôn chính phủ Eylon Levy cho biết: Chúng ta đang nói về 3/4 tiểu đoàn Hamas đã bị tiêu diệt (...) và hơn 12.000 kẻ khủng bố bị tiêu diệt. Nếu tính đến số lượng những kẻ khủng bố bị thương hoặc bị bắt, thì đó là hơn một nửa lực lượng chiến đấu của Hamas đã bị loại khỏi vòng chiến.
Hơn 12.300 trẻ vị thành niên thiệt mạng
Hơn 12.300 trẻ vị thành niên được cho là đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công của quân đội Israel vào Dải Gaza. Bộ Y tế ở Dải Gaza, nơi do phiến quân Hồi giáo Hamas kiểm soát, cho biết khoảng 8.400 trong số 28.340 người thiệt mạng là phụ nữ.
Theo thông tin, khoảng 43% số người thiệt mạng ở Dải Gaza là trẻ vị thành niên. Theo dữ liệu của Bộ, phụ nữ và trẻ vị thành niên chiếm 73% số ca tử vong. Điều này dựa trên tuyên bố trước đó về tổng số 28.176 người chết. Bộ không phân biệt dân thường và chiến binh trong số liệu thống kê của mình.
Thông báo cái chết của ba con tin
Nhóm Hồi giáo cực đoan Hamas đã công bố cái chết của ba con tin Israel. Tổ chức khủng bố cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã chết vì bị thương trong các cuộc không kích của Israel. Thông tin không thể được xác minh độc lập.
Tổng cộng có 8 người Israel bị thương trong vụ tấn công. Tên của những người thiệt mạng sẽ chỉ được công bố “khi số phận của những người bị thương còn lại được làm rõ”.
Ít nhất 67 người chết sau các cuộc tấn công vào Rafah
Theo Bộ Y tế tại đây, số người chết trong các cuộc tấn công của Israel vào Rafah ở phía nam Dải Gaza đã tăng lên ít nhất 67 người. Bộ này cho biết con số này có thể tăng lên khi công tác cứu hộ vẫn đang tiếp diễn, Bộ này do nhóm phiến quân Hồi giáo Palestine Hamas kiểm soát. Trước đây đã có tin đồn về 48 trường hợp tử vong.
Thành viên cấp cao bị máy bay không người lái của Israel tấn công
Theo Hezbollah, một trong những thành viên cấp cao của tổ chức này đã bị trúng đạn trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel ở Lebanon. Lực lượng dân quân đã xác nhận điều này với truyền thông. Máy bay không người lái nhắm mục tiêu vào một chiếc ô tô ở làng Bint Jbail ở phía nam đất nước. Mohammed Aliwajih, người chịu trách nhiệm về vùng Marun al-Ras gần biên giới Lebanon-Israel tại Hezbollah, đã bị trúng đạn trong vụ tấn công. Aliwajih bị thương nặng.
Quân đội Israel cho biết các máy bay chiến đấu đã tấn công một số mục tiêu của Hezbollah ở khu vực biên giới. Quân đội cũng tấn công và phá hủy cơ sở hạ tầng và các cơ sở quân sự gần biên giới.
Nhận trách nhiệm tấn công tàu buôn
Phiến quân Hồi giáo Houthi ở Yemen nhận trách nhiệm tấn công một tàu buôn ở Biển Đỏ. Đó là tầu “Star Iris” của Mỹ, người phát ngôn quân đội Jahja Sari nói trên truyền hình. Tuy nhiên, dữ liệu vận chuyển quốc tế cho thấy tàu chở hàng treo cờ Quần đảo Marshall có chủ sở hữu là người Hy Lạp.
Một lần nữa kêu gọi bảo vệ dân thường ở Rafah
Trước cuộc tấn công quân sự được công bố ở Rafah phía nam Dải Gaza, Đức một lần nữa khẩn trương kêu gọi chính phủ Israel bảo vệ dân thường Palestine ở đó: Chúng tôi rất lo ngại về tình hình ở Rafah. Có hơn một triệu người ở đó trong một không gian rất nhỏ, (...) đang tìm kiếm sự bảo vệ ở đó khỏi các hoạt động quân sự và về cơ bản họ không còn nơi nào khác để đi. Ngoại trưởng Annalena Baerbock giải thích vào cuối tuần: Trước khi có thêm các cuộc tấn công lớn nhằm vào Rafah chống lại Hamas, Israel phải giải thích rõ ràng “ở đâu và bằng cách nào những người này có thể tìm được sự bảo vệ hiệu quả”.
Chính phủ Israel đang làm mọi thứ có thể để bảo vệ dân thường
Trong chuyến thăm Jerusalem, lãnh đạo CDU Friedrich Merz đã đảm bảo với chính phủ Israel về sự ủng hộ hoàn toàn của đảng ông trong cuộc chiến chống lại Hamas. Merz nói sau cuộc trò chuyện với Thủ tướng Benjamin Netanyahu: Ấn tượng của tôi là chính phủ Israel đang làm mọi thứ để bảo vệ dân thường. Dân thường cũng đang được Hamas sử dụng như một lá chắn bảo vệ.
Trong chuyến thăm kéo dài hai ngày, Merz gặp Tổng thống Izchak Herzog và Bộ trưởng Ngoại giao Israel Katz, cùng những người khác.
Việc trừng phạt tập thể người Palestine vi phạm luật pháp quốc tế
Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Volker Türk, đã mô tả tình hình ở Rafah ở phía nam Dải Gaza là khủng khiếp: Tôi thực sự không thể nghĩ ra từ nào khác để mô tả tình hình lúc này. Ngày nay có 1,4 triệu người sống ở Rafah; trước khi các cuộc tấn công của Israel bắt đầu có 300.000 người. Người dân ở đó không có đủ ăn và nhiều người đã chứng kiến người thân trong gia đình bị giết. Để dẫn đầu một cuộc tấn công khác trong tình huống như vậy, tôi tự hỏi: Điều gì còn có thể xảy ra nữa?.
Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc xem tình hình này với mối quan ngại lớn nhất. Türk nói: Hình phạt tập thể đối với người Palestine, đặc biệt là việc cắt viện trợ nhân đạo, là vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Tôi thực sự lo ngại rằng những gì đang xảy ra trước mắt chúng ta vẫn tương xứng.
Cảnh báo hủy hoại nguồn lương thực
Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO), người dân ở Dải Gaza sẽ không thể tự nuôi sống mình trong một thời gian dài. Trước chiến tranh có chăn nuôi gia súc nhỏ và trồng rau quả để tự cung tự cấp; Phó Tổng Giám đốc FAO Beth Bechdol tại Rome cho biết hầu hết các quần thể động vật, kể cả các công trình kiến trúc như nhà kính, hiện đã “gần như bị phá hủy”.
Liên quan đến tình hình lương thực, Bechdol nói về một “tình huống chưa từng có”. Toàn bộ dân số hơn hai triệu người sống trong khủng hoảng nạn đói quốc tế. Theo ước tính của FAO, khoảng một phần tư cư dân có nguy cơ chết đói. Bechdol nói: Mỗi ngày không có giải pháp cho cuộc xung đột, một lệnh ngừng bắn hoặc một số biện pháp chấm dứt chiến sự khác được tìm thấy, ngày càng có nhiều người bị đói.
Sẽ không tham gia di dời khỏi Rafah
Liên Hợp Quốc hoài nghi về việc giúp sơ tán dân thường khỏi thành phố Rafah ở Dải Gaza như Israel yêu cầu. Người phát ngôn Liên hợp quốc Stéphane Dujarric tại New York cho biết, mọi việc xảy ra ở khu vực phía nam biên giới Ai Cập phải diễn ra với sự tôn trọng đầy đủ để bảo vệ dân thường. Chúng tôi sẽ không tham gia vào việc di dời người dân.
Ngoài ra, người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ António Guterres đặt câu hỏi liệu có nơi trú ẩn an toàn ở các khu vực khác của Dải Gaza hay không - cũng vì nhiều quả bom chưa nổ gây nguy hiểm ở đó. Không thể đưa người dân trở lại những khu vực rải rác bom chưa nổ. Chưa kể đến việc thiếu chỗ ở ở đó. Chính phủ Israel trước đó đã kêu gọi các cơ quan của Liên hợp quốc hoạt động trong khu vực giúp sơ tán dân thường khỏi Rafah.
Báo cáo vụ tấn công tên lửa ở Biển Đỏ
Theo nhà chức trách Anh, một con tàu lại bị tấn công ở phía nam bờ biển Yemen. Cơ quan Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết cuộc tấn công được thực hiện bằng hai tên lửa. “Thủy thủ đoàn an toàn và con tàu tiếp tục đến cảng tiếp theo”, thông báo cho biết.
Phiến quân Houthi từ Yemen đã tấn công các tàu buôn ở Biển Đỏ và Vịnh Aden trong những tháng gần đây. Vẫn chưa rõ liệu họ có chịu trách nhiệm về vụ tấn công lần này hay không. Lực lượng dân quân Hồi giáo tự coi mình là một phần của “Trục kháng chiến” thân Iran trong cuộc chiến ở Trung Đông nhằm chống lại Israel. Kể từ tháng 12, các tàu chiến của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã cố gắng đảm bảo tuyến đường dọc bờ biển Yemen. EU đang lên kế hoạch cho sứ mệnh riêng của mình mang tên “Aspides”. Đức muốn tham gia sứ mệnh với tàu khu trục “Hessen”, khởi hành từ Wilhelmshaven vào thứ Năm.
Áp đặt lệnh trừng phạt đối với người định cư cực đoan
Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 4 người Israel. Bộ Ngoại giao ở London cho biết những người định cư có liên quan đến vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Bờ Tây bị chiếm đóng. Những người bị ảnh hưởng không được phép vào Vương quốc Anh và các hạn chế tài chính đã được áp đặt đối với họ.
Ngoại trưởng David Cameron cho biết: Những người định cư Israel cực đoan đang đe dọa người Palestine (...) và buộc họ phải rời bỏ vùng đất hợp pháp của mình. Chính phủ Israel phải chấm dứt bạo lực với người định cư. Chúng ta thường thấy những cam kết đã đưa ra và những lời hứa đã không được thực hiện.
Lo ngại về cuộc tấn công có thể xảy ra ở Rafah
Anh đã bày tỏ lo ngại về hành động quân sự có thể xảy ra của Israel ở Rafah và kêu gọi tạm dừng giao tranh ngay lập tức. Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết trong chuyến thăm Scotland rằng không thể tưởng tượng được một cuộc chiến tranh có thể diễn ra như thế nào khi có số lượng lớn người tị nạn ở thị trấn biên giới với Ai Cập.
Cameron nói: Họ không có nơi nào để đi. Họ không thể đi về phía nam tới Ai Cập, họ không thể đi về phía bắc và trở về nhà vì nhiều nơi đã bị phá hủy. Cựu thủ tướng cảnh báo: Đó là lý do tại sao chúng tôi rất quan ngại về tình hình và mong muốn Israel dừng lại, suy nghĩ nghiêm túc trước khi có hành động tiếp theo. Trên hết, chúng tôi muốn tạm dừng giao tranh ngay lập tức.
Tăng viện trợ nhân đạo cho Trung Đông
EU đang lên kế hoạch viện trợ nhân đạo toàn cầu trị giá 1,8 tỷ euro trong năm nay. Điều này đã được Ủy ban EU tại Brussels công bố. So với năm trước, tổng khối lượng tăng nhẹ. Khoảng 470 triệu euro được dành cho Trung Đông và Bắc Phi, liên quan đến “nhu cầu nhân đạo cực độ ở Gaza và người dân Palestine” cũng như các cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Syria, Lebanon và Yemen, nhiều hơn khoảng 88 triệu euro so với năm 2023.
Đặt câu hỏi về việc cung cấp vũ khí cho Israel
Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell đã đặt câu hỏi về mức độ cung cấp vũ khí quốc tế cho Israel. Tại Brussels, ông đề cập đến tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước rằng phản ứng của Israel đối với cuộc tấn công của Hamas là quá mức.
Borrell nói: Nếu bạn nghĩ có quá nhiều người đang bị giết, có lẽ bạn nên cung cấp ít vũ khí hơn để ngăn chặn quá nhiều người bị giết. Nếu cộng đồng quốc tế cho rằng đây là một vụ thảm sát và có quá nhiều người bị giết, thì có lẽ chúng ta cần nghĩ đến việc cung cấp vũ khí.
Borrell chỉ trích rằng điều đó là chưa đủ khi các quốc gia cử phái đoàn đến Tel Aviv và yêu cầu Israel không giết hại nhiều thường dân như vậy. Bao nhiêu là quá nhiều? Tiêu chuẩn là gì? Netanyahu không nghe lời ai cả.
Cáo buộc Israel cố tình trục xuất người Palestine
Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Israel cố tình trục xuất người Palestine sau các cuộc tấn công ở khu vực thành phố Rafah ở phía nam Dải Gaza. Bộ Ngoại giao ở Ankara cho biết: Chúng tôi coi hoạt động này là một phần trong kế hoạch đuổi người dân Gaza ra khỏi đất của họ. Họ cực kỳ quan ngại về các cuộc tấn công ngày càng gia tăng ở khu vực Rafah. Điều này sẽ làm sâu sắc thêm thảm kịch nhân đạo ở Gaza và làm suy yếu những nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài trong khu vực.
Tòa án cấm xuất khẩu linh kiện máy bay sang Israel
Một tòa án ở The Hague đã ra án lệnh cho chính phủ Hà Lan ngừng xuất khẩu các bộ phận của máy bay chiến đấu F-35 sang Israel. Rõ ràng có nguy cơ vi phạm luật pháp quốc tế. Ba tổ chức nhân quyền đã đệ đơn kiện dân sự chống lại Hà Lan vào tháng 12, cho rằng chính quyền nên đánh giá lại giấy phép xuất khẩu sau các hành động quân sự của Israel ở Dải Gaza. Họ lập luận rằng việc cung cấp các bộ phận máy bay đã khiến Hà Lan đồng lõa với tội ác chiến tranh có thể xảy ra do Israel gây ra trong cuộc chiến chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan Hamas.
Trước đó, vào tháng 1, một tòa án cấp dưới đã cho phép chính phủ tiếp tục gửi các bộ phận thuộc sở hữu của Mỹ tới Israel. Các thẩm phán tại Tòa phúc thẩm ở The Hague hiện đã hủy bỏ phán quyết này và ra lệnh cho chính phủ ngừng xuất khẩu trong vòng bảy ngày. Án quyết vẫn có quyền kháng cáo.
(Xem thêm:
=>Tin nóng chiến sự tại Nga – Ukraine & Hamas - Israel, cập nhật sáng 12.02.2024).
Đức Việt Online
Đức: CDU đang phá vỡ lằn ranh cực hữu; Lý do bất ngờ tiếp tục mua khí hóa lỏng Nga; Tổng thống công du Trung Đông
Đức: Sôi sục với dự luật hạn chế nhập cư bị bác bỏ; Cấp chế độ nghỉ thai sản cho phụ nữ sảy thai; Lạm phát bất ngờ chậm lại
Đức: Sẵn sàng điều quân tới Greenland; Gần 4/5 doanh nghiệp vừa & nhỏ quyết tâm gắn bó với thị trường nội
Đức: 1/5 dân số bị đói nghèo đe dọa; Bà Merkel chỉ trích đảng CDU; Thời điểm mấu chốt để ngành công nghiệp ô tô vượt khủng hoảng
Đức: Suy thoái lĩnh vực sản xuất đã giảm bớt; Đảng AfD đòi dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga; Chỉ trích Mỹ yêu cầu Ukraine cung cấp đất hiếm
Đức: Số người thất nghiệp sát kỷ lục 10 năm; Tăng lượng nhập khẩu khí đốt hóa lỏng từ Nga; Biểu tình phản đối chính sách hạn chế nhập cư
Đức: Kinh tế đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng, và kỳ vọng; Sốc vẫn âm thầm nhập khí đốt Nga
Đức: Lễ tưởng niệm vụ khủng bố gây thương vong ở Bayern; Elon Musk dự hội nghị trực tuyến đảng AfD ở Đức; Biểu tình phản đối cực hữu
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.
https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá