'Động' mại dâm ở Hương Sơn; Cô gái bị tống tiền, tình; Ớn lạnh phóng hỏa nhà trọ người yêu cũ; Đâm chết vợ cũ

TRIỆT XÓA “ĐỘNG” MẠI DÂM Ở HƯƠNG SƠN

(Ảnh minh hoạ).

Thượng tá Hà Hải Long - Trưởng Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Lam (SN 1971, thường trú tại huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, hiện tạm trú tại xã Sơn Lễ, Hương Sơn) về hành vi chứa mại dâm.

Trước đó, vào 21h ngày 6/12, Công an Hương Sơn phối hợp với Công an xã Sơn Lễ tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh của bà Nguyễn Thanh Lam, thuộc thôn Khe Cò, xã Sơn Lễ.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại phòng ngủ tầng 2 thuộc cơ sở kinh doanh của bà Lam. Tiếp tục kiểm tra các phòng ở khu vực kinh doanh này, cơ quan điều tra phát hiện 3 đối tượng đang chờ đến lượt bán dâm. Cả 3 đối tượng cho biết, quá trình làm việc tại đây được bà Nguyễn Thanh Lam bố trí bán dâm cho khách và phải trả chi phí cho bà Lam.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Báo Hà Tĩnh)

BỊ DỌA ĐĂNG CLIP "NÓNG", CÔ GÁI 19 TUỔI LIÊN TIẾP BỊ TỐNG TIỀN VÀ TÌNH

Khi yêu nhau, Nhớ quay lại cảnh "nóng" với người tình. Sau khi chia tay, Nhớ dọa đăng clip lên mạng xã hội để uy hiếp, ép người yêu cũ đưa tiền và cho Nhớ tiếp tục quan hệ.

Ngày 8/12, Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) đang tạm giữ hình sự Mai Văn Nhớ (19 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng 22h ngày 6/12, em A. (19 tuổi, người địa phương) đến Công an xã Hiệp Thạnh (huyện Gò Dầu) tố cáo Nhớ dùng đoạn clip quay cảnh quan hệ tình dục của hai người, để ép buộc A. đưa tiền nhiều lần.

Qua điều tra, Công an huyện Gò Dầu xác định, năm 2020, Nhớ và A. làm công nhân chung công ty. Đến năm 2021, hai người phát sinh tình cảm, quan hệ tình dục và Nhớ lấy điện thoại quay lại. Yêu nhau được 2 tháng, cả hai chia tay.

Sau khi chia tay, Nhớ nhắn tin cho A., yêu cầu đưa tiền và tiếp tục cho Nhớ quan hệ. Nếu không đồng ý, Nhớ sẽ đăng đoạn clip "nóng" của hai người lên mạng xã hội.

Lo sợ, cô gái 19 tuổi đã thực hiện theo yêu cầu của Nhớ. Tổng cộng cô gái đã đưa tiền cho Nhớ liên tiếp 17 lần (khoảng 28 triệu đồng)...

Đến ngày 5/12, Nhớ tiếp tục nhắn tin yêu cầu A. chuyển khoản 3,5 triệu đồng, Nhớ sẽ xóa đoạn clip. Lúc này, cô gái 19 tuổi không thể vay mượn tiền đưa cho Nhớ nên kể lại sự việc cho gia đình và sau đó Nhớ bị bắt giữ.

(Nguồn: Dân Trí)

TÌNH TIẾT ỚN LẠNH TRONG VỤ PHÓNG HỎA TẠI QUẬN 12, TP.HCM

(Ảnh minh hoạ).

Cô gái được xác định tử vong tại căn phòng, còn nam thanh niên bị thương, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm đột nhập và phóng hỏa căn nhà.

Ngày 8/12, Công an TP HCM cho biết đã bắt giữ Trần Dương Tú (SN 1994, quê Cà Mau), là nghi phạm phóng hỏa căn nhà khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 8/12, người dân phát hiện ngọn lửa bùng lên tại một căn nhà trên đường Đông Hưng Thuận 02, phường Đông Hưng Thuận (quận 12).

Người dân phối hợp với lực lượng chức năng dập tắt ngọn lửa thì phát hiện chị D.T.H. (SN 2000, quê Bình Phước) tử vong.

Lực lượng chức năng phát hiện anh Đ.T.X (SN 1992) bị phỏng nặng nên đưa đi cấp cứu.

Qua công tác xác minh ban đầu, Công an TP HCM xác định Trần Dương Tú từng có quan hệ tình cảm với chị D.T.H.

Do mối quan hệ có nhiều mâu thuẫn nên chị H. chia tay Tú và quen với anh X. làm cùng công ty. Từ đó, Tú ghen tuông và nảy sinh ý định giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Tối 7/12, Tú đến một quán nước gần căn nhà nơi chị Hiền sinh sống ngồi từ 20 giờ đến 22 giờ. Do có chìa khóa căn nhà nên Tú mở cửa lẻn vào bên trong. Đợi chị H. và anh X. ngủ say, Tú đã ra tay phóng hỏa rồi bỏ trốn.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Đ.T.X được chuyển đến Khoa Cấp cứu lúc 5 giờ ngày 8/12. Nạn nhân bị phỏng lửa xăng toàn thân, diện tích 98% cơ thể. Trong đó, vết thương nặng ở vùng đầu, cổ, tay, chân và ghi nhận phỏng hô hấp. Do vết thương quá nặng nên anh X. đang được theo dõi ở phòng chăm sóc đặc biệt.

(Nguồn: Kenh14)

ĐÂM CHẾT VỢ CŨ VÌ MÂU THUẪN CHIA TÀI SẢN SAU LY HÔN, LĨNH 20 NĂM TÙ

Bực tức vì mâu thuẫn trước đó về chuyện phân chia tài sản sau ly hôn, Bảo dùng dao đâm nhiều nhát khiến vợ cũ tử vong trước khi được đưa đi cấp cứu.

Sáng ngày 8/12, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Xuân Bảo 48 tuổi, trú huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tội “Giết người”, nạn nhân là bà B.T.H, 46 tuổi, vợ cũ của Bảo.

Theo cáo trạng, Vũ Xuân Bảo và bà H. là vợ chồng và có với nhau 3 người con chung. Cả hai sau đó được TAND huyện Long Điền giải quyết ly hôn vào năm 2020.

Sau khi ly hôn, Bảo và bà H. vẫn sống chung nhà với nhau ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. Tuy nhiên, quá trình sống chung, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn về việc phân chia tài sản.

Khoảng 3h sáng ngày 6/7, khi tất cả những người trong nhà đã ngủ, Bảo dậy đi vệ sinh thì thấy cửa phòng bà H. không đóng. Bực tức về mâu thuẫn trước đó, Bảo quay về phòng khách lấy con dao để trên bàn đặt ti vi rồi quay lại phòng ngủ đâm một nhát vào vùng bụng bà H.

Bị bà H. chống cự, Bảo đâm thêm nhiều nhát vào người nạn nhân. Lúc này, 2 người con ngủ chung trong phòng nghe tiếng kêu la nên đã thức dậy can ngăn và giật con dao trên tay Bảo.

Bà H. tử vong trước khi được đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, Bảo bị công an bắt giữ.

Tại tòa, đại diện VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nêu quan điểm cho rằng, hành vi của Bảo mang tính côn đồ, cần có hình phạt nghiêm khắc để phòng ngừa, giáo dục chung. Qua đó, đề nghị mức án từ 18 đến 20 năm tù đối với bị cáo Bảo.

Đại diện phía bị hại là con riêng của bà H., đề nghị HĐXX tuyên mức hình phạt đối với bị cáo Bảo theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, diễn biễn phiên xét xử và lời khai của bị cáo, những người liên quan, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Vũ Xuân Bảo 20 năm tù về tội Giết người.

(Nguồn: Người Đưa Tin)

(Xem thêm:

=> Quan hệ với bạn gái nhí; Dọa tung ảnh nóng để đòi lại quà tình trẻ; Ép ký nợ, buộc bán dâm; Mượn xe vợ cũ buôn ma túy ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang