.jpg)
"TẤT TẦN TẬT" VỀ TÂN HOA HẬU VIỆT NAM HÀ TRÚC LINH: VISUAL ĐỜI THƯỜNG GÂY BẤT NGỜ, GIA THẾ RA SAO?
Sau hành trình tìm kiếm, người kế nhiệm Hoa hậu Thanh Thuỷ đã chính thức lộ diện.
Đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 khép lại với chiến thắng thuyết phục thuộc về Hà Trúc Linh - cô gái sinh năm 2004 đến từ Phú Yên. Là cái tên không quá đình đám trước đó nhưng Hà Trúc Linh đã bứt phá ngoạn mục, chiếm trọn spotlight tại sân khấu nhan sắc nhờ vẻ đẹp hiện đại, học vấn ấn tượng cùng phần thi ứng xử cực kỳ thuyết phục.
Hà Trúc Linh cao 1,71 m, sở hữu số đo ba vòng 75-61-92 cm. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, cô là Hoa khôi Đại học Tài chính - Marketing 2023 và được đánh giá cao nhờ bảng thành tích học tập tốt cùng ngoại hình sáng sân khấu. Tân Hoa hậu có vóc dáng cân đối, nụ cười rạng rỡ dễ tạo thiện cảm với người đối diện. Ngoài những khoảnh khắc lung linh trên sân khấu, Hà Trúc Linh còn gây ấn tượng với viusal đời thường trẻ trung, phong cách ăn diện gợi cảm, cá tính.
Ngay từ vòng sơ khảo, Trúc Linh đã được khán giả sắc đẹp để mắt nhờ vẻ ngoài cá tính cùng phong thái trình diễn tự tin. Ở các vòng thi tiếp theo, cô luôn giữ phong độ ổn định, thể hiện rõ nét tinh thần của một người đẹp vừa có bản lĩnh vừa có tri thức. Về lý do ghi danh Hoa hậu Việt Nam, Hà Trúc Linh từng chia sẻ: "Đây là nguyện vọng tôi ấp ủ từ ngày đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam. Với tôi, đây là dấu mốc đáng nhớ - vừa tự hào và động lực để tôi tiếp tục hoàn thiện bản thân trên chặng đường sắp tới".
Về gia thế, Trúc Linh từng chia sẻ cô sinh ra trong một gia đình bình thường, lớn lên trong sự yêu thương và giáo dục tử tế từ bố mẹ. Ngay từ khi còn nhỏ, Hà Trúc Linh đã được dặn dò phải tử tế, san sẻ tình thương với những người bên cạnh. Cô từng nói: "Lớn lên ở Phú Yên, tôi có nhiều cơ hội được tham gia các hoạt động ngoại khóa và dần rèn cho mình sự mạnh dạn, tinh thần trách nhiệm, ý chí không bỏ cuộc. Dù từng gặp không ít rào cản, cả về sức khỏe và công việc, tôi cố gắng học cách chấp nhận, vượt qua khó khăn".
Tại tại vòng ứng xử ở Chung kết Hoa hậu Việt Nam, Trúc Linh nhận câu hỏi liên quan đến trí tuệ nhân tạo và đã có phần trả lời chững chạc, ngắn gọn nhưng sâu sắc. Hà Trúc Linh trình bày: "AI rất phát triển, tôi không phủ nhận việc AI mang đến những lợi ích. Là một sinh viên ngành marketing, tôi cũng nhiều lần ứng dụng AI. Nhưng tôi nhận ra nếu không trao lệnh cho AI, chúng ta không thể nhận được câu trả lời tốt. Do đó, chúng ta cần tiếp tục trau dồi kỹ năng, kiến thức để có sự phát triển bền vững". Câu trả lời thể hiện được góc nhìn hiện đại, tinh tế và khả năng phân tích tốt giúp cô bứt phá khỏi những ứng viên nặng ký khác để chính thức đội chiếc vương miện danh giá.
Với chiến thắng tại Hoa hậu Việt Nam 2024, Hà Trúc Linh không chỉ trở thành biểu tượng nhan sắc mới của showbiz Việt, mà còn được kỳ vọng sẽ là gương mặt đại diện quốc gia chinh chiến ở đấu trường nhan sắc quốc tế trong tương lai.
SAO VBIZ BỊ CHỦ NỢ BAO VÂY KHI ĐI DIỄN: THUA LỖ HƠN 40 TỶ, NAY VỀ QUÊ LÀM RẪY NUÔI HEO
Nữ ca sĩ phải về quê ở ẩn vì vướng số nợ lớn do việc kinh doanh quán cà phê thua lỗ.
Siu Black là một trong những giọng ca nội lực của làng nhạc Việt. Với chất giọng đặc trưng, cô được gán cho danh xưng là "Họa mi núi rừng". Trước đó, nữ ca sĩ sinh năm 1967 từng làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc nổi tiếng trên truyền hình như: Vietnam Idol, The Winner Is... Ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, Siu Black từng được mời đi hát đám cưới với cát-xê lên tới 4000 USD chỉ với 3 bài hát.
Vào năm 2013, thông tin Siu Black vỡ nợ đã khiến nhiều người bất ngờ. Được biết, nữ ca sĩ nổi tiếng một thời phải về quê ở ẩn vì vướng số nợ lớn do việc kinh doanh quán cà phê thua lỗ. Thậm chí khi đi biểu diễn, Siu Black còn bị chủ nợ vây quanh ở phía dưới sân khấu. Khoảng thời gian đen tối này khiến giọng ca 6x bị khủng hoảng lớn về tinh thần.
Biến cố lớn trong cuộc đời này đã lấy đi danh tiếng, khiến hình ảnh của Siu Black bị ảnh hưởng nặng nề. Từ năm 2018, Siu Black đã trở về Tây Nguyên để sinh sống. Cô từng chia sẻ: "Lúc ấy chỉ muốn xuôi tay, kết thúc cuộc đời. May mà người thân, gia đình, bạn bè động viên, không có gia đình có lẽ không còn Siu Black đâu". Vào năm 2021, cô từng thừa nhận tổng số tiền nợ nần, thua lỗ làm ăn của cô lên tới hơn 40 tỷ đồng.
Về chuyện tiền nợ, Siu Black từng cho hay: "Họ vẫn đòi chứ nhưng họ biết nên thông cảm cho tôi, rằng tôi không còn show nhiều. Khi nào tôi có tiền, tôi chủ động nhắn tin, gọi điện rồi chuyển tiền cho họ nhưng ít thôi vì bây giờ cũng đâu có nhiều. Số tiền gốc đó giờ tôi vẫn còn nợ vì không trả hết được".
Thời gian lui về ở ẩn, nữ ca sĩ bươn chải đủ nghề, không ngại làm công việc chân tay để kiếm sống. Mỗi ngày, Siu Black đều đặn dậy lúc 5 giờ sáng để ra vườn hái rau cho heo ăn, chiều chiều chở ngô đi xay cám.
"Làm nông vất vả nhưng rất vui. Nuôi heo kiếm thu nhập nho nhỏ, đủ sống là được. Từ nhỏ tôi là con nhà nông, chuyên làm đồng làm rẫy. Sau khi từ TP HCM về Tây Nguyên, với tôi những việc này rất nhẹ nhàng. Hằng ngày tôi cho heo ăn, nấu cám bằng bếp củi. Nấu bếp điện tốn điện lắm, tiền đâu trả tiền điện", Siu Black chia sẻ về cuộc sống ở quê nhà.
Vào năm 2023, ca sĩ Siu Black bất ngờ tiết lộ đã tổ chức đám cưới đặc biệt với chồng cũ Nguyễn Đức Hùng tại một nhà thờ ở Thành phố Đắk Lắk, tỉnh Kon Tum. Hiện tại, vợ chồng Siu Black sống đang sống cùng con trai cả ở Kon Tum. Thỉnh thoảng, nữ ca sĩ vẫn xuất hiện trong một số chương trình ca nhạc. Ở tuổi U60, cô cho biết bản thân mắc nhiều bệnh như tiểu đường, huyết áp, xương khớp...
Được biết, chồng Siu Black từng là vận động viên bóng chuyển ở tỉnh Đắk Lắk, sau đó chuyển sang vai trò huấn luyện. Cả hai từng đăng kí kết hôn và sinh được 2 người con trai. Năm 2009, Siu Black và chồng từng đường ai nấy đi sau thời gian dài không hạnh phúc.
Ca sĩ Siu Black từng chia sẻ lý do tái hợp với chồng: "Chúng tôi từng ly dị 10 năm, nhưng rồi lại quay lại. Vì có con, có cháu, nên quyết định về ở với nhau như bạn già. Ông xã phụ tôi nuôi heo, làm đầu bếp trong nhà. Giờ cũng gọi là hạnh phúc".
KINH HOÀNG: 2 MÁY BAY VA CHẠM TẠI NỘI BÀI, SƠ TÁN TOÀN BỘ HÀNH KHÁCH
.jpg)
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do máy bay A321 dừng chờ không đúng vị trí quy định tại điểm dừng chờ đường cất hạ cánh.
Chiều ngày 27-6, Cảng vụ Hàng không miền Bắc đã báo cáo Cục Hàng không Việt Nam về sự cố va chạm giữa hai máy bay xảy ra tại khu vực giao nhau giữa đường lăn S3 và S tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (sân bay Nội Bài).
Cụ thể, vào khoảng 14 giờ 23 phút, máy bay A321 mang số hiệu VNA338 (thực hiện chuyến bay VN1804 từ Hà Nội đi Điện Biên, dự kiến khởi hành lúc 13 giờ 55) sau khi rời vị trí đỗ số 29 đã lăn ra đường S3 và dừng chờ trước điểm dừng chờ của đường cất hạ cánh 11R/29L để chuẩn bị cất cánh. Trong lúc đó, máy bay B787 mang số hiệu VNA863 (thực hiện chuyến bay VN7205 từ Hà Nội đi TP HCM, dự kiến khởi hành lúc 14 giờ) đang lăn từ vị trí đỗ số 55 theo hướng đường lăn S rồi S1 để ra đường băng.
Khi máy bay B787/VNA863 lăn đến nút giao giữa đường lăn S và S3, cánh phải của máy bay này đã va vào phần đuôi đứng của máy bay A321/VNA338. Thời điểm xảy ra va chạm, thời tiết tại sân bay Nội Bài không mưa, điều kiện ánh sáng bảo đảm cho quan sát.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do máy bay A321/VNA338 dừng chờ không đúng vị trí quy định tại điểm dừng chờ đường cất hạ cánh 11R/29L trên đường lăn S3, dẫn đến va chạm với máy bay đang di chuyển qua nút giao.
Hậu quả của vụ va chạm khiến phần đầu cánh bên phải của máy bay B787/VNA863 bị hư hỏng, trong khi máy bay A321/VNA338 bị hỏng phần cánh đứng phía sau. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu thập được một số mảnh vỡ từ 2 máy bay.
Cả 2 chuyến bay đều buộc phải dừng khai thác để kiểm tra kỹ thuật. Chuyến bay VN1804 có tổng cộng 127 hành khách, còn VN7205 chở theo 259 hành khách; toàn bộ hành lý đã được đưa trở lại Nhà ga hành khách T1.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương lập biên bản hiện trường, giải phóng khu vực đường lăn S và S3 để bảo đảm hoạt động khai thác không bị gián đoạn. Đài Kiểm soát Không lưu cũng đã điều phối luồng di chuyển của các tàu bay khác nhằm duy trì hoạt động bay an toàn và thông suốt. Đồng thời, công tác vệ sinh, kiểm tra khu vực xảy ra va chạm đã được thực hiện ngay trong ngày.
Hiện, máy bay B787/VNA863 đã được kéo về vị trí đỗ số 44, trong khi máy bay A321/VNA338 được đưa về vị trí 76 để trả khách và phục vụ công tác điều tra, kiểm tra kỹ thuật.
Cảng vụ Hàng không miền Bắc tiếp tục phối hợp với các đơn vị chuyên môn để điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định.
NGUY HIỂM MẠNG
Tối thứ 7 thành thơi, Bình sang nhà Hậu chơi, hai cô học cùng nhau từ thuở bé, có gì cũng tâm sự chia sẻ với nhau. Trong phòng khách nhà Hậu, Hậu với Bình ngồi sofa nói chuyện, Minh là con trai Hậu đang sửa mấy cái bóng đèn.
Chị Hậu: Thằng Minh nhà tôi năm nay 27 tuổi mà chẳng thấy có bạn gái gì bà ạ. Giục nó yêu xong cưới đi mà lo làm ăn nó cứ dửng dưng như không.
Chị Bình: Con trai 27 tuổi vẫn trẻ, 30 tuổi hãng lấy vợ cho chững chạc. Bọn trẻ giờ chúng nó cưới sớm rồi bỏ nhau đầy ra.
Minh: Đấy mẹ thấy chưa. Chậm mà chắc. Mẹ cứ bình tĩnh đi.
Chị Hậu: Nhà 2 thằng con trai. Tôi cứ thích nó cưới vợ về, nhà có đứa con gái tôi thủ thỉ cũng thích. Như cái Hoa nhà bà, ngoan ngoãn, đỡ mẹ được ối việc.
Chị Bình: Thì nó cũng được cái chăm chỉ, đỡ đần mẹ được việc nhà. Nhưng có con gái trong nhà như quả bom nổ chậm.. Dạo này tôi đang lo đây.
Chị Hậu: Sao mà lo. Có đứa con gái xinh xắn, ngoan ngoãn, giờ còn lo gì?
Chị Bình: Bà cũng biết tôi muộn con, mãi mới có nó. Mà nó đang tuổi lớn, tôi cứ thấy nó cầm điện thoại nhắn tin suốt ngày. Hôm trước tình cờ xem được tin nhắn của nó. Thấy đang quen thằng nào tít xa quen nhau trên facebook xong nhắn tin yêu đương này nọ.
Chị Hậu: Ui chết. Nguy hiểm lắm. Giờ chúng nó toàn lên mạng lừa con gái mới lớn. Chúng nó còn trẻ, nhẹ dạ cả tin. Bà phải cảnh báo nó ngay.
Chị Bình: Nói rồi. Bảo giờ trên mạng không biết địa chỉ, con người thằng kia ra sao. Nó lừa đảo, hẹn hò gặp gỡ rồi bắt cóc bán sang Trung Quốc thì chết. Mà mày đang đi học, không tập trung học mà cứ chat chit linh tinh là tao thu máy. Nó cứ bảo con biết rồi với cả mẹ yên tâm. Nhưng tôi vẫn lo lắm.
Minh: Mà nó đang học cô cho nó dùng điện thoại làm gì?
Chị Bình: Thì bây giờ bạn bè nó đứa nào cũng dùng. Mà không có nhiều khi cũng bất tiện, cần không gọi được cho nó. Mà giờ chúng nó học trên mạng cũng nhiều. Không thu được.
Chị Hậu: Quen biết trên mạng này nguy hiểm. Bọn trẻ nó tiếp xúc sớm, cái gì cũng biết.
Chị Bình: Mà nhà nước mình không có chính sách gì bảo vệ bọn trẻ con. Chứ cứ để tiếp xúc mạng nhiều, chúng nó xem xong tò mò, yêu đương sớm.
Minh: Trong luật trẻ em có quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cô ạ.
Minh bấm bấm máy điện thoại tra cứu
Chị Bình: Quy định thế nào hả cháu!
Minh: Đây cô ơi. Theo Điều 54 Luật trẻ em 2016 thì cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục để bảo vệ trẻ em khi tham gia môi trường mạng dưới mọi hình thức; cha, mẹ, giáo viên và người chăm sóc trẻ em có trách nhiệm giáo dục kiến thức, hướng dẫn kỹ năng để trẻ em biết tự bảo vệ mình khi tham gia môi trường mạng. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, cung cấp sản phẩm, dịch vụ thông tin, truyền thông và tổ chức các hoạt động trên môi trường mạng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn và bí mật đời sống riêng tư cho trẻ em theo quy định của pháp luật.
Chị Hậu: Con xem có quy định nào cụ thể mà rõ ràng hơn về việc này không con?
Chị Bình: Vì giờ bọn trẻ con nó tiếp xúc mạng, dễ bị xâm hại lắm. Bọn lừa đảo trên mạng thì lại tinh vi. Nhà nước mà không can thiệp sâu là không được.
Minh: Đây. Con thấy ở Nghị định 56/2017/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật trẻ em có quy định rõ hơn đấy. Tại Điều 37 đây cô, các biện pháp hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng:
1. Cơ quan quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông và quản lý nhà nước về trẻ em; tổ chức, doanh nghiệp hoạt động, cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận thông tin, đánh giá, phân loại mức độ an toàn cho trẻ em được các cơ quan, tổ chức, cá nhân và trẻ em gửi tới; công bố danh sách các mạng thông tin, dịch vụ, sản phẩm trực tuyến theo mức độ an toàn đối với trẻ em; bảo đảm việc phát hiện, loại bỏ các hình ảnh, tài liệu, thông tin không phù hợp với trẻ em.
2. Cơ quan công an có trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can thiệp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.
Chị Hậu: Nhà nước họ quan tâm, có trách nhiệm mình cũng đỡ lo hơn một phần.
Chị Bình: Ừ đấy. Tuy nhiên đợt này về tôi cũng phải tăng cường trách nhiệm giáo dục kiến thức, hướng dẫn kỹ năng để cái Hoa biết tự bảo vệ mình khi tham gia môi trường mạng.
Chị Hậu: Vì tương lai con e chúng ta.
Nguồn: CafeF; Soha; Kenh14; Người Đưa Tin
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá