‘Gặp nhau cuối tuần’ bị chê; Hoa hậu thử sức ở vai trò mới; Vụ ngoại tình hot nhất MXH; Nhìn lại loạt tai nạn thảm khốc trên QL6

'GẶP NHAU CUỐI TUẦN' TRỞ LẠI: NHẠT  NHẼO, LÊ THÊ

Sau gần 20 năm, "Gặp nhau cuối tuần" trở lại với diện mạo mới nhưng chưa thuyết phục được khán giả. Chương trình vấp phải ý kiến trái chiều về nội dung và cách thể hiện.

Đúng 20h ngày 1/3, Gặp nhau cuối tuần chính thức tái xuất sau gần 20 năm vắng bóng, đem trở lại không gian hài kịch gắn liền với nhiều khán giả truyền hình một thời. Với mong muốn tạo ra những tiếng cười gần gũi với đời sống hiện đại, ê-kíp sản xuất cho biết chương trình sẽ khoác lên một diện mạo khác, mới mẻ hơn những gì diễn ra cách đây gần hai thập kỷ.

Mỗi số Gặp nhau cuối tuần kéo dài khoảng 60 phút, với trọng tâm khai thác những câu chuyện thời sự theo góc nhìn dí dỏm, trào phúng. Bên cạnh những gương mặt kỳ cựu như NSND Tự Long, NSƯT Quang Thắng, Vân Dung hay NSƯT Hương Tươi... Gặp nhau cuối tuần phiên bản 2025 còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ như Trung Ruồi, Duy Nam, Dũng Hớn, Thái Sơn, Thái Dương…

Kịch bản tham vọng, mảng miếng kém thú vị

Số đầu tiên của Gặp nhau cuối tuần vẫn mang đậm không khí xuân, khi khai thác câu chuyện về văn hóa lễ hội ở các làng xã. Song chưa dừng lại, kịch bản còn xoáy vào hiện tượng mê tín dị đoan, các chiêu trò lừa đảo moi tiền, cùng những thủ đoạn dụ dỗ, dối trá và dọa dẫm núp bóng tín ngưỡng.

Bên cạnh câu chuyện trọng tâm, Gặp nhau cuối tuần cũng dành thời lượng không nhỏ cho phần bản tin Quạt Quạt, nơi BTV Hoàng Da Nâu sẽ điểm lại những sự kiện tiêu biểu bằng lối dẫn dí dỏm, pha trò. Trong số đầu tiên, bản tin tập trung vào lễ hội đấu vật cho phép cả nam và nữ tranh tài - chủ đề nhận được nhiều chú ý trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, Gặp nhau cuối tuần tiếp tục "kế thừa truyền thống" chế lời bài hát để tạo ra sự hài hước. Dễ thấy, phiên bản sau gần 20 năm của chương trình mang tham vọng vừa giữ vững tinh thần trào phúng đặc trưng, nhưng cũng muốn bắt nhịp xu hướng của thế hệ mới. Bằng chứng là kịch bản vẫn đi theo lối gây cười truyền thống nhưng được làm mới bằng những câu từ thịnh hành, phổ biến trong giới trẻ.

Tham vọng là vậy, song khi thực hiện, chương trình chưa đạt hiệu quả như mong đợi. Trong gần một tiếng đồng hồ, kịch bản bị dàn trải thành nhiều phần khác nhau, những mảng miếng chưa đủ thú vị khiến phần lớn thời lượng trở nên kém hấp dẫn. Thay vì những cú chốt gãy gọn hoặc tình huống bất ngờ, phần lớn thời lượng lại sa vào lối thoại lê thê, cố kéo dài. Sự dàn trải này không chỉ làm giảm hiệu quả châm biếm mà còn khiến khán giả mất kiên nhẫn.

Đơn cử, tiểu phẩm đấu vật với sự xuất hiện của dàn hot girl lại gợi nhớ đến phong cách hài Tết kiểu Đại gia chân đất, vốn đã không còn phù hợp với thị hiếu khán giả hiện nay.

Đáng chú ý, phần tìm hiểu văn hóa làng Đuổi dù có ý tưởng khai thác truyền thống nhưng lại mắc lỗi lời thoại cường điệu, nhân vật liên tục hét to, thậm chí sử dụng nhiều câu từ bị đánh giá là kém duyên. Thay vì mang đến một màn tung hứng tinh tế, tiểu phẩm kéo dài trong sự ồn ào mà không có điểm nhấn thực sự.

Bên cạnh đó, diễn xuất của các diễn viên trẻ cũng có phần cường điệu, chưa tạo được sự duyên dáng vốn là đặc trưng của Gặp nhau cuối tuần. Chương trình cũng gây hụt hẫng khi dày đặc cắt cảnh, ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm người xem.

So với thế hệ trước, nơi NSND Xuân Bắc, NSND Công Lý hay Vân Dung từng ghi dấu ấn, phiên bản mới vẫn chưa tìm được lối đi riêng để vượt qua cái bóng quá lớn ấy.

Khán giả phản ứng trái chiều

Ngay sau khi số đầu tiên lên sóng, Gặp nhau cuối tuần nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận trên các diễn đàn. Dưới các bài đăng liên quan, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng. "Nhạt, hí hửng xem nhưng tụt cả hứng. Nghĩ sẽ được cười sảng khoái nhưng lại thất vọng", một khán giả nhận xét.

Phân đoạn mở đầu với bản tin Quạt Quạt cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một số cho rằng cách dẫn dắt của các biên tập viên quá giống một chương trình thời sự, khiến Gặp nhau cuối tuần mất đi màu sắc hài hước đặc trưng. "Các anh là BTV nên cảm giác như đang xem thời sự, không phải hài kịch", một bình luận cho hay.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến nhận xét nội dung chương trình thiếu điểm nhấn, lối diễn xuất lạm dụng tiếng hét và câu thoại dài dòng. "Mình coi được 15 phút mà toàn nghe hò hét, nhức hết cả đầu"; "Thứ đọng lại trong mình chỉ là màn tra tấn lỗ tai của hai diễn viên trong cảnh với ông cụ"; "Tưởng sẽ tìm lại tuổi thơ, nhưng chỉ xem 5 phút rồi tắt", khán giả bình luận về Gặp nhau cuối tuần.

Đáng chú ý, phân đoạn lễ hội vật còn gây tranh cãi khi một số người xem cho rằng chương trình đã biến một nét văn hóa thành trò lố. Một số tài khoản mạng bình luận: "Không hiểu sao lại mang vật hội làng ra làm trò cười kém duyên như vậy", "Những trò đùa trong cảnh phỏng vấn đô vật thực sự làm mất giá trị của môn thể thao này".

Bên cạnh những ý kiến trái chiều, chương trình cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực. "Phong phú, kỳ công. Bài học cảnh giác có tính giáo dục tốt, về những kẻ lợi dụng lễ hội để trục lợi, lừa đảo", một người xem nhận xét. Song đa phần vẫn kỳ vọng các số tiếp theo sẽ có sự điều chỉnh để chương trình giữ vững thương hiệu hài kịch đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ.

 

 

KHI HOA HẬU THỬ SỨC Ở VAI TRÒ MỚI

Nếu như trước đây, những cô gái giành thành tích cao ở những cuộc thi nhan sắc chỉ tập trung đi sự kiện, làm đại sứ thương hiệu hay người mẫu trình diễn thời trang thì ở hiện tại, họ không ngại vượt qua những giới hạn để trải nghiệm vai trò mới như diễn viên, ca sĩ, doanh nhân…

Dịp tết 2025, thị trường điện ảnh Việt chứng kiến màn "cạnh tranh" giữa các người đẹp như Nguyễn Cao Kỳ Duyên (Miss Universe Vietnam 2024), Đoàn Thiên Ân (Miss Grand Vietnam 2022) hay Trần Tiểu Vy (Hoa hậu Việt Nam 2018) trong loạt dự án phim như Bộ tứ báo thủ, Nụ hôn bạc tỷ. Dù còn nhiều hạn chế về mặt diễn xuất, song không thể phủ nhận sự xuất hiện của những hoa hậu, á hậu như thổi làn gió mới cho thị trường điện ảnh. Khi chia sẻ về định hướng, hoa hậu Trần Tiểu Vy từng nói diễn xuất là con đường lâu dài mình muốn theo đuổi. Cô nói: "Tôi hình tượng trong đầu rằng một ngày khán giả sẽ gọi mình là diễn viên".

Trong khi đó, nhiều hoa hậu sở hữu lợi thế về ngoại hình, khả năng ăn nói tốt nên chọn công việc MC, biên tập viên để phát triển lâu dài. Khán giả có thể thấy ngoài làm người mẫu, hoa hậu H'Hen Niê còn thử sức với công việc dẫn dắt chương trình VTV Awards. Hoa hậu Lương Thùy Linh được đánh giá ngày càng tiến bộ khi đảm nhận vai trò kết nối ở Miss Grand Vietnam 2023, WeChoice Awards 2024… Trưởng thành từ sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, á hậu Thùy Dung phát triển bản thân ở vai trò MC song ngữ, góp mặt trong nhiều chương trình, sự kiện đình đám.

Sau khi ghi dấu ấn ở cuộc thi sắc đẹp trong nước và quốc tế, á hậu Kiều Loan gây bất ngờ khi lấn sân sang làm ca sĩ. Cô trình làng một số sản phẩm âm nhạc như Thích hay yêu còn chưa biết, Đố anh quên được em. Ngoài Kiều Loan, thị trường âm nhạc còn chứng kiến màn "đổ bộ" của á hậu Ngọc Hằng.

Không chỉ giới hạn trong lĩnh vực nghệ thuật, nhiều nàng hậu còn phát triển bản thân ở lĩnh vực giáo dục, kinh doanh… Hoa hậu Lương Thùy Linh, Lê Âu Ngân Anh… nhận lời làm giảng viên, trợ giảng cho các trường đại học. Còn Đỗ Thị Hà, Hoàng Thị Nhung, Huỳnh Phạm Thủy Tiên… lại miệt mài với những dự án, cơ sở kinh doanh riêng.

Áp lực khi thay đổi

Danh hiệu hoa hậu, á hậu là một lợi thế đối với các cô gái khi phát triển bản thân ở lĩnh vực mới. Từ sau cuộc thi nhan sắc, họ nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo khán giả và từ đó mở ra nhiều cơ hội phát triển. Đặc biệt, trong bối cảnh ngày càng nhiều cuộc thi nhan sắc được tổ chức thì việc thử sức ở những vai trò mới cũng được xem là cách để các nàng hậu tạo dấu ấn riêng.

Hoa hậu H'Hen cho biết trải nghiệm công việc ca hát, đóng phim, làm MC… là cách để các nàng hậu phát triển, tạo cho bản thân những cơ hội mới. "Khi làm việc gì tôi cũng đầu tư nghiêm túc, chẳng hạn lúc đóng phim thì phải hạn chế hoạt động cá nhân để trau dồi kỹ năng diễn xuất, võ thuật…; hay khi tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, tôi chọn đi học hát và nhảy để có thể xuất hiện trên sân khấu một cách chỉn chu nhất", cô bày tỏ.

Đi kèm với những lợi thế, các hoa hậu, á hậu cũng đối diện không ít thử thách khi "rẽ hướng". Trong đó, định kiến của khán giả về chuyện "người đẹp đi đóng phim", "người đẹp đi hát"... là điều khó tránh khỏi. Ở vai trò đơn vị tổ chức các cuộc thi nhan sắc, bà Phạm Kim Dung cho rằng hoa hậu luôn có sự kỳ vọng cao từ phía khán giả. "Tôi luôn định hướng các hoa hậu, á hậu phải đầu tư thật kỹ lưỡng, chuẩn bị tốt trước khi thử sức ở vai trò mới. Hoa hậu Thùy Tiên, Lương Thùy Linh, Thiên Ân hay Tiểu Vy khi đóng phim đều đã trải qua lớp đào tạo diễn xuất. Kiều Loan và Ngọc Hằng khi tham gia ca hát thì đã tham gia học hát, nhảy... Các bạn đều trải qua những vòng casting để tìm kiếm cơ hội. Và mỗi lần nhận phim mới, tôi hầu như không có cơ hội để gặp mặt vì các bạn luôn bận rộn tại phim trường", doanh nhân Phạm Kim Dung bật mí thêm.

Trong vai trò quản lý, bà Phạm Kim Dung luôn khuyến khích các nàng hậu phát triển bản thân ở những lĩnh vực khác nhau vì quan niệm rằng mỗi cô gái đều có thế mạnh riêng, và việc chuyển hướng là cách phát huy tối đa những tiềm năng sẵn có và không để danh hiệu của mình bị phí hoài.

 

 

VỤ NGOẠI TÌNH HOT NHẤT MXH HÔM NAY: BỎ 400 TRIỆU ĐỒNG GIÚP CHỒNG LÀM ĂN, VỢ MỞ CAMERA PHÁT HIỆN SỰ THẬT ĐAU LÒNG

Mới đây, trên mạng xã hội không ngừng chia sẻ một vụ ngoại tình được cho là diễn ra tại Đông Anh (Hà Nội).

Theo đoạn video được người vợ chia sẻ trên mạng xã hội, được biết, do bà mất nên chị gọi chồng để đưa ra đám nhưng do anh không chịu về nên mới đến tận nơi làm việc tìm là một studio chụp ảnh cưới thì bắt gặp cảnh anh cùng nữ nhân viên trang điểm đang dan díu.

Không khỏi bất ngờ và đau lòng sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, người vợ đã lập tức mở camera tại studio này và phát hiện, đây không phải lần đầu chồng chị cùng nhân viên trong quán có mối quan hệ bất chính mà đã kéo dài 5 tháng qua.

Dù trong tình thế khó để bình tĩnh nhưng người vợ vẫn quyết định ngồi xuống nói chuyện, đồng thời có mặt cả 2 bên gia đình nội ngoại để làm rõ vấn đề.

Cũng theo người vợ chia sẻ, được biết, bản thân chị là người bỏ tiền mua nhà, mua xe và thậm chí đầu tư cả 400 triệu đồng để giúp anh này mở Studio làm ăn. Tuy nhiên, tất cả chỉ đổi về sự tệ bạc của người chồng khiến chị không khỏi nghẹn ngào.

Người bố chồng khi có mặt và chứng kiến mọi chuyện cũng đã không khỏi thất vọng mà nói: “Vợ vất vả lo cho chuyện làm ăn, bản thân mình là trụ cột gia đình mà con lại làm chuyện không vào đâu cả. Con người giá trị nhất là danh dự, sống với vợ phải để vợ được ngẩng mặt lên, oai vì mình, để vợ được sĩ diện chứ sao lại làm chuyện khổ vợ khổ con?”

Dù chưa biết chính xác những câu chuyện phía sau nhưng tất cả đều đồng ý rằng việc ngoại tình, không chung thuỷ trong hôn nhân với bất kể lý do nào cũng là điều đáng chê trách. Hiện sự việc vẫn đang thu hút sự chú ý của cộng đồng.

 

 

NHÌN LẠI NHỮNG VỤ TAI NẠN THẢM KHỐC TRÊN QL6

Hàng loạt vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên QL6 qua các tỉnh Hòa Bình, Sơn La khiến nhiều người thiệt mạng, quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện nguyên nhân chính.

Thời gian qua, QL6 đoạn qua các tỉnh Hòa Bình, Sơn La liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Trong đó, các vụ tai nạn liên quan đến xe khách gây hậu quả nghiêm trọng, khiến nhiều người tử vong. Điều đáng nói, nguyên nhân xảy ra tai nạn do tài xế xe khách lấn làn, không làm chủ tốc độ.

Mới đây nhất, khuya ngày 21/2, tại km235+100 QL6 qua huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô khách với xe đầu kéo khiến 6 người chết, 8 người bị thương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, giữ người và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế xe khách là Nguyễn Đình Hùng (42 tuổi, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội).

Tài xế Hùng điều khiển xe khách đi đến đoạn đường cong cua, mặt đường trơn trượt do mưa, không đảm bảo tốc độ an toàn dẫn đến tai nạn.

Trước đó, một vụ tai nạn giữa xe khách và xe máy xảy ra vào rạng sáng ngày 2/12/2024, tại km110+77m đoạn qua huyện Tân Lạc (Hòa Bình) khiến 3 người tử vong.

Nguyên nhân xác định sơ bộ xe ô tô khách do Nguyễn Văn Dũng (43 tuổi, quê tỉnh Điện Biên) điều khiển vượt xe không đảm bảo an toàn, đi lấn sang làn đường bên trái gây tai nạn giao thông.

Từ những vụ tai nạn trên, có thể thấy rằng tài xế đóng vai trò quan trọng không chỉ với tính mạng của chính họ mà còn với hàng chục hành khách trên mỗi chuyến xe. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung, một quyết định vượt ẩu hoặc không làm chủ tốc độ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Đặc biệt, QL6 đoạn qua các tỉnh khu vực Tây Bắc nổi tiếng với những khúc cua tử thần. Trong đó, đoạn qua tỉnh Hòa Bình và Sơn La có nhiều khúc cua gấp, độ dốc lớn, cộng với điều kiện thời tiết thất thường như sương mù, mưa trơn trượt khiến việc di chuyển trở nên đầy rủi ro.

Là lái xe với kinh nghiệm gần 20 năm đi đường đèo anh Trần Văn Giang (nhà xe Hải Định) cho biết, những vụ tai nạn trên là điều không ai mong muốn.

Theo anh Giang, phía sau tay lái là hàng chục con người nên dặn bản thân phải luôn phải cẩn trọng. Anh Giang lưu ý thêm, QL6 có 3 đoạn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Thứ nhất là đoạn đèo Thung Khe (Tân Lạc, Hòa Bình), được mệnh danh là khu vực nguy hiểm nhất.

Thứ hai là đoạn đường từ thị trấn Mộc Châu đến hết đèo Mộc Châu với rất nhiều khúc cua, đường trơn. Thứ ba là đoạn thị trấn Yên Châu đến xã Tà Làng (huyện Yên Châu, Sơn La) - đoạn đường thẳng, vắng vẻ nên lái xe thường chạy tốc độ cao.

Anh Giang từng gặp nhiều trường hợp tài xế lái xe con, xe khách không quen đường, khi vào cua lấn hết đường của mình. Nếu như lái xe không chú ý, chuẩn bị tâm lý trước, rất dễ xảy ra va chạm.

"Khi đi QL6, những đoạn vào cua, xuống dốc tôi luôn về số, tập trung cao độ, sẵn sàng tâm lý có thể xảy ra nguy hiểm bất kỳ lúc nào để xử lý tình huống một cách chủ động nhất, luôn đảm bảo an toàn cho hành khách trên xe", anh Giang tâm sự.

 

Nguồn: Zing News; Thanh Niên; Kenh14; Vietnamnet

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2025

Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang